Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Ống thở chưa cắm điện

Ba mươi phút sau.

Hai chiếc xe — một chiếc Maybach đen tuyền cấm dục của Lục Trạch và chiếc Rolls-Royce bản giới hạn trắng muốt của Thẩm Giai Kỳ — đồng loạt thắng gấp trước cửa chính trạch Thẩm gia.

Lục Trạch bước xuống xe, cravat vẫn thắt ngay ngắn nhưng trong mắt đã vương đầy tơ máu vì một đêm thức trắng chỉ đạo bộ phận kỹ thuật điều tra dòng tiền ẩn danh. Khi nhìn thấy Giai Kỳ bước xuống từ chiếc xe đối diện với bộ suit trắng thanh lịch, ánh mắt anh tối sầm lại, hừng hực tính công kích. Anh bước dài tới, chặn ngay trước đường đi của cô, giọng trầm thấp đầy mỉa mai:

"Chủ tịch Thẩm giỏi lắm, đêm qua vả mặt tôi chưa đủ, hôm nay còn định mượn tay các vị trưởng bối để làm loạn sao?"

Giai Kỳ dừng bước, thong thả chỉnh lại chiếc khuyên tai kim cương, khẽ cười khẩy: "Anh Lục tự tin quá rồi. Ai làm loạn trước thì người đó tự biết. Tôi bận rộn kiếm tiền, không rảnh rỗi đi tố cáo với người lớn như mấy đứa trẻ con lên ba."

"Hai cái đứa kia! Còn đứng đó cãi nhau cái gì? Vào đây cho tôi!" Tiếng gầm của ông nội Lục từ trong nhà vọng ra cắt đứt màn đấu khẩu nảy lửa của hai người.

Cánh cửa lớn mở ra, Lục Trạch và Thẩm Giai Kỳ nối gót bước vào. Thế nhưng, đập vào mắt họ không phải là một màn trách phạt gia pháp đáng sợ từ cha mẹ, mà là một khung cảnh... dở khóc dở cười.

Cha mẹ hai bên Lục — Thẩm ngồi ngay ngắn trên sofa phụ, mặt cố rặn ra vẻ nghiêm trọng, nhưng ánh mắt thì tràn ngập vẻ "hóng hớt" xem kịch vui. Trong khi đó, ở trung tâm phòng khách, bốn vị lão phật gia đang chia nhau ngồi bốn góc. Lục Hoài Viễn và Thẩm Kinh Thừa mỗi người ngậm một ống thở oxy, tay ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt như thể chỉ cần nghe một câu trái ý là sẽ ngất ngay tại chỗ. Hai vị phu nhân Đường Thục Nghi và Cố Mạn Vân thì ôm nhau khóc lóc sụt sịt, trên bàn bày la liệt các loại thuốc trợ tim và huyết áp giả vờ.

"Quỳ xuống!" Ông nội Thẩm — Thẩm Kinh Thừa yếu ớt chỉ tay xuống sàn, thở không ra hơi.

Giai Kỳ nhíu mày, đứng im tại chỗ. Lục Trạch cũng đanh mặt lại, tấm lưng thẳng tắp dưới lớp áo vest không hề nhúc nhích. Cả hai đều là những vị Chủ tịch tối cao trên thương trường, bảo họ quỳ gối chịu phạt là chuyện tuyệt đối không thể. Mới sáng sớm hôm nay, họ còn đang là những "vị thần" nắm quyền sinh sát của hai đế chế kinh tế, bảo họ quỳ gối chịu phạt là chuyện không tưởng. Mẹ Lục ngồi phía sau khẽ ho khan một tiếng, nháy mắt với Lục Trạch bảo anh giả vờ xuống nước một chút cho các cụ vui lòng, nhưng Lục tổng hoàn toàn phớt lờ mẹ mình.

"Ông nội, chuyện hủy hôn là do..." Giai Kỳ định mở miệng giải thích.

"Do con chủ động." Lục Trạch thẳng thừng cắt ngang, đứng chắn nửa người trước mặt cô, nhận hết trách nhiệm về mình. "Là con mang thỏa thuận đến ép cô ấy trước. Chuyện này không liên quan đến Thẩm Giai Kỳ."

