Chương 6: Chương 6
- Ninh Ngọc, em mau đến đây ngồi đi, phụ nữ mang thai đứng lâu không tốt đâu.
Nghe lời Trần Phong nói, Ninh Ngọc cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng. Cô nhìn qua Từ Hiên, thấy anh vẫn ngồi im ở đó. Cô hiểu rồi, thì ra anh cũng đã biết, thế nên anh mới thay đổi thái độ và đưa cô ra ngoài mục đích là để khám thai hay làm gì khác chứ.
Ninh Ngọc ngồi xuống ghế bên cạnh Từ Hiên. Cô đang không biết phải suy nghĩ theo hướng nào nữa, nên tích cực hay tiêu cực đây. Từ hiên ghét bỏ cô như vậy, liệu anh sẽ để yên cho cô sinh đứa bé này ra hay không?
- Ninh Ngọc, em uống nước đi. Ngồi đợi một chút rồi anh đưa em sang phòng bên để siêu âm.
Ninh Ngọc nghe Trần Phong nói vậy thì gật nhẹ đầu, cô cầm cốc nước uống một ngụm cho đỡ căng thẳng. Trước mắt cứ như vậy đã.
Từ đầu đến cuối Từ Hiên vẫn giữ nguyên một vẻ mặt không chút cảm xúc, anh không ý kiến gì cả và cũng chẳng ai biết được anh nghĩ gì. Mười phút sau, một y tá gõ cửa thông báo đã chuẩn bị xong mọi việc để Trần Phong đưa cô qua đó.
- Ninh Ngọc, anh đưa em qua đó.
Cô nhìn Trần Phong rồi gật đầu đứng dậy đi ra cửa trước. Trần Phong nhìn qua Từ Hiên, thấy anh vẫn ung dung ngồi đó thưởng trà liền huých nhẹ vào vai anh.
- Này, có đi cùng không thế?
- Cậu đưa cô ta sang khám đi, tôi ngồi đây chờ. Lát thông báo kết quả cho tôi là được.
Trần Phong nhún vai chẳng thèm nài nỉ nữa, hắn trực tiếp đi ra ngoài cùng Ninh Ngọc, không quên đóng cửa lại cho Từ Hiên. Ninh Ngọc đi theo sau Trần Phong xuống tầng 4 để siêu âm, bước vào phòng là một bác sĩ nữ đã ngồi đợi sẵn ở đó.
- Hạ Uyển, em siêu âm thai cho cô ấy giúp anh nhé, anh sẽ chờ bên ngoài.
Hạ Uyển mìm cười gật đầu với hắn, Ninh Ngọc cũng hiểu mà đi vào bên trong.
- Cô gái, em bao nhiêu tuổi rồi.
- Em 24 tuổi ạ.
Hạ Uyển gật đầu rồi chăm chú làm việc của mình. Ninh Ngọc cũng ngó lên màn hình để nhìn cho rõ, hiện trên màn hình kia chính là con của cô...
- Em có thai được ba tháng rồi. Chịu khó ăn uống vào nhé, trông em rất là gầy. Lát ra kia chị sẽ lấy m/áu để xét nghiệm thêm vài thứ nha.
Nghe bác sĩ nói như vậy trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm vài phần. Ít nhất cô biết được con của cô vẫn ổn. Những suy đoán lần trước của cô thật sự rất đúng, cô đã mang thai.
Nhưng sao cô lại cảm thấy buồn như thế chứ, vì thiên thần này đến không đúng lúc chút nào cả. Nếu là trước kia có lẽ cô sẽ nhảy lên vì vui sướng nhưng hiện tại cô lại cảm thấy lo sợ và buồn.
Đứa bé là cốt nhục của Từ Hiên và cô nhưng giữa hai người bây giờ không còn tình yêu nữa rồi. Vậy sau này, con cô sinh ra sẽ như thế nào đây? Chưa kể, anh có chào đón đứa bé hay là bắt cô phải bỏ đi chứ. Không, Ninh Ngọc tự hứa với lòng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ thiên thần nhỏ này.
