Chương 4: Đêm điên cuồng ở Thành phố S
Khóe môi Giai Kỳ cong lên một đường cong tuyệt mỹ đầy ranh ma. Cô tắt màn hình, ném điện thoại vào túi xách, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo đến đáng sợ. Đám cáo già tưởng cô là con mồi béo bở, nhưng họ đâu biết chính mình mới là những con cá đang tự chui vào lưới.
Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vòm công suất lớn của Space đột ngột hạ tông, tiếng bass dập dồn dội vào lồng ngực bị rút đi trong một giây, thay thế bằng một bản nhạc Jazz cổ điển với tiết tấu chậm rãi, lạnh lẽo.
Ánh đèn neon xanh tím rực rỡ ở cửa chính đồng loạt chuyển sang màu trắng bã trầu—màu sắc của sự thượng lưu tối giản. Một luồng khí áp bức lạnh buốt như băng tràn vào, đóng băng hoàn toàn bầu không khí thác loạn. Đám phóng viên nhạy cảm với tin tức lập tức quay ngoắt đầu lại.
Từ phía cửa, một toán vệ sĩ mặc vest đen nghiêm nghị nhanh chóng rẽ đám đông ra làm hai bên. Đi giữa họ là chính tổng quản lý của Space—người vốn nổi tiếng kiêu ngạo, chưa từng nể mặt bất kỳ vị khách VIP nào—lúc này đang hơi khom lưng, mồ hôi rịn ra trên trán, cung kính dẫn đường cho một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp.
Anh mặc bộ ba mảnh (three-piece suit) màu xám tro cắt may thủ công tại Savile Row, cravat thắt ngay ngắn không lệch một milimét. Chiếc kẹp cravat bằng vàng trắng đính kim cương đen phản chiếu ánh đèn mờ, lạnh lẽo và sắc sảo. Gương mặt anh đẹp đến mức tàn nhẫn, sống mũi cao thẳng như lưỡi dao, đôi mắt sắc bén như chim ưng lướt qua một lượt, mang theo sự ngạo mạn và tàn nhẫn của kẻ quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. Khi anh lướt qua, một mùi hương trầm hương trộn lẫn bạc hà tuyết lạnh lan tỏa trong không khí—thứ mùi hương đắt đỏ, cấm dục nhưng lại kích thích ham muốn chiếm hữu của bất kỳ người đàn bà nào.
Lục Trạch. Gã thừa kế của Lục thị vừa đáp chuyến bay đêm, trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió bão đại dương.
Đám phóng viên kinh tế nín thở, máy ảnh bắt đầu rục rịch giơ lên. Tổng tài Lục thị xuất hiện ở đây làm gì? Nhìn sát khí trên mặt Lục Trạch, rõ ràng không giống tới để chúc mừng vị hôn thê của mình.
Lục Trạch phớt lờ tất cả, đôi giày da nện xuống sàn nhà những tiếng khô khốc. Anh thẳng tiến về phía khu VIP, đứng sừng sững trước mặt Giai Kỳ, bóng hình cao lớn hoàn toàn nuốt trọn cô vào trong vùng tối của mình. Anh không vội nói, mà cúi thấp người xuống, một tay chống lên thành ghế sofa ngay sát bên tai cô, tay kia thong thả dùng ngón tay nâng cằm Giai Kỳ lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt hừng hực tính công kích của mình. Khói cocktail mỏng manh chưa kịp tan đã bị hơi thở mang mùi bạc hà của anh thổi bạt đi.
"Mọi người cứ tiếp tục chơi đi." Lục Trạch nhàn nhạt lên tiếng, mắt vẫn găm chặt vào Giai Kỳ nhưng giọng nói trầm thấp có sức nặng dội thẳng vào đám đông: "Tối nay Chủ tịch Thẩm vui vẻ, bao nhiêu chi phí cứ ghi hết vào tài khoản của tôi."
Dứt lời, anh buông cằm cô ra, định thần lại định rút tập tài liệu trong túi áo vest ra để ép cô ký vào bản thỏa thuận nhục nhã. Thế nhưng, Lục Trạch còn chưa kịp giơ tay, Thẩm Giai Kỳ đã làm một hành động khiến toàn bộ khán phòng hoàn toàn đứng hình.
Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, gương mặt tỉnh bơ như thể anh chỉ là một khối không khí trong suốt. Giai Kỳ hơi nghiêng đầu, thản nhiên quay sang gã nhà báo của đài S-TV đang đứng ngay cạnh thành ghế VIP, chớp chớp mắt rồi chỉ ngón tay thon dài về phía người đàn ông đang đứng lù lù trước mặt, cất giọng trong trẻo đầy thắc mắc:
"Anh nhà báo ơi, cho tôi hỏi chút... cái anh chàng cao to mặc vest xám đang chắn hết ánh đèn của tôi này là ai thế? Trông lạ mặt thế nhỉ? Quán bar này giờ cho phép người lạ vào khu VIP tự tiện vậy sao?"
"..."
Gã nhà báo ngơ ngác mất ba giây, chiếc máy ảnh trên tay suýt chút nữa thì rơi bộp xuống sàn. Gã nhìn Thẩm Giai Kỳ tỉnh táo đến đáng sợ, rồi lại nhìn gương mặt góc cạnh đang sượng trân và dần đen kịt lại vì tức giận của Lục Trạch, gã nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp trả lời:
"Ch... Chủ tịch Thẩm, cô đùa tôi à? Đó là Lục tổng, Chủ tịch tập đoàn Lục thị... và là chồng sắp cưới, vị hôn phu danh giá của cô mà?!"
Giai Kỳ nghe xong liền tỏ vẻ đằng hắng. Cô lười biếng lắc lắc đầu, khẽ nhấp một ngụm cocktail biểu diễn, đôi mắt mèo khẽ liếc qua bộ ba mảnh đắt tiền trên người anh một lượt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi: 'Ồ, thế à? Lục thị sao?... Trí nhớ của tôi quý giá lắm, không dùng để chứa những người vô danh'.