Chương 16: Chuồng Heo Công Nghệ Cao
Đúng chín giờ sáng hôm sau, chiếc Maybach đen tuyền đậu ngay ngắn trước cổng căn penthouse của Thẩm Giai Kỳ.
Lục Trạch ngồi ở ghế sau, lật giở vài tập tài liệu kinh doanh, khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười chờ mong. Gã thầm nghĩ, với tính cách kiêu ngạo, sáng nắng chiều mưa của vị đại tiểu thư họ Thẩm kia, thể nào hôm nay cô cũng sẽ tung ra một tràng mắng chửi xối xả, thậm chí là hắt thẳng một cốc nước lạnh vào mặt anh trước khi sập cửa bỏ đi.
Nhưng năm phút trôi qua... mười phút trôi qua... cổng biệt thự vẫn im lìm.
Cảm thấy có điều bất thường, Lục Trạch nhíu mày ra hiệu cho trợ lý bước xuống xe kiểm tra. Đúng lúc ấy, cánh cửa tự động của khu biệt thự từ từ trượt mở.
Một bóng dáng khiến người ta phải nín thở chậm rãi bước ra. Thẩm Giai Kỳ hôm nay hoàn toàn rũ bỏ chiếc đầm dạ hội hay suit quyền lực thường ngày. Cô diện một bộ đồ trekking hiệu thể thao cao cấp bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể hoàn mỹ và đôi chân dài miên man. Áo thun trắng ôm dáng phối cùng quần hộp túi hộp màu rêu, chân đi giày combat hầm hố. Đặc biệt, trên sống mũi cao thẳng của cô vắt vẻo một chiếc kính râm bản to, đội mũ lưỡi trai cá tính, tay còn xách một chiếc vali nhôm chống sốc chuyên dụng cỡ lớn.
Trông cô không giống một thiên kim tiểu thư bị ép đi lao động cải tạo chút nào, mà hệt như một đặc vụ cấp cao chuẩn bị bước vào một chiến dịch sinh tử.
Giai Kỳ ung dung bước tới cạnh chiếc Maybach, tự mình mở cửa ghế sau, lướt qua Lục Trạch với ánh mắt sắc như dao cạo rồi thản nhiên thả người ngồi phịch xuống bên cạnh, chiếm trọn một nửa khoảng không gian rộng rãi.
Lục Trạch nhìn cô từ đầu đến chân, đôi mắt hẹp dài lóe lên vẻ ngạc nhiên thú vị: "Thẩm tiểu thư đây là... định mang cả kho vũ khí đến chuồng heo của tôi để giải cứu đồng loại à?"
Giai Kỳ thong thả tháo kính râm xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt gã, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy nguy hiểm: "Lục tổng nói gì thế? Đã cất công mời tôi đến một dự án trị giá hai nghìn tỷ, nếu tôi không chuẩn bị sẵn sàng để biến cái trang trại sinh thái thông minh của anh thành một 'bãi chiến trường' thực thụ, thì có lỗi quá với sự chu đáo của anh rồi."
Nói đoạn, cô nhích người lại gần, hơi cúi sát vào tai Lục Trạch, chất giọng trong trẻo nhưng phảng phả sự khiêu khích: "Hơn nữa, nghe nói Lục tổng tự tay giám sát cơ mà? Tôi rất mong chờ xem, rốt cuộc anh định 'dạy dỗ' tôi ở cái chuồng heo đó bằng cách nào đây?"
Hơi thở thơm mùi bạc hà phảng phất bên tai khiến ánh mắt Lục Trạch tối sầm lại. Gã đàn ông không giận mà còn bật cười trầm thấp, đưa một ngón tay vuốt nhẹ cằm, giọng nói trầm khàn mang theo sự thách thức: "Rất hoan nghênh. Hy vọng lúc đến nơi, miệng lưỡi của em vẫn cứng cỏi được như bây giờ, Thẩm đại tiểu thư."
Hơn hai tiếng sau, chiếc Maybach rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, rẽ vào con đường mòn quanh co bao phủ bởi những đồi chè xanh ngát và rừng thông bạt ngàn ở ngoại ô.
