Chương 4: Tuyệt đối không huỷ hôn
Bạch Dĩnh Nghi là con gái của Phong thần đời trước, sau khi ngài qua đời vì di chứng trọng thương Cùng Kỳ để lại hậu đại chiến Thần - Ma, trưởng nữ của ngài liền được Phong thần đời sau chăm sóc, từ đó Dĩnh Nghi trở thành nghĩa nữ của Vĩ Kỳ Nguyên Quân, được ngài nuôi nấng dạy dỗ ở Tản Vân điện.
Năm Dĩnh Nghi lên bốn vạn tuổi, nàng phụng mệnh nghĩa phụ xuống phàm trần lịch kiếp, hơn bảy mươi năm qua đi, liền thành công đặt chân vào hàng ngũ thượng tiên.
Tình kiếp của Bạch Dĩnh Nghi, vừa hay cũng là Dạ Thần.
Chỉ là, sau khi trở lại Tiên giới, nàng thuận theo thiên quy, uống đan dược quên đi tình kiếp lúc hạ phàm, vì vậy suốt một vạn năm nay đều không nhớ ra Dạ Thần, cũng không biết hắn vì mình mà đêm ngày đều chìm trong đau khổ.
Dạ Thần lặng lẽ ngắm nhìn hồ sen Tịnh Đế trong thần điện. Tuy rằng đây chỉ là một thứ hoa phàm tục, thế nhưng hắn đích thân đem lên đây cũng không phải không có lý do, mảnh tình của hắn mấy mươi năm đều đặt trên phiến sương liên giản dị, đều là trà Lam Vũ ngọt dịu đọng lại nơi đầu lưỡi thanh thanh, hắn đã chẳng còn Dĩnh Nghi nữa, cũng chỉ có thể ngắm mãi thứ này để luôn luôn nhớ về người.
Bất quá, đó cũng chỉ là những tháng năm của quá khứ, bởi vì Bạch Dĩnh Nghi, hiện tại đã trở thành người kết tóc se duyên của hắn, được đích thân Thiên Đế làm chủ hôn ước rồi. Đối với hắn, hiện tại chỉ cần có vậy mà thôi.
Mối tình này tìm lại, Dạ Thần chắc chắn sẽ không đời nào buông tay. Tám vạn năm không biết đến sắc xuân, rốt cuộc đến cuối cùng hắn cũng chỉ cần một mình Bạch Dĩnh Nghi.
Ngày nàng đến, anh đào nở rộ một mùa hoa...
Nghĩ đến Bạch Dĩnh Nghi một thân nàng phục trắng tinh khôi đứng bên cạnh hồ sen Tịnh Đế, Dạ Thần bất giác nở một nụ cười đã lâu rồi chẳng còn ai bắt gặp.
Chẳng trách hắn luôn thấy Dĩnh Nghi thật đẹp, bởi vì chân thân của nàng, chính là bạch khổng tước.
Nhấp một ngụm trà Long Tĩnh thanh đạm, tâm tư Dạ Thần tất thảy đều đặt lên người mà hắn yêu thương. Nếu như bây giờ có nàng ở đây, pha cho hắn một bình trà Lam Vũ thì thật là tốt quá.
Có đúng không nhỉ? Hắn thật sự rất muốn hỏi nữ tử đang len lén nhìn mình từ đằng sau ở phía xa xa kia...
- Đến đây với ta, đừng nhìn từ xa như thế.
Bất giác bị Dạ Thần vạch trần, nữ nhân đang lấp ló đứng nơi cửa lớn liền giật bắn người, có chút chần chừ không động đậy mũi chân. Dạ Thần hắn là thượng thần cả Tiên giới này tôn kính, lại một lòng muốn thành thân với nàng, nếu như nàng đến trước hắn thẳng thừng huỷ hôn, tránh Đông tránh Tây cũng tránh không được khiến cho hắn mất mặt, đến lúc đó sợ rằng người Bạch Dĩnh Nghi nàng đắc tội, sẽ không phải chỉ có một mình Dạ Thần.
