Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Người tựa ánh trăng

Hoa Tranh vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt nước, cô khoác tạm chiếc áo len mỏng rồi ngồi xuống mép giường. Căn phòng trọ nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng xe thưa thớt vọng vào từ con đường bên ngoài.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung nhẹ.

Hoa Tranh liếc qua màn hình, ban đầu còn tưởng là tin nhắn quảng cáo như mọi khi. Nhưng khi nhìn rõ dòng thông báo “Cảnh Vũ đã gửi lời mời kết bạn”, cô bỗng sững người, ngón tay khẽ siết lại.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ người đàn ông ấy lúc đứng dưới ánh đèn đường, giọng nói trầm ổn, ánh mắt điềm tĩnh, không quá gần gũi, cũng không tạo cảm giác xa cách.

Hoa Tranh do dự vài giây, rồi bấm chấp nhận.

Gần như ngay lập tức, một tin nhắn được gửi tới.

“Tôi về tới nhà rồi.”

Chỉ một câu đơn giản, không thêm biểu tượng cảm xúc, cũng không dư thừa lời lẽ.

Nhưng Hoa Tranh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Khóe môi cô bất giác cong lên, rất khẽ, đến chính cô cũng không nhận ra.

Cô gõ chữ trả lời, nhưng rồi lại xóa đi. Ngón tay dừng trên bàn phím một lúc, cuối cùng mới nhập lại.

“Vâng, anh về an toàn là được ạ.”

Tin nhắn vừa gửi xong, màn hình lập tức hiện lên trạng thái đang nhập.

“Em đang làm gì thế?”

Hoa Tranh hơi khựng lại. Câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến lòng cô có cảm giác được để ý một cách tự nhiên, không hề gượng ép.

“Em vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường.”

Sau khi gửi đi, Hoa Tranh mới nhận ra mình trả lời quá thành thật. Cô chần chừ một chút, không biết có nên nói thêm gì không, nhưng cuối cùng lại thôi.

Bên kia im lặng khoảng ba giây, sau đó tin nhắn mới hiện ra.

“Vậy thì ngủ sớm nhé.”

Một câu không mang ý nhắc nhở, cũng không phải mệnh lệnh, giống như lời nói rất quen thuộc của anh ngoài đời. Trầm ổn, vừa đủ quan tâm.

Hoa Tranh mím môi, gõ trả lời.

“Vâng, em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon.”

Cô đặt điện thoại xuống, nhưng chưa được bao lâu, màn hình lại sáng lên.

“Ngủ ngon.”

Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại đủ sức để khiến trái tim Hoa Tranh dao động.

Cô lặng lẽ nhìn vào màn hình, và chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình mới lại được nghe hai chữ ấy.

Lần gần nhất, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi ấy, mẹ cô còn sống. Mỗi tối trước lúc tắt đèn, mẹ luôn đứng ngoài cửa phòng, dặn cô ngủ sớm, rồi nói khẽ một câu.

“Ngủ ngon con yêu.”

Sau đó thì không còn nữa.

Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Hoa Tranh chỉ còn lại những buổi tối tự tắt đèn, tự nhắm mắt. Không ai hỏi cô đã về tới nơi chưa, cũng không có ai nhắc cô nghỉ sớm, càng không có ai chúc cô ngủ ngon thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến tối nay.

Chỉ là hai chữ rất bình thường, nhưng khi xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô lại nhìn rất lâu.

Hoá ra, cảm giác được ai đó để ý, được quan tâm một cách nhẹ nhàng như thế… lại có thể ấm áp đến vậy.

Hoa Tranh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhưng không rời mắt khỏi màn hình. Một thoáng trôi qua, cô chợt tò mò nhấn vào trang cá nhân của Cảnh Vũ.

Trang cá nhân rất đơn giản.

Ảnh đại diện là một hình chụp nghiêng, ánh sáng không quá rõ. Anh mặc áo sơ mi tối màu, đứng ở ban công một tòa nhà cao tầng, phía sau là bầu trời xám nhạt. Không nhìn thẳng vào ống kính, nét mặt bình thản, không biểu cảm dư thừa. Không có ảnh selfie, cũng không có câu chữ cảm xúc.

Hoa Tranh nhìn chăm chú, không hiểu sao, cô lại thấy rất hợp với anh.

Danh sách ảnh cũng không nhiều. Phần lớn là phong cảnh như đường phố về đêm, một góc văn phòng khi trời vừa hửng sáng, thỉnh thoảng là ảnh bầu trời chụp từ kính xe. Không có bạn bè tụ tập ồn ào, cũng không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào xuất hiện rõ ràng.

Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, giống hệt cảm giác anh mang lại ngoài đời.

Hoa Tranh lướt chậm, không bỏ sót chi tiết nào, nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Cô không có ý tìm hiểu sâu, chỉ là… muốn biết thêm một chút.

Muốn xác nhận rằng, người đàn ông ấy ngoài đời và trên màn hình, không khác nhau là mấy.

Cuối cùng, cô thoát ra.

Điện thoại được đặt úp xuống bàn.

Hoa Tranh đứng dậy, kéo nhẹ rèm cửa sổ.

Bên ngoài, trăng đã lên cao.

Không phải vầng trăng tròn rực rỡ, mà là ánh trăng đầu tháng, sáng vừa đủ, treo lặng lẽ trên nền trời đêm. Ánh sáng nhạt, không phô trương, nhưng lại rất ổn định, soi rõ từng mái nhà, từng khoảng tối phía xa.

Cô đứng nhìn một lúc lâu.

Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng hiện lên dáng vẻ của Cảnh Vũ.

Cũng giống như vầng trăng kia. Không cần nói nhiều, không cần thể hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện, đã khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Anh không tạo cảm giác áp đảo, càng không khiến người ta phải dè chừng. Mọi thứ ở anh đều vừa phải, từ ánh mắt, giọng nói, đến việc giữ khoảng cách với người đối diện… tất cả đều có chừng mực.

Hoa Tranh khẽ tựa trán vào khung cửa sổ mát lạnh.

Cô chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, Cảnh Vũ chưa từng hỏi những điều riêng tư quá mức, cũng chưa từng vội vàng kéo gần quan hệ.

Nhưng chính sự chậm rãi ấy, lại khiến cô không hề có cảm giác bị thúc ép hay đề phòng.

Giống như ánh trăng kia.

Không chói mắt, không xâm lấn, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện nó đã ở đó từ lúc nào.

Hoa Tranh khẽ thở ra một hơi, kéo rèm lại. Trước khi tắt đèn, cô liếc nhìn điện thoại thêm lần nữa. Màn hình đã tối, không còn thông báo mới.

Nhưng trong lòng cô, cảm giác an ổn ấy vẫn còn.