Chương 11: Cơ hội sau cơn mưa
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Vy đến trường với tâm trạng phấn chấn sau bữa tối gia đình ấm cúng. Cô bước vào phòng máy tính, chuẩn bị cho buổi thực hành báo cáo. Thầy giáo đứng trên bục giảng, gõ nhẹ cây thước gỗ để ổn định lớp học.
“Chúng ta bắt đầu.” Thầy giáo mở máy tính chủ lên. “Dùng thông tin được viết trong bản báo cáo của các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, bây giờ hãy bật máy tính lên.”
Cả lớp đồng loạt bật máy tính. Tuy nhiên thay vì giao diện thực hành quen thuộc, màn hình của tất cả sinh viên đều hiện lên cùng một nội dung gây sốc. Đó là đoạn clip được dàn dựng với dòng tiêu đề chói mắt.
Tin tốt lành buổi sáng. Hiệu trưởng tái hôn. Sự quyến rũ của Louis Hạo Phong với người mẹ và người em gái mới. Họ đã gặp nhau tối qua tại nhà hàng Pháp sang trọng. Gia đình hạnh phúc. Người đăng clip: Thái Trân.
“Cái gì thế này?”
“Chẳng trách sao họ lại thân thiết gần đây như thế.”
“Hạo Phong và Nguyệt Vy là anh em sao?”
“Vậy là họ sẽ sống chung một nhà, thật không thể tin được.”
Tiếng bàn tán xôn xao lan khắp phòng máy. San San hốt hoảng kéo tay Nguyệt Vy, chỉ vào màn hình trước mặt. “Cậu nhìn này.”
Nguyệt Vy nhìn trân trân vào những hình ảnh gia đình mình đang cười nói vui vẻ, cô hét lên trong vô vọng. “Là hình gia đình mình mà, sao lại như thế?”
Thầy giáo bước xuống chỗ Nguyệt Vy, nhíu mày nhìn màn hình. “Nguyệt Vy, đang giờ thực hành sao em lại hét lên vậy? Mà cô gái trong clip này là em đúng không?”
“Thưa thầy, đúng ạ.” Nguyệt Vy cúi đầu, mặt tái mét.
Thầy giáo gật gù, giọng có phần ngưỡng mộ. “Mẹ của em thật xinh đẹp, mẹ em và hiệu trưởng rất xứng đôi.”
“Thưa thầy, em…” Nguyệt Vy không biết phải nói gì. Cô cảm thấy như mình đang bị lột trần trước mặt mọi người.
Hoài Ngọc nhíu mày phân tích. “Nguyệt Vy, hình như tối qua ở nhà hàng, gia đình cậu bị theo dõi nên kẻ đó mới quay được clip và tung lên mạng. Bọn họ làm vậy có mục đích gì, chẳng lẽ ghen tị với hạnh phúc của gia đình cậu à?”
San San nghiến răng kết luận. “Mình nghĩ là họ muốn phá gia đình cậu.”
Nguyệt Vy sực nhớ ra cái tên ghi dưới đoạn clip. Cô vội vàng đứng dậy. “Thưa thầy, em có chút chuyện cần giải quyết, em sẽ nộp bài tập về nhà sau.”
“Được rồi, em đi đi.” Thầy giáo gật đầu thông cảm.
Nguyệt Vy chạy sang khoa báo chí. Cô thấy Thái Trân đang đứng cười hí hửng giữa đám đông sinh viên đang bàn tán về tin tức sáng nay. Vy không kiềm chế được giận dữ, chạy tới chất vấn. “Là cô làm đúng không? Là cô theo dõi chúng tôi rồi quay clip tung lên mạng đúng không?”
Thái Trân nhún vai, thái độ thản nhiên. “Tôi có lòng tốt muốn cho mọi người biết gia đình cô sống rất hạnh phúc thôi mà, chứ có ý gì khác đâu.”
“Đó là cuộc sống riêng tư của tôi, ai cho cô xen vào. Tôi cảm thấy không có lý do gì để cô phải tung clip đó lên mạng cả.” Nguyệt Vy gằn giọng.
“Ngược lại tôi cảm thấy cần đó, đừng nghĩ không ai biết cô đang nghĩ gì.” Thái Trân tiến sát lại, nói nhỏ vào tai Vy bằng giọng độc địa. “Tôi muốn cho cả thế giới này biết cô và Louis là anh em. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là em gái của Louis cả nhưng bây giờ thì cô không thể công khai thích Louis được nữa rồi.”
“Cô…” Nguyệt Vy nghẹn lời.
Cả hai đang nói chuyện thì Kelvin bước tới thông báo. “Thái Trân. Hạo Phong muốn gặp cô, ở quán cũ ấy.”
