Chương 2: Màn sảy bước của siêu mẫu
Tại phòng họp tầng 50 của tập đoàn Thẩm thị, bầu không khí ngột ngạt như một lò lửa sắp nổ tung. Bất chấp quy định bảo mật, đám cổ đông lão thành đã thẳng tay mở cửa cho phóng viên các đài truyền hình lớn tràn vào, máy quay chĩa thẳng lên hàng ghế chủ tọa trống không.
"Gọi! Thư ký Thy gọi ngay cho Thẩm Giai Kỳ!" Lão Vương – người nắm giữ số cổ phần lớn thứ ba tập đoàn – đập bàn rầm rầm, mặt đỏ gay vì giận dữ. "Nói với nó, mười lăm phút nữa nếu không vác mặt đến đây, hội đồng cổ đông sẽ chính thức bỏ phiếu bãi nhiệm! Cái ghế Chủ tịch Thẩm thị không phải chỗ cho một đứa con gái quen thói ăn chơi đến ngồi làm loạn!"
Nữ thư ký run rẩy bấm số rồi bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy róc rách và giọng nói lười biếng, kéo dài đầy giễu cợt của Giai Kỳ: "Ồ, các trưởng bối vội vã thế làm gì? Tôi đến là được chứ gì? Nhưng nhớ ngồi yên đó mà đợi, đừng có lăn ra đột quỵ thì Thẩm thị lại tốn tiền phúng viếng."
"Cô...!" Lão Vương nghẹn họng, chưa kịp mắng trả thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Giai Kỳ cúp điện thoại, ném nó sang một bên rồi thong thả ngâm mình vào bồn nước ấm đầy bọt xà phòng hương hoa hồng đen. Cô muốn bọn họ phải đợi cho đến mức mọc râu, đợi đến khi sự kiên nhẫn cuối cùng biến thành sự kiệt sức. Kẻ đi săn thực sự không bao giờ bước vào chiến trường khi đối phương đang ở trạng thế sung mãn nhất.
Một tiếng rưỡi sau.
Khi đám cổ đông trong phòng họp đã uống cạn đến tuần trà thứ tư, các phóng viên bắt đầu ngáp dài thì dưới sảnh tập đoàn vang lên tiếng động cơ gầm rú. Chiếc Rolls-Royce bản giới hạn một lần nữa xuất hiện, thu hút toàn bộ ống kính của giới truyền thông đang mai phục bên ngoài.
Cửa xe chầm chậm mở ra. Thẩm Giai Kỳ bước xuống.
Khung cảnh ngay lập tức bùng nổ. Cô không hề mặc vest, cũng chẳng có chút dáng vẻ căng thẳng nào của một tân Chủ tịch đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bãi nhiệm. Giai Kỳ diện một chiếc váy cúp ngực màu đen huyền bí, tôn lên bờ vai trần thon thả và làn da trắng phát sáng dưới ánh nắng. Phần chân váy dài xẻ cao tinh tế theo mỗi bước đi, vừa uyển chuyển vừa mang đầy tính áp bức. Mái tóc xoăn sóng lười biếng thả dọc một bên vai, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một độ cong đầy ngạo nghễ.
Đối diện với hàng trăm ống kính flash nháy lên liên tục như điên dại, Giai Kỳ không hề né tránh. Cô đứng lại bên hông xe, gương mặt rạng rỡ đầy vui vẻ, đưa tay lên vẫy chào đám đông và nở một nụ cười chuẩn xác, kiêu sa không khác gì một siêu mẫu đang sải bước trên thảm đỏ Cannes. Thần thái ngút ngàn và nhan sắc cực hạn ấy khiến đám nhà báo có mặt tại hiện trường phải đồng loạt nuốt nước bọt, tặc lưỡi tiếc rẻ trong lòng: Với cái nhan sắc và khí tràng này, nếu cô không dấn thân vào showbiz thì đúng là sự tổn thất lớn cho giới giải trí.
