Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Vị khách không mời và cây bút máy cướp trên ngực áo

Nói đoạn, cô chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt vô tri ngây thơ như một đứa trẻ, buông thêm một câu chốt hạ xanh rờn: "Mà anh từ đâu đến vậy? Đêm nay tôi bao trọn quán bar này để mời các anh em báo chí, tôi nhớ danh sách khách mời đâu có tên anh đâu mà anh tự nhiên vào đây đòi trả tiền giùm tôi vậy? Muốn dựa dẫm vào sự nổi tiếng của tôi à?"

"Rắc!"

Mọi người xung quanh như nghe thấy tiếng lòng tự tôn cao ngất trời của gã tổng tài kiêu ngạo Lục Trạch bị đập cho vỡ vụn ngay tại chỗ.

Lục Trạch đứng chết trân, bàn tay đang đút trong túi quần vest siết chặt đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay. Anh bay xuyên đại dương về nước, nắm chắc phần thắng trong tay, mang theo một bản thỏa thuận đầy mưu mô định bụng sẽ dồn cô vào đường cùng để ban phát ơn huệ... thế mà người đàn bà này dám dùng chiêu "vô hình hóa", còn bồi thêm một câu thoại vô tri sỉ nhục anh là kẻ "không có trong danh sách mời", đến để "ké sự nổi tiếng" trước mặt bàn dân thiên hạ!

Cơn tức nghẹn ứ ở cổ họng khiến lồng ngực Lục Trạch phập phồng dồn dập, sắc mặt sa sầm xuống đến mức có thể vắt ra nước độc. Anh tức anh ách, cơ hàm bạnh ra đầy giận dữ, hận không thể bóp chết người đàn bà ngông cuồng này ngay tại chỗ.

Nhưng thói quen lý trí của một thương nhân cáo già bắt anh phải kiềm chế. Lục Trạch rít qua kẽ răng, thẳng tay rút phắt xấp tài liệu dày có đóng dấu bảo mật của Lục thị ra, ném bộp lên mặt bàn cẩm thạch ngay trước mặt cô để che giấu sự nhục nhã của mình.

Trang đầu tiên hiện rõ dòng chữ in đậm: THỎA THUẬN CỨU TRỢ CHIẾN LƯỢC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LỰC.

Giai Kỳ liếc mắt nhìn xuống, bên dưới dòng chữ lớn đó là hai điều khoản phụ bằng mực đỏ: 1. Hủy bỏ hôn ước Thẩm - Lục. 2. Thẩm Giai Kỳ từ nhiệm ghế Chủ tịch.

"Ký đi!" Lục Trạch đứng thẳng lại, cố giữ lấy chút thể diện cuối cùng, ánh mắt đỏ quạch vì giận dữ nhìn cô từ trên xuống như một kẻ phán xét: "Thẩm thị sắp sụp đổ dưới sự ngông cuồng của em rồi. Xem cái trí nhớ ngắn hạn của em có giúp Thẩm thị trụ nổi qua ngày mai không! Ký vào đây, Lục thị sẽ tung tiền cứu Thẩm thị một mạng. Em giữ lại được chút tiền tiêu vặt để tiếp tục đi bar, còn tôi lấy lại sự tự do. Tôi không có thời gian để chơi trò gia đình với một đứa trẻ ranh phá gia chi tử thích làm trò hề!"

Tất cả phóng viên xung quanh đều nín thở, tiếng máy ảnh bấm "tách tách" liên tục như muốn nổ tung. Bản thỏa thuận đầy tính sỉ nhục của Lục Trạch giống như một chiếc thòng lọng siết chặt vào cổ vị tân Chủ tịch vừa nhậm chức. Ai cũng nghĩ Thẩm Giai Kỳ sẽ tái mặt, hoặc ít nhất cũng sẽ tức giận đến mức phát điên.Thế nhưng, phản ứng của cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Trạch.

Cô không hề khóc lóc, cũng chẳng có lấy một nét hoảng sợ. Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng cứu trợ trên bàn, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo, sắc sảo của cô không hề có chút men say nào, ngược lại, nó sáng rực và tràn đầy sự giễu cợt.Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn gã tổng tài đang tự mãn trước mặt, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo nhưng lọt vào tai Lục Trạch lại chói tai vô cùng.

"Anh Lục, anh mặt dày đến đây chỉ để đem cái thứ rác rưởi này cho tôi xem à?" Giai Kỳ thản nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy xấp tài liệu dày cộp, lắc lắc trước mặt anh.

Lục Trạch nhíu mày, sự bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái. Anh lạnh giọng: "Thẩm Giai Kỳ, đừng tỏ ra cứng đầu. Thẩm thị của em hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng. Không có dòng vốn của Lục thị, em trụ không nổi ba ngày."

"Ồ? Vậy sao?"

Giai Kỳ khẽ nhếch môi. Cô thong thả buông ly rượu xuống, đột ngột rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người về con số không. Mùi hương hoa hồng đen ma mị trên người cô lập tức bao vây lấy gã tổng tài cấm dục.

Trước cái nhìn sững sờ của Lục Trạch, ngón tay thon dài của cô thản nhiên miết nhẹ từ cổ áo xuống thớ vải âu phục xám tro ngay trước ngực anh, rồi thong thả rút chiếc bút máy Montblanc bản giới hạn đang cài ở túi áo vest của anh ra. Hành động mập mờ, bạo dạn ấy khiến cơ thể Lục Trạch vô thức căng cứng lại, hô hấp nghẹn lại trong một giây.

Giai Kỳ ghé sát môi vào vành tai anh, khẽ thổi một hơi mát lạnh, chất giọng khàn khàn lười biếng vang lên đầy giễu cợt: "Đã là người không có trong danh sách mời thì phải có chút tự giác của kẻ đi ăn chực chứ. Mượn bút của anh Lục một chút nhé. Dù sao... tôi cũng nên dùng chính đồ vật của anh để tiễn vị khách không mời mà đến này ra khỏi sàn nhảy của tôi."

Nói rồi, cô lùi lại, thản nhiên lật thẳng đến trang ký tên trước hàng trăm ống kính đang chĩa vào. Giai Kỳ cầm cây bút máy vừa cướp được, dứt khoát ký một nét phượng múa rồng bay ngay dưới điều khoản 1. Hủy bỏ hôn ước Thẩm - Lục.

Lục Trạch nhìn thấy hành động của cô, trong lòng vừa thả lỏng được một chút vì cuối cùng cũng rũ bỏ được cuộc hôn nhân phiền phức, thì ngay giây tiếp theo, đồng tử của anh đột ngột co rút lại.

Giai Kỳ xoay ngược đầu bút, thẳng tay gạch bỏ ba đường đen ngòm, thô bạo dập tắt dòng chữ: 2. Thẩm Giai Kỳ từ nhiệm ghế Chủ tịch. Cô gạch mạnh đến mức ngòi bút sắc nhọn làm rách cả thớ giấy đắt tiền, tạo nên một âm thanh sột soạt đầy châm biếm.

"Cạch!"