Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Cuộc nói chuyện giữa Giang Thất và Kiều Lam

Kiều Lam nhướng mày nhìn điện thoại đã ngắt cuộc gọi, đã bao lâu cô không nhận cuộc gọi của người này, hình như là chưa bao giờ anh ta chủ động gọi cho cô. Lần này có chuyện gì đây? Lại còn hẹn gặp mặt cô.

Một nam cảnh sát chung sở làm thấy Kiều Lam mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại nên tò mò lên tiếng hỏi cô.

"Cảnh sát Kiều, cô có chuyện gì sao?"

Kiều Lam lúc này mới giật mình, phát hiện mình vậy mà đã trầm ngâm nhìn điện thoại một lúc lâu. Cô liếc nhìn nam cảnh sát lắc đầu với anh, sau đó đặt điện thoại xuống tiếp tục công việc. Anh ta hẹn cô chắc chắn có việc, cô cũng muốn xem thử anh ta muốn nói chuyện gì, hơn nữa vừa lúc cô cũng muốn gặp anh ta để trao đổi chút chuyện về việc hủy hôn ước.

Kiều Lam lạnh lùng ít nói nhưng năng lực làm việc thì rất tốt, cho nên những người trong sở cảnh sát đều không cảm thấy lạ lẫm khi hỏi cô hay bắt chuyện với cô mà cô không trả lời, chỉ dùng cái gật đầu và lắc đầu để biểu hiện.

Kiều Lam làm nhanh công việc của mình hôm nay sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Không phải cô sợ Giang Thất vào hẳn sở cảnh sát để tìm cô mà là cô có thói quen đúng giờ, nếu đã khẳng định sẽ đến thì cô sẽ không rề rà chậm chạp.

"Tôi có việc riêng đi trước." Kiều Lam đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài.

Dĩ nhiên còn đến một tiếng nữa mới đến giờ tan sở, nhưng ai biểu Kiều Lam là "át chủ bài" của sở cảnh sát này, cho nên việc cô đi sớm về muộn không ai dám phân bì với cô. Từ khi cô đến đây nhận công tác, tất cả các vụ án lớn nhỏ có sự tham gia phá án của cô điều được phá nhanh chóng, nhất là khả năng bắn tỉa của cô cũng cực kỳ tốt, cho nên cả sở cảnh sát điều cảm thấy vui mừng bởi vì mỗi khi có tội phạm nguy hiểm, bọn họ sẽ không sợ có nhiều người trong đội bị thương nữa.

Kiều Lam đi vào quán cà phê bên cạnh sở cảnh sát, tìm một góc ngồi có tầm nhìn ra bên ngoài tốt rồi ngồi xuống, giờ này còn chưa tan sở nên cũng không có quá nhiều người. Hơn nữa, vì là quán nằm cạnh sở cảnh sát cho nên không một ai trong quá không biết đến Kiều Lam, hay có thể nói cô là khách quen ở đây.

"Cảnh sát Kiều, hôm nay chị tan làm sớm ạ, chị có hẹn ạ?" Một cô bé phục vụ đi đến chào hỏi Kiều Lam.

"Ừ, cho chị một phần như cũ."

Cho dù là quen biết nhưng Kiều Lam vẫn lạnh nhạt như thế. Có lẽ những người từng tiếp xúc với cô nhiều lần điều hiểu tính cách của cô, cho nên không ai cảm thấy phiền hà, hay nghĩ rằng cô cao ngạo khó gần. Vì là khách quen thường xuyên vào quán mua cà phê cho nên chỉ cần nói như thế, nhân viên trong quán liền biết cô. muốn uống gì hay ăn gì. Rất nhanh cà phê của cô được mang lên, đó là một ly cà phê ít đường, và một phần bánh kẹp.

"Chúc chị ngon miệng." Cô bé nhân viên đặt ly cà phê và đĩa bánh lên bàn mỉm cười rồi quay người rời đi.

Kiều Lam không có thói quen ăn uống cầu kỳ, cũng không có sở thích gì quá đặc biệt, chỉ cần là những thứ có thể nhanh chóng làm cô no bụng là được. Cô bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng của cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng của cô. Có lẽ đa số các cô gái đều thích ngọt, nhưng cô lại không thích như thế, bởi vì đối với cô vị ngọt không thích hợp với cuộc đời của cô, chỉ có vị đắng mới làm cô cảm thấy thoải mái.

Kiều Lam vừa đưa miếng bánh kẹp lên miệng còn chưa kịp ăn đã nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, anh ta cũng nhìn thấy cô và rất nhanh đã lên tiếng trước.

