Chương 9: Trận liên minh của các "lão phật gia"
Màn vả mặt chấn động tại Space Bar không chỉ khiến sàn chứng khoán đảo điên, mà nó giống như một trận cuồng phong thổi bay sự bình yên giả tạo của hai đại gia tộc Thẩm — Lục.
Chưa đầy mười hai tiếng sau khi đoạn clip Thẩm Giai Kỳ đổ rượu lên bản hợp đồng cứu trợ và thản nhiên tuyên bố hủy hôn bị phát tán, hai chiếc chuyên cơ tư nhân từ châu Âu và Mỹ đã đồng loạt hạ cánh xuống sân bay Thành phố S trong đêm. Ông nội Lục — Lục Hoài Viễn và ông nội Thẩm — Thẩm Kinh Thừa, những thế hệ "lão phật gia" nắm giữ quyền lực tối cao thực sự sau màn nhung — đã chính thức trở về. ... Tại Thẩm gia chính trạch — một tòa biệt thự cổ kính, biệt lập nằm trên đỉnh ngọn đồi phía Tây thành phố.
Khác hẳn với vẻ xa hoa hiện đại của căn penthouse hay sự náo nhiệt của Space Bar, nơi đây bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc, trang nghiêm đến ngột ngạt. Giữa phòng khách rộng lớn được lát gỗ hoàng đàn đắt đỏ, hai vị lão gia tử quyền lực nhất giới tài phiệt vốn dĩ phải hô mưa gọi gió, thì lúc này đang... thi nhau ôm ngực ho sù sụ.
"Nghịch tử! Đúng là một lũ nghịch tử!" Ông nội Lục đập mạnh chiếc gậy đầu rồng xuống sàn, gương mặt già nua đỏ gay vì tăng huyết áp. "Thằng ranh con Lục Trạch đó cậy mình vừa thâu tóm được vài cái ngân hàng ở nước ngoài liền nghĩ lông cánh đã đủ dày sao? Nó dám vác một cái bản hợp đồng sỉ nhục đến ép con gái nhà người ta từ chức ngay giữa quán bar? Mặt mũi Lục gia ta bị nó bôi tro trát trấu hết rồi!"
"Ông còn có mặt mũi mà mắng cháu ông à?" Đối diện với ông, ông nội Thẩm cũng đang một tay chống gậy, một tay đấm đập liên tục vào ngực, thở dốc. "Con bé Giai Kỳ nhà tôi thì ngoan ngoãn chắc? Nó mặc cái váy... cái váy thiếu vải gì thế kia? Rồi nó còn dám đổ cả rượu lên đầu cháu ông, tuyên bố hủy hôn trước mặt bàn dân thiên hạ! Cái lũ trẻ ranh này định lật cái Thành phố S này lên mới vừa lòng có phải không?"
"Thôi hai cái ông già này đi! Con cháu nó sắp từ mặt nhau đến nơi rồi mà hai ông chỉ biết đứng đó gào thét à?" Bà nội Lục — Đường Thục Nghi — ngồi trên ghế sofa, tay cầm khăn lụa chấm chấm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, tủi thân. "Tôi đã chọn sẵn ngày lành tháng tốt, đặt cả váy cưới thiết kế riêng từ Paris cho con bé Kỳ Kỳ rồi. Thế mà bây giờ... nhìn cái đơn hủy hôn rách nát sũng rượu trên tivi kia kìa... Ôi cái thân già của tôi sao mà khổ thế này!"
"Bà Nghi nói đúng đấy, hai cái ông già bảo thủ này đừng có gầm rú nữa, làm tôi đau hết cả đầu!" Bà nội Thẩm — Cố Mạn Vân — đứng bên cạnh, vừa sụt sịt khóc lóc tỉ tê, vừa quay sang ra lệnh cho quản gia với giọng điệu sắc lẹm, hoàn toàn không có chút gì là yếu đuối: "Gọi điện ngay cho hai đứa nó! Bảo Lục Trạch và Thẩm Giai Kỳ trong vòng ba mươi phút nữa nếu không vác mặt về cái nhà này, thì bốn cái thân già chúng tôi sẽ tập thể nhập viện cấp cứu, di chúc cũng lập tức đem đốt sạch!"
Ở một góc khác của phòng khách, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn và tiếng gào thét của bốn vị lão phật gia, là hai cặp vợ chồng trung niên đang ngồi... thong thả thưởng trà và lướt iPad.
Lục Hoài Tân và Tần Thư — cha mẹ Lục, cùng với Thẩm Quốc Khải và Lâm Tuệ — cha mẹ Thẩm.
Bốn người bọn họ sắc mặt bình thản, thậm chí khóe môi còn ẩn hiện nụ cười như đang xem một vở kịch hay. Cha Lục nâng ly trà gốm sứ Tiên Châu lên nhấp một ngụm, quay sang nói nhỏ với cha Thẩm: "Anh Khải, sáng nay cổ phiếu Thẩm thị tím trần rồi nhỉ? Con gái anh ra tay tàn nhẫn thật, nuốt gọn 4% cổ phần trôi nổi của đám cổ đông già trong một đêm. Thằng con ngạo mạn nhà tôi muốn dùng dự án cảng biển để chặn đường con bé, ai ngờ ôm trúng quả bom nổ chậm, mất trắng mấy trăm triệu tệ bồi thường thuế. Phen này nó chừa cái tội ngạo mạn."
Cha Thẩm bật cười, xua xua tay: "Anh Tân cứ quá khen, con bé Kỳ Kỳ nhà tôi cũng quậy banh cái Space Bar của người ta đấy thôi. Con trai anh bản lĩnh đầy mình, chịu thua một chút cho biết mùi đời. Hai đứa nó đấu đá nhau trên sàn chứng khoán, chúng ta làm cha làm mẹ cũng chẳng buồn quản, cứ để tụi nó tự sinh tự diệt. Chỉ có điều..." Ông liếc mắt nhìn về phía bốn vị già đang ngậm ống thở oxy, tặc lưỡi: "Bốn vị tai to mặt lớn nhà chúng ta lo sốt vó lên kìa, sợ mất dâu mất rể đến mức sắp diễn kịch tăng huyết áp thật rồi."
Mẹ Lục và mẹ Thẩm ngồi cạnh nhau, đang bận bấm điện thoại xem mẫu túi xách mới nhất. Mẹ Lục thở dài: "Mặc kệ tụi nó đi chị Tuệ ạ, tụi nó có hủy hôn thật tôi cũng chẳng bất ngờ. Hai đứa cái tôi lớn như cái núi, rúc vào một chỗ chỉ có nổ tung nhà. Tôi chỉ lo cho mấy cái thân già kia thôi, tí nữa hai đứa nó về, chúng ta nhớ phối hợp giả vờ nghiêm túc một chút, không các cụ lại bảo chúng ta vô tâm."