Chương 14: Chấn động truyền thông
Tít.
Tiếng thẻ từ vang lên thanh gọn. Cánh cửa phòng suite sang trọng ở tầng 18 bật mở. Bên trong phòng khách, tiếng cười đùa lả lơi của một đôi nam nữ đang vang lên đầy nhức mắt. Tống Huy — gã bạn trai tổng tài tự phong của Lâm An An — đang ôm eo một cô ả hotgirl mạng mặc váy ngủ mỏng manh, trên bàn là chai rượu vang uống dở.
Cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra khiến hai kẻ bên trong giật nảy mình. Tống Huy nhìn thấy Lâm An An thì sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng khi nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh cô, gã lập tức trợn tròn mắt.
Thẩm Giai Kỳ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa, thản nhiên nhìn hai kẻ đang hoảng loạn bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
"An An... Sao em lại ở đây? Anh... anh chỉ đang bàn công việc với đối tác thôi!" Tống Huy vội vã đẩy cô ả kia ra, lúng túng giải thích.
"Bàn công việc trên giường và bằng váy ngủ sao? Tra nam các anh dạo này thiếu kịch bản đến thế à?" Giai Kỳ cười khẩy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh thấu xương vang lên. Cô không để An An kịp lên tiếng khóc lóc, liền tiến thẳng đến chiếc bàn trà, cầm lấy ly rượu vang còn đầy, chậm rãi đi tới trước mặt cô ả tiểu tam.
Ào!
Chất lỏng màu đỏ thẫm tạt thẳng vào khuôn mặt trang điểm đậm phấn của cô ả, khiến ả ta hét lên một tiếng thất thanh.
"Mày điên rồi à?! Mày là ai?!" Tống Huy nổi điên, định giơ tay lên đẩy Giai Kỳ.
"Mày dám đụng vào một sợi tóc của tao xem?" Giai Kỳ nhướng mày, không hề né tránh, ánh mắt sắc sảo áp đảo hoàn toàn gã đàn ông trước mặt. "Tống Huy, chiếc xe Mercedes mày đang đi là đứng tên Lâm gia. Căn hộ mày đang ở là tiền của An An. Đến cả bộ vest rẻ tiền trên người mày cũng là dùng thẻ phụ của nó để quẹt. Mày lấy tư cách gì đứng ở đây hét vào mặt tao?"
Tống Huy cứng họng, nhục nhã đến mức đỏ chín mặt.
Đúng lúc này, hành lang bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng suite bị đẩy tung ra lần nữa, hàng chục phóng viên cùng máy ảnh, máy quay phim lao vào như vũ bão. Đèn flash nháy lên liên tục, sáng lòa cả căn phòng.
"Tống tổng! Có thật là anh đang dùng tiền của Lâm tiểu thư để bao nuôi tình nhân không?"
"Hotgirl NaNa, cô biết mình là người thứ ba phá hoại hôn nhân của đại tiểu thư Lâm gia không?"
Tiếng đặt câu hỏi dồn dập, tiếng máy ảnh tanh tách khiến Tống Huy và ả tiểu tam hoảng loạn tột độ. Cô ả chỉ biết ôm mặt khóc lóc, còn Tống Huy thì lấy gối che mặt, nhục nhã ê chề. Đoạn livestream trực tiếp này lập tức leo thẳng lên bạt mạng hot search với tiêu đề: "Chấn động: Tổng tài chui chạn bị đại tiểu thư hào môn vạch trần tại giường". Thẩm Giai Kỳ đứng giữa dàn ống kính, thần thái ngạo nghễ như một nữ hoàng thống trị cuộc chơi.
"An An, đi về." Giai Kỳ quay sang nắm tay Lâm An An, dứt khoát nói lớn trước ống kính truyền thông: "Ngày mai luật sư của Thẩm thị và Lâm thị sẽ phối hợp tịch thu lại toàn bộ tài sản Lâm gia từng bố thí cho gã. Để xem không có tiền, tình yêu đích thực của hai đứa chúng nó duy trì được mấy ngày."
Giai Kỳ kéo An An quay người bước ra khỏi phòng, để mặc chiến trường hỗn loạn cho đám phóng viên xâu xé. Thế nhưng, vừa bước ra đến hành lang vắng vẻ phía sau, bước chân của cô bỗng chốc khựng lại.
Ngay đối diện cửa phòng, Lục Trạch đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ cao lớn, cấm dục đầy bức người. Đôi mắt thâm trầm như màn đêm của anh khóa chặt vào chiếc đầm đen xẻ tà của cô, rồi chậm rãi di chuyển lên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Giai Kỳ.
Anh nhếch môi, chất giọng trầm ấm nhưng đầy mỉa mai vang lên giữa hành lang vắng lặng:
"Thẩm tiểu thư bận rộn thật đấy. Buổi sáng thì chê tôi không có tính người, đòi đi sống với gà với heo. Buổi trưa đã ăn mặc gợi cảm thế này để đi... 'vứt tra nam ra chuồng heo' và làm loạn cả giới truyền thông rồi sao?"
Thẩm Giai Kỳ hơi giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ ngạo kiều bẩm sinh. Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn gã chồng hụt: "Lục tổng cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Khách sạn năm sao lớn thế này mà cũng chứa nổi cái bản mặt rình mò của anh à?"
Lục Trạch không tức giận, anh chậm rãi thẳng người dậy, từng bước áp sát cô. Chiều cao vượt trội cùng khí thế bức người của gã tổng tài khiến Giai Kỳ vô thức lùi lại một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt của hành lang.
Lục Trạch chống một tay lên tường ngay cạnh tai cô, cúi đầu xuống sát gương mặt xinh đẹp đang cố tỏ ra bình tĩnh kia. Hơi thở nam tính nóng rực phả lên làn da cô, anh khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
"Tôi không rình mò, tôi chỉ đến để xem vị hôn thê cũ của tôi thể hiện 'tính người' thế nào thôi. Cô bảo loại đàn ông ăn bám đó vứt ra chuồng heo còn chê bẩn chỗ... Vậy thì thật trùng hợp, ông nội vừa giao cho tôi dự án trang trại sinh thái hai nghìn tỷ. Thẩm Giai Kỳ, chuẩn bị hành lý đi, tôi sẽ đích thân đưa cô đến chuồng heo xem tính người của cô tăng lên được bao nhiêu."