Chương 3: Chương 3
“Biết sai à? Con nhẫn tâm bỏ mặc con gái nhà người ta như thế, sao lúc đó không biết sai? Hại con bé chờ con suốt ba tiếng đồng hồ, hại ba con không biết giấu mặt mũi vào đâu, hại cái nhà này mất hết thể diện, vậy mà con chỉ nói mình biết sai thôi à?” Ánh mắt Tả phu nhân tràn ngập hối hận, tựa như tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của bà. Bà luôn nghĩ đứa con này tuy có chút nghịch ngợm nhưng nó là đứa hiểu chuyện. Nào ngờ nó lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này. Không đến đính hôn thì cũng thôi, sắp xếp một người đến đính hôn thay thì cũng thôi, không ngờ nó còn ở trước mặt bao nhiêu người cầu hôn với một đứa thấp hèn thế kia. Đúng là hết sức hoang đường. Tả phu nhân lạnh lùng liếc hắn: “May mà con bé không để chuyện này trong lòng, lập tức lên máy bay về nước. Ấy thế mà ta gọi cho con cả chục cuộc cũng không được! Con tưởng con tự ý bỏ trốn về nước, bà già như ta không biết gì hay sao?” Hắn chẳng buồn giải thích hay phân bua chuyện con dế yêu đã bị hắn xử đẹp từ lâu rồi, không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ mẹ hắn là đương nhiên. Thứ hắn quan tâm chỉ là câu nói kia của mẹ hắn. “Cô ta về đây làm gì?” Hắn có linh cảm không hay, chuyện này càng ngày càng khó giải quyết rồi. “Ba con đã sớm bàn xong chuyện đính hôn với gia đình người ta rồi. Mai con sắp xếp thời gian cùng mẹ qua nhà họ chào hỏi một tiếng.” “Bàn xong đính hôn?” Tả Nhâm Thần hoảng hốt: “Con nói muốn lấy cô ta lúc nào?” “Gặp mặt yến” bị bỏ dở giữa chừng, vì cái gì kết quả cuối cùng vẫn là bàn xong? Tả phu nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, thản nhiên lí giải: “Con dù muốn hay không cũng phải lấy nó. Chuyện này đã được ấn định từ nhiều năm trước rồi.” Một cuộc liên hôn giữa hai người bạn hiền từ mấy chục năm về trước. Chỉ cần là thai đối, lập tức liên hôn mặc kệ hai đứa trẻ trong bụng hai bà mẹ còn chưa chào đời. Thế nhưng... “Con không thích cô ta. Cho dù đã liên hôn thì làm sao? Mẹ đã gặp cô ta chưa? Ai biết cô ta béo gầy thế nào, cao thấp ra sao? Mẹ không sợ hạnh phúc của con trai duy nhất của mẹ rơi vào tay người không rõ mặt mũi ư?” Tả phu nhân dịu dàng nắm lấy tay hắn: “Ba con đã gặp rồi mà, ông ấy nói không có vấn đề gì. Con bé rất hiểu chuyện, rồi con sẽ thích nó thôi.” “Nếu đã như thế thì để anh họ lấy cô ta đi. Mẹ cứ nói con có bệnh nan y từ nhỏ, kết hôn chỉ tăng thêm gánh nặng. Dù sao cũng chỉ là thêm một người trong nhà mà thôi, anh họ sẽ không có vấn đề gì đâu.” Vương Thiệu Bối ngừng bút, ngẩng đầu hai mắt sắc lẹm nhìn hắn. Tên nhóc không biết lớn nhỏ này, chuyện tốn máu não như vậy cũng đẩy qua cho anh. Để xem anh sẽ xử lí hắn như thế nào. “Con đừng có chống chế!” Tả phu nhân tức giận thả tay hắn ra, khoanh tay ngồi một góc: “Đừng tưởng mẹ không biết trong đầu con đang nghĩ cái gì. Nếu ngày mai con dám bỏ trốn lần nữa, mẹ sẽ lập tức đánh gãy chân con.” *** Biệt thự Triệu gia nằm ở trung tâm thành phố A. Triệu Tuyết Tâm cùng ba Triệu về đến nhà thì đã đến giờ ăn tối. Bàn ăn rộng rãi có bốn người. Triệu Bản Duy cầm đũa chọc chọc thức ăn trong bát, ngước lên nhìn cô ở phía đối diện, hồn nhiên hỏi: “Chị Tuyết Tâm về lấy chồng ạ?” Thằng nhỏ ở nhà thường xuyên nghe dì Vượng với mấy người làm nói chuyện với nhau, cười nói đến là vui vẻ. Thằng nhỏ liền nhận định chị cả sắp lấy chồng thật rồi. Điều này có nghĩa là sắp tới sẽ có anh rể tới nhà cùng chơi với nó nữa. Một bàn ăn vì câu hỏi của thằng nhỏ mà thoáng cái tĩnh lặng. Ba Triệu và Triệu Tuyết Tâm cùng lâm vào trạng thái trầm tư. Bì Cát gắp một miếng thịt sườn vào bát Triệu Bản Duy, lên giọng gia giáo: “Con nói linh tinh cái gì? Còn nhỏ lo mà học đi.” “Vâng.” Triệu Bản Duy không tình nguyện cúi thấp đầu, trán muốn đập luôn vào bát cơm. Thằng nhỏ cũng tám tuổi rồi chứ bộ. Ba Triệu ăn một miếng cơm, thản nhiên nói: “Con nói không sai. Lần này chị con về đúng là để lấy chồng.” Triệu Tuyết Tâm đánh mắt nhìn ba Triệu, không hiểu ông định bày thêm trò gì.