Chương 10: Tớ là vợ cậu
Hàn Phi Vũ lặng lẽ ngồi xuống góc lán đối diện, sống lưng thẳng tắp, gương mặt quay về phía màn mưa còn sót lại nơi rìa đêm như thể chỉ cần quay đầu lại nhìn cô thêm một lần nữa, lớp băng kiêu hãnh anh dày công dựng lên sẽ tan vỡ. Mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ, từng giọt nặng nề như nhịp tim bị ép chậm lại. Anh không nhìn cô. Nhưng trong bóng tối mờ nhòe, đôi tai anh lại căng ra lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của cô, từng chuyển động khẽ khàng của thân hình mảnh mai như sợi tơ sắp đứt. Thanh Uyển chống cự rất lâu. Chống lại cơn lạnh ngấm tận xương. Chống lại cơn mệt rã rời. Và chống lại cả nỗi cố chấp chưa từng chịu buông. Rồi cuối cùng, đầu cô khẽ gục xuống đầu gối như một cánh hoa tàn rơi xuống sau bão, hàng mi khép lại, giấc ngủ kéo đến như một sự đầu hàng muộn màng. Hơi thở dần đều lại. Giấc ngủ đến mong manh, bất lực, và đầy tổn thương.
Chỉ khi ấy, Phi Vũ mới khẽ nhúc nhích. Anh tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi như thể sợ đánh thức không chỉ giấc ngủ của cô mà con cả những điều anh đã cố chôn vùi suốt tám năm. Bàn tay anh giơ lên, đầu ngón tay run rẩy lơ lửng trên mái tóc ướt sũng của cô
Muốn chạm, Nhưng không dám.
Muốn giữ, Nhưng không có quyền.
Sau một khoảnh khắc giằng xé, anh rụt tay lại, nắm chặt đến trắng bệch. Một lời thì thầm tan vào trong tiếng mưa - vỡ vụn, khàn khẽ, đầy tuyệt vọng:
"Đồ ngốc… sao cậu cứ khiến tôi phải đau lòng đến thế này?"
Khi bình minh hé mở, ánh nắng mới len qua những khe hở mục nát của căn lán, rắc lên không gian một lớp vàng mỏng xóa nhòa bóng tối, nhưng không xóa được những gì đã xảy ra. Hơi ẩm của mưa rút dần. Bóng tối tan đi. Chỉ còn lại sự im lặng, cùng những gì không thể nói thành lời. Thanh Uyển chậm rãi tỉnh dậy trong cơn mê man. Đầu óc cô nặng trĩu, cơ thể rã rời, cổ họng khô khốc, nhưng ánh mắt vẫn còn giữ nguyên một thứ tỉnh táo cố chấp. Tầm nhìn cô dừng lại nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh. Bản hợp đồng nằm ngay ngắn ở đó. Và dòng chữ ký “Hàn Phi Vũ” hiện ra rõ ràng, sắc nét, như một vết cắt gọn gàng giữa giấy trắng. Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi cô cong lên, mang theo một nụ cười mệt mỏi nhưng thắng lợi:
“Cảm ơn Chủ tịch Hàn. Cuối cùng anh cũng nhìn ra giá trị của bản hợp đồng này…hay là giá trị của sự 'mặt dày' của tôi?”
Phi Vũ đã đứng gần cửa lán.Phi Vũ đã đứng gần cửa lán. Bóng lưng anh cao lớn, cứng rắn, nhưng mang theo một vẻ cô độc rất riêng như một người đã tự đẩy mình ra khỏi những điều mình khao khát nhất. Nghe vậy, anh hừ lạnh, không quay đầu lại:
"Ký vì nó hoàn hảo. Không phải vì cậu. Đừng tự huyễn hoặc mình.”
Thanh Uyển chống tay đứng dậy, nhưng cơn choáng váng bất ngờ ập tới như một cơn sóng ngầm, thế giới trước mắt cô chao đảo như mặt nước sau mưa. Cô loạng choạng, suýt ngã. Phi Vũ quay lại gần như ngay lập tức. Bàn tay anh vòng qua eo cô, giữ cô đứng vững.Khi đầu ngón tay chạm vào trán cô, hơi nóng bất thường khiến tim anh khẽ thắt lại. Cơn lo lắng bùng lên, sắc bén và dữ dội nhưng anh vẫn cố che đậy bằng sự gay gắt quen thuộc.Ánh mắt anh tối sầm. Giọng anh bật ra gay gắt nhưng dưới lớp sắc lạnh ấy là một nỗi hoảng loạn không giấu kịp:
“Tô Thanh Uyển! Cậu bị điên à? Sốt đến mức này mà vẫn lo mấy tờ giấy chết tiệt đó sao?”
