Chương 30: Di ngôn và Ý Niệm
Tiếng nước trong nhà tắm vừa dứt được một lúc thì cửa mở. Thái Quân bước ra, trên người là cái áo vải thun và cái quần form rộng thùng thình. Gã vừa đi vừa đưa khăn bông lau khô mái tóc dài ướt xõa ngang lưng.
Cả ba người đang ngồi quanh bàn xăm đồng loạt ngẩng lên, rồi đứng hình mất vài giây. Văn Lễ đang đứng bên kệ gỗ cũng suýt té ngửa. Hắn đưa tay dụi dụi mắt, rồi quay sang Phong, nghi ngờ hỏi:
- Ê nhóc, ngươi giấu đứa con gái nào trong nhà từ hồi nào vậy? Rồi thằng nhóc đạo sĩ đi hồi nãy đâu rồi?
Thái Quân lẳng lặng đi đến trước bàn, tựa hồ như đã quá quen với những ánh mắt kiểu này nên gã chẳng thèm liếc nhìn Văn Lễ lấy một cái. Gã kéo cái quạt máy lại gần, bật nấc mạnh nhất để thổi khô mái tóc, rồi thản nhiên mở hộp cơm tấm của mình ra. Gã cầm đũa, mắt nhìn thẳng vào Phong:
- Cậu đã hứa sẽ nói rõ với tôi. Bây giờ cậu nói đi. Tôi cần biết tại sao tà khí trong người cậu lại nặng đến vậy, và cả cái việc lúc nãy nữa.
Văn Lễ thấy Thái Quân nghiêm túc thì cũng không đùa nữa. Hắn sấn tới gần Phong, đôi mắt lộ vẻ tò mò:
- Việc lúc nãy là việc gì? Ta cũng muốn biết. Mà này thằng nhóc, từ lúc ta thức dậy đến giờ, ta không thấy ông nội ngươi đâu cả. Lão già đó đâu rồi?
Thái Quân cũng dừng đũa, gật đầu phụ họa:
- Đúng rồi, tôi cũng thắc mắc. Lẽ ra với việc ở Nhà Bè, thầy Mười phải là người đứng ra xử lý chứ không phải để cậu làm vậy. Thầy Mười đâu rồi?
Mặt Phong bỗng chùng xuống. Nó không đáp, chỉ cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm vào những hạt cơm tấm trắng tinh như đang trốn tránh thực tại. Sự im lặng của nó nặng nề đến mức Khả Di chỉ biết nhìn Phong đầy xót xa nhưng không biết phải nói gì.
Thấy Phong không nói nổi một lời, Linh mới gạt muỗng cơm sang một bên rồi lên tiếng thay nó:
- Thực ra... thầy Mười và Phong đã xảy ra một số chuyện lớn lắm. Không phải thầy không muốn giúp, mà là thầy không còn...
- Chuyện gì? - Thái Quân cau mày hỏi dồn.
Văn Lễ thở dài, đưa tay ngăn Linh lại:
- Cái này ta biết, để ta nói cho.
Văn Lễ bắt đầu kể, giọng hắn trầm xuống, chầm chậm len lỏi như tiếng vọng từ dưới mộ sâu. Hắn kể lại cái đêm định mệnh đó, khi tên mặt nạ quỷ xuất hiện cùng luồng tà khí Thiên Linh Cái áp đảo hoàn toàn, định san bằng tất cả. Hắn kể về việc thầy Mười đã xuất hiện như một vị thần hộ pháp, về sự uy nghiêm của Hưng Đạo Vương, khí thế của Nùng Trí Cao và sự trầm mặc lẫm liệt của Lý Thái Tổ. Và cuối cùng, hắn kể về khoảnh khắc thầy Mười quyết định đánh đổi linh hồn và ký ức của chính mình để ngăn cản thực thể U Minh, giữ lại mạng sống cho Phong.
Linh lặng người đi, hơi thở cô đứt quãng. Lời kể của Văn Lễ như một cuộn phim đen trắng chạy ngược, khớp dần vào những mảnh vỡ ký ức mà cô đã tận mắt chứng kiến đêm hôm đó.
Hình ảnh Phong lúc đó cứ ám ảnh cô mãi. Linh đã định bước tới, định ôm lấy đôi vai ấy, nhưng cô sợ. Cô sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình, một chút hơi ấm vỗ về lúc đó sẽ làm vỡ tan cái lớp giáp mà Phong đang cố đắp lên. Và một khi đã vỡ vụn, liệu nó có còn đủ sức để đi tiếp con đường đầy máu và mực phía trước?
Cô nhìn sang Phong, thấy nó vẫn cúi gầm mặt, đôi bàn tay lại bắt đầu miết vào cạnh bàn.
