Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 53: Tình yêu không sợ quá khứ

Một ngày nọ, bà nội Hạo Phong ghé thăm. Bà Du ân cần bưng ly trà còn nghi ngút khói lên phòng khách. “Trà hoa cúc được không mẹ?”

“Được, được chứ.” Bà nội gật đầu.

“Nóng đó mẹ, mẹ dùng cẩn thận.” Bà Du nhắc nhở.

Hớp một ngụm trà, bà nội nói. “Lan Du, con và Hữu Tuấn quyết định để hai đứa trẻ ở nhà một mình sao?”

Bà Du cười giải thích. “Việc đính hôn ở quê chỉ là tượng trưng thôi mẹ, với lại bọn trẻ không thích đi, chúng ta nên thông cảm cho sự tự do của chúng.”

“Việc đó có thể, nhưng…” Bà nội ngập ngừng, đặt ly trà xuống bàn.

“Nhưng sao mẹ?”

Bà nội nhìn xa xăm. “Có lẽ mẹ già rồi nên nghĩ nhiều. Hai đứa trẻ đó sắp trở thành anh em trên danh nghĩa nhưng chúng hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Mẹ thấy chúng quá hòa thuận, hòa thuận đến mức khiến mẹ lo lắng.”

Bà Du hơi biến sắc. “Kìa mẹ, sao mẹ lại lo về việc này?”

“Mẹ sợ chúng tiến triển quá tốt thì sẽ nảy sinh tình cảm riêng tư. Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta phải làm sao đây? Sẽ quá trễ để can thiệp vào đó con. Ở cái độ tuổi đang phát triển này, nếu không kiềm chế được, chúng sẽ…”

Câu nói bỏ lửng của bà nội bà Du không hài lòng. “Mẹ, đây là cách mẹ đánh giá con gái của con sao? Có lẽ địa vị gia đình con không môn đăng hộ đối với nhà mẹ nhưng cách dạy dỗ con dành cho Nguyệt Vy không thua kém bất cứ đứa trẻ nào. Con tin vào tình cảm trong sáng của tụi nó, đó là tình thân, không phải thứ gì khác.”

Bà nội xua tay. “Mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ lo vì chúng còn quá trẻ.” Sau một hồi giải bày, không khí lắng xuống. Bà nội thở phào. “Đúng, con nói đúng. Mẹ già thật rồi. Lẽ ra thấy chúng hòa thuận, mẹ vui mới phải. Thôi, coi như mẹ chưa nói gì.”

Câu nói ấy của bà nội như liều thuốc an thần, dọn sạch những rào cản cuối cùng trong tâm lý của cả gia đình. Những ngày tiếp theo, căn nhà tràn ngập tiếng cười và sự tất bật chuẩn bị cho chuyến đi xa. Mọi mâu thuẫn, nghi kỵ tan biến nhường chỗ cho niềm háo hức về hành trình trở về nguồn cội. Thời gian trôi đi nhanh chóng.

Một tuần sau, ngày khởi hành đã tới. Ông Hữu Tuấn bận rộn khuân hành lý ra xe. Bà Du nắm tay Nguyệt Vy dặn dò kỹ lưỡng. “Con nhớ kiểm tra khóa ga và cửa nhé. Ba mẹ sẽ về vào trưa ngày kia. Hai anh em ở nhà phải săn sóc lẫn nhau, đừng có gây gổ đó, biết chưa?"

Nguyệt Vy gật. “Con biết rồi mà mẹ." Rồi cô nhét vào tay mẹ miếng ngọc bội. “Đây là quà tặng bà ngoại, mẹ đưa giúp con nhé. Tạm biệt mẹ.”

Cô chạy vụt vào trong bếp để coi ấm nước đang nấu. Chính trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng ban mai, bà Du bàng hoàng nhận ra trên ngón tay áp út của con gái lấp lánh chiếc nhẫn đá mặt trăng - thứ mà bà biết rõ là của Hạo Phong.

Chiếc nhẫn đó… không lẽ những lời mẹ nói là đúng? Bà nghĩ trong bụng.

***

Trên đường về quê, ông Hữu Tuấn nhận ra sự im lặng bất thường của vợ. “Bà suy nghĩ gì mà tập trung thế?”

“Không, không có gì đâu.” Bà Du gượng cười, bàn tay nắm chặt vạt áo. Đi được một đoạn, bà nói: “Hữu Tuấn, ông có thể dừng ở đây không, tôi muốn mua một bó hoa.”

Sau khi mua hoa, họ tiếp tục lên đường. Nửa tiếng sau thì dừng chân tại nghĩa trang, nơi ba của Nguyệt Vy đang yên nghỉ. Đứng trước mộ người cũ, bà Du cảm thấy tội lỗi vì hoài nghi con gái và cả day dứt với quá khứ.

