Chương 12: Khi hào môn đổi mùi... bùn đất
Tiếng gậy chống của ông nội Lục nện xuống sàn giòn giã theo từng tràng cười bốc đồng, như một cú tát lật ngược hoàn toàn cục diện đang căng thẳng.
Cả phòng khách Thẩm gia ngớ người. Ông nội Thẩm đang đỏ mặt tía tai liền nghẹn họng, gậy chống lơ lửng giữa không trung. Vợ chồng cha mẹ Thẩm thì trố mắt nhìn nhau, không hiểu vị lão phật gia khét tiếng thâm sâu của Lục tộc vì sao bị mắng là "không có tính người" mà lại cười như được mùa.
Chỉ có Lục Trạch là mặt mày đã đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Anh xoay người, gân xanh trên trán giật liên hồi, nhìn ông nội mình bằng ánh mắt không thể tin nổi:
"Ông nội! Cô ta bảo cháu không bằng gà bằng heo, ông còn khen cô ta thẳng tính?"
"Thì đúng là cháu cấm dục, tàn nhẫn lại đầy thủ đoạn còn gì? Thẩm Giai Kỳ nó có nói sai chữ nào đâu!" Ông nội Lục nhướng mày, bộ râu kẽm rung rung đầy đắc ý. Ông quay sang ông nội Thẩm, đập đập tay vào thành ghế: "Lão Thẩm ơi là lão Thẩm, ông đúng là có phúc mà không biết hưởng! Con bé này không những xử lý sạch đám cổ đông già nua ở tập đoàn trong một buổi sáng, mà về nhà còn có bản lĩnh vả thẳng mặt Lục Trạch nhà tôi không trượt phát nào. Đứa con gái bản lĩnh thế này mà ông đòi mắng nó là nghịch tử?"
Bà nội Lục ngồi bên cạnh cũng tao nhã nhấp một ngụm trà, mỉm cười đồng tình: "Đúng đấy. Lục Trạch nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng được người ta tâng bốc lên tận mây xanh, sinh ra cái tính khí cao ngạo đáng ghét. Gặp được con bé Kỳ Kỳ trị gã, tôi thấy rất vừa mắt."
Lục Trạch đứng chôn chân giữa phòng, cảm giác bản thân từ vai "nạn nhân bị hủy hôn" bỗng chốc trở thành "kẻ tội đồ" bị cả hai bên gia tộc quay lưng. Lòng tự tôn cao ngút trời của gã tổng tài như bị giẫm đạp thành từng mảnh vụn. Anh hít một hơi sâu, cố kiềm chế chất giọng đang run lên vì thịnh nộ:
"Hai nhà muốn bao che cho cô ta thì tùy. Nhưng đơn hủy hôn tối qua chính cô ta đã ký. Cuộc hôn nhân thương mại này coi như chấm dứt ở đây!"
Nói xong, Lục Trạch lạnh lùng quay người, tản ra hàn khí bức người định rời đi.
"Đứng lại đó cho ta!"
Thanh âm trầm xuống của ông nội Lục mang theo uy nghiêm tuyệt đối của người đứng đầu gia tộc, thành công đóng đinh bước chân Lục Trạch ngay trước ngưỡng cửa khách điện. Lão phật gia thu lại nụ cười, ánh mắt thâm trầm như cáo già nhìn chằm chằm vào bóng lưng đứa cháu trai:
"Chữ ký của Thẩm Giai Kỳ đáng giá hàng nghìn tỷ, chữ ký của Lục Trạch cháu không đáng giá một xu sao? Nó hủy thì cháu phải nhận à? Thẩm gia muốn rút vốn, Lục gia ta không giữ, nhưng hôn ước này là do hai ông già này định đoạt, hai đứa tụi bây không có quyền tự quyết!"
Lão Thẩm bên này lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức vứt bỏ bộ dạng "ngất xỉu" ban nãy, vỗ đùi cái đét phụ họa: "Đúng! Đơn hủy hôn đó không có hiệu lực với hai ông già này! Thằng Trạch, cháu không cần chấp nhặt con bé điên khùng đó. Để ông nội chỉ đường cho cháu."
Lục Trạch chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài nheo đầy cảnh giác: "Ý ông là gì?"
Hai vị lão phật gia nhìn nhau, trong mắt đồng loạt lóe lên tia sáng ranh ma của những tay cáo già trên thương trường. Ông nội Lục đứng dậy, đi đến vỗ mạnh vào vai cháu trai, cười gian trá:
"Con bé Kỳ Kỳ nói thà đi sống với gà với heo ngoài trang trại còn hơn sống với cháu đúng không? Được! Lục gia chúng ta vừa hay có một dự án đầu tư sinh thái ở ngoại ô, bao thầu toàn bộ hệ thống nông trại công nghệ cao của thành phố. Bản hợp đồng này trị giá hai nghìn tỷ, ta sẽ chỉ định cháu làm đại diện phía Lục thị."
Ông nội Thẩm lập tức tiếp lời, lướt iPad nhoay nhoáy: "Còn bên Thẩm thị, ta cũng sẽ ép con bé Kỳ Kỳ làm giám đốc dự án đối ứng. Hai đứa tụi bây... dắt nhau ra trang trại mà làm việc! Để ta xem nó sống với heo vui hơn, hay sống với cháu vui hơn!"
"Hahaha! Tuyệt diệu! Ý hay!" Phòng khách Thẩm gia lại một lần nữa bùng lên tiếng cười của bốn vị trưởng bối.
Vợ chồng cha mẹ Thẩm đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ thắp nến cầu nguyện cho con gái mình. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, Thẩm Giai Kỳ dù có ngạo nghễ đến đâu thì làm sao thoát khỏi bàn tay bọc sắt của hai vị lão phật gia này.
Lục Trạch đứng giữa phòng khách, nhìn nụ cười quái dị của các cụ mà da đầu tê dại. Anh cúi đầu nhìn mu bàn tay vẫn còn nổi gân xanh của mình, trong đầu hiện lên gương mặt uể oải, bất cần đời cùng câu nói khinh bỉ "Thà sống với gà với heo còn thấy vui vẻ và có tính người hơn" của Thẩm Giai Kỳ trước khi đi.
Sát khí trong mắt gã tổng tài bỗng chốc tan đi, thay vào đó là sự chiếm hữu điên cuồng và hiếu thắng của một kẻ đi săn thượng thừa. Khóe môi mỏng của anh nhếch lên thành một đường cong đầy tàn nhẫn và nguy hiểm. Anh ngước mắt nhìn bốn vị trưởng bối, chậm rãi buông một lời hứa hẹn đầy thâm sâu:
"Được, dự án này cháu nhận. Để cháu xem, cô ấy dọn đến chuồng heo thì tính người của cô ấy sẽ tăng lên được bao nhiêu."