Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2

- Cô nghĩ chết dễ đến thế sao? Dù cô có chết tôi cũng sẽ không buông tha cho cô.

Khi thấy Ninh Ngọc sắp không thở nổi nữa, Từ Hiên mới buông tay ra. Ninh Ngọc thở một cách khó khăn, tại sao anh không bóp chết cô đi chứ? Từ Hiên rời đi không quên khoá cửa phòng lại, Ninh Ngọc gào khóc trong tuyệt vọng. Sự thống khổ cứ bủa vây lấy thân xác của cô, cô muốn rời khỏi đây nhưng chính mình cũng không biết rời đi bằng cách nào. Cảm giác buồn nôn ập tới, Ninh Ngọc chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

Khi trở ra, người cô như bị rút cạn sức lực. Ninh Ngọc từng bước đi đến giường, bàn tay vô thức chạm lên bụng của mình. Trong đầu cô dần hiện lên suy nghĩ mông lung, chẳng lẽ bản thân đã mang thai? Ninh Ngọc không dám nghĩ đến, bởi đứa bé không có tội nhưng lại xuất hiện vào thời điểm không phù hợp. Nghĩ đến đây, cô lại bật khóc nức nở. Nếu như Từ Hiên biết chuyện thì phải làm sao? Anh sẽ cho cô giữ lại hay là tàn nhẫn bắt cô phá bỏ đi chứ!

Rốt cuộc mẹ của cô đã làm gì để khiến anh phải hận đến như vậy. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, có lẽ anh đã hiểu lầm mẹ của cô rồi. Ninh Ngọc tin rằng mẹ của mình sẽ không làm điều gì trái với lương tâm, bà sẽ không làm điều ác. Bởi mẹ cô có một tình yêu thương dành cho cô rất lớn và một trái tim ấm áp, lương thiện.

Ninh Ngọc ngồi gọn ở góc giường, hai tay tự ôm lấy thân thể nhỏ bé, gầy guộc. Ngần ấy thời gian rồi, căn phòng này trở thành nơi giam giữ cô, sao bây giờ sự tự do đối với cô nó lại khó đến vậy chứ.

Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bé góc tường, cô nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cô ao ước được ra ngoài hít một chút không khí trong lành, ngồi hóng gió dưới gốc cây, nhìn bầu trời xanh cùng với những ánh nắng mặt trời le lói kia... Giờ những điều đó đối với cô thật xa xỉ!

Miên man suy nghĩ mà trời dần tối lúc nào cô cũng không để ý. Thân thể cô mệt mỏi không còn chút sức lực nào, vệt nước mắt trên má cũng đã khô lại. Cô đã không còn sức để khóc tiếp nữa rồi...

Cánh cửa phòng được mở ra, là người hầu đem cơm lên cho cô. Ninh Ngọc chỉ nhìn mà không ăn, cô không nuốt được, cô vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu ai đó hỏi cô, tuyệt vọng là như thế nào? Thì chắc chắn đây chính là câu trả lời. Chính là Cảm giác sống không được mà chết cũng không xong...

Tối đến, như một thói quen. Từ Hiên sẽ lại đến đây. Nếu không là lăng mạ, sỉ nhục thì cũng là phát tiết, cưỡng đoạt.

Anh bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh của cô đang ngồi ở góc giường. Cơ thể thì gầy gò, dường như cũng chỉ còn da bọc lấy xương. Từ Hiên nhìn khay cơm vẫn còn nguyên trên bàn nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ.

- Tại sao không ăn? Cô định tuyệt thực đến chết sao?

Ninh Ngọc không đáp, cô vẫn cứ ngồi im đó và ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa bé nhỏ ấy.

Ninh Ngọc không đáp, vẫn cứ ngồi im đó và ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ bé nhỏ ấy. Ánh trăng vàng nhạt hắt qua cửa chiếu nhẹ vào phòng của cô. Căn phòng rất lâu rồi không hề thấy được sự hạnh phúc như lời anh đã nói.

Từ Hiên thấy rõ được sự khác lạ ở phía cô, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác khó chịu và tức giận. Ngày hôm nay, Ninh Ngọc đã kháng cự và không ngoan ngoãn như trước nữa. Anh không nhân nhượng mà nhanh chóng đi đến kéo tay Ninh Ngọc, anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi đang hỏi cô đó, cô có bị câm hay điếc hay không?

Ninh Ngọc muốn kháng cự, muốn vùng vẫy ra khỏi anh nhưng vô ích. Sức của anh hơn cô rất nhiều, cô vốn dĩ không thoát ra được. Sự kháng cự của cô càng khiến Từ Hiên tức giận, anh càng bóp chặt bàn tay của cô hơn khiến tay cuả cô càng đau. Làn da trắng nõn nhanh chóng đỏ lên vì lực quá mạnh, Từ Hiên hoàn toàn chẳng để tâm đến. Nhưng Ninh Ngọc cũng im lặng chịu đựng, cô không kêu la cầu xin mà mặc kệ anh, để anh muốn làm gì thì làm.

Cô thật muốn giống như lời anh nói. Nếu như cô không nghe được thì tốt biết mấy, cô sẽ không phải nghe những lời nói cay đắng và nghiệt ngã từ phía anh. Nếu như cô bị câm thật thì cũng tốt, sẽ không phải trả lời những câu hỏi của anh, anh cũng không phải nghe những lời mà cô nói.

Một người câm điếc thật đáng thương và khổ sở. Nhưng điều đó đối với cô đều không là gì so với hiện tại bây giờ cả. Cuộc sống của cô bây giờ còn đau khổ hơn cả câm và điếc...

Sự im lặng của Ninh Ngọc càng khiến Từ Hiên không hài lòng. Cô chính là đang muốn thử thách giới hạn của anh sao?

Từ Hiên buông tay cô ra, anh tiến đến bàn ăn cầm bát cơm lại phía cô. Anh xúc lấy một thìa đưa gần lại miệng của cô.

- Há miệng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cô nên nhớ còn ngôi mộ của mẹ cô, nếu cô không ngoan ngoãn thì tôi cũng không chắc là sẽ để yên đâu nhỉ?

#còn #Quỳnh