Chương 17: Tổng tài hai nghìn tỷ muối mặt trước cổng chuồng heo
Cánh cửa khu chuồng nuôi heo rừng số 01 bật mở, phát ra tiếng động cơ thủy lực nặng nề. Bên trong là một không gian rộng lớn, sạch sẽ đạt chuẩn công nghệ cao nhưng bầu không khí lúc này lại vô cùng căng thẳng. Chục con heo rừng lai giống ngoại nhập, con nào con nấy vạm vỡ, lông đen cứng dựng ngược, nặng ngót nghét tạ rưỡi đang đứng ì ra đó, mắt hằn tơ máu nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập.
Ban quản lý và mấy nhân viên kỹ thuật đứng cách đó một đoạn an toàn, sắc mặt tái mét. Vị giám đốc dự án lau mồ hôi hột, nhỏ giọng thì thầm với Lục Trạch đang đứng khoanh tay quan sát qua lớp kính cường lực:
"Lục... Lục tổng, hay là gọi tiểu thư ra đi? Mấy con heo rừng này hôm nay hình như đang động dục, tính tình cọc cằn lắm, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì..."
Lục Trạch không đáp, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào bóng người bên trong. Gã nhếch môi, thầm nghĩ phen này cô tiểu thư kiêu kỳ chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mức khóc thét, ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua.
Nhưng đời không như mơ.
Bên trong khu chuồng, Thẩm Giai Kỳ chẳng những không lùi bước, mà cô còn thong thả xắn cao tay áo của chiếc áo thun thể thao, chân đi ủng chiến thuật bước từng bước vững chắc. Trên tay cô không phải là gáo xúc cám bình thường, mà là... một chiếc loa phóng thanh mini công suất lớn cô tiện tay vớ được ở phòng trực, bên cạnh là một xe đẩy đầy ụ táo đỏ và bắp ngọt thơm lừng.
Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, đưa chiếc loa lên miệng và... gầm lên một tiếng dõng dạc:
"Này mấy đứa cháu dòng họ Trư kia! Nghe lệnh đại vương đây mau xếp hàng ngay ngắn! Ai dám chen lấn lộn xộn, tao cho ra chảo xào sả ớt hết lập tức!"
Ụn... ỉn...?
Đám heo rừng đang lăm le lao tới bỗng sững lại. Âm thanh vừa vang lên sắc lẹm, uy quyền và đầy sát khí khiến bầy động vật tạ rưỡi ngơ ngác mất vài giây.
Chưa để chúng kịp phản ứng, Giai Kỳ đã cầm lấy chiếc xẻng nhỏ xúc một đống bắp ngọt trộn táo đỏ hất thẳng vào góc chuồng, đồng thời bật một bài nhạc sàn remix EDM cực mạnh từ chiếc điện thoại kết nối với loa Bluetooth mang theo.
Bùm bùm chíu! Tiếng bass dồn dập vang lên giữa trang trại sinh thái trị giá hai nghìn tỷ! Đám heo rừng từ trạng thái hung hãn ban đầu bỗng bị âm thanh quẩy tưng bừng cùng mùi thơm ngào ngạt của hoa quả dụ dỗ. Con đầu đàn chớp chớp mắt, ngửi ngửi mùi rồi hí hửng ục ịch chạy tới múc bắp ăn trước. Thấy đại ca ăn ngon lành, cả đàn heo tạ rưỡi lập tức quên luôn bản tính hung dữ, nhao nhao chen chúc nhau chạy rần rần theo nhịp điệu bài nhạc.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, khu chuồng số 01 biến thành một sàn nhảy thu nhỏ phiên bản động vật. Đám heo rừng không những không tấn công người, mà còn ngoan ngoãn vừa nhai bắp vừa... lắc lư cái mông to ụ theo tiếng nhạc đùng đùng do chính đại tiểu thư Thẩm gia làm DJ.
Bên ngoài lớp kính, đám nhân viên kỹ thuật há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất. Vị giám đốc trân trối dụi mắt liên tục, lẩm bẩm: "Trời đất... Tôi đang nhìn cái quái gì thế này? Heo rừng lai tạo giống Úc mà cũng biết nhảy bar á?!"
Lục Trạch đứng đó, nụ cười ngạo mạn trên môi cứng đờ lại. Gã trợ lý bên cạnh nuốt nước bọt, liếc trộm nét mặt đen như đít nồi của sái tổng nhà mình.
Bên trong, Thẩm Giai Kỳ thấy bầy heo đã bị thuần hóa đến mức ngoan như cún con thì đắc ý chống nạnh cười lớn. Cô tắt nhạc, cầm chiếc loa phóng thanh quay mặt thẳng về phía ô kính quan sát, nơi Lục Trạch đang đứng, lớn tiếng trêu chọc:
"Này! Lục đại tổng tài! Chuồng heo hai nghìn tỷ của anh chất lượng phết đấy chứ! Cháu nào cháu nấy nghe lời như con cháu trong nhà! Anh có muốn vào đây 'giao lưu' với mấy đứa cháu ngoan của anh không hả?!"
Dứt lời, cô tiện tay vỗ vào mông con heo đầu đàn một cái thật kêu. Con heo giật mình, hí lên một tiếng rồi cắm cổ chạy vòng quanh chuồng như phát cuồng, kéo theo cả đàn chạy tán loạn bụi bay mù mịt.
Lục Trạch nhìn qua lớp kính, khóe môi giật giật mạnh. Gã đường đường là một tổng tài quyền lực khuấy đảo phố Wall, vậy mà hôm nay lại bị một người phụ nữ dùng nhạc sàn và bắp ngọt biến thành trò hề trước mặt cả ban quản lý trang trại.
Hàn khí trên người Lục Trạch bỗng chốc bùng nổ, nhưng trong đôi mắt thâm trầm lại lóe lên một tia hứng thú sắc lạnh đến cực điểm. Gã bật cười trầm thấp, một tiếng cười mang theo sự nguy hiểm chết người, rồi xoay người bước thẳng về phía cửa chuồng:
Thẩm Giai Kỳ, em rốt cuộc là loại quái thai gì mà ngay cả heo rừng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời? Xem ra gã phải tự mình vào đó "dạy dỗ" lại người phụ nữ gan trời này cho ra ngô ra khoai!