Chương 5: Một cánh phượng vũ, che chở cho người
- Bạch Dĩnh Nghi, tại nơi này ta lấy danh nghĩa của Thiên Đế bệ hạ tuyên cáo cho nàng một lần cuối, hôn sự giữa ta và nàng chính là thiên lệnh trời ban, ta tuyệt đối sẽ không huỷ bỏ, càng không cho phép nàng vì một kẻ khác mà nhiễu loạn quân thượng tương lai của chính mình.
Nói rồi, Dạ Thần liền quay lưng rời khỏi đình trà, bỏ lại Bạch Dĩnh Nghi đang một mình trầm ngâm đứng lại nơi đó. nàng thẫn thờ ngồi phịch xuống bàn đá. Ban nãy, ánh mắt Dạ Thần thật sự vô cùng đáng sợ. Đây chính là ép buộc thành thân, nàng không muốn, thật sự không muốn. nàng đã từng cùng Tề Minh thề non hẹn biển, dù Tề Minh là người của Ma tộc thì đã sao? Chẳng lẽ đối với những ân tình ấy Dĩnh Nghi buộc phải vì Dạ Thần mà đoạn tuyệt? Để rồi vong ân bội nghĩa khoác lên hỉ phục chung vui với Dạ Thần, bỏ lại Tề Minh nơi xa xôi kia một mình cô quạnh cùng nỗi đau chất chồng và nước mắt?
Lặng lẽ khép lại đôi mi, trong những cơn ưu tư không rõ ràng, Dĩnh Nghi lại đánh liều muốn đi tìm Tề Minh kể lể.
Tề Minh và Dĩnh Nghi gặp nhau một đêm không trăng. Hắn trầm ngâm nhìn Dĩnh Nghi đang ủ dột ngồi một chỗ, vốn chẳng biết chuyện gì xảy ra, liền định bụng lên tiếng hỏi thăm nàng vài lời.
Tuy nhiên thế sự khôn lường, Tề Minh vẫn còn chưa kịp hỏi đến nửa câu, Bạch Dĩnh Nghi bỗng nhiên đang ngồi yên liền ngã ra đất rồi bất tỉnh.
Tề Minh hoảng hốt lao đến đỡ lấy nàng, sau đó rất nhanh trước mắt hắn đã xuất hiện vài chiếc lông quạ đen lơ lửng trên không trung. Tề Minh hai chân mày đều nhíu chặt, bàn tay đang siết lấy Dĩnh Nghi tăng lực thêm một chút, từng chiếc lông vũ đen xiên xuống đất, hết thảy đều được Tề Minh đỡ cho nàng, đến nỗi bên mặt hắn đã xuất hiện một vết xước nhỏ, còn Dĩnh Nghi vẫn một mực an toàn.
Ngay lập tức Tề Minh nhận ra, nơi này chứa đầy mê hồn hương do Ma tộc đặc chế.
- Phụ thân, người vẫn không chịu buông tha cho nàng ấy.
Vừa nghe thấy giọng con trai, Tề Hoán Ma Quân giận đến đỏ mặt, vung tay một đường trên không trung, bên má Tề Minh chớp mắt liền bỏng rát, ngay cả cổ cũng xoay sang một bên. Lãnh trọn một bạt tai của phụ thân, hắn lại dường như vẫn chẳng hề đau đớn.
- Nghịch tử hỗn láo, ngươi chính là Ma Quân tương lai, lại dám vì một kẻ ở Tiên giới mà cả gan đối nghịch với phụ thân và Ma Điểu tộc. Một khi Ma Tôn biết chuyện, ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội sống sót sao?
Tề Minh đặt Dĩnh Nghi yên bình nằm xuống thảm cỏ, sau đó liền đứng lên, ngay thẳng đứng trước mặt Tề Hoán Ma Quân, không chút nề hà tuyên bố.
- Dù cho hôm nay người có giết con, con cũng sẽ dùng mạng này để bảo vệ Dĩnh Nghi. Nắm quyền lực trong tay thì sao chứ? Có nghĩa lý gì khi con không thể bảo vệ người con thương yêu? Huống hồ Ma giới này, trước nay đều chưa từng sạch sẽ. Người theo Ma Tôn làm chuyện sai trái, lẽ nào cũng muốn con phải ủng hộ người? Đạo lý cơ bản nhất chẳng phải là lục giới thuận hoà hay sao?
- Ngươi... Ngươi dám bôi nhọ cả Ma tộc? Tên nghịch tử láo xược, còn không mau quỳ xuống! Ngươi chê mạng mình quá dày rồi có đúng không?
