Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5

- Ăn nhanh đi, rồi chuẩn bị một chút tôi đưa cô ra ngoài.

Ninh Ngọc đang ăn trong tâm thế thoải mái và vui vẻ. Cô không hề để ý đến sự xuất hiện của Từ Hiên ở phía cửa. Không đợi cô trả lời anh đã rời sang phòng của mình.

Cô có nghe nhầm không, anh nói sẽ đưa cô ra ngoài sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng cô lại càng phấn khởi và hào hứng. Có khi nào, anh đang hồi tâm chuyển ý không? Ninh Ngọc không mong anh sẽ đối xử tốt với cô như ngày trước, chỉ cần anh không giam lỏng cô, không khắc nghiệt với cô nữa. Như thế thôi, Ninh Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

Từ Hiên trở về phòng mình, anh lấy đồ rồi vào nhà tắm. Đêm qua uống khá nhiều khiến người anh cũng có phần mệt mỏi.

Mười lăm phút sau, anh trở ra với bộ dạng tươm tất, chỉnh tề. Bộ vest đen lại càng tôn lên dáng người và sự bí ẩn của anh.

Từ Hiên lại bước về phía phòng của Ninh Ngọc, không thấy cô đâu cửa nhà tắm lại đang đóng, anh nghĩ cô đang ở trong đó.

- Cô không nhớ đêm qua bản thân bị sốt ngất đi hay sao mà còn ở trong đó lâu vậy. Nhanh nhanh rồi ra ngoài đi.

Anh chưa nói cho cô biết rằng cô đã có thai. Từ Hiên muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi rồi mới nói.

Nghe thấy tiếng của Từ Hiên, Ninh Ngọc lại trở nên vội vàng. Cô không thể làm trái ý anh, nhỡ anh nổi giận lại nhốt cô ở đây thì sao. Nghĩ thế Ninh Ngọc nhanh chóng ra ngoài mặc dù mới vô đó chưa được bao lâu.

Cạch...

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Ninh Ngọc mặc chiếc váy dài qua gối màu xanh ngọc bích, cô rón rén bước một đi ra ngoài như đang muốn né tránh ánh mắt của anh.

Từ Hiên thấy cô như vậy thì cũng không nói gì cả, anh lại trở về trạng thái im lặng và trầm tĩnh. Nhưng trong lòng anh cũng đang dậy lên cơn sóng nhỏ, bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy cô ăn mặc như vậy?

Là một năm, là từ khi anh không cho Ninh Ngọc ra ngoài. Suốt những ngày tháng đó cô chỉ mặc những bộ đồ ngủ dài, không hề còn mặc váy hay quần áo đẹp nữa.

Cũng đúng, Ninh Ngọc cũng biết thân biết phận và biết mọi việc anh làm với cô rồi mà. Đến hiện tại bây giờ, một ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng anh cũng không còn dành cho cô nữa rồi. Chỉ có điều Ninh Ngọc vẫn luôn muốn biết đó là lý do anh hận mẹ con cô. Rốt cuộc mẹ của cô đã gây nên tội gì...

Ninh Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô lướt qua Từ Hiên đi đến mở tủ đồ lấy một chiếc túi xách nhỏ và đeo lên vai. Nhưng trong đó cũng chả có gì ngoài một thỏi son nhỏ.

Cô không có điện thoại cũng không có tiền, ngay từ khi anh trở mặt ghét bỏ cô thì điện thoại anh cũng ném bỏ. Nhìn thấy Ninh Ngọc cứ đứng thừ người ở tủ, Từ Hiên liền lên tiếng.

- Cô có đi không? Tôi ở đây đợi cô cũng lâu rồi đó. Nếu đổi ý không đi thì ở lại đây đi.

Ninh Ngọc nghe anh nói vậy thì giật mình vội vã chạy ra cửa phòng. Cô sợ anh sẽ đổi ý mà không cho cô ra ngoài nữa, cô không muốn ở trong căn phòng này từ ngày này qua ngày khác giống như trước.

Cô đi từng bước nhỏ xuống dưới sảnh, nơi đây vẫn chả khác gì so với lúc trước. Cảnh vật vẫn vậy chỉ có lòng người là thay đổi...

Từ Hiên đi ngay phía sau cô, anh luôn chú ý quan sát đến từng hành động của cô. Anh lấy xe rồi mở cửa cho cô lên, cử chỉ ân cần như vậy khiến Ninh Ngọc có chút không quen.

Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, sự im lặng bao trùm cả không gian. Cũng phải thôi, giữa họ bây giờ thì làm gì còn chuyện gì để nói. Với Ninh Ngọc thì cô vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm.

Cô thật muốn hỏi thăm xem ba anh bây giờ ra sao, sức khỏe của ông như thế nào. Và quan trọng hơn là việc giữa mẹ cô và mẹ anh, rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Đấy chính là lý do mà Ninh Ngọc muốn biết.

Nhưng tất cả những điều đó cô đều không dám hỏi chắc bởi lẽ chưa tìm được thời điểm thích hợp. Cũng bởi do cô sợ sẽ làm anh nổi giận. Việc cô cần làm bây giờ là an phận chờ đợi anh nguôi ngoai…

- Từ Hiên, anh... đưa em đi đâu vậy?

Anh nghe cô hỏi nhưng anh không trả lời rõ ràng mà chỉ đáp cho có.

- Lát nữa cô sẽ biết, không cần phải hỏi nhiều.

Câu trả lời của anh như chặn lại mọi lời nói của cô, những lời còn chưa kịp nói tiếp thì cô đã phải nuốt xuống. Ninh Ngọc lại ngồi im đó, ánh mắt hướng ra cửa kính xe, tay nắm chặt lấy dây an toàn. Buồn thật đấy...

- Cậu chuẩn bị đi, tôi đang trên đường đến chỗ cậu đấy.

Là Từ Hiên nói chuyện điện thoại với ai đó, anh là đang muốn đưa cô đi đâu vậy?

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước tòa nhà to lớn. Ninh Ngọc nhìn là nhận ra, đây chính là bệnh viện. Anh đưa cô đến đây làm gì chứ?

Từ Hiên xuống xe trước, anh vòng sang bên kia mở cửa xe.

- Mau xuống đi.

Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy, nếu là trước kia anh sẽ tháo dây an toàn sau đó xuống xe mở cửa và nắm tay cô ra ngoài. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Ninh Ngọc à, cô còn mơ mộng gì nữa vậy.

Ninh Ngọc tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Từ Hiên đóng cửa xe rồi bước đi. Cô cũng vội đi theo phía sau anh, hai người lên tầng 6 đi thẳng đến phòng của Trần Phong.

Từ Hiên bước vào rất tự nhiên như thể đã đến đây rất nhiều lần, Trần Phong cũng niềm nở đón tiếp.

- Hai người đến rồi sao? Mau vào đây đi.

Ninh Ngọc mỉm cười nhẹ, cô cũng không biết phải giao tiếp như thế nào. Cô biết Trần Phong và cũng đã gặp gỡ vài lần, lúc đó còn thoải mái thân thiết vì có Từ Hiên. Nhưng bây giờ Ninh Ngọc cảm thấy thật gượng gạo và không quen.

- Ninh Ngọc, em mau đến đây ngồi đi, phụ nữ mang thai đứng lâu không tốt đâu.

#còn #Quỳnh