"Đến đúng giờ đấy, coi như cô biết sợ."

Khoé miệng Kiều Lam khẽ co giật, cô sợ anh ta sao? Nhưng cô cũng quen với những lời nói tự mãn của anh ta cho nên cô cũng không muốn chấp nhất, tiếp tục bình thản ăn tiếp một miếng bánh kẹp đã cầm trên tay.

Giang Thất nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, nhìn thấy anh không những một câu chào hỏi cũng không có, ngược lại còn ngang nhiên tiếp tục ăn trước mặt anh là thế nào? Chẳng lẽ cô đói đến mức, lịch sự thông thường cũng không biết. Nhưng anh vốn dĩ cũng không muốn để ý quan tâm đến cô, dù sao cô có là người như thế nào cũng không liên quan đến anh. Anh kiềm chế bản thân, tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong vấn đề hôn ước vớ vẩn kia.

"Xin lỗi, anh dùng gì?" Nhân viên phục vụ nhanh chóng có mặt lễ phép hỏi anh.

Giang Thất không muốn tốn nhiều thời gian cho nên anh cứ thế mà gọi một phần giống như Kiều Lam, cô bé nhân viên liếc nhìn Kiều Lam rồi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý quay người rời đi. Kiều Lam là một người tinh mắt và nhạy bén, chỉ một ánh mắt lướt qua của cô bé phục vụ, cô đã đoán được cô bé đang suy nghĩ đến chuyện gì. Chắc chắn cô bé đang cho rằng Giang Thất là người đặc biệt với cô, có khả năng là bạn trai.

"Tôi không muốn mất thời gian với cô, tôi nói thẳng, tôi đến tìm cô là muốn hủy hôn ước." Giang Thất nghiêm mặt lạnh giọng nói.

"Ừ." Kiều Lam gật đầu.

Giang Thất ngơ ngác với phản ứng của Kiều Lam, có phải cô đang đi không đúng kịch bản anh đang nghĩ không? Lẽ ra cô nên hỏi anh tại sao trước mới đúng chứ. Chẳng lẽ cô cũng đang nghĩ đến chuyện này.

"Cô không muốn biết lý do hả? Không nghĩ sẽ níu kéo tôi sao?" Giang Thất do dự hỏi.

"Không." Lần này Kiều Lam cũng dứt khoát trả lời.

Giang Thất nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, để tâm trạng của mình có thể bình tĩnh lại. Anh tự nói với mình, nếu cô đồng ý dễ dàng như vậy càng tốt, không làm mất thời gian của hai người.

"Vậy quyết định như thế đi, tôi sẽ cho người gửi đến cô tờ giấy hủy bỏ hôn ước, hy vọng đến lúc đó cô không hối hận mà không chịu ký tên." Giang Thất đứng lên nói với Kiều Lam một câu như vậy rồi quay người muốn đi.

Cô bé phục vụ vừa lúc mang một phần cà phê và bánh kẹp ra đến, cô bé ngơ ngác nhìn anh, bởi vì hình như anh muốn bỏ đi. Giang Thất thấy ánh mắt của cô bé tự nhiên thấy ngại ngùng khó xử, nếu anh cứ như vậy bỏ đi thì hình như cũng quá đáng, dù sao anh cũng đã gọi đồ ăn nước uống rồi. Nếu trước đó anh muốn đi liền sau khi nói chuyện xong vậy thì đừng nên gọi. Anh suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống trở lại. Dù sao anh cũng đang đói, ăn uống xong rồi quay lại biệt thự cũng không muộn. Anh lấy từ trong ví ra một tờ tiền đặt vào khay của cô bé phục vụ.

"Không cần thói lại."

Mắt cô bé phục vụ nhìn thấy mệnh giá tiền trong khay của mình cùng câu nói của anh, mắt cô bé sáng rỡ, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi quay người đi nhanh vào trong. Tiền bo của anh cũng gần một phần tư tháng lương của cô bé, cho nên cô bé cực kỳ vui vẻ, cô bé còn đang nghĩ, không ngờ bạn trai của chị cảnh sát lại là một người giàu có.

Kiều Lam chỉ nhướng mày nhìn hành động của Giang Thất nhưng cũng không lên tiếng phát biểu gì, miếng bánh kẹp nhanh chóng được cô giải quyết xong. Cô bưng ly cà phê lên uống hết rồi đứng dậy muốn rời đi, tuy nhiên tiếng hét của Giang Thất làm bước chân của cô cứng đờ, khóe miệng khẽ co giật.

"Cay quá, ôi trời ơi! Đắng quá, Kiều Lam, cô cố ý đúng không?"