Chương 6: Ta là người có tư cách nhất
Bạch Dĩnh Nghi từ sau khi tỉnh lại, vẫn một mực lặng yên không nói tiếng nào.
Cửa tư phòng bỗng chốc bật mở, Dạ Thần hùng hổ bước vào, gương mặt không tài nào che giấu nổi ngọn lửa tức giận đang ngùn ngụt bốc cháy.
- Nàng đúng là gan to bằng trời, ngộ nhỡ ta không đề phòng mà cài Phượng Vũ Vương Linh lên tóc nàng, chẳng phải nàng đã tiêu đời rồi hay sao?
Bạch Dĩnh Nghi giương đôi mắt trong veo lên nhìn Dạ Thần, chỉ thấy hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó vung nhẹ tay trên không trung, một cảnh tượng ngắn ngủi liền được tái hiện trước mắt.
Trong khu rừng đen tối, Tề Minh cầm kiếm lao đến, suýt chút nữa đã kết liễu mạng Bạch Dĩnh Nghi, khoảnh khắc kiếm sắp chém đến cổ, Dĩnh Nghi đang nằm an toàn trên giường cũng phải sợ hãi rùng mình.
Quả nhiên nếu không có kết giới từ bảo vật Dạ Thần âm thầm tặng, nàng sớm đã tiêu tùng một mạng.
- Nàng nhìn đi tiểu Nghi, đây chính là kẻ mà nàng yêu, nếu như ta không kịp thời vì chẳng thấy nàng đâu mà tìm đến, nàng nghĩ nàng còn có cơ hội nằm ở đây không?
Bạch Dĩnh Nghi rũ mắt, từ từ ngồi dậy, gương mặt nàng vốn rất thanh tú trắng trẻo, hai má lại mềm mại giống như một đôi màn thầu, khi có chuyện không vui trông xụ xuống rất tội nghiệp.
Thú thực, ban nãy bởi vì Phượng Vũ Vương Linh động đậy trên tóc, đã khiến Dĩnh Nghi từ cơn mê man tỉnh lại. Mê hồn hương của Ma tộc tuy lợi hại, thế nhưng khi bản thân đã được bao bọc sẵn từ trước trong lông vũ phượng hoàng, tác dụng của nó cũng giảm đi phân nửa.
Quả thật, bảo vật của Dạ Thần nếu tính về tác dụng, thì mãi mãi trung thành với chủ nhân, so với Dĩnh Nghi vẫn là có lợi hơn cả.
Cụ thể là Bạch Dĩnh Nghi sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại tỉnh ngay vào lúc Tề Minh đang vung kiếm chém xuống, và cũng rất rõ ràng chứng kiến toàn bộ luôn cảnh tượng về sau, cái lúc mà Dạ Thần đẹp rực rỡ hạ xuống bên cạnh nàng, đồng thời tiếp tục cứu nàng thoát khỏi một đòn chí mạng.
Cảm giác bị phản bội xâu xé toàn bộ tâm can, Bạch Dĩnh Nghi cho rằng bản thân mình chỉ là một con cờ của cha con tộc Ma Điểu. Hoá ra những ấm áp gần hai vạn năm nay không thắng được luân thường đạo lý, người của Ma giới đối với Tiên giới thực sự không đội trời chung, hoá ra đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là một con cờ trong canh bạc bị người ta nhẫn tâm tính kế, người ở bên Dĩnh Nghi cũng chỉ còn lại nghĩa phụ và quân thượng tương lai mà Thiên Đế an bài.
Dạ Thần đã cứu nàng một lần, hiện tại tiếp tục giải thoát lần thứ hai. Đối với điều này trên hết Dĩnh Nghi đều thập phần cảm kích. Nhớ lại mảnh ký ức còn đọng lại chỉ vừa mới diễn ra mấy canh giờ trước thôi, nàng bồi hồi ngẫm nghĩ về những lời Tề Minh cùng Dạ Thần đã từng đối đáp.
...
- Quả nhiên là láo xược! Người của bản thượng thần ta mà nàng cũng dám đánh.
Tề Minh chậm rãi đứng dậy từ trên cỏ, sau đó không hề nao núng bắt đầu cùng Dạ Thần chất vấn mọi chuyện.
- Dạ Thần? Ngươi đường đường là một thượng thần lại dư giả thời gian ở đây bảo vệ một nữ nhân yếu ớt. Trực tiếp đối đầu với người của Ma giới, ngươi không sợ một đi không trở lại sao?
- Khiến cho nàng bất tỉnh, sau đó là lặng lẽ thủ tiêu. Ta vốn biết Ma tộc các ngươi rất lo sợ đối với những tiên tử sinh ra bản thân chỉ mang một linh căn trong người như Bạch Dĩnh Nghi, thế nhưng ngay cả người cùng thề non hẹn biển những hai vạn năm cũng có thể đang tâm xuống tay, ngươi thực sự không chút nào hổ thẹn với Dĩnh Nghi sao?
- Vậy còn ngươi? Kẻ hèn mọn như nàng người đứng trên cao như ngươi chắc hẳn chưa từng gặp qua. Ngươi lấy tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với ta?
- Ma tộc các ngươi so với ái tình lại có thể đem địa vị ra so sánh? Huống hồ một kẻ như ngươi gặp ta cũng phải cúi đầu kính một tiếng: "Thượng Thần", nếu vậy ngươi lấy tư cách gì ở đây đối đầu với bản thượng thần ta? Bạch Dĩnh Nghi là thê tử tương lai của ta, chạm tới nàng mà ngươi không sợ không còn cơ hội trở về với phụ thân sao? Lũ Ma giới các ngươi từ trước đến nay đều không biết điều như thế à?
Nghe đến đây, trong mắt Tề Minh có chút bàng hoàng.
- Ngươi nói sao? Thê tử tương lai? Vậy là nàng đã phản bội ta?
Dạ Thần nhếch mép cười, sau đó thi triển một kết giới, bao bọc lấy toàn thân Tề Minh ghim vào một cây mộc gần đó.
Tề Minh giây trước còn điên loạn vì Bạch Dĩnh Nghi chuẩn bị thành thân, giây sau lại càng cuồng nộ hơn khi bị Dạ Thần nhốt vào kết giới. So với một thượng thần, tất nhiên hắn xét về mọi lĩnh vực đều không hơn, thậm chí còn đa phần kém cỏi, tuy rằng không nhớ ra nhưng cũng chỉ mới ban nãy, hắn còn bị phụ thân dùng năm phần công lực đả thương. Cho nên hiện tại, việc phá huỷ kết giới của Dạ Thần thật sự hoàn toàn không có khả năng.
Dạ Thần vốn không muốn nhiều lời, sau khi tạo kết giới liền trở lại ôm lấy Bạch Dĩnh Nghi, cũng không quên bỏ lại một câu trước khi hoàn toàn tan vào trong gió.
- Một kẻ như ngươi thậm chí còn không xứng đáng để Dĩnh Nghi của ta phản bội.
Dừng lại đôi chút, Dạ Thần bất chợt bật cười khanh khách.
- Câu hỏi của ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi câu trả lời.
- Ngươi hỏi ta dùng tư cách gì để ở bên Dĩnh Nghi? Để ta cho ngươi hay, hôn sự của ta và nàng ấy chính là sự tác thành của cả thiên hạ. Bản thượng thần mới chính là người có tư cách nhất.