Thái Trân cười đắc thắng nhìn Nguyệt Vy. “Được rồi, tôi đến liền. Nguyệt Vy, cô cũng nghe thấy rồi đó, là Louis muốn gặp tôi, tôi mới là người yêu của anh ấy chứ không phải cô đâu, nghe rõ chưa."
Thái Trân quay gót đi thẳng, tà áo bay bổng như kẻ vừa giành được chiến thắng vang dội. Nguyệt Vy đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đau nhói trước lời tuyên bố của đối phương.
Trong khi đó, tại góc phố quen thuộc, Hạo Phong đang ngồi chờ ở quán cà phê, gương mặt lạnh lùng như băng. Một lúc sau Thái Trân bước vào với vẻ mặt hớn hở.
Hạo Phong lạnh lùng đặt ly nước xuống bàn, tiếng va chạm làm Thái Trân giật mình. “Nói đi, cô làm vậy là có mục đích gì?”
“Anh nói gì em không hiểu.” Thái Trân giả vờ ngây thơ.
“Có cần tôi nói rõ không? Được rồi, tại sao cô lại tung clip gia đình tôi đi ăn tối lên mạng? Cô làm vậy để làm gì?” Hạo Phong gằn từng chữ.
“Louis, không phải anh rất nổi tiếng sao…”
“Đừng gọi tôi là Louis. Tôi không thích cái tên đó.” Anh cắt ngang.
Thái Trân bỗng trở nên kích động. “Anh biết em làm vậy là vì anh mà, vì em yêu anh. Em muốn cho cả trường biết Nguyệt Vy là em gái của anh, anh sẽ không thể theo đuổi được cô ấy nữa.”
“Đó là chuyện của tôi, không cần cô quản.” Hạo Phong đứng bật dậy. “Tôi và Nguyệt Vy có là anh em hay tình nhân thì cũng không liên quan đến cô. Chuyện này làm tôi phát bực rồi đấy.”
Thái Trân thút thít. “Em biết là em ngu ngốc nhưng anh không có một chút xíu tình cảm nào đối với em sao?"
“Ngay từ đầu tôi có bảo là thích cô đâu, là cô tự ảo tưởng, tự cho mình cái quyền đặt suy nghĩ của cô vào người khác.” Hạo Phong tàn nhẫn đáp lại.
“Anh không thích em cũng được nhưng nếu anh muốn em không quan tâm đến anh nữa thì em làm không được.” Thái Trân kiên trì.
Đúng lúc đó, Kelvin bưng đĩa khoai tây chiên đến để xoa dịu không khí. “Tôi gọi đó, hai người ăn đi.” Kelvin nhìn Thái Trân hỏi. “À, gần đây chúng tôi có tham gia vào đội bóng.”
“Tôi biết.” Thái Trân gạt nước mắt đáp.
“Vậy cô sẽ đến xem chúng tôi thi đấu chứ?”
“Tất nhiên, tôi là quản lý mới của đội bóng mà. Louis, ở câu lạc bộ bóng rổ, em sẽ tiếp tục theo đuổi anh.” Thái Trân quay sang Hạo Phong, quả quyết.
Hạo Phong không thèm trả lời, anh xô ghế bỏ đi thẳng, để lại Thái Trân trong nỗi hụt hẫng.
*** Nguyệt Vy đứng trong lớp học vắng người, đôi mắt mông lung nhìn ra bầu trời đang dần chuyển màu. Từng đám mây xám xịt kéo đến như chính nỗi lòng của cô lúc này.
Nếu chuyện Thái Trân làm là sai, Hạo Phong và mình trở thành anh em là thật, mình biết phải làm sao? Đối với Hạo Phong, mình thậm chí không thể nói mình thích anh ấy nữa.
Cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ khiến Vy kéo áo sát vào người, lẩm bẩm một mình. Bầu trời xám xịt, sắp mưa rồi sao? Mình cảm thấy như thế, mình muốn có mưa, vì như thế mới có thể cuốn trôi đi mọi nỗi buồn của mình.
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, hòa cùng nước mắt của Nguyệt Vy. Bức tường vô hình nhưng vững chãi mang tên "Gia đình" đã dựng lên, ngăn cách cô với tình yêu vừa mới chớm nở.
Nguyệt Vy chậm rãi đi xuống cầu thang, che ô về nhà.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả trút xuống sân trường. San San và Hoài Ngọc cùng che chung một chiếc ô, bước trên vỉa hè sũng nước. Vì nhà cả ba đứa khác hướng nên họ không về cùng nhau được. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán dù hòa cùng tiếng trò chuyện của hai cô gái trẻ.
“San San, mình nghĩ đây là nỗi buồn lớn nhất mà Nguyệt Vy gặp phải. Chúng ta phải giúp cậu ấy vượt qua cơn khủng hoảng này.” Hoài Ngọc lo lắng lên tiếng, mắt nhìn về con đường phía trước.
