Chương 7: Cuộc thanh trừng lười biếng
Tiếng nhạc Jazz cổ điển đột ngột bị cắt đứt, tiếng bass dập dồn của nhạc điện tử một lần nữa dội thẳng vào lồng ngực không gian. Giai Kỳ hiên ngang bước qua người Lục Trạch, tà váy dài quét qua giày da của anh, để lại một mùi hương hoa hồng đen đầy khiêu khích rồi thẳng hướng lối thoát hiểm VIP mà rời đi.
Lục Trạch đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đút trong túi quần đã siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi đầy gân xanh. Nhìn bản hợp đồng sũng rượu trên mặt bàn và bóng lưng kiêu ngạo của cô gái vừa biến mất, trong lòng gã tổng tài vốn luôn tự phụ bỗng dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có.
Cô gái này hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt cô lúc nãy không có một chút gì là của một kẻ sắp phá sản.
"Lục tổng..." Trợ lý run rẩy bước lên.Lục Trạch thẳng người dậy, ánh mắt đỏ quạch vì ham muốn chinh phục và sự tức giận bị sỉ nhục găm thẳng vào lối đi trống không, anh nghiến răng ra lệnh: "Điều tra cho tôi! Kiểm tra ngay lập tức toàn bộ các giao dịch ẩn danh của Thẩm thị trên sàn chứng khoán trong ba tiếng vừa qua! Tôi không tin người đàn bà này có thể lật ngược thế cờ!" ...
9:00 sáng hôm sau, tại phòng họp tầng 50 của tập đoàn Thẩm thị.
Bầu không khí hôm nay không còn náo loạn như ngày hôm qua, mà thay vào đó là một sự im lặng đầy căng thẳng và toan tính. Đám cổ đông lão thành ngồi dọc hai bên chiếc bàn dài bằng gỗ mun đắt đỏ, ai nấy đều nở nụ cười đắc thắng. Trên bảng điện tử lớn ở trung tâm phòng họp, biểu đồ cổ phiếu của Thẩm thị vẫn đang hiển thị một màu đỏ thẫm ảm đạm sau chuỗi ngày bị bán tháo.
"Mọi người chuẩn bị phiếu bầu đầy đủ chưa?" Lão Vương chỉnh lại cổ áo vest, nét mặt không giấu nổi sự hí hửng. "Hôm qua con ranh đó đã tự tay ký đơn hủy hôn với Lục thị, lại còn đổ rượu sỉ nhục Lục tổng ngay tại quán bar. Lục thị chắc chắn sẽ rút vốn và chèn ép Thẩm thị đến chết. Hôm nay, chúng ta có lý do chính đáng 100% để đá nó xuống đài vì tội gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích tập đoàn!"
"Đúng vậy! Lần này đến cả ông nội nó có về đây cũng không bảo vệ được cái ghế Chủ tịch cho nó!" Một cổ đông khác phụ họa, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Đúng lúc này, cửa phòng họp bật mở muộn mười năm phút so với giờ hẹn.
Thẩm Giai Kỳ thong thả bước vào, bộ dạng lười nhác như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon chứ chẳng có lấy một chút hoảng loạn của kẻ sắp bị phế truất. Hôm nay cô diện một bộ suit oversize cách điệu màu trắng tuyết, mái tóc đen được bới lỏng vài lọn rủ nhẹ bên tai, đôi khuyên tai kim cương khẽ đung đưa theo từng nhịp bước uể oải. Theo sau cô là Thẩm Quân và một đội ngũ luật sư, kiểm toán viên mặc đồng phục đen quyền lực.
Giai Kỳ thản nhiên đi tới ghế chủ tọa. Cô không ngồi ngay mà ngả người dựa nhẹ vào thành ghế, một tay chống cằm, đôi mắt hờ hững như buồn ngủ quét qua những gương mặt hừng hực sát khí xung quanh. Cô khẽ ngáp dài một cái, thanh âm mang theo sự chán chường:
"Ồ, xem ra các vị trưởng bối hôm nay đến đông đủ cả rồi nhỉ. Có chuyện gì mà phải gọi tôi dậy sớm thế này?"
Lão Vương nhìn bộ dạng thản nhiên của cô thì tức đến lộn ruột, đứng phắt dậy đập bàn cái rầm: "Thẩm Giai Kỳ! Đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt! Cuộc họp hội đồng cổ đông khẩn cấp hôm nay được thành lập để lấy phiếu biểu quyết bãi nhiệm cô! Với tư cách là cổ đông lớn thứ ba, tôi tuyên bố cô không còn đủ tư cách ngồi trên chiếc ghế đó nữa!"
Nghe tiếng đập bàn chói tai, đôi mi dài của Giai Kỳ khẽ chớp. Nụ cười lười biếng trên môi cô không hề tắt, nhưng ánh mắt lờ đờ bỗng chốc co rút lại, lóe lên những tia nhìn sắc lẹm như lưỡi dao cạo. Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, chất giọng trong trẻo bỗng chốc trở nên đanh thép, từng chữ thốt ra lạnh lùng dội thẳng vào màng nhĩ đám người đối diện:
"Bãi nhiệm tôi? Lão Vương à, trí nhớ của người già các người kém thật đấy. Tôi đã nói rồi, tầm nhìn của các người không qua nổi ngọn cỏ."
Cô lười nhác giơ tay, buông một cái búng tay thanh mảnh. Thẩm Quân ngay lập tức kết nối chiếc máy tính bảng bảo mật vào hệ thống màn hình lớn của phòng họp.
"Bùm!"
Bảng danh sách cơ cấu cổ đông mới nhất của Thẩm thị hiện lên với những con số đỏ rực đã được cập nhật đến 8:45 sáng nay. Toàn bộ phòng họp đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Mắt lão Vương trợn trừng lên, hai tay run rẩy chỉ vào màn hình: "Cái... Cái gì thế này?! Số cổ phần trôi nổi trên thị trường... tại sao lại biến mất sạch sẽ? Tài khoản ẩn danh 'Ares-01' này là của ai?!"
"Là của tôi." Giai Kỳ từ tốn ngồi xuống ghế chủ tọa, thong thả vắt chéo đôi chân thon dài, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngạo nghễ nhìn đám người đang mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hơi rướn người về phía trước, lời nói sắc bén, mang theo áp lực nghẹt thở của một bậc bề trên thực thụ: "Đêm qua, khi các người hoảng loạn tháo chạy và bán tháo cổ phần với giá rẻ mạt để cắt lỗ, tôi đã dùng các tài khoản ẩn danh nuốt trọn không sót một cổ phiếu nào. Cộng với số cổ phần vốn có từ ông nội... Hiện tại, Thẩm Giai Kỳ tôi nắm giữ chính xác 56,4% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị. Quyền quyết định tuyệt đối nằm trong tay tôi."
Nụ cười trên môi cô càng thêm sâu, nhưng giọng nói thì đập tan mọi chút hy vọng cuối cùng của đám cáo già: "Các người gom phiếu để bãi nhiệm tôi? Các người lấy cái gì để bỏ phiếu khi tổng số cổ phần của cả cái phòng họp này cộng lại chưa bằng một nửa của tôi hả?"