Chương 15: Giang Thất gặp nguy hiểm
Giang Thất nào biết được miếng bánh kẹp nhìn đẹp mắt ngon miệng như thế lại cay đến vậy. Rõ ràng anh nhìn thấy cô ăn rất ngon miệng mà, hơn nữa ly cà phê cũng thật sự rất đắng, bây giờ trong miệng anh chỉ có vị đắng và vị cay đến xé lưỡi. Thật sự anh rất nghi ngờ không biết vị giác của cô có bình thường hay không? Anh là đàn ông còn không chịu nổi, vì sao cô lại chịu được?
"Là tự anh gọi." Kiều Lam lấy lại cảm xúc, cô thờ ơ nhắc nhở anh.
Vị cay và vị đắng trong khoang miệng làm anh cảm thấy như vị giác của mình sắp sửa vĩnh viễn bị tê liệt. Anh đưa tay lấy ly trà đá uống ừng ực hết cả ly, sau đó mới cảm thấy khá hơn một chút. Anh liếc nhìn ly cà phê đối diện của Kiều Lam, anh liền đưa tay cầm lên và nhấp thử một ngụm trong ánh mắt trợn trừng của Kiều Lam.
"Anh làm gì thế? bỏ xuống." Đưa tay nhanh chóng giật lại ly cà phê mình vừa uống.
Giang Thất lại nhanh hơn, trước khi để Kiều Lam giật lại được anh đã uống được một ngụm, rồi lập tức nhíu mày. Bởi vì vị của nó đắng giống như đúc ly anh vừa uống, đúng là anh chỉ muốn kiểm tra thử, có phải cô thật sự uống ly cà phê đắng như vậy không, hay cô đã âm thầm mua chuộc nhân viên của quán hãm hại anh.
Kiều Lam nhíu mày, anh và cô là quan hệ gì mà anh ta lại uống ly cà phê cô vừa uống chứ, thế này không phải người ta vẫn thường nói là hôn gián tiếp sao? Cảng nghĩ cô càng nhíu chặt mày cảm thấy khó chịu.
"Cô tỏ thái độ gì vậy, tôi cũng không bị bệnh truyền nhiễm gì. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có thật nó đắng không thôi." Giang Thất nhìn thấy ánh mắt của Kiều Lam vội vàng giải thích.
"Nếu còn có lần sau đừng trách tôi." Kiều Lam bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra khỏi quán.
Giang Thất cũng không còn lý do để nán lại, vốn nghĩ không cần phải đi ăn ở nơi khác để giải quyết buổi chiều và buổi tối nhưng xem ra phải nhanh chóng tìm một nơi để cân bằng lại vị giác của anh rồi. Anh đi ra khỏi quán cà phê liếc nhìn về hướng đối diện thì nhướng mày, cô gái vừa đi ra trước anh một chút bây giờ đã ở bên kia đường, cô chạy hay bay mà nhanh vậy. Anh đi nhanh đến xe của mình, còn chưa kịp mở cửa xe ngồi vào đột nhiên anh nghe một tiếng thét thất thanh.
"Cẩn thận."
Giang Thất còn đang ngơ ngác thì ở đâu một người đàn ông trung niên chạy nhanh về phía anh, trên tay anh ta còn đang cầm dao găm. Giang Thất trợn tròn mắt, thay vì phản kháng phòng thân chống trả tự bảo vệ, anh lại chết đứng không chút động đậy, có lẽ là do bất ngờ nên còn chưa kịp phản ứng phải không? Rất may người đàn ông còn chưa kịp đâm nhát nào vào người anh, đã bị Kiều Lam chạy như bay đến đá văng con dao trên tay người đàn ông, cô cũng nhanh chóng trấn áp bắt giữ được anh ta. Ở đây gần sở cảnh sát cho nên tiếng động lớn như thế này rất nhanh đã có cảnh sát chạy đến.
Kiều Lam giao người đàn ông trung niên vẫn luôn miệng mắng Giang Thất cho đồng đội mới đến, cô bước đến quan tâm hỏi thăm Giang Thất, thế nhưng vừa rồi vì mải lo tập trung khống chế người đàn ông kia cho nên cô không chú ý đến biểu cảm của Giang Thất, lúc này nhìn thấy gương mặt của anh, cô nhíu mày bước nhanh đến.
"Này, anh có sao không thế?"
Thế nhưng không có một câu trả lời nào từ Giang Thất, ngược lại đột nhiên anh nhắm nghiền hai mắt ngã về phía cô, cô vội vàng đưa tay đỡ lấy anh. Lúc này cô mới phát hiện, sau lưng anh có vết máu đang chảy ra, cô nhíu mày hét lớn.
"Mau gọi cấp cứu, có người trúng đạn rồi."
