Chương 19: Hư Vô
Thế giới không tan biến vào bóng tối. Nó bị đóng băng. Tôi thấy mình đứng giữa một khung hình bị lỗi nhiễu nặng nề. Không có trọng lực hay phương hướng, chỉ có những mảng thực tại bị xé rách thành từng ô vuông li ti. Một nửa khuôn mặt của tôi lơ lửng ở phía bên trái, trong khi đôi bàn tay lại nằm cách đó vài mét, bị kéo dài ra như những sợi tơ nhện ánh sáng. Cảm giác không phải là hòa tan, mà là bị phân rã thành những đơn vị dữ liệu nhỏ nhất. Bác sĩ Vương không đứng đó. Ông ta hiện diện qua những dòng chữ trắng chạy dọc trên khoảng không xám xịt, giống như những đoạn mã lệnh đang thực thi việc xóa bỏ một tệp tin rác: [SYSTEM LOG]: Đang truy xuất Bản nháp 0912... [SYSTEM LOG]: Phát hiện sai số tích lũy: 99.8%... [SYSTEM LOG]: Tiến trình định dạng lại thực tại: Bắt đầu. Không có tiếng cười, không có lời đe dọa. Sự im lặng của hệ thống còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Tôi cố gắng cử động, nhưng mỗi khi ý nghĩ lóe lên, một dòng lệnh lại hiện ra chèn ép lấy tư duy tôi: [ERROR]: Quyền truy cập bị từ chối. Tôi nhìn qua một kẽ nứt của không gian đang vỡ vụn. Ở đó, tôi thấy Hạ. Cô ấy đang đứng ở cổng Viện Điều dưỡng Trăng Khuyết. Ánh nắng buổi chiều rực rỡ đến mức chói mắt, nhưng nó không đem lại hơi ấm. Hạ đứng đó, giữa dòng người qua lại, nhưng dường như không ai nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cúi xuống nhìn cái bóng dưới chân mình—một cái bóng đen đặc, méo mó và mang hình hài của tôi. Hạ chạm tay vào cái bóng đó, những ngón tay cô ấy lướt trên mặt đường nhựa nóng bỏng. Cô ấy không khóc, nhưng đôi mắt tím trống rỗng đến mức làm tôi đau đớn hơn cả việc bị phân rã. [SYSTEM LOG]: Sai số 0912-B (Hạ) đang mất kết nối nguồn. Dự kiến tan biến sau: 03:59... 03:58... "Không..." Tôi cố gắng phát ra một xung lực từ chính lõi linh hồn mình. Tôi không dùng lời nói. Tôi dùng sự phản kháng. Mảnh vỡ của chiếc còi đồng trong tay tôi bắt đầu rung lên. Nó không phát ra ánh sáng vàng ấm áp nữa, mà nó bắt đầu tỏa ra một thứ áp suất kỳ lạ—thứ áp suất của một sự thật không thể bị bóp méo. Khôi không xuất hiện để thuyết phục tôi bằng lời lẽ. Cậu ấy hiện ra trong đầu tôi như một công thức toán học chưa được giải xong, một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của Bác sĩ Vương. [WARNING]: Phát hiện mã độc xâm nhập từ phân vùng Ký ức. Tôi nhận ra sai lầm của mình bấy lâu nay. Tôi đã cố gắng "cứu" Hạ như một người hùng cứu mỹ nhân. Nhưng thực tế, chúng tôi là một thể thống nhất. Tôi là người viết, và cô ấy là nhân vật. Nhưng nếu nhân vật đủ mạnh mẽ, cô ấy có thể chiếm lấy cây bút. Tôi không nhường sự tồn tại cho cô ấy nữa. Tôi muốn nhập vào cô ấy. Tôi ép những mảnh vỡ dữ liệu của mình lao về phía cái bóng dưới chân Hạ qua kẽ nứt không gian. Tôi không làm cái neo, tôi làm linh hồn của cái bóng đó. [CRITICAL ERROR]: Bản nháp 0912 đang tự ghi đè lên hệ thống. [CRITICAL ERROR]: Xung đột dữ liệu nghiêm trọng tại khu vực thực tại. Không gian xung quanh tôi nổ tung thành muôn vàn mảnh kính. Những dòng chữ trắng của Bác sĩ Vương bị bẻ cong, vặn vẹo rồi tan biến vào hư không. Lần đầu tiên, tôi nghe thấy một âm thanh thực sự từ hệ thống—một tiếng thét chói tai của những linh kiện điện tử bị quá tải. Khi tôi mở mắt ra, tôi không còn ở trong vùng trống. Tôi đang nằm trên thảm cỏ lau trắng xóa dưới chân Vực Thẳm Tiếng Còi. Gió thổi lồng lộng, mang theo vị mặn của biển và mùi của sương sớm. Hạ đang quỳ bên cạnh tôi, đôi tay cô ấy siết chặt lấy tay tôi. Dưới chân chúng tôi, hai cái bóng không còn tách biệt, cũng không còn nuốt chửng nhau. Chúng đan cài vào nhau thành một hình hài duy nhất, vững chãi và chân thực. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nó không còn nhòe đi, nhưng trên cổ tay tôi xuất hiện một dãy số mờ nhạt, giống như một hình xăm bị lỗi: 0912. Tôi đã trở lại, nhưng không phải với tư cách một con người bình thường, mà là một kẻ đã chiếm quyền điều khiển chính bản nháp của mình. Hạ nhìn tôi, những giọt nước mắt thực sự lăn dài trên má. "Nam... cậu đã làm gì thế?" "Tôi đã học cách viết tiếp câu chuyện này," tôi thì thầm, ngồi dậy và nhìn về phía màn sương đang dần tan biến phía xa, nơi Viện Trăng Khuyết vẫn đứng đó như một pháo đài cũ kỹ. Bác sĩ Vương vẫn còn đó. Hệ thống vẫn còn đó. Nhưng lần này, chúng tôi không còn là những con số bị động nữa. Chúng tôi là những Hằng Số Tự Do. Trận chiến thực sự để giành lại mười năm đã mất, bây giờ mới chính thức khai hỏa.