Chương 3: Con thú dữ băng qua đại dương
Sự chuyển biến 180 độ từ một "Nữ vương thương trường" sắc sảo thành "Nữ hoàng tiệc tùng" chịu chơi khiến đám phóng viên ngơ ngác mất vài giây. Nhưng rất nhanh, sự phóng khoáng và thần thái của cô đã hoàn toàn mua chuộc họ. Tiếng xì xào kinh ngạc ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự phấn khích ngầm.
Họ biết, đêm nay Thành phố S sẽ không ngủ, và chương đầu tiên của cuộc chiến vương quyền này mới chỉ là khúc dạo đầu.
Nói đoạn, cô quay lưng, tà váy dài quét qua sàn nhà tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, hiên ngang rời khỏi phòng họp. Để lại phía sau là toàn bộ phóng viên đang hò reo phấn khích và đám cổ đông đứng ngơ ngác, chết trân tại chỗ. Bọn họ hoàn toàn bị biến thành những gã hề phông nền cho màn trình diễn ngông cuồng của đại tiểu thư, tức đến mức lồng ngực phập phồng mà không thể làm gì được.
Tin tức chấn động này lập tức càn quét khắp các mặt báo và mạng xã hội. Sàn chứng khoán Thành phố S chao đảo dữ dội, bảng điện tử của Thẩm thị chuyển sang màu đỏ rực khi cổ phiếu bắt đầu lao dốc. Giới kinh doanh đảo điên, người ta thi nhau đồn đoán về lý do ẩn sau quyết định bốc đồng của "nữ hoàng tiệc tùng", nhưng họ không biết rằng, các tài khoản ẩn danh của cô đã bắt đầu đặt lệnh gom sạch số cổ phiếu giá rẻ đang bị bán tháo trên thị trường.
Cách xa hàng ngàn cây số, tại khoang hạng nhất của chuyến bay xuyên đại dương, Lục Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đoạn clip Giai Kỳ diện váy cúp ngực đen, kiêu ngạo tuyên bố bao trọn quán bar đang được phát lại vòng lặp. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, lạnh lẽo và nguy hiểm.
Một nụ cười khinh bỉ và đắc thắng dần hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo của anh. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang làm loạn cả thương trường lẫn truyền thông kia như đang xem một màn tấu hài rẻ tiền.
Anh lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, hoàn toàn tin tưởng vào nhận định ban đầu của mình. Người đàn bà này quả nhiên chỉ biết ăn chơi sa đọa là chính, vừa lên chức đã làm càn làm bậy, phá hoại công sức của cả tập đoàn chỉ để thỏa mãn cái tôi nông cạn.
Lục Trạch ngả người ra ghế da, ánh mắt găm thẳng vào nụ cười ngạo nghễ của cô trên màn hình, sự tự mãn dâng cao: "Bao trọn quán bar cho nhà báo ngay trong ngày nhậm chức? Còn mạnh miệng tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần sao? Thẩm Giai Kỳ, em nghĩ thương trường là cái sàn nhảy để em thích nói lẫy, thách thức giữ thể diện là được à? Để xem khi cổ phiếu Thẩm thị chạm đáy, cái thẻ cá nhân của em có đủ tiền để gồng lỗ hay không. Em đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Thẩm thị rơi vào tay một kẻ phá gia chi tử như em, ngày tàn không còn xa nữa."
Nghĩ đến tờ hôn ước phiền phức từ thời ông nội, tâm trạng anh trở nên nhẹ nhõm và thỏa mãn hơn bao giờ hết. Anh chắc chắn rằng quyết định quay về nước để thâu tóm Thẩm thị và triệt để hủy bỏ cuộc hôn nhân này là hoàn toàn đúng đắn. Một người đàn ông nắm quyền sinh sát trên thương trường như anh, tuyệt đối không thể dây dưa với một món đồ chơi hỏng, một tai họa bốc đồng như cô.
Anh tắt màn hình máy tính, chỉnh lại chiếc cravat ngay ngắn, ánh mắt găm thẳng ra ngoài cửa sổ máy bay nơi bầu trời đêm đang dần lùi lại phía sau. ... Ánh đèn neon xanh tím của Space — quán bar xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Thành phố S — quét qua những ly rượu pha lê, tạo nên một thứ ánh sáng ảo diệu và đầy mê hoặc. Đêm nay, toàn bộ ba tầng của Space đã được bao trọn. Tiếng nhạc điện tử sôi động dội thẳng vào lồng ngực, hòa cùng tiếng hò reo, cụng ly phấn khích của hàng trăm nhà báo, phóng viên giải trí lẫn kinh tế.
Ở trung tâm của khu VIP, Thẩm Giai Kỳ đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế sofa da cá sấu. Chiếc váy cúp ngực đen huyền bí ban sáng giờ đây dưới ánh đèn mập mờ càng khiến cô trở nên ma mị và quyến rũ đến nghẹt thở. Trên bàn bày la liệt những chai rượu dòng Remy Martin Louis XIII có giá hàng ngàn đô một chai.
"Chủ tịch Thẩm! Tổng biên tập báo Tài chính ngày mai chắc chắn sẽ cho cô lên trang bìa với tiêu đề đẹp nhất!" Một gã phóng viên trẻ tuổi, mặt mũi đã hơi đỏ vì say, giơ ly rượu về phía cô định lấy lòng.
Giai Kỳ khẽ nhếch môi, lười biếng nâng ly rượu màu hổ phách lên, chất giọng khàn khàn lười biếng vang lên qua làn khói mỏng từ những ly cocktail biểu diễn: "Nói lời phải giữ lấy lời. Cứ viết tôi bốc đồng, ngông cuồng thế nào cũng được. Càng giật gân, tôi càng thích."
Đám đông lại được dịp ồ lên, thi nhau chúc tụng sự hào phóng của vị "phá gia chi tử" mới nhậm chức. Giai Kỳ ngửa cổ uống cạn ly rượu, hàng mi dài cong vút khẽ chớp, bộ dạng say khướt, bất cần đời của cô đánh lừa hoàn toàn tất cả những ống kính máy ảnh đang âm thầm quay chụp xung quanh.
Nhưng chẳng ai hay biết, dưới gầm bàn cẩm thạch, ngón tay thon dài của cô đang lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại ở chế độ bảo mật tối cao.
Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi cho Thẩm Quân: [Bên ngoài thế nào rồi?]
Chỉ ba giây sau, tin nhắn phản hồi lập tức hiện lên: [Đúng như em tính toán. Tin tức em bao trọn quán bar ăn mừng giữa lúc cổ phiếu lao dốc vừa tung ra, đám cổ đông lão thành hoảng loạn thật sự. Họ đang sợ cổ phiếu thành giấy lộn nên bắt đầu tháo chạy, ồ ạt bán ra để cắt lỗ. Tài khoản ẩn danh của chúng ta đã nuốt gọn 4% cổ phần trôi nổi với giá rẻ mạt rồi!]