Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Hàng xóm là tình địch

Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ Giang cho nên ba Giang mới chịu đi về phòng của mình, giao Giang Thất lại cho mẹ Giang dạy dỗ. Sau khi ba Giang đi rồi, mẹ Giang kéo Giang Thất ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, bắt đầu thương lượng với anh.

"Thất đản đản, tại sao con lại không thích Kiều Lam, mẹ thấy rõ ràng Kiều Lam và Giản Tình tính cách rất giống nhau mà, ngoại hình có khi còn hơn Giản Tình một chút đấy chứ." Mẹ Giang quyết định hỏi anh hết những thắc mắc trong lòng bà.

"Vậy vì sao ngày xưa mẹ chỉ lấy ba mà không phải một người đàn ông nào khác?" Giang Thất thông minh không vội trả lời câu hỏi của bà mà hỏi ngược lại.

Mẹ Giang nhướng mày, rất nhanh dứt khi trả lời Giang Thất không chút do dự:

"Vì không ai có thể chịu được mẹ, à không phải vì mẹ cảm thấy tội nghiệp ba con đeo bám mẹ quá cho nên mới lấy ông ấy."

Giang Thất nghe được câu trả lời của mẹ Giang mà khoé miệng khẽ co giật, ba anh đeo bám mẹ quá sao? Cho nên bà mới chấp nhận lấy ông ấy? Vậy là bà đang nói bà bị sự đeo bám của ông làm cho cảm động xiêu lòng phải không? Nếu nói như vậy không phải bà đang ngầm cổ vũ cho anh sao? Chỉ cần anh cố chấp đeo bám Giản Tình thì tương lai cô ấy cũng có thể có suy nghĩ như bà đúng không?

Mẹ Giang không ngờ rằng câu trả lời không suy nghĩ của mình lại vô tình làm cho Giang Thất càng lún sâu vào tình cảm đối với Giản Tình. Nếu sau này bà biết được chính vì câu nói hôm nay của bà đã khiến Giang Thất ôm mộng không có thật và rồi tổn thương sâu sắc thì bà có tự trách mình không?

"Mẹ con hiểu rồi, mẹ lên với ba đi, con đến xem nhà mới đây." Giang Thất đứng dậy chào tạm biệt mẹ Giang.

Mẹ Giang ngớ người ra, có phải có gì đó sai sai ở đây rồi không? Bà đã nói như thế thì tại sao Giang Thất vẫn còn muốn dọn đến căn biệt thự gần học viện cảnh sát chứ? Như vậy không phải ý của anh vẫn còn muốn cố chấp đeo bám Giản Tình sao? Chẳng lẽ anh ngốc đến mức không ngộ ra chân lý lời khuyên của bà trong câu nói vừa rồi? Hay bà có nói sai gì không nhỉ? Bà rơi vào trầm tư khi giật mình nhớ ra cần phải tiếp tục khuyên can anh, không cho anh dọn đến đó ở thì đã quá muộn, anh đã đi mất.

"Giang Thất à Giang Thất, tại sao lớn đến từng tuổi này rồi mà con vẫn cứ ngốc nghếch như thế, đã biết sẽ chuốc lấy đau khổ cho mình mà sao cứ đâm đầu vào vậy hả con?" Mẹ Giang thở dài khẽ lẩm bẩm rồi đi lên lầu.

***

Giang Thất dĩ nhiên không nghe thấy những lời này của bà, anh lái xe đi thẳng đến ngôi biệt thự anh vừa mua được, mặc dù nói gần học viện cảnh sát nhưng cũng không hẳn là gần, bởi vì trong phạm vi học viện cảnh sát gần đó không được phép có nhà dân, cho nên biệt thự anh mua cách học viện cảnh sát cũng khá xa, nếu đi bộ từ biệt thự sang học viện cảnh sát ít nhất cũng mất hơn một tiếng, đi xe nhanh hơn cũng mất mười đến mười lăm phút. Tuy là xa như thế, nhưng nhà ở đây lại có giá rất đắt, để tìm mua được một căn nhà ở khu này anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ. Đúng vậy ở đây có một khu nhà, có lẽ chủ đầu tư xây dựng để chủ yếu bán cho các người thân của học viên bên trong đến mua và ở để tiện thăm và chăm sóc con cưng, bảo bối của nhà mình.

Giang Thất lái xe vừa đến căn nhà trong địa chỉ mà trước đó anh đã sai người đi mua giúp anh. Anh bước xuống xe, còn chưa kịp đi đến mở cửa thì đột nhiên nhíu mày nhìn sang nhà bên cạnh. Đúng vậy, cạnh ngay nhà anh, một người đàn ông đang đứng trước cửa ánh mắt chằm chằm nhìn anh không chớp mắt.

