Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4

“Thật ạ?” Đôi mắt to tròn đen láy hồn nhiên của Triệu Bản Duy lóe sáng. Ba Triệu “ừm” một tiếng xác nhận. Bì Cát tâm tình không vui hỏi ba Triệu: “Chẳng phải ông nói thiếu gia nhà đó không đến nên buổi gặp mặt bị hủy sao?” “Tả phu nhân nói mai sẽ qua đây bàn tiếp chuyện này. Bà dặn dì Vượng ngày mai ra chợ mua đồ về làm mấy món ngon ngon, mời người ta ở lại dùng cơm.” Bì Cát nhăn mày, không nghĩ sự việc lại còn có thể tiến triển như vậy, sau khi ăn xong liền gọi điện nhắc nhở con gái bà ta mau mau về nhà. Triệu Bản Duy khi ăn cơm còn cố gắng hỏi ba Triệu: “Ba ơi, anh rể trông thế nào ạ? Có cao không ạ?” Ba Triệu: “Cao hơn ba.” Được nha! Triệu Bản Duy: “Chân thì sao ạ? Dài không ba?” Ba Triệu: “Dài. Như cái chổi kia kìa.” Triệu Bản Duy theo cánh tay ba Triệu nhìn cái chổi ở góc phòng, lòng càng thêm mến người anh rể tương lai kia. Triệu Bản Duy dè dặt hỏi: “Ba, anh rể sẽ không béo như con chứ?” Ba Triệu ngẫm nghĩ hồi lâu, lát sau mới nói: “Có lẽ không.” Triệu Tuyết Tâm: “...” Còn chưa gặp mặt đã đánh giá cao như thế? Cô thật mong ngoài đời tên Tả Nhâm Thần nào đó kia sẽ chẳng ra hình ra dạng gì. Tả Nhâm Thần trong mắt cô chính là loại con trai điển hình giở thói công tử nhà giàu chuyên bám đít phụ huynh. Hắn tưởng thuê được một người tới buổi gặp mặt là tài giỏi lắm sao? Hắn cho rằng cô muốn đính hôn với hắn lắm đấy à? Nếu ngày đó không phải bị ba Triệu uy hiếp sẽ đánh sập công ty vừa mới thành lập không lâu của Tư Thiền, cô mới là người cho hắn leo cây. Ba tiếng? Chẵn ba tiếng đồng hồ ngồi trong căn phòng tổng thống sang trọng mà không khí âm u đó cô đã thề, đời này dù hắn có muốn, cô cũng sẽ tìm mọi cách khiến hắn không bao giờ có được cô. Mười giờ tối, Triệu Tuyết Tâm đến trước cửa phòng làm việc của ba Triệu gõ cửa. Tiếng ba Triệu từ trong phòng vọng ra: “Ai đấy?” “Là con.” Nghe ra giọng cô, ba Triệu kêu cô vào. Theo ánh sáng của đèn bàn, Triệu Tuyết Tâm thấy ba Triệu nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc cẩn thận xem giấy tờ. Ba Triệu không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ ôn tồn hỏi: “Đêm rồi không ngủ tìm ba có chuyện gì?” Cô im lặng một lúc mới nói: “Hôn ước kia ba hủy đi.” Ba Triệu nhăn mày: “Con lại nghĩ ra cái gì rồi?” “Anh ta không thích con. Ba thấy rồi đấy, anh ta vì không muốn gặp mặt mà lừa cả gia đình, không hề có thiện ý, chắc chắn chẳng phải người tốt đẹp gì.” Lúc trước vì quá nhiều chuyện nên cô mới đồng ý đến buổi đính hôn đó. Cô cố gắng chấp nhận mình phải lấy người mà mình không yêu. Nhưng dù thế thì sao? Cô đồng ý lấy người ta, nhưng người ta một chút cũng không để ý đến mối hôn sự này. Đã như vậy, mối hôn sự này không thể tiếp tục được nữa. “Nếu con muốn nhắc đến chuyện Nhâm Thần bỏ về nước thì ba cũng nghe Tả phu nhân nói qua rồi. Thằng nhóc có việc đột xuất nên vội vàng về giải quyết thôi. Có thể bỏ qua được.” “Nhưng anh ta không thích con.” “Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Hơn nữa con và nó cũng chưa có gặp nhau, đừng suy đoán lung tung.” Triệu Tuyết Tâm hờ hững cười: “Con không thích anh ta, ba có thể ép con. Nhưng anh ta không thích con, con ngược lại tò mò ba định dùng cái gì để uy hiếp?” Ba Triệu vứt tập giấy xuống mặt bàn, lạnh nhạt nói: “Con bớt cái thói suy nghĩ lệch lạc đấy đi. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi.” “Tốt cho con?” Nụ cười trên môi cô mang theo vài phần trào phúng: “Tả Thành Cương muốn đầu tư bao nhiêu vào Hoa Tuyết, ba nghĩ con không biết sao? Thay vì nói muốn tốt cho con, sao ba không nói muốn tốt cho ba?” Ba Triệu đưa hai tay đỡ chán: “Tuyết Tâm, ba không muốn cùng con tiếp tục thảo luận vấn đề này.” Cô gật đầu nói: “Vậy nói tới hạnh phúc của con đi. Hạnh phúc của con hoàn toàn do con làm chủ, ba đừng xen vào có được không?”