Chương 8: Lục tổng gánh nợ thay vợ sắp cưới
Lão Vương lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Hóa ra tất cả màn kịch bốc đồng, đi bar ăn mừng, diện váy gợi cảm và ép giá cổ phiếu ngày hôm qua của cô... đều là một cái bẫy tâm lý chiến hoàn hảo để cô thâu tóm quyền lực tuyệt đối mà không tốn quá nhiều chi phí! Cô không phải phá gia chi tử, cô là một con quái vật thương trường!
Chưa dừng lại ở đó, đúng lúc này, màn hình tivi lớn treo trên tường đang phát kênh Tài chính quốc gia đột ngột chạy dòng chữ tin vắn khẩn cấp:
“Tin nóng: Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vừa chính thức ban hành nghị định mới về việc thắt chặt hạn ngạch thuế quan và áp thuế đặc biệt lên tới 40% đối với các dự án logistics vùng vịnh. Dự án cảng biển phía Nam có nguy cơ đóng băng toàn diện.”
"Xoảng!" Một vị cổ đông lớn tuổi vô tình làm rơi chiếc ly pha lê xuống sàn, vỡ tan tành.
Giai Kỳ liếc mắt nhìn mảnh vỡ, khẽ cười châm biếm: "Các vị nhìn thấy rồi chứ? Nếu ngày hôm qua tôi không dứt khoát rút toàn bộ vốn và hủy bỏ dự án cảng biển phía Nam, thì sáng ngày hôm nay, 300 triệu tệ của Thẩm thị đã chính thức biến thành đống giấy lộn, và tập đoàn sẽ gánh khoản nợ ròng hàng trăm triệu tệ. Tôi giúp các vị giữ lại chút tài sản dưỡng già cuối cùng, vậy mà các vị lại nóng lòng muốn đá tôi đi sao?"
Cô đứng bật dậy, thu lại nụ cười, luồng khí tràng vương quyền áp đảo toàn bộ căn phòng: "Thẩm Quân, thông báo với bộ phận nhân sự. Lão Vương và ba người ngồi bên tay trái xúc tiến dự án cảng biển bất chấp cảnh báo, gây hậu quả nghiêm trọng. Đuổi việc, thu hồi toàn bộ quyền điều hành và đá bọn họ ra khỏi hội đồng quản trị ngay lập tức!"
"Thẩm Giai Kỳ! Cô... cô dám triệt đường sống của chúng tôi!" Lão Vương gào lên, gương mặt xám ngoét không còn một giọt máu trước khi bị các bảo vệ mặc vest đen lôi ra ngoài phòng họp.
Cùng lúc đó, tại văn phòng Chủ tịch Lục thị nằm ở tòa tháp đối diện.
Lục Trạch đứng bất động trước cửa kính sát đất, bàn tay siết chặt chiếc ly thủy tinh đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Trên bàn làm việc của anh, bản báo cáo điều tra giao dịch đêm qua vừa được trợ lý đặt xuống, kèm theo là dòng tin tức về chính sách thuế mới của dự án cảng biển phía Nam.
Lục thị của anh, vì muốn chèn ép Thẩm thị, đêm qua đã âm thầm ký hợp đồng ngầm thu mua lại dự án cảng biển đó từ tay đám cổ đông lão thành của Thẩm thị với giá cao. Anh nghĩ mình đã cướp được "miếng mồi ngon" của cô, nhưng không ngờ, miếng mồi đó lại là một quả bom nổ chậm chứa đầy độc dược do chính Thẩm Giai Kỳ thiết kế.
Lục thị vừa gánh chịu khoản lỗ ròng lên tới hàng nghìn tỷ đồng ngay khi chính sách thuế được ban hành.
"Lục tổng... Chúng ta bị lừa rồi. Thẩm Giai Kỳ không hề phá sản, cô ấy đã thâu tóm hoàn toàn Thẩm thị rồi." Giọng trợ lý run rẩy.
Lục Trạch không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào tòa nhà Thẩm thị đối diện qua lớp kính. Trong tâm trí anh, khuôn mặt tỉnh táo đầy giễu cợt của cô đêm qua tại quán bar hiện lên rõ mồn một: "Tôi không cần một người chồng... Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là phong sinh thủy khởi."
Một luồng cảm xúc phức tạp chưa từng có—sự tức giận vì bị lừa dối, sự nhục nhã của kẻ bại trận, và cả một sự ham muốn chinh phục điên cuồng—bùng lên trong đôi mắt sắc lạnh nhuốm màu bão tố. Anh không muốn loại bỏ đối thủ này nữa. Anh muốn bẻ gãy sự ngạo nghễ của người đàn bà này, muốn kéo cô vào cuộc đời mình bằng mọi giá.
Khóe môi Lục Trạch bất ngờ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và hừng hực tính công kích: "Thẩm Giai Kỳ... Em giỏi lắm. Trò chơi săn đuổi này, bây giờ mới thực sự bắt đầu!"