Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5

Ba Triệu ngước lên nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia đau khổ rồi nhanh chóng biến mất. Ông nói: “Đây là mong muốn của mẹ con, lí nào con cũng sẽ nói đừng để bà ấy xen vào?” “Đừng nhắc đến mẹ con.” Triệu Tuyết Tâm lạnh lùng chặn lời. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này đến lần khác uy hiếp cô? Trước là Tư Thiền cô không nói, bây giờ lại đến mẹ cô. Bà ấy đã chết lâu như thế rồi, chẳng lẽ đối với ông vẫn còn có chỗ sử dụng được? “Tin hay không tùy con. Ba chỉ muốn nói cho con biết hôn sự này là do chính miệng mẹ con và Tả phu nhân ấn định từ hơn hai mươi năm trước. Bà ấy trước khi chết cũng không muốn thất tín, mong muốn lớn nhất là nhìn thấy con thuận lợi gả vào Tả gia. Tả phu nhân bây giờ cũng rất thích con. Còn con, vì sao không muốn gả?” “Con không thích anh ta. Anh ta không thích con.” “Được rồi.” Ba Triệu ngắt lời cô, ánh mắt thâm trầm. “Nửa năm. Ba cho con nửa năm thay đổi suy nghĩ. Hết hạn, nếu con và nó có tình cảm với nhau thì không nói, còn nếu chính miệng nó nói không thích con, ba sẽ không quản chuyện của con nữa.” Hôm sau, bảy rưỡi sáng, ba Triệu gọi Triệu Tuyết Tâm xuống ăn cơm. Trên bàn ăn đã sớm có thêm một người không giống hôm qua. Triệu Tuyết Ngưng nhìn thấy cô tiến đến ngồi đối diện mình thì hừ mũi: “Đến ăn cơm cũng phải có người gọi, chẳng lẽ thật sự xem mình là đại tiểu thư?” Ba Triệu đang húp canh sườn nghe được lập tức không vui: “Không có quy củ. Ba còn chưa nói đến con đâu, đang yên đang lành nửa đêm lái xe về nhà làm cái gì? Có biết thế nào là an toàn không hả?” Triệu Tuyết Ngưng gân cổ lên cãi: “Ba, chị ta mới không có quy củ.” Ba Triệu tức giận nói: “Con bớt nói vài câu đi.” Triệu Tuyết Ngưng không phục, quét mắt nhìn cô bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Cô không để tâm đến cuộc cãi lộn vô vị giữa hai người này, cẩn thận bưng bát lên uống canh. Mắt lơ đễnh nhìn qua thấy Triệu Bản Duy đang cúi đầu ngồi cạnh Bì Cát, rụt rè ngoan ngoãn húp canh xương. Đúng là một thằng nhóc đáng thương giống hệt cô ngày trước. Ăn uống xong xuôi, ba Triệu đưa cho cô một cái thẻ: “Tả phu nhân tối mới đến, lát con cùng Ngưng ra ngoài mua ít đồ cá nhân đi. Mật khẩu là ngày sinh của con.” Triệu Tuyết Ngưng lầm bầm: “Con mới không thèm đi cùng chị ta.” Ba Triệu chỉ nghe chứ không nói, ra ngoài lấy xe đi làm, tiện đường đưa Triệu Bản Duy đến lớp. Cô cầm cái thẻ, không nghĩ tới ở trước mặt hai mẹ con nhà này ông lại công khai quan tâm đến đời sống vật chất của cô. Ông đang tỏ rõ lập trường cùng thái độ kiên quyết bảo vệ kế hoạch của mình sao? Triệu Tuyết Tâm cất thẻ đi, cảm thấy vô cùng buồn cười. Sáu năm qua, hai mẹ con nhà này đã lấy từ chỗ ba Triệu cũng không ít tiền đâu nhỉ. Cuối cùng cô không cùng Triệu Tuyết Ngưng đi đâu cả, mà tự một mình mình đi. Triệu Tuyết Ngưng căm tức, mắng cô là đồ không có liêm sỉ. Triệu Tuyết Tâm gật đầu, ừ thì không có liêm sỉ, cô cứ ở nhà mà nhìn cho tức chết đi. *** Triệu Tuyết Tâm đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo. Lúc đi ngang qua quầy trang sức, cô thấy ưng một cái lắc tay bằng ngọc bèn gọi nhân viên mang lại cho mình xem. Đúng lúc này, một người đàn ông từ đâu nhảy bổ đến trước mặt cô, đặt thẻ thanh toán lên bàn quầy. “Gói cái này lại cho tôi.” “Ơ...” Nhân viên thanh toán đứng hình, không biết làm thế nào mới phải. Mặc dù anh chàng này tướng tá không tồi, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, nhưng tính cách thì... chắc phải xem lại thôi. Triệu Tuyết Tâm không vui “Này anh, chiếc vòng này tôi đã lấy trước rồi.” Anh chàng cười một tiếng, không quan tâm đến Triệu Tuyết Tâm mà hỏi nhân viên thanh toán: “Cô ấy đã thanh toán chưa?” Nhân viên thanh toán còn chưa trả lời thì Triệu Tuyết Tâm đã rút thẻ ra, nhìn anh chàng kia bằng nửa con mắt: “Thanh toán cho tôi đi.”