Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3

- Há miệng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cô nên nhớ còn ngôi mộ của mẹ cô, nếu cô không ngoan ngoãn thì tôi cũng không chắc là sẽ để yên đâu nhỉ?

Ninh Ngọc nghe những lời anh nói mà cơ thể khẽ run lên. Từ Hiên bây giờ đã trở thành con người như thế nào vậy. Đến ngay cả mộ của người đã mất mà anh cũng không muốn để yên hay sao.

Cô không biết mẹ cô đã gây nên tội lỗi gì với anh nhưng người đã mất rồi anh không thể làm như thế được. Ninh Ngọc đưa tay cầm lấy bát cơm, cô đút từng thìa vào mồm, cố gắng nuốt xuống cùng với nước mắt. Nhưng dường như nó đang nghẹn ứ ở cổ họng cô, thực sự không thể nuốt trôi.

Ninh Ngọc buông bát cơm xuống, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Ngoài những hạt cơm mà cô vừa nuốt xuống thì không có gì khác cả. Suốt thời gian gần đây cô đều không ăn uống được. Vậy nên trong bụng cô cũng chả còn thứ gì để mà cho ra cả.

Sau một trận nôn ọe thì người cô đã chẳng còn sức lực nữa rồi. Cô dựa vào tường rồi người cô trượt dần rồi ngột bệt dưới sàn lạnh ngắt. Mí mắt cô nặng quá, cô không mở được mắt để bước ra ngoài nữa rồi. Cứ như vậy, Ninh Ngọc dần dần lịm đi và không ý thức được nữa.

Từ Hiên ở bên ngoài từ lúc cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng cũng không lý giải được vì sao Ninh Ngọc lại như thế. Anh ngồi ở giường chờ cô rất lâu mà không thấy cô đi ra, trong đầu anh lại nghĩ rằng có khi nào cô làm điều dại dột để thoát khỏi anh hay không.

Nghĩ đến việc cô muốn thoát khỏi anh lại càng khiến Từ Hiên tức giận, anh đi đến nhà vệ sinh rồi gõ cửa thật mạnh.

- Ninh Ngọc, cô làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Mau đi ra ngoài cho tôi!

Đáp lại anh là sự im lặng, trong lòng anh lại càng dâng lên cảm giác lo lắng mà chính anh cũng chẳng thể lý giải được. Cửa chốt trong nên anh không mở được, Từ Hiên liền gọi người mang chìa khóa dự phòng lên.

Anh mở cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt anh là hình ảnh Ninh Ngọc đang ngồi bất động dựa vào tường, khuôn mặt cô tái nhợt và xanh xao. Từ Hiên tiến lại gần, anh khẽ vỗ nhẹ vào má của cô. Anh cảm nhận được người cô rất nóng, cô đang sốt rất cao.

- Ninh Ngọc, Ninh Ngọc. Tỉnh lại đi.

Giọng nói của anh đã không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng và ôn nhu. Có lẽ đây chính là bản chất thật của anh, chắc chắn rằng trong lòng anh Ninh Ngọc vẫn ở một vị trí nào đó rất quan trọng. Nhưng có lẽ anh đang vì hận thù nên mọi thứ đều đã bị lu mờ.

Từ Hiên bế Ninh Ngọc đi ra ngoài, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến nhà.

- Tôi cho cậu 30 phút, lâp tức đến nhà tôi'

[ Từ Hiên, dù sao tôi cũng là bạn của cậu đó. Nếu không có việc gì gấp thì đừng đối xử với tôi như vậy chứ. Cậu biết thời gian đến biệt thự nhà cậu mà, 30 phút sao đủ? Với lại cậu vẫn đang khỏe mạnh đó sao.]

- Là việc gấp, Ninh Ngọc xảy ra chuyện rồi.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, giống như là kinh ngạc. Sau đó lại cười, hiện rõ lên ý trêu đùa.

[ Từ thiếu gia, từ khi nào cậu lại lo lắng cho cô vợ nhỏ Ninh Ngọc vậy? Chẳng lẽ cậu đã thay đổi rồi hay sao, đừng có trêu đùa con tim bé nhỏ của người ta đó.]

- Cậu còn 28 phút.

[ Đồ độc ác, tên ác nhân này.]

Đối phương nghe giọng của Từ Hiên không hề giống đùa giỡn, vội vàng la lên một câu rồi cúp máy chuẩn bị đồ đến biệt thự Từ gia. Khoảng gần 30 phút, một người đàn ông đầu tóc rũ rượi tiến vào trong phòng, thở hổn hển nói.

- Mệt chết người. Ây, không ngờ cô ấy xảy ra chuyện thật.

- Cậu mau đến đây xem một chút đi. Cô ấy bị ngất trong nhà vệ sinh.

Từ Hiên không để ý đến vẻ mặt của hắn, mạnh mẽ kéo hắn đến để kiểm tra cho Ninh Ngọc.Hắn chăm chú kiểm tra cho Ninh Ngọc, người cô rất nóng nhưng hắn đã nhận ra điều khác lạ ở mạch đập của cô. Hắn nghĩ mình nhầm nhưng khám lại lần nữa thì điều đó vẫn đúng.

- Sao rồi, có vấn đề gì nghiêm trọng không?

Trần Phong nhúng nước chiếc khăn, vắt nước rồi gấp gọn lại đặt lên trán của cô. Trong đầu hắn thật sự cũng đang rất rối, hắn cũng biết Ninh Ngọc, biết kế hoạch trả thù của Từ Hiên. Nhưng từ khi cô bị giam lỏng ở đây thì hắn cũng không gặp lại nữa. Hắn cũng từng khuyên nhủ Từ Hiên buông bỏ mọi thứ nhưng đều nhận lại sự tức giận và cố chấp. Lâu dần, Từ Phong cũng không khuyên nữa mà đành mặc kệ.

- Này, cậu có cho cô ấy ăn uống đầy đủ không vậy?

Nghe Trần Phong nói vậy, Từ Hiên khẽ nhíu mày. Dù anh có ghét bỏ Ninh Ngọc thì anh cũng không độc ác đến mức bỏ đói cô như vậy.

- Cậu có nhìn thấy khay cơm vẫn còn trên bàn không? Là cô ta không ăn chứ không phải do tôi không cho ăn.

Trần Phong thở dài một tiếng, hắn cũng không biết nên nói sao nữa. Từ Hiên thấy rõ được sự lưỡng lự đó, liền kéo hắn sang bên thư phòng. Anh cũng không quên dặn người hầu để ý cô!

Tại thư phòng...

Từ Hiên đem ra chai rượu rồi mời Trần Phong. Hắn cũng vui vẻ nhận lấy và uống một ngụm.

- Từ Hiên, chẳng lẽ cậu cứ mãi để Ninh Ngọc như vậy sao?

Nghe Trần Phong hỏi, anh cười nhạt. Đây không phải lần đầu hắn ngỏ lời khuyên can anh.

- Sao? Cậu thấy khó chịu khi tôi làm vậy sao? Trần Phong, cậu biết rõ mẹ cô ta đã gây nên chuyện gì mà. Cô ta chỉ đang gánh chịu nghiệp do mẹ mình tạo ra thôi.

#còn Quỳnh