Thanh Uyển ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt lờ đờ vì sốt, nhưng vẫn cong lên một nụ cười yếu ớt, cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng như thể nếu buông ra, cô sẽ đánh mất tất cả. Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
“Tôi lấy được hợp đồng rồi…Cậu không được…nuốt lời đâu đấy.”
Cô đã thắng. Không chỉ là hợp đồng. Mà là một phần trái tim anh dù anh không chịu thừa nhận.
Tiếng động cơ xe cứu hộ xé toạc không gian tĩnh lặng.
Cửa lán bật mở. Hơi gió buổi sáng tràn vào, theo sau là trợ lý của Phi Vũ, đội cứu hộ, và Đoàn Gia Minh. Gương mặt Gia Minh hiện rõ vẻ mệt mỏi, lo lắng suốt một đêm dài, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở cảnh trước mặt. Phi Vũ đang giữ Thanh Uyển trong tay, chiếc áo vest của anh vẫn khoác trên vai cô
Tất cả lập tức đông cứng.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.
Không cần lời. Không cần giới thiệu. Chỉ có đối đầu, ganh ghét, thua – thắng, và một người phụ nữ đứng giữa hai thế giới.
Phi Vũ khẽ siết tay, cười lạnh, ánh mắt vừa kiêu hãnh, vừa cay đắng:
“Vợ anh đấy. Đón về đi. Cô ấy vì cái hợp đồng này mà suýt mất mạng.”
Anh chuyển Thanh Uyển sang tay Gia Minh — dứt khoát, lạnh lùng, như thể đang tự tay xé bỏ phần mềm yếu cuối cùng của mình. Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao, nhưng bên dưới là một vết thương chưa bao giờ khép. Rồi anh quay đi. Không ngoảnh lại. Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa xe để lại Thanh Uyển trong cơn mê man.
Thanh Uyển tỉnh dậy khi ánh nắng chiều đã ngả vàng bên khung cửa sổ bệnh viện. Ánh sáng nhạt màu như một lớp mật ong loãng, trải dài trên ga giường trắng đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian đang chảy chậm lại. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, lạnh lẽo, làm cô khẽ nhíu mày. Những mảnh ký ức về đêm mưa lạnh trong căn lán nhỏ ùa về — rời rạc, nhòe nhoẹt, như một cuộn phim cũ bị xước. Cô chớp mắt, theo bản năng đưa ánh nhìn tìm kiếm nhưng người ngồi cạnh giường không phải là bóng dáng cao lớn, lạnh lùng ấy.
Mà là Đoàn Gia Minh.
Gia Minh nhận ra cô đã tỉnh, lập tức đứng dậy, giọng anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm pha lẫn lo lắng:
“Thanh Thanh, cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có còn đau ở đâu không?”
Thanh Uyển khẽ lắc đầu. Cổ họng vẫn khô rát, giọng cô yếu và mỏng như sợi chỉ:
“Tớ đỡ rồi…Sao tớ lại ở đây? Hàn Phi Vũ đâu?”
Cái tên vừa thốt ra khiến bầu không khí lập tức trùng xuống. Gia Minh im lặng trong giây lát. Ánh mắt anh lóe lên một tầng cảm xúc phức tạp — xót xa, do dự, và cả điều gì đó như bị tổn thương. Anh rót cho cô một ly nước ấm, đỡ cô uống vài ngụm rồi mới trầm giọng:
“Hàn Phi Vũ rời đi ngay sau khi giao cậu cho tớ. Cậu ta…"
"...rất lạ.”
Anh dừng lại, dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội trước khi nói tiếp:
“Thanh Thanh à…” “Cậu và Phi Vũ…” “…thực sự đã xảy ra chuyện gì trong tám năm qua?”
Ánh mắt Gia Minh trở nên sâu hơn, giọng hạ thấp:
“Lúc ở ngoại ô, khi tớ định đón cậu…Cậu ta nhìn tớ bằng một ánh mắt rất đáng sợ. Rồi nói: ‘Vợ anh đây, đón về đi.’”
Anh khẽ nhíu mày, như thể chính mình cũng không hiểu nổi:
“Tại sao cậu ta lại gọi cậu là vợ tớ…với thái độ cay đắng đến vậy?”
Thanh Uyển sững sờ. Chiếc ly sứ trong tay cô run lên, suýt nữa rơi xuống ga giường. Tim cô đập hụt một nhịp.
“Cậu ấy nói…tớ là vợ cậu?”
Giọng cô khẽ đến mức gần như tan vào không khí nhưng dư chấn của câu nói ấy lan ra khắp căn phòng, như một vết rạn vô hình.