Thế nhưng, dù cho có nói thế nào đi chăng nữa, Bạch Dĩnh Nghi cũng không thể nào chấp thuận thứ hôn ước với một nam nhân mà mình không yêu, thậm chí là chưa từng tiếp xúc qua dù chỉ một lần.
Chậm rãi bước đến trước mặt Dạ Thần, tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi nước hồ trong vắt, Bạch Dĩnh Nghi lần đầu tiên diện kiến vị thượng thần cao cao tại thượng nổi danh Thiên tộc, không tránh được có chút khẩn trương. Suy nghĩ trong đầu thêm một lúc, nàng sau đó liền thuận theo lễ nghi mà quỳ gối cúi đầu.
Hành động này đã thành công thu hút sự chú nàng của Dạ Thần. Nhẹ đặt tách trà trên tay xuống bàn đá ấm áp, hắn nhíu mày, trầm giọng lên tiếng hỏi.
- Dĩnh Nghi thượng tiên, nàng đang làm gì vậy?
Ở khoảng cách gần như thế này, Bạch Dĩnh Nghi mới có thể nghe rõ hơn. Chất giọng vị thượng thần này rất trầm, rất ấm, thế nhưng nghe ra lại chẳng có chút cảm tình nào cả. Dạ Thần là đồ đệ của Thiên Đế, Tiên giới này mấy ai mà không biết đến hắn đâu cơ chứ? Mà Dĩnh Nghi so với những tiên giả kia cũng không phải là ngoại lệ, trước nay người người đều nghe nói hắn rất lãnh đạm, còn có chút ngạo mạn không dễ đến gần, chỉ có vài trường hợp ngoại lệ tính cách kỳ lạ như Triệu Vân Hiên mới cùng hắn kết thành bằng hữu tâm giao. Hôm nay được tận mắt diện kiến, Dĩnh Nghi thầm nghĩ có lẽ không phải tất cả những lời đồn đại trên thế gian đều là vô căn cứ.
- Thượng thần, đa tạ người đã giúp ta trị thương trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Ơn cứu mạng này, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp.
Bởi vì cúi đầu, Dĩnh Nghi không thể thấy được vẻ mặt của Dạ Thần, chỉ thấy hắn rất lâu không đáp, trong lòng bất giác trở nên mông lung, còn có chút lo lắng không rõ ràng. Tự vấn bản thân thêm một lúc, nghĩ cho cùng mình vẫn chưa nói sai câu nào, liền chậm rãi tiếp thêm vài lời.
- Hôn ước giữa ta và người, tuy ta không biết từ đâu mà có, thế nhưng ta biết người sẽ không chấp thuận. Dù sao ta và người chưa từng gặp nhau đến một lần, chỉ mong người có thể cho phép ta cầu kiến Thiên Đế, huỷ bỏ hôn sự này.
Dạ Thần nhíu mày, sau đó nhìn ngắm bộ dạng khép nép của Bạch Dĩnh Nghi thêm một lúc. Toàn thân nàng diện y phục trắng tinh khôi, tóc buông xoã xuống vai gầy, bên cạnh trâm cài tinh xảo được cài sau đầu, còn tô điểm thêm một dải lụa trắng đính cánh hoa phượng đỏ tươi. So với những tháng năm sinh sống ở Phàm giới, Dĩnh Nghi bây giờ trông thập phần tao nhã thoát tục, tựa như một chú chim khổng tước xoè đôi cánh trắng ngần chao lượn ánh trăng sáng ngời trong một đêm tình thơ thẩn.
Nữ nhân này, cho dù là phong thái hay dung mạo, hết thảy đều vượt xa tất cả những tiên tử Dạ Thần hắn từng gặp qua.
Hỉ phục trắng tuyết, khoác lên người nàng chắc hẳn sẽ cho hắn thấy được một diện mạo kiều diễm gấp bội phần.
- Dĩnh Nghi thượng tiên, ta nghĩ nàng đã hiểu lầm một vài chuyện.
