Chương 7: Ta chấp thuận với người
“Bản thượng thần mới chính là người có tư cách nhất...”
Bạch Dĩnh Nghi bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, khi cảm nhận được ánh mắt Dạ Thần đang nhìn mình gần như sắp phóng ra ngàn mũi tên rực lửa.
Dạ Thần không vui nhíu mày, những cảnh sau khi Tề Minh vung kiếm, hắn không tái hiện cho nàng. Bạch Dĩnh Nghi đang nghĩ đến cái gì hắn hiện tại không hề biết. Chẳng lẽ nàng vẫn sẽ cố chấp yêu Tề Minh? Yêu một kẻ đã có ý muốn xuống tay với mình?
Thế nhưng, sự tình lại trái với suy nghĩ của hắn, Bạch Dĩnh Nghi đột nhiên lại sà vào lòng Dạ Thần, sau đó rất nhanh đã oà lên bật khóc.
Ngay lập tức, Dạ Thần giây trước còn đang tức giận, giây sau đã luống cuống không biết phải nói câu gì. Chỉ thấy Dĩnh Nghi trong tiếng nức nở giống như muốn bộc bạch hết toàn bộ tâm tư, thế nhưng lại bị những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng xót xa cản trở.
Nếu muốn hỏi về tâm trạng lúc này, Dĩnh Nghi thừa nhận, nàng thực sự rất đau. Đau vì Tề Minh dối lừa nàng, đau vì tình yêu này nàng không thể trao đến bất cứ ai một cách trọn vẹn. Mà đau hơn cả, chính là vì Dạ Thần.
Thế nhưng phải làm thế nào đây chứ? Bạch Dĩnh Nghi lại chẳng hề yêu hắn...
Suy cho cùng, Tề Minh kia mới thực sự là nàng đến trước.
Còn Dạ Thần...
Dù cho địa vị hắn không thể xem thường, dù cho nội công hắn thâm hậu, dù cho hắn đã chờ đợi nàng đến một vạn năm.
Thì kẻ đến sau... vĩnh viễn cũng chỉ là đến sau...
Hơn ai hết, Dĩnh Nghi hiểu, Dạ Thần cũng đều hiểu.
Nợ tình thì đã sao? Nợ mạng thì đã sao? Cứu một người là đạo lý cơ bản, thế nhưng để yêu một người, lại là đạo lý của tâm can, của những giọt máu đỏ tươi chảy trong lồng ngực ấm áp. Người được yêu, ngay cả đông cũng thành hạ. Kẻ không yêu, hạ chí cũng ngả đông.
Những thứ thuộc về cảm xúc, vốn chưa từng một lần thuận theo luân thường của thiên đạo.
Siết chặt lấy thân ảnh mình đêm ngày đều khao khát vào trong ngực, Dạ Thần chỉ đành miễn cưỡng nói ra một câu, mà thực lòng, hắn chưa từng muốn ép...
- Bạch Dĩnh Nghi, ngày nào ta còn là Dạ Thần, hôn sự với nàng, ta tuyệt đối không huỷ bỏ.
Rồi tất cả, cũng chỉ còn cố chấp.
Nếu vậy thì... ta nguyện dùng cả đời này, để trả lại trọn một kiếp cho người...
- Được, ta chấp thuận với người...
Phải, ta chấp thuận với người. Ta muốn thành thân với người, ta muốn thử yêu người, ta muốn biết, rốt cuộc tình cảm của ta, có thể trao về người hay không...
Xin lỗi người, xem người như một phép thử, ta biết là ta sai, tự biết ta đã sai rồi, thế nhưng...
Phút giây Dạ Thần còn chưa kịp sửng sốt, hắn đã bị Bạch Dĩnh Nghi bất thình lình rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn.
Dục hoả dường như đang châm lên từ tận đáy lòng, Dạ Thần thuận thế đỡ lấy gáy Bạch Dĩnh Nghi, dùng sức cắn nuốt bờ môi kia ngấu nghiến.
Dường như hắn tức giận, dường như hắn hiểu được Dĩnh Nghi giấu đi tâm tư gì. Thành thân với hắn, nàng vốn xem như đang trả nợ, có đúng không?
Cả gan coi ta là một vật thử nghiệm, trời đất này cũng chỉ có mình nàng dám nghĩ.
Dạ Thần ta từ lúc biết bái một tiếng: "sư phụ", vốn chưa từng sợ qua bất cứ thứ gì. Nàng muốn thử? Ta tình nguyện thử cùng nàng, nhưng thử xong rồi, ta sẽ không cho nàng cơ hội quay đầu.
