Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Dòng tin nhắn

Lâm Vũ bước vào, hai tay xách túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Anh và Bùi Thần là bạn nối váy từ thuở nhỏ. Sau khi cha bỏ đi rồi mẹ cũng sớm qua đời, Lâm Vũ được mẹ Bùi đón về nuôi nấng, yêu thương chẳng khác nào con ruột.

“Con đến chơi là được rồi, mua chi mà lắm đồ thế này. Lo mà tiết kiệm tiền còn cưới vợ chứ.” Mẹ Bùi mỉm cười, nhưng khóe mắt lại rưng rưng, bà len lén đưa tay quẹt đi giọt nước sắp trào ra.

“Có đáng bao nhiêu đâu mẹ, con mua cho mẹ tẩm bổ mà.” Lâm Vũ hì hì cười, ngồi xuống cạnh giường, đôi tay thoăn thoắt xoa bóp đôi vai gầy guộc cho bà.

“Cái thằng, chỉ được cái khéo mồm khéo miệng. Chẳng bù cho cái tên ‘đầu gỗ’ này chút nào.” Mẹ Bùi liếc về phía Bùi Thần, thở dài một hơi: “Hai đứa này, mẹ cũng già rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu. Đứa nào có bạn gái thì sớm dắt về cho mẹ xem mặt. Nếu đủ duyên đủ nợ thì tính chuyện kết hôn luôn đi cho mẹ yên lòng.”

Lâm Vũ khẽ liếc mắt, âm thầm quan sát biểu cảm của Bùi Thần. Ngay lúc đó, bàn tay đang gọt táo của anh chợt khựng lại trong giây lát, lưỡi dao mảnh sắc hơi run nhẹ.

Thấy bầu không khí bỗng chùng xuống, Lâm Vũ liền nở nụ cười gượng gạo để phá tan sự tĩnh lặng: “Thôi, con chưa vội đâu mẹ. Tình yêu là thứ gì đó chỉ khiến người ta thêm khổ sở thôi.”

Dù biết ái tình vốn đủ vị đắng cay ngọt bùi, nhưng Lâm Vũ lại là kẻ sợ vị đắng, chẳng bao giờ dám dấn thân vào. Hoặc có lẽ, anh vẫn chưa gặp được người khiến mình tình nguyện nếm trải cái vị chát đắng đầy mê hoặc ấy.

Mẹ Bùi nghe vậy thì bật cười: “Chưa yêu mà đã bi quan thế con?” Bà trầm ngâm một chút, ánh mắt xa xăm: “Tình yêu không phải là cảm giác nhất thời, mà là sự bao dung và hy sinh vô điều kiện. Nhiều khi người ngoài nhìn vào thấy đau khổ, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấu, họ đang chọn điều tốt nhất cho đối phương.”

Nói đến đây, ký ức năm mười tám tuổi bỗng chốc ùa về. Năm xưa, bà cũng từng yêu sâu đậm một người, nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh nghèo khó, sợ bản thân trở thành gánh nặng cho sự nghiệp của người yêu, bà đã chọn cách ra đi không một lời từ biệt.

“Dạ, mẹ nói phải.” Lâm Vũ gật đầu ra chiều thấu hiểu, anh đứng dậy múc cháo ra bát: “Trễ rồi, mẹ ăn chút cháo cho nóng nhé!”

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Lâm Vũ mở ra xem, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên khiến anh sững sờ, suýt chút nữa đánh rơi cả bát cháo nóng. Anh thở dài, đi một vòng quanh giường rồi dùng chân kéo chiếc ghế cạnh Bùi Thần, lẳng lặng đặt điện thoại ngay trước mặt bạn mình.

Trên màn hình, dòng chữ lạnh lùng hiện ra như một dấu chấm hết:

[Thầy ơi! Lữ Diệp đi du học rồi. Máy bay vừa cất cánh.]