Dạ Thần thản nhiên lên tiếng, Bạch Dĩnh Nghi ngay lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của Dạ Thần. Nắng từ đỉnh vương phủ chiếu xuống khiến đuôi tóc hắn ánh lên sắc đỏ, có phần lấp lánh tựa một cánh phượng vĩ đong đầy sương mai. Dĩnh Nghi bất giác trở nên thất thần, Dạ Thần là hoả phượng ngũ sắc độc nhất của Thiên tộc, tuy rằng nghe danh đã lâu, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở một khoảng cách gần kề như thế. Loại khí chất bất phàm của đệ nhất mỹ nam lục giới, người người đều đồn đại không sai, dung mạo ấy quả nhiên là danh bất hư truyền.
Còn chưa kịp ngẩn ngơ được bao lâu, một khắc sau, cánh tay nàng đã bị một lực kéo dậy, Dạ Thần dịu dàng mỉm cười, bàn tay đặt nhẹ sau lưng nàng, vây lấy Bạch Dĩnh Nghi vào lòng. Đôi mắt hổ phách đứng trước nàng là một vẻ nhu tình vô hạn, khiến cho Dĩnh Nghi tựa như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mãi chẳng tìm ra lối về.
Y không biết được, đôi mắt này trong quá khứ Dạ Thần đã từng nhìn nàng một khoảng thời gian rất dài...
- Nàng không biết hôn sự này từ đâu mà có, tại sao lại khẳng định được ta nhất định sẽ không chấp thuận?
Bạch Dĩnh Nghi bị hỏi đến im bặt, Dạ Thần cao hơn hẳn, vì chỉ đứng đến vai hắn, nàng không khỏi phải ngước mặt lên khi nói chuyện. Từ góc độ này, nàng nhận ra cần cổ Dạ Thần, lấp ló hình một cánh hoa phượng vĩ đỏ tươi rực rỡ, trông rất giống dải lụa buộc tóc của nàng.
Đối với câu hỏi này từ hắn, Dĩnh Nghi quả thật chẳng biết trả lời, nàng không hiểu nàng Dạ Thần, thực lòng cũng không muốn hiểu. Dù gì hai người cũng chưa hề quen biết, huống hồ với địa vị của Dạ Thần, hắn có thể tự do lựa chọn bất kỳ ai xuất sắc hơn một thượng tiên nho nhỏ như Dĩnh Nghi nàng. Những vị thần tiên cao cao tại thượng ở Lục Nhất Thiên cung đều không thiếu, nàng cho rằng hắn chẳng nhất thiết cứ phải cùng nàng trói buộc ở một nơi khi mà cả hai đều không tình không nguyện.
Còn chưa kể đến, Tiên giới luôn đồn đại Dạ Thần thượng thần là một nam nhân không đam mê sắc dục, chẳng lẽ tất cả đều là lừa gạt hay sao?
Nhận ra vẻ mặt bối rối của Bạch Dĩnh Nghi, Dạ Thần liền nhẹ giọng mà nói.
- Dĩnh Nghi thượng tiên, hôn ước này là do ta cầu xin với Thiên Đế, là ta muốn thành thân với nàng.
- Sao cơ?
Bạch Dĩnh Nghi sau khi nghe được câu trả lời liền sững sờ đứng yên một chỗ, quả thật không thể tin vào những gì bản thân mình vừa mới nghe được. Dạ Thần nói gì? Hôn ước này chính là hắn cầu xin với Thiên Đế? Chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra? Hắn và nàng chỉ mới gặp nhau chưa nổi đến một canh giờ, từ xưa đến nay không hề tiếp xúc qua, vậy thì lấy cảm tình ở đâu mà muốn đi thẳng đến bước đường cử hành hôn lễ?
- Thượng thần, người... người...