Nhưng họ không biết rằng, sàn diễn thực sự của cô nằm ở phía trên tầng cao kia.
"Cạch. Cạch."
Tiếng giày gót nhọn gõ xuống sàn đá cẩm thạch của phòng họp vang lên đều đặn. Cánh cửa lớn bật mở, Giai Kỳ thong thả bước vào, mang theo luồng khí tràng áp đảo khiến cả khán phòng đột ngột im bặt. Bản tin trực tiếp của đài tài chính S-TV lập tức chạm đỉnh lượt xem.
Cô không ngồi vào ghế Chủ tịch mà đứng ngay đầu bàn, hai tay chống xuống mặt bàn, hơi cúi người nhìn lướt qua những gương mặt đang tái mét vì chờ đợi.
"Để các vị đợi lâu rồi." Giai Kỳ cười khẩy, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang qua hệ thống mic truyền hình trực tiếp. "Nhưng tôi nghĩ, sự chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng để các vị được nghe quyết định đầu tiên của tôi trên cương vị Chủ tịch."
Lão Vương lấy lại tinh thần, định mở miệng chỉ trích trang phục của cô: "Cô Thẩm, đây là phòng họp cấp cao, cô ăn mặc cái kiểu..."
"Tôi tuyên bố," Giai Kỳ thẳng thừng cắt ngang, không để lão có cơ hội nói hết câu, "Thẩm thị chính thức rút toàn bộ vốn, hủy bỏ hoàn toàn dự án cảng biển phía Nam!"
"Bùm!"
Câu nói ngắn gọn như một quả bom dội thẳng xuống phòng họp. Toàn bộ phóng viên nháo nhào. Đám cổ đông đồng loạt đứng bật dậy, có người tức đến mức run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Cô điên rồi! Dự án đó là tương lai của Thẩm thị trong 5 năm tới! Chúng ta đã rót vào đó hơn ba trăm triệu tệ!" Lão Vương gào lên, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau nếu không có trợ lý đỡ. "Hủy bỏ? Cô muốn kéo cả tập đoàn này chôn cùng sự ngu dốt của cô sao?"
"Tương lai?" Giai Kỳ đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người đang nhảy dựng lên. Cô khẽ cười, một nụ cười đầy bí ẩn và nguy hiểm: "Các người thích ôm một cái bánh vẽ để tự huyễn hoặc bản thân thì cứ việc. Còn tôi, tôi không có thói quen giải thích quyết định của mình cho những kẻ có tầm nhìn không qua nổi ngọn cỏ. Lý do là gì, cứ chờ xem. Đến lúc tấm màn hạ xuống, các người tự khắc sẽ biết mình ngu ngốc đến nhường nào."
Cô quay sang nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang phát trực tiếp, bổ sung một câu sắc như dao cạo: "Từ hôm nay, Thẩm thị do Thẩm Giai Kỳ tôi làm chủ. Ai không phục, cứ việc bán tháo cổ phần. Tôi mua lại hết."
Cả phòng họp chìm vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Các phóng viên đứng trân trối nhìn nhau, chiếc máy ghi âm trên tay suýt rơi xuống đất. Họ sững sờ trước sự ngông cuồng vô tiền khoáng hậu này. Hủy bỏ đại dự án trăm triệu tệ, công khai thách thức toàn bộ hội đồng cổ đông ngay trên sóng trực tiếp – đây không phải là một tiểu thư nông cạn, đây rõ ràng là một kẻ điên có tính toán!
Nhận ra bầu không khí đang căng như dây đàn, Giai Kỳ thản nhiên nháy mắt với hàng loạt ống kính, giọng điệu đột ngột chuyển sang cực kỳ hào hứng như thể vừa trút được gánh nặng:
"Nhân ngày đầu tiên tôi lên chức Chủ tịch Thẩm thị, tối nay tôi bao trọn quán bar lớn nhất thành phố. Mời toàn thể các anh chị em báo chí đến chung vui một bữa, mọi chi phí cứ tính vào thẻ cá nhân của tôi!"