Chương 3: Cố nhân tương phùng (2)
Chẳng ai ngờ được, bởi vì lần hành sự vô cùng bất cẩn này, Dạ Thần còn chưa đi được bao xa, một ngọn lửa bỗng bùng lên giữa không trung, sau đó kéo thành một vệt dài trên những vân vũ chói loà mà rơi xuống.
Chứng kiến khung cảnh tai nạn ngay chốn Tiên giới, Triệu Vân Hiên cảm thấy khôi hài đến cười ra nước mắt, Dạ Thần hắn vừa mới đâm phải một vị tiên nào đó, hiện tại cả hai đang cùng nhau lao xuống chín tầng mây.
Khoảnh khắc Triệu Vân Hiên đáp xuống, hắn và kẻ kia vẫn còn đang lọ mọ ngụp lặn dưới làn nước lạnh đến cắt da cắt thịt.
Một phượng hoàng và một khổng tước, ấy thế mà lại ôm nhau lao thẳng xuống một ao sen Tịnh Đế.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Triệu Vân Hiên cảm thấy hiện tại mình mà cười ầm lên thì hẳn là khi trở về Thiên cung sẽ bị Dạ Thần tẩn cho một trận sống dở chết dở, thế nhưng nếu ép y không được cười, đối với xương hàm của y lúc này thì quả thực tàn nhẫn quá rồi.
Dạ Thần toàn thân ướt sũng bò lên bờ hồ, ở đằng sau nam nhân nọ cũng chật vật theo lên. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi cũng chỉ có thể hình dung bằng một từ: "bi thảm". Đường đường là thượng thần, hoả phượng của Thiên tộc, đồ đệ của Thiên Đế, đệ nhất mỹ nam của lục giới ấy thế mà lại bị một con khổng tước con con kéo nhau lao xuống ao nước phàm trần.
Quả thực vô cùng mất mặt.
Dạ Thần quỳ trên thảm cỏ ho khan vài tiếng, không cần ngẩng đầu lên cũng đoán được con rồng trắng lông bông kia đang ngàn vạn lần cười nhạo hắn. Phẩy quạt tao nhã phất phất một vài cái, Triệu Vân Hiên ngồi xổm xuống trước mặt Dạ Thần, bàn tay khẽ gảy gảy quạt lên đuôi tóc nâu đỏ của hắn, không chút để ý sự có mặt của nữ nhân phía sau, bắt đầu trêu ngươi phượng hoàng.
- Dạ Thần ơi là Dạ Thần, phải chi ngươi nghe lời ta thì có phải đại sự đã thành rồi hay không?
- Ngươi im miệng đi!
Dạ Thần gắt gỏng hất tay, sau đó mới chợt nhớ ra kẻ vừa cùng mình đại loạn đang ở ngay sau lưng chưa kịp chạy trốn, trong cơn giận định liếc qua nạt nộ người kia một trận. Nữ tử này có lẽ đã đến tuổi thành thân, thế nhưng hoàn toàn vẫn chưa hề lớn, ban nãy đâm trúng hắn còn cố gắng bám chặt để lao xuống hồ, Dạ Thần là phượng hoàng ngũ sắc duy nhất của Thiên tộc, dù cho có mắt nhắm mắt mở thì ả ta cũng không thể không nhận ra hắn. Hành động vô pháp vô thiên, thiếu chừng mực như nha đầu này, có bị hắn lôi ra đánh cho một trận ngay bây giờ thì cũng đáng.
- Vô lễ!
Vừa mới lên tiếng quát một câu, ai ngờ được nữ nhân nọ lại chao đảo rồi ngã lăn ra đất. Dạ Thần giật mình đưa mắt nhìn Triệu Vân Hiên, thấy bằng hữu trợn trừng hướng đến mình, dường như đang muốn mắng hắn nhỏ mọn khi nhẫn tâm xuống tay với một nữ tử nhỏ bé, bất giác cảm thấy có chút chột dạ liền ngắc ngứ lắc đầu. Ý tứ phủ định rõ ràng, hắn thật sự đã làm gì nữ tử đó đâu?
Dạ Thần lại gần đỡ nữ nhân kia gượng dậy dựa vào người hắn, nhìn vào sợi chỉ đỏ thêu trên nền y phục trắng tuyết, cùng một miếng ngọc bội rơi ra ngoài, ngay lập tức đã nhận ra, nàng là người ở Tản Vân điện, cũng chính là nơi sinh sống của Vĩ Kỳ Nguyên Quân, hay còn được người người kính bằng cái danh Phong thần.