Bạch Dĩnh Nghi ậm ừ trong cổ họng, sau đó mới nhận ra Dạ Thần đang giữ chặt lấy nàng, liền bất giác đừng lùi về phía sau, cố nàng kéo dãn khoảng cách giữa hai người xa một chút. Trên hết nàng không dám mạo phạm đến Dạ Thần, thiên hạ này trên dưới đều biết hắn là thân vương của Tiên giới, dù là thân phận hay địa vị hắn đều vô cùng cao quý, lại còn là đồ đệ duy nhất của người làm chủ đất trời. Bạch Dĩnh Nghi tuy rằng là tiểu nữ của Phong thần đời trước, thế nhưng suy cho cùng đối diện với Dạ Thần tất cả đều kém cạnh chứ không hơn. Huống hồ hắn đã hạ mình cầu thân, ngay cả nghĩa phụ cũng đã thông qua, về tình về lý kiểu gì Bạch Dĩnh Nghi cũng chẳng có khả năng để từ chối.
Dạ Thần thoáng thấy trong mắt nàng một tia bối rối, Bạch Dĩnh Nghi hiện tại thế nào hắn cũng đã nghe Phong thần thuật lại tường tận. Hắn biết bản thân mình có chút vội vàng, thế nhưng đã qua một vạn năm, hắn cũng sớm chẳng thể chờ được nữa.
Nếu như lần này hắn không giữ được Bạch Dĩnh Nghi, đến một ngày nọ nàng lại như một vạn năm xưa đột nhiên biến mất không chút vết tích nào, lúc đó Dạ Thần hắn sẽ phải làm sao đây?
Bạch Dĩnh Nghi trầm lặng nhìn Dạ Thần, dường như nhận ra tâm tư rối bời của hắn, liền run run bất giác lùi lại.
Đột nhiên phía sau đụng vào phiến đá trên hồ sen, nếu như không phải Dạ Thần kịp thời lao đến, Bạch Dĩnh Nghi hẳn đã ngã luôn xuống làn nước rét lạnh.
Bị ghim trong lồng ngực vững chãi, toàn thân nàng chợt trở nên căng thẳng. Lúng túng ngước mặt lên nhìn vị thượng thần cao cao tại thượng kia, Bạch Dĩnh Nghi liền ngập ngừng lên tiếng.
- Thượng thần... Mong người thứ tội. Ta... ta không muốn thành thân lúc này.
- Vì tên tộc trưởng Ma Điểu tộc đúng không?
Chỉ vừa mới nghe qua một cái tên, Bạch Dĩnh Nghi đã trợn trừng hai mắt, nhìn Dạ Thần chằm chằm. Nhận lại cái nhíu mày không rõ ràng từ người kia, nàng tự biết mình thất thố liền cụp mắt cúi đầu xuống một chút. Thái độ này rõ ràng không cần phải trực tiếp bộc bạch, chính Dạ Thần cũng tự mình hiểu ra. Bạch Dĩnh Nghi từ trước khi lịch kiếp đã đem lòng yêu tộc trưởng Ma Điểu tộc Tề Minh ở Ma giới, cũng chính là đích tử của một trong ngũ đại Ma Quân.
Tình yêu ấy xuất phát từ một lần Tề Minh kịp thời cứu giúp Bạch Dĩnh Nghi trước khi nàng vì phá phách mà thiếu chút nữa làm mồi cho những oan linh ở sông Vong Xuyên. Khi ấy Tề Minh không biết Dĩnh Nghi là một tiên giả. Ma tộc và Thiên tộc là kẻ thù không đội trời chung, một tiên tử xâm nhập Ma giới dù là vì bất cứ lý do gì cũng đều trái với Yêu quy, Bạch Dĩnh Nghi lại may mắn gặp được Tề Minh tốt bụng, biết nàng là người của Thiên tộc cũng không có ý vạch trần, còn bí mật đưa nàng về với Phong thần ở Tiên giới.
Nảy sinh ý niệm hoang đường về việc kết đôi giữa người của Thiên tộc và người của Ma tộc đã được tính vào loại chuyện đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, Tề Minh được phụ thân là Ma Quân Tề Hoán bao che, may mắn thoát khỏi con mắt của Ma Tôn mới yên bình không lãnh phải tội chết. Bởi vì thứ tình ái đó đều là sai trái, cho nên lần tiếp theo khi hai người lén lút gặp nhau, Ma Quân đã ra lệnh cho Thao Thiết bám theo trừ khử Bạch Dĩnh Nghi.