Rồi Văn Lễ quay ngoắt sang nhìn Phong, đôi mắt đầy sự chất vấn:
- Tại sao ngươi không nghe lời lão già đó? Và... ngươi đang làm cái quái gì để biến đổi ra như thế này?
Phong vẫn im lặng, ngón tay nó vô thức miết mạnh. Mọi người trong tiệm lúc này mới thực sự hiểu rõ cái gánh nặng nghìn cân đang đè lên vai thằng nhóc 20 tuổi này. Thái Quân đặt đôi đũa xuống, gã khẽ thở dài:
- Thì ra là vậy... Thật không ngờ chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Phong ngước lên, nhìn thẳng vào Thái Quân:
- Phái Thiên Sư của anh chắc cũng nghe qua bí thuật Kết Niệm Thực Hình của ông nội tui rồi đúng không?
Thái Quân hơi khựng lại, chân mày gã nhướng lên:
- Tôi đã từng nghe đồn đại. Đó chính là một trong những lý do khiến danh tiếng nhà họ Vi vang xa.
Văn Lễ tò mò sấn tới, hóng hớt:
- Kết Niệm Thực Hình?
- Người trong giới truyền miệng rằng, khi ông Mười giải phóng sức mạnh đó, toàn thân ông sẽ bốc lên một ngọn lửa màu xám tro. Uy áp mạnh đến mức không khí xung quanh bị đè sụp xuống, khiến kẻ thù không thể nhúc nhích. Sức mạnh và tốc độ của ông khi ấy đạt đến mức mắt thường không thể theo kịp, và bất kỳ tà vật nào chạm phải ngọn lửa xám ấy đều bị thiêu trụi thành tro tàn ngay lập tức.
Văn Lễ gãi gãi cái đầu xám xịt, lẩm bẩm:
- Nghe quen quen... Hình như hồi còn bị nhốt trong bài vị, ta có thấy qua trong cái hộp đen gọi là ti vi thì phải.
Khả Di bỗng giơ tay, đôi mắt con bé sáng lên như vừa tìm ra đáp án:
- Em biết! Là phim Ghost Rider!
Phong suýt chút nữa thì sặc nước trà, nó trừng mắt nhìn con bé:
- Bí thuật gia truyền nhà tui mà phim ảnh gì ở đây? Nói chung là tui đang đi con đường đó. Tui cần thu thập đủ năm loại Ý Niệm để có thể thi triển được Kết Niệm Thực Hình hoàn chỉnh.
Linh đứng bên cạnh, cô vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng lưng Phong. Có một nỗi bất an len lỏi trong lòng Linh mà cô không thể gọi tên. Thái Quân dường như đọc được suy nghĩ đó, gã nhìn Phong cảnh báo:
- Thì ra là vậy. Nhưng tôi nghe nói khi ông nội cậu thi triển, ông không hề tỏa ra một chút tà khí nào. Còn cậu... cậu khác hoàn toàn.
Phong khựng lại một chút, nhưng rồi nó lại gạt phắt đi những suy nghĩ nhỏ mới nhen nhóm trong tâm trí:
- Tui không quan tâm. Việc tui cần làm bây giờ là thu thập thật nhiều để mạnh hơn, rồi xử tên khốn mặt nạ quỷ đó và cứu lấy linh hồn của ông nội.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng như dây đàn, tiếng chuông điện thoại của Khả Di bỗng reo vang dồn dập. Trên màn hình hiện rõ cái tên: Trung Kiên. Khả Di hơi giật mình, cô bé vội vàng bắt máy:
- Dạ em nghe... Em không biết, nhưng mà em cũng đang ở chỗ anh Phong... Dạ? Anh có việc gì ạ?
Khả Di đưa mắt nhìn Phong:
- Anh Phong, anh Kiên có việc muốn hỏi anh mà chưa có số điện thoại của anh. Anh nói chuyện với ảnh chút nha?
- Em cứ mở loa ngoài đi. - Phong đáp.
Khả Di nhấn nút loa, đặt chiếc điện thoại ra chính giữa bàn.
- Chào anh. Có việc gì vậy?
Giọng của Trung Kiên vang lên qua loa, mang vẻ mệt mỏi của một người vừa trải qua ca trực đêm dài:
"Chào Phong. Xin lỗi vì hôm nay không đến điều trị cho thầy Mười như đã hứa, với làm phiền cậu lúc tối muộn. Mà hôm trước tôi có nghe Khả Di kể rằng cậu có khả năng... xem lại quá khứ của linh hồn thông qua lá bùa gì đó. Hiện tại bên phía cảnh sát đang gặp một ca khó tại một hiện trường vụ án ở Quận 1. Tôi cũng đã kiểm tra thi thể nhưng không có kết quả gì khả quan."
