Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4

- Sao? Cậu thấy khó chịu khi tôi làm như vậy sao? Trần Phong, cậu biết rõ mẹ cô ta đã gây nên chuyện gì mà. Cô ta chỉ đang gánh chịu nghiệp do mẹ mình tạo ra thôi.

- Nhưng Ninh Ngọc có thai rồi đó Từ Hiên. Đấy là con của cậu, chẳng lẽ cậu nỡ đành lòng bỏ nó hay sao? Dù cậu căm ghét, hận thù Ninh Ngọc và mẹ của cô ấy thì đứa bé không hề có tội. Huống hồ nó lại là con của cậu.

Từ Hiên nghe những lời Trần Phong nói mà tim anh hẫng một nhịp. Anh cau chặt mày lại, Ninh Ngọc có thai sao. Chẳng phải anh đã cẩn thận dùng biện pháp rồi cơ mà.

- Tôi vẫn luôn cho cô ta uống thuốc tránh tay hàng ngày cơ mà? Sao có thể xảy ra sai xót như vậy chứ? Chắc chắn cô ta đã lén không uống thuốc để có đứa bé, cô ta muốn dùng đứa bé để thoát khỏi tôi.

Anh uống cạn ly rượu rồi gằn ra từng chữ. Những lời thốt ra câu nào cũng đều buộc tội, đổ lỗi lên Ninh Ngọc. Trần Phong nhấp một ngụm rượu, hắn thở dài nhìn Từ Hiên rồi từ từ giải thích.

- Thuốc tránh thai không phải là biện pháp an toàn tuyệt đối. Dù uống hàng ngày nhưng phần trăm có thai cũng vẫn có. Nếu như cậu phòng tránh mà Ninh Ngọc vẫn có thai thì chắc hẳn đây là duyên rồi. Những gì mẹ Ninh Ngọc gây nên thì bà ấy cũng đã bị trừng phạt, cậu cũng dày vò con gái bà ấy suốt mấy năm, không lẽ cậu vẫn chưa nguôi ngoai?

Trần Phong cố gắng nói rõ cho Từ Hiên hiểu nhưng có lẽ anh vẫn cố chấp. Thôi thì chỉ cần Từ Hiên không bỏ đứa bé và không hành hạ Ninh Ngọc nữa là được. Lần này hắn muốn khuyên nhủ Từ Hiên đến cùng, coi như là giúp mẹ con Ninh Ngọc một chút vậy.

Anh cứ ngồi đó uống hết ly rượu này rồi lại đến ly khác. Chưa bao giờ anh cảm thấy phân vân như hiện tại, ngay cả khi kế hoạch trả mối hận thù này anh cũng chưa một lần thấy do dự. Ấy thế mà ngày hôm nay khi nghe tin Ninh Ngọc có thai, anh lại không thể nghĩ được một hướng giải quyết phù hợp.

Hai người đàn ông cứ ngồi đó cạn ly, trời cũng đã muộn. Trần Phong cũng phải về rồi.

- Từ Hiên, tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại. Cơ thể Ninh Ngọc đang bị suy nhược cộng thêm việc còn đang mang thai. Cậu không cần phải tự tay chăm sóc cô ấy đâu, sai người làm là được. Hiện tại còn đang bị sốt, nhớ để mắt đến đó.

Từ Hiên nghe những lời Trần Phong nói nhưng anh không đáp, anh vẫn ngồi trầm ngâm cùng với ly rượu. Không ai có thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì.

Trần Phong đi ra cửa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngoái lại nhẹ giọng nói.

- Cậu nên đưa Ninh Ngọc đi khám nhé, ở đây không có thiết bị gì cả nên tôi chỉ bắt mạch mà thôi. Đến bệnh viện kiểm tra sẽ rõ hơn để tiện chăm sóc.

Trần Phong nói xong liền quay đầu rời đi luôn để lại Từ Hiên ngồi đó với đống suy nghĩ phức tạp. Ánh mắt của anh thâm trầm, khuôn mặt chẳng biểu lộ rõ một tý cảm xúc nào. Anh uống cạn ly rượu trong tay rồi đứng lên hướng thẳng về phía phòng cô mà tiến đến.

Từ Hiên ngồi xuống mép giường, tay anh vô thức sờ lên trán của cô. Ninh Ngọc hạ sốt rồi... Anh ngồi đó nhìn khuôn mặt xanh xao của cô. Có thể thấy được cô đã gầy đi bao nhiêu, có phải là anh đã quá đáng hay không.

Người con gái sống cùng anh từ bé cho đến lớn, nói không có tình cảm thì chắc chắn là nói dối rồi. Anh cũng là con người mà đâu phải sắt đá đâu cơ chứ. Nhưng mọi lỗi lầm mà mẹ của cô gây nên thì phải tính ra sao? Anh không thể chìm vào tình yêu cùng với con gái của kẻ thù được. Nhưng đứa bé trong bụng cô không có lỗi, nó cũng là con của anh, anh không thể vứt bỏ đi máu mủ của mình.

Có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng hơn với Ninh Ngọc để cô có thể thoải mái tinh thần hơn một chút. Mọi chuyện anh sẽ cố gắng nén xuống, đợi đến khi nào cô sinh xong thì tính tiếp vậy.

Ngồi lại một lúc, sau đó anh rời đi. Anh không quên dặn dò người làm chú ý đến cô, đợi sáng mai cô tỉnh anh sẽ qua nói chuyện sau.

Từ Hiên rời khỏi phòng của cô, anh lại đến thư phòng và ngồi đó. Chẳng biết được là anh đã uống thêm bao nhiêu ly rượu, đến khi say mệt rồi ngủ thiếp đi thì trời cũng đã quá muộn.

Sáng hôm sau, Ninh Ngọc mơ màng tỉnh dậy sau một đêm miên man. Trong đầu của cô đang ghép lại những thứ còn sót lại vào đêm qua. Cô nhớ rằng mình đã kiệt sức đến mức lịm đi trong nhà vệ sinh.

Nhưng hiện tại, cô đang nằm trên giường, bên cạnh là thau nước và trên trán là chiếc khăn đã khô lại lạnh ngắt. Ninh ngọc chợt nghĩ rằng có khi nào cô nhớ nhầm? Không thể thế được, chẳng lẽ là Từ Hiên đưa cô vào và chăm sóc cô.

Điều đó lại càng không thể, anh ghét bỏ cô như thế làm sao có thể tự tay chăm sóc cho cô chứ. Chắc do cô lại ảo tưởng quá rồi, cô đâu còn là Ninh Ngọc lúc trước được anh nâng niu, bảo vệ và chiều chuộng nữa đâu.

Ninh Ngọc ngồi ở đó suy nghĩ miên man, cánh cửa phòng mở ra. Là người làm mang đồ vào.

- Thiếu phu nhân, đây là cháo thiếu gia căn dặn tôi mang lên cho cô khi cô tỉnh dậy ạ. Cô mau ăn đi cho nóng.

Ninh Ngọc thoáng bàng hoàng, là anh kêu người nấu cháo cho cô sao? Vậy đêm qua... là anh đã ở đây có phải không?

Trong lòng Ninh Ngọc nhen nhóm lên chút ấm áp, hi vọng trong lòng lại được thắp lên. Có lẽ nào, anh sẽ thay đổi...

Ninh Ngọc bưng tô cháo vẫn còn đang nghi ngút khói, cô ăn trong tâm trạng khá vui vẻ. Rất lâu rồi cô mới có cảm giác ăn ngon như vậy.

- Ăn nhanh đi, rồi chuẩn bị một chút tôi đưa cô ra ngoài.

#còn #Quỳnh