Hạ Uyển đưa Ninh Ngọc ra ngoài, đưa tờ siêu âm cho Trần Phong xem.
- Mọi thứ đều ổn, bây giờ em sẽ lấy m/áu đem đi xét nghiệm vi chất, kết quả sẽ có sớm thôi. Anh nhớ chăm sóc tốt cho vợ mình, cơ thể gầy và thiếu chất sẽ không đủ dinh dưỡng nuôi em bé đâu.
Trần Phong lẫn Ninh Ngọc đều mở to mắt ngạc nhiên, hai người họ đi cùng nhau như vậy khiến người khác dễ hiểu lầm thế hay sao.
- Hạ Uyển, em hiểu lầm rồi. Đây không phải vợ anh, Ninh Ngọc là một người em thôi, chồng cô ấy đang bên phòng anh kia kìa.
Ninh Ngọc cũng gật đầu theo câu nói của Trần Phong. Cô không muốn ai hiểu lầm một cách sai lệch như vậy, nếu đến tai Từ Hiên thật sự không hay. Hạ Uyển nghe Trần Phong giải thích như thế, cô liền cười trừ rồi gật đầu bước ra ngoài.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Trần Phong và Ninh Ngọc. Hắn đang định nói dẫn cô về phòng với Từ Hiên thì cô đã lên tiếng trước.
- Anh Phong, em có thể hỏi anh một chuyện được không?
Thái độ của Ninh Ngọc vô cùng thành khẩn, Trần Phong nghe vậy trong lòng cũng hiểu được vài phần. Hắn biết Ninh Ngọc đang muốn hỏi điều gì.
- Anh biết chân tướng mọi việc phải không? Anh có thể kể cho em nghe lý do được chứ?
- Sao em không hỏi Từ Hiên? Lời nói từ cậu ta sẽ đúng đắn hơn đó.
Ninh Ngọc cúi mặt lắc đầu. Anh chưa từng đề cập đến lý do này cũng không muốn nói cho cô biết.
- Từ Hiên không nói, em cứ nhắc đến việc này là anh ấy lại tức giận. Em cũng không còn cách nào hết, chắc anh cũng biết việc Từ Hiên không cho em ra ngoài, vậy nên em cũng không thể đến hỏi anh được. Anh Phong, coi như em xin anh nói cho em biết.
Ninh Ngọc nói nhỏ nhẹ, giọng vô cùng thành khẩn. Cô thực sự muốn biết mẹ cô đã có lỗi lầm gì với cái ch/ết của mẹ anh. Chỉ có như vậy trong lòng cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và có như thế Ninh Ngọc mới biết mình phải làm gì.
- Nếu như em biết mọi việc rồi, em có tiếp tục ở bên cạnh Từ Hiên không? Em có xoa dịu nỗi đau của cậu ấy và cùng nhau gạt bỏ hết mọi việc để hạnh phúc bên nhau nữa không?
Trần Phong hỏi cô, đáy mắt hắn chẳng có lấy một chút dao động nào. Nếu cô có ý nghĩ đó thì phải chăng cô cũng quá ngây thơ và lương thiện. Những sự viêc trong quá khứ so với những việc mà Từ Hiên đã làm với cô. Quả thật, Trần Phong là người đứng ngoài cũng cảm thấy thật quá đáng. Tất cả mọi việc Ninh Ngọc đều không hề có lỗi, cô cũng không hề hay biết. Vậy mà phải gánh chịu những điều không nên chịu.
Ninh Ngọc cúi mặt, trở lại như trước sao? Cô nghĩ không còn cơ hội đó nữa rồi.
- Em muốn biết sự thật thôi, em muốn biết mẹ em đã có lỗi gì. Còn việc quay trở về như xưa, em nghĩ không thể nữa rồi. Từ Hiên không yêu em, kể cả trong quá khứ và hiện tại câu trả lời đều là vậy. Dù mẹ em có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì Từ Hiên cũng đã khắc vào lòng em một vết thương rất lớn, nó không thể lành lại được nữa rồi. Giữa em và anh ấy đã không hề có hạnh phúc.
#còn #Quỳnh