Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Bắt ghen chấn động truyền thông và cái bẫy ở hành lang

Trong lúc Lục Trạch đang âm thầm lập mưu tính kế, thì ở phía bên kia thành phố, chiếc xe trắng muốt vừa trườn vào gara biệt thự riêng, Thẩm Giai Kỳ đã đá phăng đôi giày cao gót hàng hiệu sang một bên. Cô lười biếng ngã nhào xuống chiếc giường King-size êm ái, tà áo suit trắng nhăn nhúm lại một góc nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Buổi sáng đấu đá với đám cổ đông già nua ở tập đoàn, rồi lại phải diễn kịch đối phó với bốn tòa "lão phật gia" nhà họ Thẩm và họ Lục đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của cô.

Giai Kỳ kéo chăn trùm kín đầu, vừa nhắm mắt định đánh một giấc nướng bù cho đêm qua, thì chiếc điện thoại trên bàn trang điểm bỗng chốc rung lên bần bật. Tiếng chuông reo inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh.

Cô bực bội quờ tay lấy máy, còn chưa kịp cất lời cằn nhằn thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng khóc nức nở xen lẫn nghẹn ngào của Lâm An An — cô bạn thân nối váy từ thuở nhỏ của cô:

"Kỳ Kỳ... Huhuhu... Thằng khốn tra nam Tống Huy... Nó dám cắm sừng tao! Tao vừa định vị được vị trí của nó với con hồ ly tinh kia rồi! Mày cứu tao với, tao không thở nổi nữa..."

Cơn buồn ngủ của Thẩm Giai Kỳ lập tức bay biến sạch sành sanh. Cô bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt sắc sảo nheo lại, hàn khí lạnh lẽo trong người bỗng chốc bùng phát:

"Cái gì? Thằng rể hờ nhà nghèo được Lâm gia tài trợ học bổng đó dám cắm sừng mày? Thằng chui chạn đó ăn cơm Lâm gia để lớn, lấy tiền Lâm gia để ngẩng cao đầu làm 'tổng tài dởm', nay đủ lông đủ cánh liền giở thói đổ đốn sao? Chúng nó đang ở đâu?"

"Ở... ở khách sạn InterContinental... tầng 18, phòng suite... Huhuhu, tao đang đứng dưới sảnh nhưng chân tao run quá, tao không dám lên một mình..." Lâm An An vừa khóc vừa nấc cụt.

Giai Kỳ lật chăn bước xuống giường, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh tanh: "Đứng yên ở sảnh chờ tao. Mười lăm phút nữa tao có mặt. Lau nước mắt đi, khóc lóc nhìn thảm hại lắm. Đi bắt ghen chứ có phải đi chịu tang đâu mà khóc?"

Cúp điện thoại, Thẩm Giai Kỳ thong thả bước vào phòng thay đồ. Đối với cô, dù là đi hủy hôn hào môn hay đi bắt ghen tra nam, phong thái tuyệt đối không được phép lép vế.

Mười lăm phút sau, chiếc Rolls-Royce lại một lần nữa gầm rú lao vút ra khỏi biệt thự.

Tại sảnh lớn của khách sạn năm sao InterContinental, Lâm An An đang co rúm người trên ghế sofa, mắt mũi đỏ hoe. Đúng lúc cô nàng định bỏ cuộc vì quá sợ hãi thì cửa kính tự động của khách sạn mở toang.

Thẩm Giai Kỳ bước vào. Cô đã thay một chiếc đầm hai dây màu đen ôm sát, xẻ tà cao khoe khéo đôi chân dài miên man, bên ngoài khoác hờ chiếc áo blazer dáng dài cùng màu đầy quyền lực. Mái tóc xoăn sóng buông lơi, cặp kính râm bản to che nửa khuôn mặt. Từng bước đi của cô trên đôi giày cao gót pha lê phát ra tiếng cộp... cộp... giòn giã, thu hút toàn bộ ánh nhìn của nhân viên sảnh và khách khứa xung quanh. Phong thái này không giống đi bắt ghen, mà giống một nữ chủ tịch đang đi thu mua lại cái khách sạn này hơn.

Giai Kỳ đi đến trước mặt An An, đưa tay kéo phắt cô bạn thân đứng dậy, tháo kính râm xuống rồi lạnh lùng nói: "Thẻ phòng đâu?"

"Tao... tao nhờ người quen ở quầy lễ tân lấy được thẻ từ dự phòng đây rồi." An An run rẩy chìa tấm thẻ ra.

"Tốt. Nhưng trước khi lên, tao phải tặng cho đôi cẩu nam nữ này một món quà bất ngờ đã." Thẩm Giai Kỳ nhếch môi, rút điện thoại bấm một dãy số, lạnh lùng hạ lệnh: "Tổng biên tập tòa soạn giải trí Hải Châu đúng không? Tôi là Thẩm Giai Kỳ. Mang toàn bộ máy quay và phóng viên đến tầng 18 InterContinental ngay lập tức. Có một vụ bê bối 'Tổng tài dởm bao nuôi hotgirl bằng tiền túi của vợ sắp cưới' cực hot cho các anh độc quyền. Năm phút không có mặt, ngày mai tòa soạn của các anh tự động đóng cửa."

Dứt lời, cô giật lấy tấm thẻ phòng từ tay An An, dứt khoát kéo cô bạn đi thẳng về phía thang máy VIP.

Thế nhưng, Thẩm Giai Kỳ hoàn toàn không biết rằng, ở góc khuất của sảnh chờ tầng trệt, có hai người đàn ông cũng vừa kết thúc một cuộc gặp gỡ đối tác. Lục Trạch với bộ suit xám tro thủ công phẳng phiu đang thong thả chỉnh lại khuy măng sét, ánh mắt vô tình lướt qua bóng lưng mảnh mai nhưng ngạo nghễ trong chiếc đầm đen quyến rũ vừa bước vào thang máy.

Đôi mắt hẹp dài của gã tổng tài bỗng chốc trầm xuống. Người phụ nữ vừa bảo thà đi sống với gà với heo còn hơn sống với anh, vừa rời khỏi Thẩm gia chưa đầy hai tiếng trước, giờ lại diện một bộ đồ gợi cảm đến nghẹt thở để đi vào khách sạn?

"Lục tổng, anh nhìn gì vậy?" Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh tò mò hỏi.

Lục Trạch không đáp, khóe môi khẽ giật một cái, hàn khí trên người tỏa ra còn đậm đặc hơn cả buổi sáng. Anh nhấc chân, lạnh lùng đi về phía thang máy đối diện: "Lên tầng 18."