Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 54: Yêu em là lựa chọn sinh tử

Hạo Phong bước về phía mép nước, để mặc gió biển thổi tung mái tóc. Nguyệt Vy ngồi trên bãi cát mịn, cô nhìn anh từ phía sau và tự hỏi bao lâu rồi mình mới có lại cảm giác này, cái cảm giác thân quen khi nhìn người mình thương từ phía sau, giống như nhìn thấy bến đỗ vững chãi giữa đại dương bao la.

Bóng của Hạo Phong đổ dài trên cát. Nguyệt Vy cười khúc khích, vẽ hình trái tim bao quanh chiếc bóng của anh. Cô bước đến bên cạnh, tựa vai mình vào cánh tay anh.

“Được rồi, em sẽ nói. Em thích mọi thứ ở anh. Ưu điểm và những khuyết điểm đáng ghét của anh, em đều trân trọng. Thậm chí, em nghĩ mình thích cả cái phần xấu xa nhất trong con người anh nữa.”

Hạo Phong hơi nghiêng đầu, nhướng mày hỏi. “Anh có khuyết điểm gì sao? Anh tưởng mình hoàn hảo lắm chứ.”

Nguyệt Vy chun mũi, liệt kê. “Anh có một băng nhóm kiểu như xã hội đen ấy, tính cách thì rất xấu, cao ngạo, lại còn luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Có thể gọi anh là đại ác ma chính hiệu.”

“Anh xấu tính đến mức vậy sao?” Hạo Phong phì cười.

“Đúng thế.”

Hạo Phong xoay người lại, đối diệm cô. “Nhưng anh lại thích việc mình là đại ác ma, vì nhờ thế em mới xuất hiện để cứu rỗi anh, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tăm tối của anh.”

Nguyệt Vy thoáng buồn, cô nhìn ra những con sóng vỗ bờ. “Em nghĩ, nếu ba em còn sống, có lẽ quỹ đạo của chúng ta sẽ không bao giờ giao nhau. Anh thấy có đúng không?”

Hạo Phong lắc đầu quả quyết. “Sai rồi. Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Ngay cả khi không có ba mẹ tác hợp, duyên mệnh vẫn sẽ kéo chúng ta lại. Có thể là trong hiệu sách cũ, khi chúng ta cùng chạm tay vào một cuốn manga. Hoặc ở quán làm thêm của San San, khi em vụng về làm đổ lon Coca vào người anh. Hay là ở rạp chiếu phim, em ngủ gật dựa vào vai anh rồi thức dậy lại tỏ ra thô bạo với anh chẳng hạn.”

Nguyệt Vy nheo mắt cười. “Không có chuyện đó đâu, em sẽ không bao giờ thô bạo với anh.”

Hạo Phong nắm lấy bàn tay  nhỏ bé của cô, nhấn mạnh từng chữ. “Trong thế giới này, ở bất cứ góc khuất nào, anh cũng sẽ tìm thấy em. Bởi vì chỉ có em mới có thể khiến trái tim anh thay đổi, khiến nhịp đập của nó trở lại bình thường. Không có em, e là nó sẽ ngừng đập mất thôi.”

Nguyệt Vy cảm động nhìn anh thật lâu rồi ôm chầm lấy anh thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ tan biến vào bọt sóng. Cô thì thầm. “Anh nói đúng, không có anh, trái tim em cũng sẽ ngừng đập. Vậy nên, chúng ta hãy bên nhau như thế này mãi nhé.”

Một khách du lịch đi ngang qua, nhắc nhở. “Hai người đừng ở đây nữa, nên về nhà sớm đi. Thời tiết đang chuyển biến xấu, có một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào đây đấy.”

Trong khi đó, tại quê nhà, bà Du cầm điện thoại, vẻ mặt lo âu. Tiếng tút dài vô vọng khiến lòng bà như lửa đốt. Bà quay sang ông Hữu Tuấn. “Tôi gọi về nhà nhưng hình như cả hai đứa nó không có ở nhà.”

Ông Hữu Tuấn đáp. “Đáng lẽ chúng ta nên dẫn hai đứa nó về quê luôn mới phải. Hạo Phong nên ở đây để giới thiệu với họ hàng. Lan Du, có khi nào hai đứa nó...”

Chưa kịp dứt câu, điện thoại ông Hữu Tuấn reo vang. Sắc mặt ông đanh lại khi nghe đầu dây bên kia nói. “Alo? Sao lại như thế? Tôi đã nói với anh rồi, tại sao lại khinh xuất như thế? Được rồi, chiều nay tôi sẽ quay về. Chờ tôi về rồi hãy giải quyết.”

Ông quay sang vợ, gấp gáp. “Lan Du, ở trường có chuyện khẩn cấp. Tôi phải về thành phố ngay chiều nay.”

Bà Du gật đầu thấu hiểu. “Không sao, công việc quan trọng hơn. Nhưng tôi cũng muốn về cùng ông luôn, tôi thấy lo cho hai đứa nhỏ khi không có người lớn ở nhà.”

