Chương 11: Thà sống với gà, heo còn vui hơn
Lời vừa dứt, ông nội Thẩm đang "ngất xỉu" liền khẽ mở một mắt ti hí nhìn sang ổ cắm và màn hình máy đo, lập tức cứng đờ người. Phía sau sofa phụ, cha mẹ hai bên cũng không nhịn được nữa, vội vàng đưa tay lên che miệng để giấu đi tiếng cười khục khục. Hai người mẹ thì giả vờ cúi gầm mặt lướt iPad để tránh bị các cụ phát hiện.
Giai Kỳ thẳng người dậy, tà áo suit trắng quét qua không khí đầy dứt khoát. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào bốn vị lão phật gia, dõng dạc nói tiếp:
"Con nói cho hai bên gia tộc nghe một lần duy nhất. Đơn hủy hôn đêm qua con đã ký, chữ ký của con đáng giá hàng nghìn tỷ đồng, tuyệt đối không có chuyện coi như không tính. Còn về cái yêu cầu sống chung..." Cô chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn Lục Trạch từ trên xuống dưới một lượt với vẻ khinh bỉ tột độ, rồi cười khẩy: "Bắt con dọn về sống chung với cái gã cấm dục, tàn nhẫn lại còn đầy thủ đoạn này sao? Con nói thẳng, thà con đi sống chung với gà với heo ngoài trang trại còn thấy vui vẻ và có tính người hơn! Cái nấm mồ hôn nhân đó, ai thích thì cứ nhảy vào, còn Thẩm Giai Kỳ con tuyệt đối không tự chôn vùi sự tự do của mình!"
Toàn bộ phòng khách của Thẩm gia chính trạch rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến mức rợn người. Lục Trạch đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt đã trầm xuống đến mức có thể vắt ra nước đen. Câu nói "thà sống với gà với heo còn vui hơn" của Giai Kỳ giống như một gáo nước bẩn tạt thẳng vào lòng tự tôn cao ngất trời của gã tổng tài tài ba. Gân xanh trên mu bàn tay anh cuồn cuộn nổi lên như muốn nổ tung, đôi mắt sắc bén găm thẳng vào tấm lưng mảnh mai nhưng ngạo nghễ của cô, anh rít qua kẽ răng:
"Thẩm Giai Kỳ! Em..."
Lục Trạch còn chưa kịp bước lên trút giận, Giai Kỳ đã đột ngột vươn vai một cái thật dài. Cô thản nhiên đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái đầy lười biếng. Cặp kính râm bản to được cô thong thả đeo lên che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp, chất giọng trong trẻo bỗng chốc trở nên uể oải, bất cần đời:
"A... Vì chuyện hôm qua và sáng nay phải thức sớm dọn dẹp mấy lão cổ đông nên con có chút buồn ngủ rồi. Con xin phép về ngủ nướng trước đây. Chúc bốn vị trưởng bối ở lại uống trà, đàm đạo vui vẻ nhé!"
Nói đoạn, cô thản nhiên quay lưng đi thẳng ra phía cửa lớn, tà áo suit trắng bay lên tạo thành một đường cong đầy ngạo nghễ, chẳng thèm để ý đến sắc mặt của bất kỳ ai trong phòng.
Cánh cửa lớn đóng sầm lại trước mắt đám người. Chiếc Rolls-Royce trắng muốt nhanh chóng nổ máy, gầm rú rời khỏi Thẩm gia, để lại một Lục Trạch đang đứng bất động trong phòng khách với cơn thịnh nộ bùng lên điên cuồng, và bốn vị lão phật gia đang nhìn nhau đầy bất lực, hoàn toàn cạn lời trước đứa cháu gái "trời đánh" này.
"Cái con bé nghịch tử này! Đúng là vô pháp vô thiên mà!"
Tiếng gậy chống nện bôm bóp xuống sàn gỗ phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Ông nội Thẩm giật phắt cái ống thở oxy chưa cắm nguồn điện vứt sang một bên, gương mặt già nua giả vờ ngất xỉu lúc nãy giờ đỏ gay vì tức giận. Ông vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay ra cửa, mắng vuốt mặt không kịp: "Nó dám bảo đi ngủ nướng là đi luôn sao? Trước mặt bao nhiêu trưởng bối hai bên gia tộc mà nó coi như không khí! Mặt mũi Thẩm gia ta bị cái đứa bướng bỉnh này bôi tro trát trấu hết rồi!"
Nhìn thấy cơn lôi đình của ông nội Thẩm, cha mẹ Thẩm đang ngồi trên sofa phụ vội vàng đứng bật dậy. Cha Thẩm bước lên hai bước, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại và chân thành. Ông cúi đầu, quay sang phía Lục gia lên tiếng xin lỗi:
"Bác trai, bác gái, thực sự vô cùng xin lỗi hai bác, anh chị và cháu Trạch. Con bé Kỳ Kỳ nhà chúng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức nên sinh hư, tính khí ngông cuồng không biết nặng nhẹ. Lời nói lúc nãy của nó xúc phạm quá, mong nhà Lục và cháu Trạch đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt đứa con gái ngỗ ngược này."
Mẹ Thẩm cũng vội buông chiếc điện thoại xuống, tiến lên một bước phụ họa, ánh mắt đầy áy náy nhìn Lục Trạch: "Đúng đấy cháu Trạch ơi, con bé này chắc hôm qua và sáng nay thức sớm xử lý khủng hoảng tập đoàn nên đầu óc quay cuồng nói sảng rồi. Để tối nay về bác bắt nó phải gọi điện xin lỗi con đàng hoàng. Hai gia tộc chúng ta qua lại bao năm, đừng vì mấy câu vô tri của nó mà sứt mẻ tình cảm."
Lục Trạch đứng giữa phòng khách, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cơ hàm bạnh ra đầy dữ tợn. Anh chưa kịp mở miệng bộc phát sát khí thì một thanh âm khác đã đột ngột cắt ngang.
"Hahaha... Phì!"
Ông nội Lục bất ngờ ôm lấy bụng mà cười sặc sụa, tiếng cười khàn khàn nhưng vô cùng sảng khoái vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn. Ông vừa lau giọt nước mắt rịn ra vì cười quá trớn, vừa xua xua tay với vợ chồng nhà Thẩm:
"Cháu Khải, cháu Tuệ, hai đứa không việc gì phải xin lỗi hết! Con bé Kỳ Kỳ này... khá lắm! Tính cách ngay thẳng, bộc trực, ruột để ngoài da, có sao nói vậy, lại còn tinh mắt bóc trần được cái máy đo huyết áp chưa bấm nút nữa chứ! Lục gia ta xưa nay toàn những kẻ đeo mặt nạ mưu mô tính toán, tìm được một đứa cháu dâu bướng bỉnh, dám nghĩ dám nói lại thông minh như nó đúng là báu vật! Đứa cháu dâu này, lão già này nhất định phải cưới về cho bằng được!"