Khi chiếc xe vừa dừng bánh trước tòa nhà điều hành của "Khu trang trại sinh thái thông minh Future Green", Thẩm Giai Kỳ bước xuống xe. Đập vào mắt cô không phải là những chiếc chuồng trại bốc mùi hôi thối hay bùn lầy nhếch nhác như cô từng mỉa mai, mà là một tổ hợp công nghệ cao với các khu nhà màng tự động, hệ thống tưới tiêu cảm biến nhiệt, và khu chăn nuôi khép kín tiêu chuẩn châu Âu hiện đại đến mức lóa mắt.
Đứng chờ sẵn ở sảnh là ban quản lý dự án cùng một đám kỹ sư trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy Lục Trạch và Thẩm Giai Kỳ bước tới, vị giám đốc dự án lập tức cúi đầu chào, mồ hôi vã ra như tắm khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ vị tổng tài ác ma.
"Lục... Lục tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Theo lịch trình thực tập của Thẩm tiểu thư..." Vị giám đốc lắp bắp nhìn tập hồ sơ. Lục Trạch đút một tay vào túi quần, thản nhiên ngắt lời, ánh mắt liếc xéo sang Giai Kỳ đầy ẩn ý: "Không cần rườm rà. Sáng nay, để Thẩm tiểu thư bắt đầu bằng bài học cơ bản nhất của một người quản lý trang trại: Trực tiếp đi kiểm tra khu vực chăn nuôi thông minh số 01, và tiện thể... tự tay cho đàn heo rừng giống mới ăn."
Ban quản lý dự án nuốt nước bọt đánh ực. Ai chẳng biết khu số 01 là nơi nuôi mấy con heo rừng lai nhập khẩu tính tình cực kỳ hung dữ, mỗi con nặng tới tạ rưỡi, trước nay chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mặc đồ bảo hộ dày cộp mới dám bén mảng tới gần. Bắt một vị đại tiểu thư kiêu kỳ cành vàng lá ngọc đi làm việc này, chẳng khác nào ném một con cừu vào hang sói.
Vị giám đốc lo lắng nhìn Giai Kỳ, tưởng rằng cô sẽ nổi giận lôi đình, đập bàn bỏ về.
Nào ngờ, Thẩm Giai Kỳ chẳng những không hề nao núng, cô còn chậm rãi buông một tiếng cười khẩy vang vọng cả sảnh lớn.
"Cho heo ăn chứ gì?" Giai Kỳ đứng thẳng người, dứt khoát giật lấy chiếc mũ bảo hộ và đôi ủng chuyên dụng từ tay vị giám đốc đang ngẩn người, lạnh lùng liếc Lục Trạch một cái sắc lẹm: "Lục Trạch, anh đừng có chớp mắt mà hối hận đấy!"
Ngay khoảnh khắc Thẩm Giai Kỳ dứt khoát giật lấy chiếc mũ bảo hộ, ánh mắt Lục Trạch chợt khựng lại một nhịp. Khác với vẻ mặt tái mét lo lắng của ban quản lý dự án, hay sự hoảng hốt mà gã từng ngầm phỏng đoán, trong đôi mắt sâu thẳm của vị đại tiểu thư ấy hoàn toàn không có một gợn sóng sợ hãi nào; thay vào đó là thứ ánh sáng rực rỡ của sự hưng phấn và thách thức.
Trái tim gã bỗng lỡ đi một nhịp. Lục Trạch vốn nghĩ mình chỉ đang đùa giỡn với một đóa hồng có gai nhọn bề ngoài nhưng mềm yếu bên trong. Nào ngờ, thứ gã vừa thả vào chuồng sói lại chính là một con mãnh thú thực thụ. Một nụ cười bất giác vẽ nên bên khóe môi Lục Trạch — không còn là vẻ trêu chọc thường ngày, mà là sự công nhận ngầm đầy ngạc nhiên và một chút hứng thú điên cuồng trỗi dậy từ đáy mắt.