Dẫu rằng đã phi thăng thượng tiên, thế nhưng ngay cả thượng thần đọ sức với thần thú thượng cổ đã có thể gọi là một mất một còn. Ma Tôn năm đó chiếm lĩnh thập tam thần thú, tuy chưa thể hoàn toàn khống chế nhưng cũng đã đánh bại cả Thần tộc. Từ đó Thần giới tiêu vong, Tiên giới trở nên yếu thế. Huống hồ Thao Thiết chính là một trong tứ đại hung thú mạnh nhất lục giới, Chu Tước lại không còn khả năng bảo vệ giống nòi, Bạch Dĩnh Nghi dù có thêm mười cái mạng đánh cũng không lại ác thần ấy, tốt số lắm cũng chỉ có thể tự bảo toàn mạng sống của mình mà quay lưng trở về.
Thực sự mạng nàng rất lớn, bởi vì đứng dưới sự bảo hộ của Tề Minh, Bạch Dĩnh Nghi vẫn có thể miễn cưỡng bỏ chạy thoát thân, dù đã bị Thao Thiết đánh trọng thương gần như mất mạng, nguyên thần thiếu chút nữa hoàn toàn tiêu tán. Cái hôm nàng chật vật trở về Tiên giới, nửa đường liền va phải Dạ Thần, sau khi tỉnh dậy mới biết được rằng hắn cứu nàng một mạng, hơn thế nữa còn độ cho nàng đến ba ngàn năm linh lực.
Bạch Dĩnh Nghi cảm thấy có chút hơi nhức đầu, nàng đối với cả hai nam nhân, một bên nợ tình, còn một bên nợ mạng.
Dạ Thần thấy Dĩnh Nghi cứ mãi trầm tư, liền nhẹ nhàng kéo nàng đứng xuống nền đất, sau đó lặng lẽ gắn lên tóc nàng một món đồ tinh xảo.
- Thượng thần, cầu xin người buông tha cho ta. Ta thực sự đã có ý trung nhân - Dĩnh Nghi vẫn cố gắng từ chối, thế nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh đến từ Dạ Thần.
- Dĩnh Nghi, nàng vốn biết rõ là nàng và hắn không có kết quả. Huống hồ, dù cho thực sự có kết quả đi chăng nữa, ta cũng sẽ không đời nào cho phép.
- Thượng thần...
Bạch Dĩnh Nghi không phát hiện ra hành động của Dạ Thần khi hắn động chạm đến tóc mình, thế nhưng trước một câu nói kia liền cảm thấy vô cùng chấn động.
Dạ Thần vươn tay ôm lấy hai vai Bạch Dĩnh Nghi, đầu cúi xuống ngang tầm với nàng, miệng tuy cười, thế nhưng ẩm sâu trong ánh mắt kia không hề che giấu đốm lửa đỏ đang bập bùng bốc cháy, chứng tỏ rất rõ một điều rằng hắn đang cố gắng nén đi cơn giận dữ trong lòng.
Chất giọng của hắn trời ban ấm áp, thế nhưng một khi đã gặp chuyện không vui, liền tựa như một miếng sắt nung được rèn giũa sau một khoảng thời gian cẩn trọng mà dần dần đanh cứng lại thành một thanh đoản đao, chặt đứt mọi ý chí phản kháng của kẻ đan tiếp lệnh từ phía hắn.
- Bạch Dĩnh Nghi, tại nơi này ta lấy danh nghĩa của Thiên Đế bệ hạ tuyên cáo cho nàng một lần cuối, hôn sự giữa ta và nàng chính là thiên lệnh trời ban, ta tuyệt đối sẽ không huỷ bỏ, càng không cho phép nàng vì một kẻ khác mà nhiễu loạn quân thượng tương lai của chính mình.