Ông Hữu Tuấn đặt bó hoa xuống, xoay người nhìn bà. “Lan Du, tôi chưa bao giờ so sánh mình với ba của Nguyệt Vy. Tôi trân trọng quá khứ của bà vì nó tạo nên người phụ nữ tôi yêu hôm nay. Thay vì giữ kín lòng mình, hãy chia sẻ với tôi. Có thể tôi không giỏi an ủi nhưng tôi sẽ lắng nghe hết tâm tư thầm kín của bà, để bà biết rằng từ giờ, bà đã có thể dựa vào tôi.”

Bà Du xúc động, mọi lo âu về chiếc nhẫn tạm thời lắng xuống.

Căn nhà nhỏ ở quê của bà ngoại Nguyệt Vy hôm nay rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Buổi gặp mặt đầu tiên giữa ông Hữu Tuấn và bà ngoại diễn ra suôn sẻ, xóa tan khoảng cách địa vị hay khác biệt vùng miền.

Bà ngoại Nguyệt Vy, với gương mặt phúc hậu hằn in vết thời gian, nắm lấy tay ông Hữu Tuấn. Ánh mắt bà nhìn ông không phải nhìn một vị hiệu trưởng quyền uy mà nhìn như người đàn ông sẽ che chở cho con gái bà suốt quãng đời còn lại.

Bà run run nói. “Hãy chăm sóc tốt cho Lan Du, đó là điều mà tôi muốn nói với cậu. Đời người phụ nữ, ngắn ngủi lắm, chỉ mong tìm được bến đỗ bình yên để nương tựa khi giông bão kéo về.”

Bà nội Hạo Phong ngồi cạnh đó, nhấp ngụm trà rồi lên tiếng. “Bà xui gia, đừng khách sáo. Đối với chúng tôi có một cô con dâu tốt như Lan Du là phúc phận của nhà chúng tôi. Chúng tôi không coi cô ấy là người ngoài mà là báu vật ông trời đã ban tặng để bù đắp cho những thiếu vắng bấy lâu nay.”

Bà ngoại Nguyệt Vy quay sang nhìn con gái mình, đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Bà cảm nhận được cuối cùng đứa con gái lận đận của mình cũng đã tìm được ánh sáng. “Lan Du à, con thật may mắn khi được gả cho gia đình tốt như nhà của cậu Tuấn đây. Như vậy mẹ yên tâm rồi. Mẹ cứ lo con cứ mãi ôm giữ quá khứ mà quên đi việc mình cũng xứng đáng được yêu thương.”

Bà Lan Du cười, chạm vào tay ông Hữu Tuấn như tiếp thêm can đảm cho ông. “Con cảm ơn mẹ. Mẹ, Hữu Tuấn có vài lời muốn nói với mẹ đó.”

Không gian bỗng chốc lặng thinh. Ông Hữu Tuấn đứng dậy, giọng nói trầm ấm. “Mẹ, con đột nhiên cảm thấy thật xúc động. Khi con còn trẻ trong mắt của những người khác, con đều được thừa hưởng mọi thứ. Từ địa vị, học vấn đến vật chất, con dường như không cần bất cứ thứ gì thêm nữa. Con thành công trong công việc và đó là một cuộc sống hoàn hảo trong mắt thế gian.”

Ông dừng lại, nhìn sang bà Lan Du, ánh mắt chứa chan tình cảm rồi tiếp tục. “Có lẽ nghe nó lạ lẫm nhưng bất cứ người nào nói với con bảo con hãy sống hạnh phúc, con luôn thấy kỳ lạ, không hiểu sao họ lại nói như thế. Với con lúc đó, hạnh phúc là khái niệm trừu tượng, xa xỉ và có phần dư thừa khi con đã có mọi thứ trong tay. Con không hiểu cho đến khi gặp Lan Du, con mới biết điều mà họ nói chính là hạnh phúc, con mới thật sự cảm thấy hạnh phúc.”

Ông Hữu Tuấn nắm chặt tay bà ngoại. “Bởi vì con có Lan Du, con mới thấy mình tồn tại, hạnh phúc tồn tại. Cô ấy không chỉ là vợ con mà là lý do để mỗi sáng con thức dậy cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn bao giờ hết. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra cô ấy và cảm ơn mẹ đã tin tưởng giao cô ấy cho con.”

Lời bộc bạch của ông Hữu Tuấn như bản tình ca không nhạc đệm, làm rung động trái tim của tất cả những người có mặt. Bà Lan Du không kìm được nước mắt, tựa đầu vào vai ông. Bà ngoại Nguyệt Vy gật đầu liên tục, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm thanh thản.

Bà nội Hạo Phong cũng lấy khăn tay lau khóe mắt, bà chưa bao giờ thấy con trai mình nói những lời tình cảm và sâu sắc đến thế. Ngôi nhà nhỏ tràn ngập hơi ấm của yêu thương, của những con người thực lòng mong muốn cho nhau được hạnh phúc.

Bà Du hy vọng hai đứa trẻ ở nhà cũng đang tìm thấy thứ hạnh phúc chân thật ấy, dù cho đó là tình thân hay thứ tình cảm nào đó mà bà vẫn đang lo sợ đối mặt.