San San gật đầu, siết chặt cán dù. “Vậy chúng ta đến nhà cậu ấy đi.”
Hoài Ngọc nhíu mày khi nhớ lại vẻ đắc ý của Thái Trân hồi sáng. “Thái Trân đã vào làm quản lý đội bóng, mình nghĩ cô ta muốn chọc tức Nguyệt Vy cho bỏ ghét.”
“Lợi dụng đội bóng rổ, cô ta muốn nói với Nguyệt Vy rằng: tôi sẽ đạp cô xuống.” San San tức giận tiếp lời.
“Hôm nay cậu không đi làm thêm sao?” Hoài Ngọc quay sang hỏi bạn.
San San khựng lại rồi gật. “Có chứ, hôm nay mình đến trễ một chút cũng được. Chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn vì tình yêu, không thể từ bỏ ngay trong lần cố gắng đầu tiên. Thậm chí nếu Thái Trân có nhắm tới Nguyệt Vy, chúng ta cũng không được từ bỏ, phải giúp cậu ấy đến cùng.”
Mặc dù lần trước San San có giận dỗi Nguyệt Vy vì chuyện của Đình Quân nhưng tình bạn giữa họ khăng khít từ lúc học cấp ba nên nói giận lâu là điều không thể.
“Cậu nói đúng, nếu là chúng ta, chúng ta cũng phải nỗ lực vì tình yêu.” Hoài Ngọc gật gù.
Đang mải mê bàn tính chuyện của Nguyệt Vy, San San chợt dừng chân. Qua làn mưa mờ ảo, cô phát hiện một dáng hình quen thuộc đang đứng trú mưa dưới trạm chờ xe buýt đằng trước. Đó là Đình Quân. Trái tim cô bỗng đập chệch nhịp.
Cô quay sang Hoài Ngọc. "Mình không cùng cậu tới nhà Nguyệt Vy được rồi."
Hoài Ngọc ngơ ngác. “Sao vậy?"
“Mình có chút chuyện cần giải quyết. Vậy nhé." San San tìm đại một cái cớ, giọng gấp gáp rồi chạy vụt đi.
“Chuyện gì thế?” Hoài Ngọc hét lớn phía sau.
“Cậu đi về đi.” San San ngoái lại vẫy tay rồi lao mình vào màn mưa, hướng về trạm chờ xe buýt.
Đình Quân đang đứng tựa lưng vào cột biển báo xe buýt, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Thấy San San chạy đến trong tình trạng ướt nhẹp, anh nhích qua một bên, chừa chỗ khô ráo nhất cho cô đứng.
“Em…” Đình Quân lên tiếng.
“Anh…” San San cũng vừa kịp thở dốc. Cả hai cùng đồng thanh rồi lại cùng ngượng ngùng im bặt.
“Anh nói trước đi.” San San lí nhí.
“Em nói trước đi.” Đình Quân cũng nói cùng lúc đó.
Sự trùng hợp khiến bầu không khí bớt đi phần căng thẳng. Đình Quân nhìn những giọt mưa rơi xuống lòng đường, phủ đầy bong bóng, trầm giọng nói trước. “Anh không muốn nói dối nhưng anh không biết phải nói gì để không làm tổn thương em.”
San San cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau. “Không cần phải thế, em biết mà. Thật ra em càng nghĩ nhiều về việc đó, nó càng làm em trở nên xa lạ. Em có một chút cảm giác như vậy.”
Vì ngấm nước mưa, San San hắt xì liên tục, người run cầm cập. Đình Quân thấy vậy liền không chút do dự nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. “Xoa hai tay lại và áp lên mặt, như vậy em sẽ không thấy lạnh nữa.”
Hơi ấm từ bàn tay Đình Quân truyền sang khiến San San sững người. Cô làm theo lời anh, cảm nhận hơi nóng lan tỏa trên mặt mình. Một lúc sau, mưa tạnh hẳn, những đám mây đen tan dần nhường chỗ cho ánh hoàng hôn yếu ớt.
“Chúng ta về thôi. Em muốn đi đâu?” Đình Quân hỏi khi thấy xe buýt sắp tới.
“Thật ra em phải tới trạm số sáu mới có thể bắt xe về nhà." San San đáp. Chỗ họ đang đứng là trạm số năm.
“Anh sẽ đưa em đến đó.”
"Nhưng anh bắt xe ở trạm này mà."
"Không sao đâu."
Cả hai cùng chạy bộ một đoạn ngắn đến trạm xe buýt số sáu. Đình Quân cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, khoác lên vai San San. “Em mặc áo khoác của anh vào đi.”
“Không cần đâu, em không sao mà.” San San từ chối.
“Mặc đi, đừng ngại. Dù mưa đã ngớt nhưng vẫn còn mưa nhỏ và dai dẳng, anh nghĩ nó sẽ kéo dài đến tối đó.” Đình Quân dứt khoát.