Bạch Dĩnh Nghi, nàng không yêu ta, ta sẽ khiến cho nàng buộc lòng phải yêu ta...
_
Một đêm này, khói sương che mờ đi ánh trăng rọi chiếu ngoài cửa sổ, Dạ Thần cúi đầu hôn nhẹ lên cánh anh đào ngọt dịu, chút động tác nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến tinh thần Bạch Dĩnh Nghi, khi mà nàng đang thoải mái ngả lưng vào lòng hắn say giấc ngủ.
Đây là lần thứ bao nhiêu hắn âu yếm đôi môi này? Thực sự hắn cũng chẳng nhớ ra được nữa. Chỉ biết Dĩnh Nghi rất phối hợp, rất ngoan ngoãn ngã vào ngực hắn. Thế nhưng đến thời khắc Dạ Thần cho rằng bản thân mình sẽ mất kiểm soát mà lao đến chiếm đoạt nàng, chính hắn lại là người thi triển pháp thuật kéo nàng vào giấc ngủ.
Hắn không muốn vấy bẩn ý trung nhân của mình.
Vẫn là nên đợi đến ngày hắn trông thấy hỉ phục lộng lẫy tôn lên khí chất thanh nhã của Dĩnh Nghi giữa hàng vạn những vần mây, vẫn là nên đợi đến ngày cả hai có thể chính thức cùng nhau bước trên thảm nhung xa hoa đỏ tươi một màu huyết, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, thành khẩn bái đường.
Đúng vậy, chính là cái ngày hắn và nàng thật sự thuộc về nhau, nơi Lục Nhất Thiên đại điện cùng sự chứng giám của tổ tông trời đất.
Ngày đại hôn, có lẽ Bạch Dĩnh Nghi sẽ trở thành một tân nương khuynh quốc khuynh thành.
_
Bạch Dĩnh Nghi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy hương thơm thanh tao từ trà thuốc đọng lại quanh chóp mũi, liền thoải mái thở nhẹ một hơi, trong vô thức vòng tay ôm lấy thân ảnh đang gần kề bên cạnh, rồi an tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bất lực thở dài một hơi, về điểm này có lẽ Dạ Thần phải tự trách chính mình. Bạch Dĩnh Nghi ngủ sâu như vậy, chắc hẳn là bởi vì đêm hôm qua đã bị hắn hạ mê dược hơi quá tay mất rồi...
Một đêm không trở lại tư phòng, có lẽ Vĩ Kỳ Nguyên Quân cũng sẽ không thắc mắc, dù sao nơi này cũng là Trùng Thiên điện, hơn bất cứ nơi đâu đều là an toàn trên hết.
- Dĩnh Nghi, dậy đi nào. Hôm nay là thọ yến của Thiên Đế, nàng và ta không vắng mặt được đâu.
Thấy rằng Bạch Dĩnh Nghi vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, chung quy cũng là do mình mà ra, cho nên hắn chỉ đành đặt nhẹ một túi thơm cùng lá thư nhỏ ở bên gối, sau cùng chỉnh cho nàng nằm lại ngay ngắn, rồi thay y phục một mình đi đến đại điện.
Thọ yến của Thiên Đế năm nay dường như được tổ chức lớn hơn hẳn mọi năm, những thần tiên được mời đến tất cả đều là nàng của Thiên tộc. Vị trí của tứ đại thần thú vẫn còn để trống, tuy rằng không mấy liên quan, thế nhưng không khỏi khiến cho Lục Nhất Thiên đại điện thiếu đi vài phần trang trọng.
Theo như lễ nghi, Dạ Thần đi tới trước tiên là bái kiến Thiên Đế, sau đó ngồi vào vị trí ngai vàng ở gần ngài.
Thiên Đế và Thiên Hậu không có con, chỉ có Dạ Thần là đồ đệ duy nhất.
- Thượng thần, Dĩnh Nghi thượng tiên vẫn chưa đến sao - Thiên Đế ngoảnh mặt thắc mắc, chỉ thấy Dạ Thần thoáng gật nhẹ đầu.
- Bệ hạ, Dĩnh Nghi đêm hôm qua bị con hơi quá tay làm cho mệt mỏi, hiện tại vẫn chưa kịp tỉnh, có lẽ sẽ đến muộn một chút. Lỗi này là do con, mong sư phụ và sư nương thứ tội...
Lời này vừa dứt, bên dưới đại điện đã nhanh chóng xôn xao, ngay cả Phong thần cũng bất giác toát mồ hôi lạnh. Dạ Thần thượng thần à, chuyện trên tẩm sàng người nhất thiết phải phô trương như thế ư? Cứ như vậy về sau gặp các tiên nhân khác ta làm sao đối đáp?