Tề Minh tuân lệnh quỳ xuống trước mặt Tề Hoán, thế nhưng trong thâm tâm hắn chẳng hề có hai lời.
- Phụ thân, người đừng cho rằng con không biết Ma Tôn năm xưa sử dụng cấm thuật để khống chế thập tam thần thú, đoạt mạng Thần tôn, sau đó mưu đồ thao túng lục giới. Hiện tại Thần giới tiêu vong, Tiên giới thất thế, tất cả là tại Ma Tôn, chính Ma Tôn là kẻ đã đảo loạn trời đất này!
- Đồ đại nghịch bất đạo!
Trong cơn giận dữ, Tề Hoán vung tay tăng thêm một chưởng. Tề Hoán dù gì cũng là Ma Quân, năm phần công lực ấy Tề Minh có cách nào chịu nổi? Bản thân hắn lập tức văng xa, đập vào một cây gỗ rồi ngã xuống, sau đó chật vật phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Bàn tay Tề Hoán bất chợt liền run rẩy, nhận ra mình vừa mới lỡ làng ra tay đánh con, liền đau xót lùi về sau vài bước. Nhìn Tề Minh khổ sở bò trên đất, Ma Quân chỉ đành đưa ra một quyết định cuối cùng.
- Cực chẳng đã ta mới phải dùng đến cách này...
Trên tay Tề Hoán xuất hiện một viên đan dược màu lục nhạt, đây là Chế Tâm kim đan, uống vào rồi sẽ bị người đưa cho khống chế. Lợi dụng lúc Tề Minh chưa kịp hoàn hồn, Ma Quân ngay lập tức thi triển ma pháp, đưa nó chôn sâu vào trong cơ thể hắn.
Chẳng qua bao lâu, Tề Minh ban đầu bộ dạng còn cố chấp chống đối liền hoàn toàn trở mặt, sau đó đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Tề Hoán lặng lẽ lau đi một giọt nước mắt, rồi quay lưng phẩy tay áo rời khỏi cánh rừng.
Bởi vì đã nhận sẵn lệnh từ tâm thức của phụ thân, Tề Minh liền triệu hồi một thanh kiếm, từ từ tiến đến nơi nữ nhân kia đang nằm bất tỉnh.
Thanh gươm sắc bén vung lên rồi tàn độc hạ xuống, hướng đến ngay cổ của Dĩnh Nghi định rằng sẽ đâm vào, thế nhưng lưỡi đao chưa kịp tới gần, ngay lập tức đã văng xa vài thước. Tề Minh bị đánh bật bất ngờ tròn mắt ngồi bệt xuống đất, xung quanh Bạch Dĩnh Nghi chợt toả ra luồn sáng kỳ diệu, một kết giới lung linh liền chậm rãi bao quanh nam nhân hiện tại không có khả năng tự vệ.
Tề Minh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thứ này là Phượng Vũ Vương Linh? Từng vần vũ vàng kim hoà quyện cùng bốn gang màu khác vẽ một tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp, sớm đã khiến cho Tề Minh bàng hoàng nhận thức được, đây có lẽ là bảo vật mà Dạ Thần cài lên bảo vệ Bạch Dĩnh Nghi mỗi khi hắn không ở gần nàng, Phượng Vũ Vương Linh chính là một sợi lông vũ của phượng hoàng ngũ sắc.
Nhất quyết không giết được sẽ không bỏ cuộc, Tề Minh lần này gia tăng công lực chuẩn bị lao tới phía nữ nhân. Thế nhưng từ trong không gian bỗng văng vẳng một tiếng thét, sau đó một luồng sáng khổng lồ giáng xuống, đánh cho hắn văng xa vài dặm. Từ trong làn mây sáng chói, một con phượng hoàng ngũ sắc toàn thân bọc trong ánh lửa hồng liền sà xuống, từng vần vũ rực rỡ từ từ biến thân, hoá thành hình dáng một thượng thần oai vệ.
- Quả nhiên là láo xược! Người của bản thượng thần ta mà ngươi cũng dám đánh.
Tiếng quát vang lên như tiếng rền vang của sấm sét. Tề Minh hiện tại thần trí đều không bình thường, thế nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, người trước mắt hắn hiện tại chính là một vị thượng thần, là đồ đệ Thiên Đế, đồng thời cũng là hoả phượng ngũ sắc duy nhất của Thiên tộc - Dạ Thần.