Trung Kiên ngừng lại một chút, thở dài qua điện thoại:
"Mặc dù ngành của tôi không cho phép cổ xuý mê tín dị đoan, nhưng tôi cảm thấy có uẩn khúc gì đó trong vụ này. Một cảm giác mà tôi không giải đáp được. Không biết cậu có thể giúp tôi xem lại hiện trường một chút được không?"
Phong nheo mắt, ngón tay nó khẽ gõ lên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu chậm rãi:
- Anh nói rõ hơn được không?
Giọng anh ta vang lên, lần này trầm hơn:
"Tối hôm qua... một vụ ngã lầu từ tầng thượng tòa nhà văn phòng ở ngay trung tâm. Nạn nhân là một nam nhân viên sale thuộc công ty ở tầng 4. Được biết anh ta rất hào phóng nên được nhiều người quý mến, đồng thời nhà cũng có điều kiện, trong công việc lại rất giỏi. Nên việc anh ta ngã từ tầng thượng xuống tôi nghĩ không đơn giản. Trước lúc anh ta ngã xuống còn vừa đăng tải một bức ảnh chụp hình chai Macallan 18y trên tầng thượng tòa nhà. Và cái chai đó cũng có tại hiện trường, vỡ nát ở cạnh bên anh ta."
Anh ta tiếp tục, giọng bỗng thấp xuống:
"Đặc biệt lúc nãy, tôi có nghe chuyện mọi người kể lại rằng thấy bóng người xuất hiện trong góc văn phòng, tiếng bước chân người đi bên trong mặc dù văn phòng không có ai. Nên tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi chuyện này."
- Nhắn cho tui cái địa chỉ văn phòng đó đi. Số điện thoại tui là 09xx.xxx.xxx. Lát tui sẽ tới.
Đầu dây bên kia, Trung Kiên thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm:
- Cảm ơn cậu Phong. Sáng mai tôi sẽ quay lại nhà cậu để tiếp tục điều trị cho thầy Mười.
Phong bắt đầu lẳng lặng thu dọn mấy món đồ nghề dắt quanh thắt lưng, rồi kiểm tra lại túi đeo chéo. Linh đứng bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ của Phong mà lòng cô bồn chồn không yên. Cô khẽ cản tay nó lại:
- Nè, ông đi cả ngày nay rồi, còn vừa bị thương ở vụ Nhà Bè nữa. Hay tối nay nghỉ ngơi đi, rồi mai đi cũng được.
Phong không dừng tay, nó đeo lại chiếc túi vào vai, giọng nói mang theo một sự thúc bách:
- Ông tui đang cần tui. Tên mặt nạ quỷ đó cũng đang hồi phục, tui không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Càng chậm trễ, linh hồn của ông già càng khó thu hồi. Bà mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Thái Quân lúc này đã đứng dậy, gã quấn gọn mái tóc lại sau gáy bằng một sợi dây thun đen. Gã nhìn Phong bằng ánh mắt thâm trầm:
- Thực sự tôi chưa thấy ai lì lợm như cậu. Tôi sẽ đi cùng. Nhiệm vụ của tôi là giám sát cậu, nếu có vấn đề gì tôi sẽ là người xử lý cậu.
Khả Di nghe thấy vậy, vội vàng đứng dậy xách cái túi xách nhỏ:
- Cho em đi với! Em cũng muốn đi xem.
Linh nhìn sang Khả Di, rồi nhìn cái quyết tâm sắt đá trong đôi mắt Phong. Cô nói, vẻ mặt đầy sự kiên định xen lẫn chút bướng bỉnh:
- Nếu ai cũng đi thì tui cũng sẽ đi với ông.
Phong đứng giữa nhà, nhìn vòng quanh ba gương mặt đang vây lấy mình. Nó ôm đầu, dở khóc dở cười quát lên:
- Gì vậy trời? Mấy anh mấy chị làm như đi du lịch, đi picnic hay sao mà cứ đòi theo hoài vậy? Ma đó! Tui nhắc lại lần nữa là đi bắt ma đó!
Trong lúc đám trẻ đang om sòm cãi vã vụ đi cùng, thì ở một góc tối bên cạnh kệ gỗ, Văn Lễ lại không hề tham gia vào cuộc vui. Linh thể xám xịt của hắn ngồi bó gối, đôi mắt đỏ rực nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại vừa tắt ngấm trên bàn.
Gương mặt gia nhân của hắn hiện rõ vẻ đăm chiêu, trầm tư đến lạ.
- Giọng nói này... sao nghe quen quen…