Khi chiếc xe của ông Hữu Tuấn vừa chuyển hướng để quay trở lại thành phố, những đám mây đen kịt vần vũ khắp không gian, nuốt chửng những tia sáng cuối ngày. Từ những hạt mưa lưa thưa ban đầu, chỉ trong chớp mắt, cả đất trời bị bao phủ bởi bức màn nước trắng xóa.

Trong khi người lớn đang hối hả trên đường cao tốc thì ở góc khác của ngoại ô thành phố, hai người trẻ mà họ lo lắng đang phải trực tiếp đối mặt với sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Mưa xối xả. Hạo Phong và Nguyệt Vy ướt sũng, đứng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi gần sân ga. Trên màn hình tivi, bản tin khẩn cấp vang lên. Khu vực phía Nam đang hứng chịu mưa lớn kỷ lục, gây gián đoạn toàn bộ hệ thống giao thông và các chuyến tàu.

Cả hai chạy thục mạng đến nhà ga nhưng chỉ thấy tờ thông báo. Chuyến tàu hôm nay đã bị hoãn do thời tiết xấu.

Nguyệt Vy tái mặt. “Chúng ta thật sự bị kẹt ở đây sao? Sáng nay trời vẫn còn đẹp mà.”

Hạo Phong nhìn đồng hồ rồi nắm tay cô kéo đi. “Đi thôi.”

“Nhưng mà đi đâu?”

“Tìm chỗ để hong khô quần áo, chúng ta không thể đứng chờ ở đây. Ngày mai ba và dì về rồi, chúng ta phải có mặt ở nhà trước họ, em hiểu không?”

Hạo Phong dẫn cô đến khách sạn nhỏ gần sân ga, thuê phòng nhưng chỉ còn lại một phòng duy nhất. Chẳng còn cách nào khác, họ đành thuê căn phòng đó.

Nguyệt Vy run cầm cập vì lạnh và vì bối rối khi đứng trong không gian chật hẹp chỉ có hai người. Anh lấy chăn trùm lên người cô. “Để anh trùm chăn cho em, sẽ hết lạnh thôi, không sao đâu.”

Nguyệt Vy ngập ngừng nhìn quanh. “Em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây. Có lẽ một chút nữa tàu sẽ chạy, hoặc tìm nơi khác...”

“Đang mưa bão, chúng ta có thể đi đâu được chứ? Hay là em lại muốn rời xa anh nữa?”

“Không phải, chỉ là... em...”

“Chỗ nào cũng giống nhau cả thôi, dù ở đây hay ở nhà cũng chỉ có hai chúng ta. Thôi, em nằm nghỉ đi, anh đi tắm cho ấm người.”

Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu chảy, để lại Nguyệt Vy ngồi bó gối trên giường. Mưa đập vào cửa kính khách sạn nghe chát chúa. Trong căn phòng xa lạ, Nguyệt Vy ngồi co ro, tay run run cầm điện thoại gọi cho người bạn thân nhất.

Giọng của San San vang lên, phá tan sự im lặng ngột ngạt. “Alo. Nguyệt Vy, gọi cho mình có gì không?”

“San San, mình…” Nguyệt Vy lạc giọng, cô nhìn về phía cánh cửa nhà tắm đang khép hờ, tiếng nước chảy róc rách vọng ra.

“Cậu sao thế?”

Nguyệt Vy nói khẽ như sợ ai đó nghe thấy. “Mình và Hạo Phong đang ở trong khách sạn. Bọn mình bị kẹt vì bão.”

Đầu dây bên kia, San San sững sờ. “Cái gì? Cậu và Hạo Phong đang ở trong khách sạn? Thế Hạo Phong đâu?”

“Trong nhà tắm. Mình thật sự không biết phải làm gì lúc này. Đầu óc mình rối bời, San San à.”

San San trầm giọng lại. “Nguyệt Vy, nghe mình nói nè. Thường thì mình chỉ đùa với cậu thôi nhưng bây giờ mình đang nói thật. Mình không nghĩ hai cậu ở khách sạn là việc xấu. Nếu cậu thật sự thích Hạo Phong thì quan trọng nhất cậu phải quyết định theo ý của cậu. Nhất định không được làm điều gì nếu cậu không muốn. Tình yêu không phải là nhượng bộ trong sợ hãi mà là tự nguyện trong hạnh phúc. Mình tin nếu cậu không muốn, anh ấy sẽ hiểu cho cậu. Này, cậu có nghe mình nói không vậy?”

“Mình… mình hiểu rồi. Nói chuyện với cậu sau nha.”

Đúng lúc đó, Hạo Phong bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc còn ướt nước và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể. Thấy Nguyệt Vy vội vàng cất điện thoại, anh hỏi. “Em nói chuyện với ai thế?”

“Em gọi cho San San hỏi tí chuyện thôi mà.” Nguyệt Vy tránh ánh nhìn của anh, cô ngồi thu lu trên giường, trông nhỏ bé và đầy ưu tư.

Hạo Phong tiến lại gần, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. “Em sao thế? Sợ anh à?”