Giai Kỳ hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn bờ vai rộng lớn của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Gã này... đêm qua vừa bị cô lừa cho lỗ mất hàng nghìn tỷ đồng, vậy mà bây giờ lại đứng ra che chắn cho cô trước mặt các cụ sao?

"Tôi không cần biết ai ép ai!" ông nội Lục bỏ ống thở oxy ra, đập bàn quát lớn. "Tờ hôn ước này là do hai cái thân già này dùng cả mạng sống và danh dự để lập ra từ thời chiến trường! Hai đứa bay nghĩ mình làm Chủ tịch rồi thì muốn lật là lật sao?"

Bà nội Lục lúc này mới thút thít lau nước mắt, đi tới nắm lấy tay Giai Kỳ, rồi kéo tuột tay Lục Trạch đặt lên trên: "Kỳ Kỳ à, Trạch nhi nó cứng nhắc, nó độc đoán nên mới làm tổn thương con. Nhưng hai đứa nhìn xem, ông nội con và ông nội nó vì chuyện này mà huyết áp tăng vọt lên tận hai trăm rồi. Bác sĩ nói nếu còn kích động nữa là sẽ đứt mạch máu não đấy..."

"Đúng vậy, Kỳ Kỳ..." Bà nội Thẩm cũng sụt sịt phụ họa. "Hai đứa không muốn kết hôn cũng được, nhưng ít nhất phải nể mặt bốn cái thân già sắp xuống lỗ này. Đơn hủy hôn đêm qua coi như không tính! Hai đứa phải dọn về sống chung trong vòng ba tháng cho chúng tôi! Nếu sau ba tháng mà vẫn không hòa hợp được, lúc đó các ông các bà này sẽ tự tay xé tờ hôn ước, tuyệt đối không ép buộc!"

"Cái gì? Sống chung?" Giai Kỳ và Lục Trạch đồng thanh thốt lên, hai ánh mắt sắc lẹm ngay lập tức va vào nhau, tràn ngập vẻ khó tin.

"Nếu không đồng ý..." Ông nội Lục đột ngột ôm chặt lấy ngực, trợn mắt thở dốc, diễn sâu đến mức mặt mũi nhăn nhó: "Ôi... cái ngực của tôi... Bác sĩ! Gọi bác sĩ... tôi sắp không xong rồi..."

"Tôi cũng... tôi cũng đau đầu quá... Huyết áp lên tận hai trăm rồi..." Ông nội Thẩm cũng lập tức phối hợp ăn ý, ngả đầu ra ghế giả vờ ngất xỉu.

Nếu là những cô tiểu thư hiếu thảo hay yếu đuối khác, nhìn thấy cảnh này chắc chắn đã hoảng loạn mà gật đầu đồng ý. Thế nhưng, người đang đứng ở đây lại là Thẩm Giai Kỳ. Cô thản nhiên rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lục Trạch như thể vừa chạm phải một thứ chướng khí, trên mặt không có lấy một nét mủi lòng.

Trước sự ngơ ngác của cả khán phòng, Giai Kỳ mỉm cười đầy ngọt ngào, thong thả bước tới chỗ hai vị lão gia tử đang "hấp hối". Cô khom người, hai nắm tay nhỏ nhắn dứt khoát nện bộp bộp xuống tấm lưng đang còng lại của ông nội Thẩm và ông nội Lục , luân phiên đấm bóp cực kỳ nhiệt tình, chất giọng trong trẻo vang lên đầy giễu cợt:

"Để con đấm lưng cho hai ông tỉnh táo lại một chút nhé. Hai ông diễn khổ nhục kế dốc hết toàn lực thế này chắc là mệt lắm đúng không? Nhưng lần sau có diễn thì nhớ cắm nguồn điện cho cái ống thở oxy giùm con cái, với lại..." Cô nghiêng đầu, ngón tay thon dài thản nhiên chỉ thẳng vào màn hình máy đo huyết áp đặt cạnh sofa: "...máy đo còn chưa bấm nút khởi động mà hai ông đã tự tính ra chỉ số hai trăm rồi, đúng là thần y tái thế."