Ngoảnh mặt ý tứ bảo Triệu Vân Hiên trở về trước, Dạ Thần sau đó như một cơn gió liền phẩy áo bay đi, chẳng qua bao lâu đã đến được Tản Vân điện, cũng là nơi nữ tử này sinh sống.
Nữ nhân nọ tuy che đến nửa khuôn mặt, thế nhưng Dạ Thần nhận ra da dẻ nàng rất mịn màng trắng trẻo, vừa rồi ngã xuống ao sen vẫn không lấn đi chút hương trà thuốc nhàn nhạt trên cơ thể mảnh mai. Nhìn vào vệt máu loang trên nàng phục trắng tinh, Dạ Thần thoáng nhíu mày ngẫm nghĩ, rõ ràng chỉ là một nữ tử mới lớn, cớ sao lại bị thương nặng đến mức này?
Dạ Thần thở dài một hơi, rồi đường đường chính chính bước vào trong phủ, rất nhanh chóng đã thấy Phong thần đích thân ra nghênh đón, một phần vì hắn, mười phần có lẽ vì nữ nhân hắn ôm đang bất tỉnh nhân sự này.
- Thượng thần - Sau khi cúi đầu hành lễ, Phong lần liền đưa tay đón lấy nữ tử trên tay Dạ Thần, cũng không quên nói một câu hợp lễ nghĩa - Đa tạ thượng thần đã cứu giúp nghĩa nữ của ta, lần này nhất định ta sẽ nghiêm khắc hơn với nó. Nếu nó đã vô tình đắc tội, mong người có thể rộng lượng dung thứ một lần.
- Nghĩa nữ của người ư? Vĩ Kỳ Nguyên Quân, ta luôn tưởng người không muốn có con cái?
Vẫn còn chưa để cho Phong thần kịp trả lời, nữ tử trong lòng bỗng sặc nước ho khan một tiếng, có lẽ ban nãy ngụp lặn hồ sen vẫn chưa kịp cho hết ra ngoài. Khăn che mặt cũng bởi vì cử động này của nàng mà tuột xuống, gương mặt trắng trẻo cứ như vậy liền bại lộ ngay trước mắt Dạ Thần.
Khoảng khắc trông thấy ngũ quan của nữ nhân kia, hắn bỗng chốc cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như hoàn toàn tan biến.
Gương mặt nữ nhân nhã nhặn thanh tú, so với cố nhân hắn một vạn năm nay vẫn luôn luôn cố chấp kiếm tìm, hoàn toàn chẳng có điểm gì khác biệt. Đuôi mắt nàng vô chủ vô ý khép hờ, từng giọt nước đọng lại nơi khoé mi cong cong run rẩy liền rơi xuống, bờ môi hé nhỏ, thở những hơi đứt quãng nặng nề, giống như đang phải chịu từng cơn đau đớn giằng xé ruột rà tim gan.
Tâm tình Dạ Thần thoạt tiên chết lặng, sau đó tựa như vũ bão cuồng nộ từng cơn sóng lớn dâng trào, giống như ngọn lửa lớn bùng lên, từ một đốm nhỏ chợt bảo phủ cả nền trời rực cháy, thiêu đốt tảng băng ngàn năm đóng chặt trái tim run rẩy, rồi trào ra vỡ oà trong nỗi nhớ da diết cùng những bi thương đa cảm. Ký ức trong dĩ vãng tựa như vì một thời khắc này mà phiêu dạt trôi về, đong đầy như một phiến hoa băng đón chờ sương mai rồi vũ hoá. Có cái gì đó đau nhói, cũng có cái gì đó xót xa, người đang ở trước mặt hắn, gương mặt này, hơi thở này... chẳng phải chính là Bạch Dĩnh Nghi hắn đêm ngày đều một lòng tương tư đó hay sao?
Cố nhân tương phùng, có phải chăng ý trung nhân lại thêm một lần nữa trở về với hắn?
Tông giọng trầm đặc trưng chậm rãi lên tiếng hỏi, nghe ra đã thấy run rẩy đến mười phần...
- Vĩ Kỳ Nguyên Quân, nàng tên là gì?
Mặc dù đang thắc mắc với Phong thần, thế nhưng toàn bộ ánh mắt của Dạ Thần đều một mực không rời khỏi nữ tử nọ. Tuy Phong thần nhận ra điểm bất thường, thế nhưng đứng trước một người có địa vị như Dạ Thần, cũng không dám may mảy vạch trần, chỉ có thể theo lễ nghĩa cúi đầu trả lời hắn.