San San cầm lấy áo khoác còn vương hơi ấm của anh, cười tươi. “Cảm ơn anh." Sau đó nghiêm túc nói. “Có thật là anh không sao không? Em biết anh không thể quên được Nguyệt Vy nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta không thể tự tạo ra ký ức của riêng hai chúng ta sao? Em cá cược với anh, nếu người kế tiếp đi qua mang dù màu tím thì chúng ta sẽ hẹn hò.”
Đình Quân cười buồn. “Anh không nghĩ việc đó có thể xảy ra đâu.”
“Thì anh cứ cá cược với em đi, xem việc đó có xảy ra không. Nếu là dù tím, chúng ta sẽ hẹn hò.” San San chắc nịch.
Một giây, hai giây trôi qua. Xe buýt chầm chậm chạy tới rồi dừng lại. Người kế tiếp đi ngang qua trạm cầm chiếc dù màu xanh lá. San San lộ rõ vẻ thất vọng, vai rủ xuống. “Vậy em đi đây, xin lỗi anh.” San San ủ rũ bước lên xe.
“San San, khoan đã.” Đình Quân bất ngờ gọi lớn. Anh bước sát lại gần cửa xe, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. “Chuyện cá cược này anh nghĩ không công bằng với em. Điều đó chỉ công bằng khi anh cho em cơ hội. Như thế này đi, nếu người kế tiếp đi ngang qua đây mang dù đỏ, chúng ta sẽ hẹn hò.”
San San gật đầu, hơi thở như ngưng đọng. Cả hai cùng nín thở quay mặt nhìn về phía con phố. Một người phụ nữ bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay bà ấy cầm chiếc dù đỏ thắm rực rỡ dưới màn mưa lắc rắc.
Cả Đình Quân và San San đều sững sờ, không biết nói gì thêm. Nụ cười hạnh phúc và ánh mắt long lanh của họ đã thay cho mọi lời xác nhận. San San ôm chặt áo khoác của Đình Quân vào lòng, bước hẳn vào trong xe tìm chỗ ngồi. Đúng như cô đã nghĩ, trong tình yêu chỉ cần cố gắng và nỗ lực, trái tim sẽ tự tìm thấy lối về hạnh phúc.
Hoài Ngọc một mình ghé qua nhà Nguyệt Vy sau khi San San chạy đi đâu đó. Hai cô gái trò chuyện về mối quan hệ giữa Thái Trân và Hạo Phong.
“Họ bằng tuổi nhau, Thái Trân chấp nhận công việc quản lý là vì cô ta thích Hạo Phong. Còn Hạo Phong thì…” Hoài Ngọc bỏ lửng câu nói, quan sát biểu cảm của bạn mình.
Nguyệt Vy trầm ngâm một lúc rồi đáp. “Mình thấy hình như Hạo Phong không thích cô ta mà chuyện đó mình cũng không biết nữa.”
Hoài Ngọc xoay người, tựa lưng vào thành ghế gỗ. Ánh mắt cô nheo lại, vẻ dò xét, như muốn xuyên thấu vào tâm tư đang rối bời của Nguyệt Vy.
Sau một hồi im lặng để không khí thêm phần sức nặng, cô thở dài. “Hai người sống chung một nhà, làm sao mà cậu lại không biết được chứ? Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi, chuyện quan trọng là Thái Trân - tình địch của cậu, cậu định sẽ làm gì đây?”
Nguyệt Vy nghe câu hỏi mà lòng buồn rười rượi. Hình ảnh Hạo Phong lạnh lùng thường ngày hiện lên, đan xen với gương mặt luôn đắc thắng của Thái Trân khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Cô cụp mắt xuống, hai bàn tay xoắn vào nhau, thốt ra ba chữ nhưng chứa đựng sự bất lực tột cùng. “Mình không biết.”
Hoài Ngọc thẳng người dậy, vỗ tay xuống mặt bàn cái "bộp" như muốn đánh thức sự mạnh mẽ đang ngủ quên trong lòng bạn mình. Cô dõng dạc nói. “Lại câu trả lời gây thất vọng. Nhưng hôm nay mình có tin tốt muốn thông báo với cậu, San San đã có kế hoạch đối phó với Thái Trân rồi, chiều nay hãy gặp tụi mình ở sân bóng rổ. Đừng quên đó.”
Lời khẳng định chắc nịch của Hoài Ngọc giống như tia sáng nhỏ nhoi rọi vào đám mây đen trong lòng Nguyệt Vy. Dù vẫn còn nhiều nỗi lo âu về cái danh nghĩa "anh em" nghiệt ngã nhưng cô biết mình không thể trốn chạy mãi được.
Nguyệt Vy ngước mắt lên. “Mình biết rồi.”