Nguyệt Vy lúng túng tìm cách đánh trống lảng. “Anh đói bụng chưa? Có cửa hàng ở cạnh bên khách sạn, chúng ta có thể ăn ở đó.”

Hạo Phong ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn thấu tâm tư đang xáo động của người con gái mình yêu. “Anh chưa thấy đói. Nguyệt Vy, có phải em sợ chúng ta ở chung thế này trong khách sạn đúng không? Ở chỗ này, anh tuyệt đối sẽ không làm gì em đâu, thế nên em không cần phải sợ. Anh có thể là kẻ xấu với cả thế giới nhưng với em, anh sẽ luôn là người giữ gìn.”

“Em… không có ý đó. Em tin anh mà.” Nguyệt Vy đáp, lòng vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa nặng nề vì bí mật họ đang mang.

***

Tại cổng nhà, chiếc xe của ông Hữu Tuấn đỗ lại. Chuyến về quê bị cắt ngắn vì công việc khẩn cấp. Ông Hữu Tuấn nói với vợ. “Được rồi, bà vào nhà đi. Giờ tôi đến trường luôn, tôi phải làm việc qua đêm. Ngày mai tôi sẽ về.”

“Tôi biết rồi, gặp ông vào ngày mai.” Bà Du mệt mỏi kéo hành lý vào nhà.

Vừa bước vào, bà đã lớn tiếng gọi. “Hạo Phong. Nguyệt Vy.”

Không có tiếng trả lời. Bà đi lên tầng một, tầng hai, kiểm tra nhà bếp rồi ra phòng khách nhưng căn nhà vắng ngắt. Bà lẩm nhẩm, lòng bồn chồn không yên. Hai đứa nó đi đâu mà giờ này chưa về? Ngoài kia đang mưa bão lớn thế này. Không biết có chuyện gì không nữa.

Tại phòng khách sạn, điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Hạo Phong nhìn màn hình. “Là số ở nhà gọi.”

Nguyệt Vy giật điện thoại từ tay anh, mặt cô tái mét. “Mẹ. Sao mẹ lại ở nhà? Không phải ngày mai họ mới về sao? Nếu mẹ biết em và anh ở một nơi như thế này, mọi thứ sẽ tiêu tan. Danh dự, gia đình, hạnh phúc của mẹ... tất cả sẽ sụp đổ. Chúng ta quay về thôi.”

Hạo Phong lạnh lùng gạt phăng. “Quên chuyện đó đi. Nhà ga không bán vé, chúng ta về kiểu gì?”

“Thì chúng ta về bằng taxi.” Nguyệt Vy khăng khăng.

“Em có biết đi taxi từ đây về thành phố tốn bao nhiêu tiền không? Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại đi.”

“Nhưng mẹ đang chờ chúng ta. Mẹ sẽ nghi ngờ. Mẹ sẽ biết chuyện của chúng ta.” Nguyệt Vy hoang mang tột độ, cô úp mặt vào tay.

Thái độ của cô khiến Hạo Phong cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Anh cho rằng cô xấu hổ vì đoạn tình cảm này. Hạo Phong tỏ vẻ giận dỗi. “Vậy em về trước đi. Anh đã nói từ trước, anh muốn ở bên cạnh em, anh không quan tâm anh làm tổn thương ai.”

“Hạo Phong, anh thật sự không quan tâm sao?” Nguyệt Vy ngẩng lên, nước mắt sắp trào ra. “Nếu mẹ và chú biết chuyện, anh cũng không quan tâm luôn sao?”

“Còn em, em sợ chuyện đó lắm à?”

“Đúng, em rất sợ. Em không thể mạnh mẽ như anh. Kẻ phá hoại hạnh phúc của mẹ và chú là chúng ta. Anh thật sự không quan tâm đến nỗi đau của người thân mình sao?”

Cơn giận bùng phát, Hạo Phong đẩy Nguyệt Vy ngã xuống sofa, anh đè lên người cô, ánh mắt hừng hực lửa giận và cả tuyệt vọng. “Nếu anh sợ, anh đã không bao giờ chọn em. Nếu anh sợ, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không bao giờ thích em. Tình yêu của anh không phải là sự cân nhắc, nó là lựa chọn sinh tử.”

Nguyệt Vy vùng vẫy. “Mẹ đang chờ chúng ta, em không thể tiếp tục ở đây.”

Hạo Phong buông cô ra, đứng dậy. “Vậy em về một mình đi. Trở về với bất cứ lý do nào cũng được, nói với dì Du đại loại như em và San San đi chơi về trễ.”

“Vậy còn anh?”

“Ngày mai anh về. Nếu em không muốn dì nghi ngờ, chỉ còn cách đó.”

“Nhưng…”

“Đủ rồi. Em đi đi.” Hạo Phong hét lên. “Anh hiểu em quan tâm dì như thế nào. Về đi.”

Nguyệt Vy lặng người nhìn anh, trái tim cô như bị xé làm hai, một bên là mẹ còn bên kia là người đàn ông đang vì cô mà trở nên điên cuồng.