- Tốt tốt, tình cảm của hai con thực sự tiến triển rất tốt. Thế nhưng trước khi cử hành đại hôn, ta vẫn phải bố cáo cho chúng tiên một chuyện.
Nói đến đây, Thiên Đế cùng Thiên Hậu cùng nhau rời khỏi ngai vàng, sau đó đi đến trước mặt Dạ Thần, cúi đầu quỳ gối.
Trước hành động này, tất cả các tiên nhân bên dưới đều đồng loạt bị doạ cho khiếp vía. Không ai bảo ai, không chút hành động nào dư thừa, những tiên nhân khác ngay lập tức cũng quỳ xuống hành lễ, trước ánh mắt không hiểu chuyện gì của Dạ Thần.
- Sư phụ, sư nương, hai người...
- Thái tử điện hạ, xin hãy thứ lỗi cho chúng thần...
Thiên Đế trước tiên cướp lời Dạ Thần, sau đó mới tiếp tục lên tiếng.
- Tám vạn năm xưa kia, khi Thần giới và Tiên giới thất thủ trong đại chiến Thần - Ma, Thần Tôn đã độ lại cho người một nửa tu vi cả đời mình, sau đó gửi người xuống Tiên giới. Chỉ hi vọng ngày người khôn lớn, có thể thay Thần tộc và Thiên tộc trả thù rửa hận, đón tứ đại thần thú trở về. Tám vạn năm nay ta không thể nói ra, cho đến bây giờ người đã trở thành người mạnh nhất Tiên giới. Thời cơ đã chín muồi, Dạ Thần thượng thần, ta xin trả lại thân phận thật cho người, người chính là thái tử duy nhất của Thần tộc.
Phía bên dưới, người người đều ngơ ngác. Sảnh đại điện lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng nàng phục trắng tuyết, không ai khác chính là Bạch Dĩnh Nghi đang trong trạng thái sững sờ. Bốn mắt giao nhau, Dĩnh Nghi thực cảm thấy có chút không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Dạ Thần không phải người Thiên tộc, phụ thần của hắn là Thần Tôn, bản thân hắn sinh ra đã là thần. Tám vạn năm nay hắn được Thiên Đế ưu ái như vậy, là bởi vì hắn chính là thái tử Thần Tộc, là Thần Tôn Đại Đế tương lai ư?
Trước khi Dạ Thần kịp phản ứng lại, Bạch Dĩnh Nghi đã thuận theo các tiên nhân khác mà quỳ xuống. Giữa đại điện đồng loạt vang lên một loạt những âm thanh, là một tiếng gọi bày tỏ lòng tôn kính.
- Thái tử điện hạ...
_
- Ta không nghe lầm đấy chứ?
- Nghĩa phụ, người đã hỏi con đến lần thứ mười từ nãy đến giờ rồi...
Phong thần không phải có tuổi rồi liền trở nên nhiều lời, chỉ là nghĩa nữ này của ông, thực sự lại có thể suy nghĩ được điều như thế ư?
- Con thật sự không chút phản đối chuyện sau này nếu như thái tử điện hạ lập phi sao?
- Thật sự không có đâu ạ, xin người đừng lo. Dù sao về sau, con cũng là Thần Hậu, việc con cần làm là phò tá ngài ấy thật tốt. Vấn đề lập phi... chuyện này vốn nên là chủ ý riêng của thái tử điện hạ, con cũng chỉ có thể làm tròn bổn phận, không thể can thiệp sâu hơn.
Bạch Dĩnh Nghi lặng lẽ ngồi bên bờ suối trong vương phủ nghịch nước, nghĩa phụ của nàng ngồi đay uống trà cũng đã qua nửa canh giờ, ngoài việc dò hỏi hắn vấn đề Dạ Thần lập phi, thực sự chẳng còn chủ đề gì mới mẻ hơn.
Nhìn bộ dạng thấu tình đạt lý của nữ tử, Vĩ Kỳ Nguyên Quân thoáng thở dài, đặt lại tách trà xuống bàn đá, hương trà thơm ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, vẫn không khiến cho Phong thần bớt đi chút phiền lòng.