Ký ức đêm mưa dần trở nên rõ nét trong tâm trí Thanh Uyển. Không còn là những mảnh vỡ mơ hồ mà là từng khoảnh khắc sắc lạnh, cắm sâu như gai. Cô nhớ lại lúc mình sốt li bì, cơ thể lạnh đến tê dại, và vòng tay Phi Vũ siết chặt lấy cô, như thể sợ cô tan biến trong màn mưa. Cùng với đó là giọng nói khàn khàn, đầy oán hận của anh, vỡ vụn trong cơn mưa đêm:
“Quay về với gia đình cậu đi.” “Cậu có chồng con rồi cơ mà.” “Đừng kéo tôi vào cuộc sống yên ổn của cậu nữa.”
Từng câu nói, từng ánh mắt… giờ đây ghép lại, tạo thành một bức tranh vừa rõ ràng, vừa nực cười. Một nỗi chua xót dâng lên nơi lồng ngực Thanh Uyển. Cô quay mặt ra phía cửa sổ, cười khẽ - một nụ cười mỏng manh, thấm đầy nước mắt.
“Hóa ra là vậy…” "Hóa ra lý do cậu ấy tàn nhẫn đẩy tớ ra…lý do cậu ấy sỉ nhục tớ suốt mấy ngày qua…chỉ vì cậu ấy tưởng tớ đã kết hôn với cậu.”
Giọng cô khàn lại:
“Anh ấy còn tưởng…bé An Tĩnh là con của chúng ta.”
Câu nói rơi xuống nhẹ bẫng — nhưng lại nặng nề như đá. Gia Minh nhíu mày, ánh mắt dâng lên sự phẫn nộ xen lẫn xót xa:
“Chỉ vì một hiểu lầm như vậy mà cậu ta bỏ mặc cậu sao? Cậu không thấy quá tàn nhẫn à?”
Thanh Uyển không đáp ngay. Cô bình thản ăn hết bát cháo Gia Minh mua — từng muỗng chậm rãi, như thể đang nuốt xuống cả quá khứ. Rồi cô tự tay gấp gọn bộ quần áo bệnh nhân, động tác gọn gàng đến lạnh lẽo. Gia Minh nhìn cô, do dự một lúc lâu:
“Thanh Uyển…” “Tớ có nên nói rõ với Phi Vũ về chuyện của An Tĩnh không?”
Thanh Uyển khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, nhưng đôi mắt thì phẳng lặng đến đáng sợ.
“Không cần đâu.” "Cậu ấy đã chọn tin vào những gì cậu ấy muốn thấy…thì cứ để như vậy đi.”
Cô đặt bát xuống, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Tớ lấy được hợp đồng cho sếp Thẩm rồi. Nhiệm vụ của tớ kết thúc ở đây.”
Không oán trách. Không níu kéo. Chỉ còn một đường cắt gọn ghẽ giữa quá khứ và hiện tại.
Sau khi xuất viện, Thanh Uyển quay lại công ty. Cô vẫn là biên dịch viên trưởng xuất sắc, sắc sảo, chuyên nghiệp, điềm tĩnh. Nhưng ít nói hơn, trầm hơn, và xa hơn. Cô dịu dàng với đồng nghiệp. Kiên nhẫn với cấp dưới. Nhưng tuyệt nhiên không còn nhắc đến cái tên Hàn Phi Vũ hay Tập đoàn Thanh Vũ. Mỗi khi có cuộc họp định kỳ giữa hai bên, cô chỉ cử trợ lý đi. Nếu buộc phải xuất hiện, cô sẽ:
Giữ khoảng cách đúng mực.
Gọi cậu một tiếng “Chủ tịch Hàn”
Xưng “tôi”
Không còn “mặt dày”. Không còn chặn xe. Không còn ánh mắt bốc lửa trong đêm mưa.
Chỉ còn hai đối tác xa lạ — không hơn, không kém.
Ngược lại, Phi Vũ rơi vào trạng thái bồn chồn chưa từng có. Anh cố tình tạo ra vài lỗi nhỏ trong dự án — không phải vì sơ suất, mà vì muốn ép cô phải xuất hiện. Nhưng người đến luôn là Lâm Tuệ An hoặc một trợ lý khác. Trong một cuộc họp, Phi Vũ lạnh lùng hỏi:
“Cô Tô đâu?”
Trợ lý đáp cẩn trọng:
“Dạ, trưởng phòng Tô nói phần này không thuộc chuyên môn của cô ấy, nên cô ấy đang bận xử lý dự án khác ạ.”
Phi Vũ siết chặt cây bút trong tay. Ánh mắt anh tối lại.
Cô không còn đuổi theo anh. Không còn nhìn anh bằng ánh mắt cháy bỏng như đêm mưa ấy. Sự dịu dàng, lễ phép của cô bây giờ giống như một bức tường kính dày cộm —anh nhìn thấy cô, nhưng không còn cách nào chạm vào.