Không biết Giang Thất đã đắc tội với ai, mà không những có người muốn đâm anh mà còn thuê cả sát thủ bắn tỉa ám sát anh cho bằng được, bất chấp cho anh đang ở gần sở cảnh sát. Có lẽ bởi vì vừa rồi trúng đạn cho nên khi người đàn ông kia cầm dao hướng về phía anh, anh không phản ứng gì, đáng lẽ với bản lĩnh của anh, con dao và người đàn ông trung niên kia không thể nào làm hại được anh.
Nửa tiếng sau, tại bệnh viện thành phố.
"Kiều Lam, chuyện là như thế nào? Tại sao Thất đản đản lại bị trúng đạn chứ?" Mẹ Giang nước mắt lưng tròng hỏi Kiều Lam.
Kiều Lam cũng thành thật thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho ba mẹ Giang nghe, sau đó cô còn không quên nghiệp vụ của mình.
"Hai bác có gây thù với ai không? Hai bác có nghi ngờ ai không?" Kiều Lam bắt đầu bật chế độ truy tìm dấu vết hung thủ.
Kẻ dám thách thức cả sở cảnh sát chắc chắn không phải là người có địa vị thấp. Công ty của Giang Thất là công ty giải trí, tính cạnh tranh cũng rất cao cho nên việc các công ty đối thủ ghi thù ganh ghét chắc là không ít. Hơn nữa, vừa rồi một đồng nghiệp đã gọi điện thoại đến báo cho cô biết, người đàn ông cầm dao kia cũng là giám đốc một công ty giải trí nhỏ, bởi vì một bộ phim đầu tư quá lớn nhưng bị thu lỗ bởi vì thua công ty của Giang Thất về nhiều mặt, cho nên ông ta phát điên trút giận lên người Giang Thất.
Ba Giang nhíu mày, mặc dù bình thường ông bà hay la mắng Giang Thất nhưng khi anh xảy ra chuyện ông bà cực kỳ đau lòng và lo lắng. Bởi vì nói thế nào anh cũng là đứa con duy nhất của ông bà, nếu anh có chuyện gì, ông bà biết sống như thế nào. Công ty của ông dĩ nhiên có rất nhiều người gây thù, nhưng ông không nghĩ lại có người có gan thuê cả sát thủ để trả thù như vậy. Nhất thời ông cũng không biết ai là đáng nghi ngờ nhất. Cho nên ông lắc đầu với Kiều Lam.
Mẹ Giang đau khổ khóc sướt mướt nhờ Kiều Lam nhất định phải tìm ra được hung thủ, chị cần tìm được bà nhất định sẽ hậu tạ lớn cho sở cảnh sát. Bình thường bà hay đánh hay mắng Giang Thất, nhưng anh là con trai bà, chỉ có bà mới có quyền đánh anh, không ai có quyền làm con trai bà bị thương, nếu để bà biết được kẻ đó nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không yên.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ vừa đi ra cả ba mẹ Giang đều lập tức chạy đến, Kiều Lam cũng bước đến gần.
"Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?" Mẹ Giang ánh mắt đỏ hoe lo lắng hỏi.
"Rất may vị trí viên đạn không rơi vào chỗ hiểm, cho nên cậu ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Bác sĩ thành thật thông báo.
Ba mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rối rít, tuy nhiên Kiều Lam đứng bên cạnh lại nhíu mày, sát thủ bắn tỉa ám sát lại có thể không bắn trúng vào chỗ hiểm được sao? Có sát thủ nào mà không muốn mục tiêu chết liền tại chỗ trong một phát súng chứ. Chỉ có khả năng là người thuê đã căn dặn như vậy, cho nên sát thủ mới cố tình điều chỉnh viên đạn rơi vào vị trí chỉ đủ để mục tiêu bị thương nặng mà không chết. Xem ra người thuê sát thủ không hẳn muốn lấy mạng Giang Thất mà chỉ muốn ngầm cảnh cáo.
***
Cùng lúc đó, ở phòng ký túc xá nữ, đột nhiên Giản Tình nhảy mũi liên tục khiến cô phải nhíu mày, cứ nghĩ mình không được khoẻ nên nhanh chóng tìm thuốc uống, vừa mới uống thuốc xong thì điện thoại bàn trong phòng cô vang lên tiếng chuông. Dĩ nhiên, trước khi điện thoại cô reo thì cô quản lý đã nghe cuộc gọi này trước và cho phép mới được kết nối đến phòng của cô. Cô nhướng mày không biết là ai lại gọi cho mình giờ này, và không biết là ai mà được cô quản lý thông qua. Cô nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã hốt hoảng.
"Chị ơi! Giang Thất bị người ta ám sát trúng đạn, sống chết còn chưa biết đấy."