Chương 15: Tra Nam Ra Chuồng Heo, Còn Em Vào Truồng... Lục Trạch
Hành lang tầng 18 lúc này vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dốc đầy ấm ức của Lâm An An đang đứng nép ở góc thang máy. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn khoảng cách một tấc giữa hai cơ thể.
Thẩm Giai Kỳ khẽ nheo đôi mắt phượng, lưng dán chặt vào bức tường lạnh ngắt, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thách thức vô cùng kiêu ngạo. Cô không hề lùi bước trước áp lực vô hình mà người đàn ông này tạo ra, ngược lại còn ngẩng cao cằm, đưa một ngón tay thon dài đẩy nhẹ cánh tay đang chống tường của Lục Trạch ra.
"Trang trại sinh thái hai nghìn tỷ của Lục tổng lớn đến đâu tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn..." Giai Kỳ chậm rãi xoay người, ung dung bước qua mặt anh như thể anh chỉ là một khối không khí trong suốt, chất giọng lười biếng vang lên bên tai gã tổng tài: "...nếu tôi thực sự phải bước chân vào đó, thì con vật đầu tiên tôi tống vào chuồng heo chắc chắn không phải ai khác ngoài cái bản mặt kiêu ngạo của anh đấy, Lục đại tổng tài."
Lục Trạch hơi sững người lại. Gã đàn ông bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp mang theo sự thú vị hiếm thấy trong đôi mắt thâm trầm. Người phụ nữ này từ bao giờ lại trở nên gan góc và sắc bén đến mức khiến người ta muốn bẻ gãy cái tôi kiêu kỳ đó để xem cô còn dám vung vẩy móng vuốt đến đâu?
"Thẩm Giai Kỳ, em giỏi lắm." Lục Trạch quay người lại, nhìn theo bóng dáng uyển chuyển trong chiếc đầm đen xẻ tà đang bước đi thẳng thừng của cô, cất giọng đủ lớn để vang vọng cả hành lang: "Ngày mai, bản hợp đồng hủy hôn giữa Thẩm - Lục gia sẽ được đặt lên bàn làm việc của tôi. Mong là lúc đó miệng lưỡi của em vẫn cứng cỏi được như bây giờ!"
Giai Kỳ không thèm quay đầu lại, giơ bàn tay trái lên, hững hờ vẫy vẫy hai cái như đang xua đuổi ruồi muỗi, bước thẳng vào thang máy VIP cùng An An, để lại Lục Trạch đứng đó với khóe môi đang giật giật vì tức cười.
Sáng hôm sau, mạng xã hội toàn thành phố chính thức bùng nổ.
Vụ việc "Tổng tài dởm Tống Huy bị đại tiểu thư Lâm gia đá đít" chễm chệ trên top 1 hot search suốt mười hai tiếng đồng hồ. Tòa soạn giải trí Hải Châu hốt bạc nhờ độc quyền, trong khi Tống Huy và ả tiểu tam NaNa phải khóa toàn bộ trang cá nhân vì không chịu nổi làn sóng ném đá dữ dội từ cộng đồng mạng. Sáng sớm hôm đó, các luật sư hàng đầu của Thẩm thị và Lâm thị đã xuất hiện tận nơi, thu hồi từng chiếc chìa khóa xe, phong tỏa tài khoản và đòi lại từng xu mà gã tra nam đã ăn bám suốt mấy năm qua.
Tại penthouse cao cấp của Thẩm Giai Kỳ, cô đang thảnh thơi nhâm nhi một ly cà phê espresso nguyên chất, lướt điện thoại đọc từng bình luận hả hê của cư dân mạng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một vị khách không mời mà đến đường hoàng bước vào. Không ai khác chính là Lục Trạch. Hôm nay anh diện một bộ suit đen tuyền lịch lãm, trên tay kẹp một tập tài liệu màu xanh sẫm quen thuộc của giới tài chính.
Giai Kỳ nhíu mày, khoanh tay dựa lưng vào đảo bếp, nhạt giọng hỏi: "Lục tổng phá gia chi tử nhà anh rảnh rỗi quá nhỉ? Cửa nhà tôi không đón tiếp loại người chuyên đứng rình mò ở khách sạn."
Lục Trạch không thèm để tâm đến lời châm chọc của cô. Anh thong thả bước vào phòng khách, ném thẳng tập tài liệu lên bàn kính rồi ngả người ngồi phịch xuống sofa, đôi chân dài vắt chéo một cách tao nhã.
"Tôi không rảnh rỗi đến mức chạy sang nhà vợ sắp cưới cũ chơi đùa." Lục Trạch nhếch môi, ánh mắt sắc như dao lướt qua bộ đồ ngủ lụa là nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy của cô. "Tôi đến đây để thực hiện lời hứa hôm qua. Bản thỏa thuận hủy hôn, cô xem qua đi."
Giai Kỳ bước tới, cầm tập tài liệu lên lật giở từng trang. Cô nheo mắt đọc kỹ các điều khoản. Mọi thứ đều vô cùng sòng phẳng và có lợi cho Thẩm gia, nhưng có một điều khoản ở trang cuối khiến cô lập tức đông cứng người:
Điều khoản bổ sung: Do sự cố phát ngôn mang tính xúc phạm danh dự cá nhân (gọi vị hôn phu cũ là 'loại động vật ở chuồng heo'), Thẩm Giai Kỳ bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ 'thực tập quản lý' tại Dự án trang trại sinh thái thông minh hai nghìn tỷ trong thời hạn một tháng, dưới sự giám sát trực tiếp của Lục Trạch. Nếu từ chối, toàn bộ cổ phần liên minh của Lục thị tại Thẩm gia sẽ bị đóng băng.
"Lục Trạch!" Giai Kỳ đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, gương mặt tái mét vì tức giận, nghiến răng ken két: "Anh chơi khăm tôi đúng không? Cái điều khoản quỷ quái này từ đâu ra vậy?!"
Lục Trạch thong thả đứng dậy, bước từng bước đến sát gần cô, bàn tay to lớn vươn ra khẽ vuốt lại mảng tóc mai lòa xòa trước trán cô, giọng nói trầm khàn phả sát bên tai đầy uy hiếp:
"Không phải em thích bảo người khác vứt ra chuồng heo sao? Tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho đại tiểu thư đây tự mình trải nghiệm xem cái chuồng heo hai nghìn tỷ của tôi thơm tho đến mức nào thôi. Chín giờ sáng mai, xe của tôi sẽ đậu trước cửa. Không gặp không về, Thẩm tiểu thư!"