***

Buổi chiều, Hạo Phong và Nguyệt Vy mua hoa và đi thăm mộ ba tại nghĩa trang thuộc một thị trấn biển. Họ đi quãng đường khá xa trên xe buýt, sau đó cả hai đi bộ vào con đường đất. Vừa dừng chân trước ngôi mộ đơn sơ của ba mình, mắt cô mở to ngỡ ngàng. Trên bệ đá xám, bó hoa ly trắng tỏa hương thanh khiết, nổi bật giữa không gian u buồn.

“Chuyện gì thế?” Hạo Phong nhận ra vẻ bất thường, anh hỏi.

Nguyệt Vy nhìn những cánh hoa trắng muốt, nói. “Mẹ em đã đến đây.”

“Sao em biết?”

“Bởi vì hoa ly trắng là hoa mà ba em thích nhất. Mẹ vẫn luôn nhớ, dù mẹ chẳng bao giờ nói ra.”

Hạo Phong nhìn bó hoa rồi nhìn sang hướng con đường mòn dẫn ra cổng, mím môi nhẹ. “Chắc ba anh đưa dì Du đến rồi. Hóa ra cảm xúc của ba và anh đều giống nhau, đều muốn cùng người phụ nữ mình yêu bảo vệ những mảnh ký ức quan trọng nhất của cô ấy.”

Nguyệt Vy đặt bó hoa mình vừa mua xuống cạnh bó hoa ly trắng. Hai thế hệ, hai tình yêu, cùng hội ngộ ở điểm dừng của thời gian.

Cô ngồi bệt xuống cỏ, tựa đầu vào gối, nhìn tấm ảnh khắc trên bia đá một cách vô định. Hạo Phong bước đến ngồi bên cạnh cô. Trong không gian chỉ có tiếng gió thổi qua những rặng cây.

Hạo Phong nhìn bia mộ, như đang đối thoại với linh hồn và với chính lương tâm của mình. “Chào chú, người cháu chưa từng gặp mặt. Cảm ơn vì chú đã mang món quà nhỏ đến với thế giới này. Xin chú đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Vy. Tiếp tục những điều ước chưa được thực hiện của chú, cháu sẽ dùng hết sức mạnh để làm cho cô ấy hạnh phúc. Cháu hứa với chú điều đó.”

Lời hứa không hoa mỹ nhưng nặng tựa ngàn cân. Nguyệt Vy quay sang nhìn anh, trong mắt cô lấp lánh những tia sáng cảm động. Gió biển từ phía xa thổi tới mang theo hơi lạnh, Hạo Phong nhanh nhẹn cởi áo khoác, choàng lên đôi vai nhỏ nhắn của cô.

“Như thế này sẽ không lạnh.” Anh dịu dàng nói.

Nguyệt Vy nép mình vào lớp vải ấm áp vương mùi hương của anh. “Chúng ta đã ở đây một lúc rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá.”

Để xua tan không khí trầm mặc, Hạo Phong đổi tông giọng, trở lại vẻ nghịch ngợm thường ngày. “Hè này bọn anh sẽ đi Hawaii... để cua gái.”

Nguyệt Vy đang chìm trong xúc động bỗng giật mình, cô trợn tròn mắt nhìn anh. “Sao? Anh bảo đi đâu? Cua gái hả?”

Hạo Phong giả vờ tỉnh bơ, nhìn ra phía chân trời. “Ở biển Hawaii đầy những cô mặc bikini, nghe nói là rất bốc lửa đấy.”

“Bikini? Anh dám?” Nguyệt Vy há hốc mồm, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa bất ngờ.

Nhìn điệu bộ của cô, Hạo Phong không nhịn được cười, anh đưa tay xoa đầu cô. “Gì đây, ghen hả? Nói vậy mà em cũng tin sao. Anh nói giỡn đó, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì anh đã có em rồi. Cả thế giới này bốc lửa đến đâu cũng không bằng hơi ấm từ một người duy nhất trong tim anh.”

Nguyệt Vy đánh nhẹ vào vai anh. “Nói vậy còn nghe được. À, có chuyện này em muốn hỏi anh thật lòng.”

“Em hỏi đi.”

“Anh thích điều gì ở em?”

Hạo Phong im lặng một giây rồi thản nhiên đáp. “Anh không biết.”

“Sao anh có thể trả lời như thế chứ? Thật bất lịch sự.” Nguyệt Vy hậm hực. “Một lời nịnh bợ sẽ giết anh chắc? Vậy mà cũng không nói được.”

“Còn em thì sao? Khi em đã hỏi, có nghĩa là trong lòng em đã có câu trả lời rồi.”

Nguyệt Vy bướng bỉnh quay mặt đi. “Em không muốn nói với anh. Anh không nói, em cũng không luôn.”

“Em nói trước đi, sau đó anh sẽ nói.” Hạo Phong kỳ kèo.

“Này, sao anh lại thế? Anh là đàn ông mà.”

“Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.” Hạo Phong nhún vai, đứng dậy phủi bụi trên quần, ánh mắt vẫn không giấu đi sự sủng ái dành cho cô gái đang dỗi hờn bên cạnh.

Nguyệt Vy cũng đứng lên, cùng anh rời khỏi nghĩa trang.