Chương 6: Cơn địa chấn lúc mở cửa sàn
Cô quăng mạnh chiếc bút máy lên bàn, ngả người ra ghế sofa da cá sấu, hai chân thon dài bắt chéo qua tà váy xẻ cao đầy ngạo nghễ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần nhuốm màu bão tố của Lục Trạch, chậm rãi nhả chữ:
"Tờ đơn hủy hôn này, tôi nhận. Chúc mừng anh Lục đã lấy lại được sự tự do mà anh hằng mong ước. Nhưng còn cái ghế Chủ tịch Thẩm thị..." Cô vỗ vỗ lên thành ghế, cười khẩy: "Anh lấy tư cách gì mà đòi tôi từ nhiệm? Dựa vào cái Lục thị tài phiệt của anh, hay dựa vào chút tiền cứu trợ bủn xỉn mà anh mang đến đây để bố thí?"
Toàn bộ khán phòng rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Đám phóng viên kinh tế trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì quên bấm máy. Cô ấy vừa tự tay ký đơn hủy hôn của Lục tộc, đồng thời công khai tuyên chiến với Lục Trạch ngay tại bar!
Sắc mặt Lục Trạch lập tức trầm xuống, luồng khí áp bức trên người anh đậm đặc đến mức khiến những người đứng cách đó vài mét cũng phải rùng mình. Anh cúi rạp người xuống, hai tay chống lên bàn cẩm thạch, khóa chặt Giai Kỳ trong tầm mắt của mình, giọng nói rít qua kẽ răng đầy nguy hiểm:
"Thẩm Giai Kỳ, em đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cổ phiếu Thẩm thị đang lao dốc không phanh trên sàn chứng khoán, đám cổ đông đang gom phiếu để đá em xuống đài ngay ngày mai. Không có Lục thị chống lưng, em nghĩ cái ghế Chủ tịch đó ngồi được bao lâu? Đến lúc Thẩm thị phá sản, em có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái!"
Trước lời đe dọa tàn nhẫn ấy, Thẩm Giai Kỳ không hề né tránh. Cô khẽ rướn người về phía trước, chóp mũi hai người gần như chạm nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt trong vắt, sóng sánh một tia ranh ma đầy mê hoặc. Cô nghiêng đầu, đột ngột buông một câu hỏi ngược lại đầy ngọt ngào nhưng sặc mùi thách thức:
"Ồ? Vậy nếu tôi quỳ xuống thật... nếu tôi thật lòng cầu xin anh giúp Thẩm thị, thì sao?"
Lục Trạch cứng đờ người trong một tích tắc. Nhìn bờ môi đỏ mọng đang khẽ mấp máy ngay sát bên tai, lồng ngực anh phập phồng dữ dội vì một cơn sóng ngầm điên cuồng. Anh không lùi lại, ngược lại còn cúi thấp hơn, đôi mắt sắc bén găm thẳng vào đôi môi cô, nhếch mép buông một câu trả lời cực gắt, sặc mùi ngạo mạn lẫn dung túng tối thượng:
"Nếu em cầu xin? Được thôi. Chỉ cần em chịu hạ mình, tôi sẽ giúp Thẩm thị vực dậy. Thậm chí..." Anh ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp khàn đặc chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng: "Tôi sẽ biến cả cái Lục thị tài phiệt này thành sàn nhảy cho em chơi đùa cả đời! Nhưng đổi lại, em phải ngoan ngoãn ký vào một bản hôn ước mới, và cả đời này... đừng mong bước chân ra khỏi cái nhà tù mang tên Lục Trạch!"
Một câu chốt hạ chấn động mang tính định đoạt tối cao khiến đám phóng viên xung quanh nín thở, gò má vài cô nhà báo trẻ đã đỏ ửng vì màn đối đầu quá mức kích thích này. "Lục thị làm sàn nhảy cho em cả đời" — lời hứa hẹn điên rồ và đắt giá nhất giới tài phiệt! Lục Trạch đứng thẳng dậy, một tay đút túi quần, khôi phục lại phong thái ngạo nghễ của gã cai ngục, chờ đợi sự suy sụp và phục tùng của cô.
Thế nhưng, Thẩm Giai Kỳ lại cười. Cô nâng ly cocktail biểu diễn lên, lười biếng xoay nhẹ khiến làn khói mỏng thoảng qua gương mặt góc cạnh của anh, rồi thản nhiên... nghiêng ly rượu.
"Xèo..."
Dòng chất lỏng màu hổ phách đổ thẳng xuống, thấm đẫm và làm nhòe đi toàn bộ những điều khoản cứu trợ tài chính của Lục thị trên mặt bàn.
"Anh Lục à, anh tự tin quá hóa lú lẫn rồi sao? Thương trường chao đảo một chút đã khiến anh hoảng loạn bay xuyên đại dương về đây để ép hôn thê cũ của mình từ chức, tầm nhìn của gã thừa kế Lục thị hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à?"
Cô đứng bật dậy, chiếc váy cúp ngực đen tôn lên vóc dáng chữ S quyến rũ đến nghẹt thở. Cô ghé sát vào tai Lục Trạch, chất giọng khàn khàn lười biếng nhưng lạnh lẽo như dao cạo:
"Lục Trạch, nhìn cho kỹ khuôn mặt này của tôi đi. Từ ngày mai, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là phong sinh thủy khởi. Cái ghế Chủ tịch này, tôi ngồi rất vững, vững đến mức có thể tiễn anh và đám cổ đông lão thành của tôi ra chuồng gà chơi đấy."
Nói đoạn, Giai Kỳ lùi lại một bước, cầm lấy chiếc túi xách, thản nhiên nháy mắt với hàng loạt ống kính đang bấm máy điên cuồng xung quanh, rồi cất giọng đầy hào hứng: "Nào, các anh chị em báo chí chụp bắt nét cho chuẩn vào nhé. Ngày mai nhớ giật tít thật kêu: 'Chủ tịch Thẩm đá bay gã thừa kế Lục thị ngay trong đêm nhậm chức'. Nhớ chọn góc mặt bên trái của tôi, góc đó lên hình trông rất quyền lực. Còn bây giờ, nhạc lên! Đêm nay tôi bao trọn, không say không về!"