"Tại sao cậu lại ở đây? Tần Trạch, cậu có phải cố chấp quá rồi không?" Giang Thất không nhịn được lên tiếng trước.

Người đàn ông đứng ở nhà bên cạnh không ai khác chính là Tần Trạch, anh cũng không ngờ đi đến chỗ này cũng có thể gặp được anh ta, càng bất ngờ hơn hai người còn là hàng xóm với nhau, lý nào lại trùng hợp đáng ghét như thế. Giản Tình, cô ấy đã quên anh ta là ai rồi? Vậy thì anh ta còn đeo bám đến đây làm gì nữa?

"Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng đấy, cô ấy không nhớ ra tôi nhưng không có nghĩa tôi không có quyền theo đuổi cô ấy lần nữa, cô ấy đã từng rất yêu tôi thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục yêu tôi, còn cậu, cô ấy đã từng không có cảm giác với cậu, cho dù tương lai cậu có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy." Tần Trạch quyết định dứt khoát cắt đứt tia hy vọng của Giang Thất.

Giang Thất siết chặt nắm tay, dĩ nhiên anh đã từng nghĩ đến chuyện anh ta nói, chỉ là anh đang cố tình tránh né không muốn nghĩ đến nữa, ngược lại anh luôn tự trấn an mình rồi sẽ có ngày anh sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cô về anh, thanh xuân cô không thuộc về anh thì đã sao, thanh xuân cô chưa từng thích anh thì thế nào, chỉ cần hiện tại cô còn chưa thuộc về ai, chưa rung động với ai thì tại sao anh lại không được quyền nghĩ cô sẽ thích anh?

"Tôi không muốn tranh cãi với cậu, để xem ai sẽ thắng."

Giang Thất lần đầu tiên trở thành một người đàn ông chín chắn không đôi co hơn thua với Tần Trạch mà chọn cách im lặng dùng thực lực để chứng minh. Coi như bây giờ hai người công bằng cạnh tranh với nhau. Anh muốn cho Tần Trạch nhanh chóng tự tỉnh ngộ với suy nghĩ dại dột của anh ta.

"Được, có điều tôi muốn nhắc nhở cậu, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng đấy, nhưng tôi là người độc thân, còn cậu là người có vợ chưa cưới." Tần Trạch thản nhiên bỏ lại một câu châm chọc Giang Thất rồi quay người đi vào nhà.

Anh đang muốn đi dạo xung quanh xem thử tình hình ở đây thế nào, nhưng xem ra không cần phải đi xem nữa, bởi vì tình địch đáng ghét nhất đã xuất hiện ngay bên cạnh nhà anh rồi. Đáng lẽ ra anh nên mua hết tất cả các căn nhà ở khu này mới phải, như vậy Giang Thất sẽ không có cơ hội đến đây để cạnh tranh với anh. Mặc dù anh có niềm tin Giản Tình sẽ không thích anh ta, nhưng nhìn cách anh ta và Giản Tình giao tiếp với nhau, anh thật sự không chấp nhận được, cực kỳ thấy khó chịu trong lòng.

"Tần Trạch, cậu đứng lại cho tôi, cậu cố tình muốn gây sự với tôi phải không?" Giang Thất vừa rồi bình tĩnh bao nhiêu sau khi nghe Tần Trạch nhắc đến vợ chưa cưới liền không còn kiềm chế được nữa.

Anh siết chặt nắm tay, nhất định anh phải tìm cách hủy hôn ước đáng chết này, anh không muốn tiếp tục để Tần Trạch lôi chuyện này ra để nhắc nhở anh như thế này nữa. Anh lấy điện thoại ra tìm đến tên một cô gái rồi dứt khoát gọi đi, nếu muốn hủy hôn, dĩ nhiên anh phải tìm nhân vật chính giống như anh. Điện thoại bên kia vừa có người nhận, anh đã vội vàng lên tiếng trước.

"Cô nghe đây, tôi cho cô một tiếng nữa, đến quán cà phê bên cạnh sở cảnh sát của cô gặp tôi, nếu không tôi sẽ trực tiếp vào sở gọi cô."

Giang Thất nói nhanh một câu như vậy rồi tắt máy không kịp cho bên kia nói câu gì, sau đó anh còn chưa kịp vào bên trong tham quan ngôi nhà mới của mình đã leo lên xe phóng đi, dĩ nhiên anh chính là đi đến nơi đã hẹn với người trong điện thoại.