- Bẩm thượng thần, nha đầu này họ Bạch, tên Bạch Dĩnh Nghi.
Bạch Dĩnh Nghi...
Thâm tâm Dạ Thần ngay lập tức trải qua một cơn chấn động. Nữ nhân này đúng là Bạch Dĩnh Nghi? Là người hàng vạn năm nay hắn dù cố gắng bỏ công sức bao nhiêu cũng chưa từng tìm được dù chỉ một lần?
Cố gắng tìm người người chẳng thấy, hiện tại nơi Tiên giới bao la nàng lại là nghĩa nữ của Phong thần. Chuyện hoang đường này cũng có thể xảy ra ư? Thực sự... nàng là Bạch Dĩnh Nghi của Dạ Thần hắn thật đó sao?
Phong thần nhìn thấy Dạ Thần ngẩn ra nhìn nghĩa nữ của mình, cũng chẳng biết nên nói câu gì cho phải. Ánh mắt Dạ Thần ẩn ẩn những tia phức tạp, trông ý vị thâm trường sâu xa, thật sự vô cùng khó đoán. Vị thượng thần này từng quen biết Bạch Dĩnh Nghi ư? Nếu không vì sao lại cứ mãi ngắm nhìn nàng rối bời như vậy? Thế nhưng chẳng phải ban nãy người chỉ mới hỏi danh tính của Bạch Dĩnh Nghi thôi đó sao? Nếu như đã gặp cớ sao lại hành xử như chưa từng nghe đến? Hay là giữa hắn và nàng, thực chất đang giấu che một loại ẩn tình gì?
Vốn đang chìm trong một khoảng thời gian tĩnh lặng, Phong thần dường như cảm thấy thời gian trị thương cho Dĩnh Nghi đang bị vị thượng thần trẻ tuổi này phung phí, liền khéo léo muốn lên tiếng nhắc nhở Dạ Thần, thế nhưng vừa hay lúc đó, hắn cũng đã lên tiếng ngắt lời.
- Để ta giúp nàng ấy trị thương.
Phong thần nghe xong, ngay lập tức liền im bặt.
_
Bạch Dĩnh Nghi tỉnh lại từ cơn đau, quả không ngoài dự đoán người nàng thấy đầu tiên chính là Phong thần đang ngồi trên giường thổi nhè nhẹ bát thuốc. Chật vật ôm vết thương đã được xử lý kỹ càng ngồi dậy, đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ cảm thấy lần này tuy trọng thương thế nhưng dường như linh lực lại chẳng hề tiêu hao. Nguyên nhân vì sao ngất đi, nàng đều một mực ghi nhớ nằm lòng.
- Nghĩa phụ, đa tạ người.
- Không cần đa lễ, cũng không phải là ta cứu con.
Bạch Dĩnh Nghi mơ mơ hồ hồ tiếp nhận câu nói, nghĩa phụ không phải người cứu nàng, nếu như vậy thì là ai đây? Tầm mắt theo bản năng dáo dác đưa qua đưa lại một hồi, rất nhanh chóng đã nhận ra thêm vài điểm khác thường xung quanh chỗ nàng nằm nghỉ.
- Nơi này là nơi nào vậy ạ? Hình như không phải là Tản Vân điện của người - Bạch Dĩnh Nghi lên tiếng hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Phong thần mỉm cười, đỡ Bạch Dĩnh Nghi ngồi dậy hẳn hoi, sau đó múc một thìa thuốc nhỏ, ân cần thổi nguội rồi đưa lên miệng nàng. Bạch Dĩnh Nghi rất ngoan, thấy thuốc đưa tới dù có đắng đến đâu cũng cúi đầu uống hết, hoàn toàn không oán than dù chỉ đôi ba lời.
Hết một thìa, lại thêm một thìa khác, Phong thần vừa khuấy nhẹ bát thuốc trong suốt, vừa trả lời câu hỏi của tiểu nữ nhà mình.
- Nơi này là Trùng Thiên điện của Lục Nhất Thiên cung. Con hôn mê đã qua một tuần, chưa biết đến chuyện gì cũng phải. Trong khoảng thời gian con trị thương tại nơi đây, Thiên Đế đã ban hôn cho con và Dạ Thần thượng thần rồi.