Chương 2: Chương 2
Một đường đi lên phòng giám đốc cùng Lê Uyển Thương, Tả Nhâm Thần luôn bày ra vẻ mặt lấy lòng. Nhưng khi vừa bước vào phòng chứa người mình đang cần chút giận thì hắn lập tức bốc hỏa. “Vương Thiệu Bối, tên ăn không ngồi rồi này, anh có ý gì hả? Anh biết rõ ràng em đang, ai ui!” Lời còn chưa nói hết đã bị vụt một cái vào cánh tay. Hắn trợn mắt nhìn sang. Vừa nhìn thấy người kia hắn liền biết hiện tại mình xong đời rồi. Vương Thiệu Bối chết tiệt dám lừa hắn! Người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đứng bên cạnh hắn rất tự nhiên nâng quạt vàng trên tay đánh hắn thêm vài cái nữa, còn vừa đánh vừa nói: “Còn dám trợn mắt? Con trợn mắt với ai hả? Không biết lớn nhỏ! Sao mẹ lại có đứa con mất nết như con chứ?” Tả Nhâm Thần bị đuổi đánh chạy loạn khắp phòng, ôm đầu vừa chạy vừa la: “Mẹ đừng đánh nữa, đau chết được ấy.” Tả phu nhân càng tức hơn, lực đánh lớn gấp đôi lần trước: “Con còn biết đau cơ à? Tên nghịch tử này, hôm nay mẹ phải đánh chết con, để xem sau này con còn hoang đường như thế không!” “Vương Thiệu Bối anh là tượng đá à, mau giúp em cản bà ấy lại. Ai ui, anh họ!” “Mẹ đánh chết con! Mẹ đánh chết con!” Vương Thiệu Bối ngồi phía sau bàn làm việc vẫn im lặng xem máy tính, coi nhốn nháo trong phòng là gió thoảng qua tai. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Tả Nhâm Thần kêu thảm thiết như bị chọc tiết, mà Tả phu nhân bên kia cũng xúc động như sắp khóc đến nơi, anh mới cau mày nhấn nút gọi: “Trợ lý Lê, mang trà vào đây.” Tả phu nhân thấy sắp có người vào, nghĩ chuyện xấu trong nhà không nên phơi ra cho người ngoài biết liền vứt quạt vàng xuống đất, rưng rưng nước mắt ngồi xuống ghế. Cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra. Lê Uyển Thương bưng khay trà vào thấy Tả Nhâm Thần đang ôm đầu ngồi xổm gần giá sách như con cún nhỏ. Không khí căng thẳng thế này, không cần đoán cũng biết chẳng có gì tốt đẹp. “Phu nhân dùng trà ạ.” Thấy người trong cuộc không hé răng nói nửa lời, Lê Uyển Thương thức thời lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng, trên má Tả phu nhân đã xuất hiện hai hàng nước mắt. Tả Nhâm Thần dù đang chịu đau nhưng khi thấy mẹ mình khóc vẫn rất đau lòng. Hắn trước trừng mắt với Vương Thiệu Bối vẫn ngồi như tượng đá ở kia, sau nhặt quạt lên ngồi xuống cạnh Tả phu nhân, nghĩ bà ấy hẳn là rất tức giận chuyện kia nên mới có thể làm om sòm lên như thế này. Hắn cố gắng cười nịnh nọt, mở quạt ra quạt phành phạch: “Mẹ đừng giận. Con quạt cho mẹ hạ hỏa nhé.” Tả phu nhân giận dữ gầm lên: “Nghịch tử! Con muốn bức mẹ đến chết có phải không?” “Con nào dám.” “Nào dám? Ấy thế mà con vẫn tự mình làm đó thôi, đến giờ này còn không chịu nhận tội? Thể diện bao đời nhà Tả gia ta đã bị con ném vào vũng bùn mất rồi. Trời xanh ơi, sao tôi lại sinh ra thằng con bất hiếu thế này?” Tả phu nhân là người phụ nữ hẵng còn trẻ, mới bước sang tuổi tứ tuần. Hắn luôn tự hào, khoe khoang mình có một bà mẹ trẻ đẹp không ai bằng như thế. Việc gì trước sau của Tả gia cũng do bà một tay đảm đương hết. Bao nhiêu năm nay, giẫu có vượt qua bao nhiêu khó khăn, hắn chưa từng thấy bà ấy khóc. Vậy mà hôm nay không kiêng dè chút nào khóc ầm cả lên. Tả Nhâm Thần nhìn bà, trong lòng chỉ lo sợ một điều. Nếu lúc này ba hắn ở đây, dựa vào tình cảm vợ chồng son sắt bao năm của hai người, hắn nhất định khó mà sống yên. “Kìa mẹ...” Tả phu nhân nâng chén trà trong tay, hít sâu vài hơi để thông phổi, tâm trạng đã ổn định vài phần nhưng cũng khó tránh khỏi hờ hững: “Con muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mẹ không quản nữa. Cùng lắm thì mẹ xem như chưa có đứa con này.” Thảm rồi! Tả Nhâm Thần nhanh nhẹn đưa tay xoa bóp vai cho Tả phu nhân: “Con biết sai rồi mà, mẹ đừng giận nữa.” Tính tình kiêu ngạo, lỗ mãng hằng ngày bị hắn không thương tiếc gạt phăng đi hết. Giờ chỉ còn một Tả Nhâm Thần bé bỏng, ngoan ngoãn như cún con đang năn nỉ làm nũng mẹ hắn mà thôi.