- Đứa con khờ khạo, con không phản đối mới là việc ta cảm thấy đáng lo. Nếu như thái tử lập phi, người đó đến tám chín phần là công chúa Ban Hoa. Phụ mẫu nàng ta là Thiên Hậu, Thiên Đế, trời ban dung mạo như hoa như nguyệt, cầm kỳ thi hoạ tất cả đều trứ danh, nếu như nàng ấy trở thành trắc phi, con không sợ bản thân mình về sau sẽ phòng đơn gối chiếc ư? San sẻ tình cảm của thái tử, con không cảm thấy đố kỵ chút nào à?
Bạch Dĩnh Nghi nhìn chăm chăm suối nước ấm, trong lòng gợn lên vài cơn sóng nhỏ.
- Nghĩa phụ à, người xem, con đã là tiên, những thứ đố kỵ phàm tục đáng lẽ ra không nên phạm phải. Huống hồ nếu như thái tử điện hạ không thực sự có tình cảm với con, vậy thì kể cả không lập trắc phi, tiểu Nghi sớm cũng sẽ khiến cho ngài ấy chán ngán. Thọ yến Thiên Đế vừa mới qua đi, Ban Hoa công chúa cũng không biểu lộ ý tứ gì với ngài ấy, người muốn con phải làm gì nàng ấy bây giờ?
Nghĩ đến tiệc mừng thọ Thiên Đế, Bạch Dĩnh Nghi lại bất giác ngẩn nàng một chút. Thực ra so với thọ yến, nàng cảm giác giống đại lễ sắc phong hơn. Dạ Thần bây giờ đã là thái tử, đồng thời là vị thần cuối cùng của Thần giới, hay nói cách khác, chính là Thần Tôn trong tương lai. Lớn lên từ tay nghĩa phụ, nàng không thấu hiểu quá nhiều về đại chiến Thần - Ma năm xưa, thế nhưng nàng biết, những tiên nhân thân sinh ra nàng, qua đời cũng là bởi hung thú Cùng Kỳ.
Thiên địa bao la luôn tồn tại những truyền thuyết được đồn đại mơ hồ. Trong số đó, Thiên Đế đã từng kể lại rằng, nếu như một ngày kia xuất hiện đôi cánh phượng hoàng có khả năng che rợp cả bầu trời của Tiên giới, thì khi ấy ắt hẳn Thần Tôn đại đế đã tái sinh trở về.
Mấy hôm trước, khi nàng bất tỉnh, được Dạ Thần ôm lên, nàng đã nghe hắn nói nàng chỉ mang trong mình một linh căn. Trời đất này nhân tài vốn đã hiếm, một thượng tiên nhỏ nhoi như nàng lại được thiên vị hết thảy mọi chuyện. Dĩnh Nghi biết thái tử không để tâm, thế nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác mình suy cho cùng không xứng với hắn, hiện tại nhận ra bản thân vốn được ưu ái chỉ để tu luyện, nàng thực sự rất muốn phi thăng.
Thế nhưng nàng chưa đủ năng lực, người có thể giúp cho nàng lại gần như không có.
À không, tại sao lại không có chứ nhỉ? Chẳng phải người gần nàng nhất, chính là quân thượng tương lai của nàng sao?
- Dĩnh Nghi, nghịch nước có vui không?
Dĩnh Nghi thoáng giật mình đôi chút.
Chỉ vừa nghĩ đến hắn, rất nhanh hắn đã xuất hiện.
Phong thần tế nhị xin cáo lui. Bạch Dĩnh Nghi rút chân khỏi suối ấm, vạt áo trắng tuy đã thấm nước nhiều một chút, cũng không khiến cho Dạ Thần chán ghét chút nào. Bao nhiêu lâu nay hắn chưa từng không vừa mắt nàng, thậm chí còn cảm thấy nàng khả ái vô cùng, đôi mắt nàng suốt một vạn năm vẫn cứ mãi chẳng đổi thay, vẫn cứ long lanh tươi đẹp như lần đầu hắn gặp nàng. Và cũng chính đôi mắt này đã khiến cho hắn hiểu được thế nào là yêu thương, thế nào là chung thuỷ.
Vòng tay vây lấy nàng vào lòng, tiếp tục dịu dàng trao cho nàng một nụ hôn, thái tử thực lòng rất yêu nàng, yêu hơn bản thân hắn nghĩ rất nhiều.
- Thái tử điện hạ, ta có chuyện muốn cầu xin với người.
- Bất kể là thứ gì không trái với thiên đạo, ta đều cho nàng.
Bạch Dĩnh Nghi ở trong lòng thái tử, vô thức nhìn thấy cánh phượng vĩ trên cổ hắn, lại nhớ đến lụa buộc tóc của mình cũng có thứ tương tự như thế, tâm tư liền có chút xao nhãng, trong vô thức lại vươn tay đến, nhẹ nhàng chạm lên cánh phượng ấy mà vuốt ve nhè nhẹ.
Gần như quên mất mục đích ban đầu của bản thân, Bạch Dĩnh Nghi sau khi thoát khỏi cơn thất thần liền giật mình thẹn thùng đến đỏ mặt. Mặc dù hiện tại hắn là quân thượng tương lai của nàng, thế nhưng những hành động thân mật quá mức nàng đều không dám làm ra, ngoại trừ đêm hôm trước lớn gan hôn hắn, từ đó về sau những động chạm âu yếm hết thảy đều là bản thân nàng bị động tiếp nhận.
Bị động... nhưng không phải không thích đâu đấy nhé.
- Chẳng phải rất thích sao? - Dạ Thần bật cười, đứng trước sự khẩn trương của Dĩnh Nghi cũng chỉ nắm lấy tay nàng hôn lên đầy sủng ái.
- Người đừng trêu ta nữa... - Bạch Dĩnh Nghi bị Dạ thái tử lôi lôi kéo kéo, liền ngại ngùng không biết phải giấu mặt đi đâu. nàng là đang muốn nói những chuyện khác cơ mà...
- Điện hạ, người khoan... - Đứng trước Dạ Thần vồn vã, Bạch Dĩnh Nghi nghiễm nhiên không có khả năng kháng cự, chỉ có thể mặc sức để cho hắn đẩy nàng ngã trên thảm cỏ, hôn đến mê mệt quên đời.
Dạ Thần không chạm đến nàng trước ngày thành thân, thế nhưng những âu yếm thế này hắn hết thảy đều vô cùng tự nhiên, bởi vì chỉ cần chạm vào nàng, tâm tư hắn dường như trở nên vui vẻ đến lạ thường.
Sớm thôi sẽ kết thành một đôi, cũng không cần phải quá câu nệ làm gì nữa.
Cho nên hiện tại, Kim thái tử vẫn đang liên tục hôn nhẹ lên bả vai cùng cần cổ trắng ngần, vừa cảm nhận hương thơm ngọt dịu trên cơ thể nàng, vừa không quên nguyện vọng của nàng, trầm giọng hỏi nhỏ.
- Dĩnh Nghi muốn gì nào?
- Ưm... điện hạ, ta muốn người có thể nhận ta làm đồ đệ, ta muốn mình có thể tấn thăng.
- Chuyện này không khó. Nhưng mà... - Dạ Thần vô cùng dễ tính, căn bản là vì Dĩnh Nghi của hắn vốn có tiềm năng, phi thăng thành thần tuy không phải chuyện một sớm một chiều, thế nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Nếu như nàng đã cần đến hắn dạy dỗ, hắn cũng không nhất thiết phải khó khăn với nàng làm gì. Chỉ có điều, trước khi chấp thuận, thái tử vẫn phải chớp lấy thời cơ làm thêm một vài chuyện - Dĩnh Nghi thử lấy lòng ta một chút, ta vui vẻ, chắc chắn sẽ chiều theo ý nàng.
Bạch Dĩnh Nghi đáy mắt chợt xôn xao, đến sau cùng vẫn thuận theo nàng thái tử, rướn cổ về phía trước hôn lên cánh môi của hắn.
Róc rách tiếng suối nguồn trôi từng làn nước trong veo thấm ướt mặt phiến đá, nhẹ nhàng ôm lấy một cảnh xuân rất đỗi ngọt ngào.
Nàng chính là cả thiên hạ.
Thiên hạ này thuộc về ta.
________________
• Đôi chút lý giải về linh căn: muốn tu tiên, trong nàng phải có linh căn, linh căn thường thuận theo ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ (Chưa tính đến linh căn biến dị). Linh căn càng ít, tu tiên càng thuận lợi. Tối đa từ 4 đến 5 linh căn, những nàng mang 2 linh căn sẽ có cơ hội phi thăng, mang 1 linh căn sẽ có tốc độ tu luyện rất nhanh, nếu chăm chỉ thì cơ hội phi thăng cực lớn.
Trong truyện, Dĩnh Nghi mang 1 linh căn, Dạ Thần 2 linh căn, nhưng bởi vì sinh ra đã là thần, còn có tu vi của cha là Thần Tôn đời trước nên Dạ Thần rất thuận lợi phi thăng thượng thần. Xét theo trường hợp này, Dĩnh Nghi tuy phi thăng sau nhưng sẽ tấn thành thần khi nhỏ tuổi hơn so với Dạ Thần năm bảy vạn tuổi.