Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Cố nhân tương phùng (1)

Triệu Vân Hiên nhìn chằm chằm bằng hữu đã cùng mình tám vạn năm trải qua bao ngày tu luyện cũng như chinh chiến dẹp loạn, Dạ Thần rõ ràng hôm nay rủ Vân Hiên xuống Phàm giới tận hưởng cái gì gọi là thú vui trần thế, ấy vậy mà hoá ra hắn lại kéo y đi uống trà ngắm sen.

Triệu Vân Hiên thầm ai oán trong lòng, Dạ Thần, ngươi đóng cửa Trùng Thiên điện lâu năm, cổ hủ tới mức hiện tại đến cả uống trà thưởng hoa cũng trở thành một thú vui rồi hay sao?

Thế nhưng hơn ai hết Triệu Vân Hiên đều ghi tạc trong lòng, thời điểm Dạ Thần trở lại Tiên giới sau hơn bảy mươi năm lịch kiếp ở Phàm giới, đều chưa từng quên nổi một bóng người.

Một ngày ở Tiên giới bằng một năm ở Phàm giới, đối với Triệu Vân Hiên cũng chỉ là hơn hai tháng hắn vắng mặt bươn chải gian truân, thế nhưng cảm giác của Dạ Thần, có lẽ cũng là chịu hẳn qua một kiếp dông dài khốn khổ.

- Dạ Thần, tình kiếp suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ giúp ngươi phi thăng, cớ sao lại phải tự làm khổ mình như thế?

- Ta chỉ là thắc mắc, Dĩnh Nghi vì sao không còn tồn tại...

Đặt lại tách trà trở lại bàn cờ vây, Dạ Thần mông lung nhìn đăm đăm hồ sen Tịnh Đế. Ngày trước khi Bạch Dĩnh Nghi còn chung sống cùng hắn, nàng rất yêu thích hoa sen Tịnh Đế, nhớ những ngày nàng ở trong lòng Dạ Thần nói những mỹ từ ấm áp êm tai, bờ môi nàng thơm nồng ngọt lịm, tựa như một quả mọng ẩn mình trong hương thơm mị hoặc mê hồn của bông anh túc đỏ tươi; nữ nhân ấy dụ tình như thứ độc dược mao địa hoàng lấy đi mạng người, tất thảy đều cuốn Dạ Thần chết dần chết mòn, bảy mươi năm đều là ở dưới tay nàng mà tha hoá.

Đôi đồng tử của Bạch Dĩnh Nghi long lanh tựa ngàn ngọn đèn Khổng Minh lơ lửng trên nền trời đêm u tối, trong veo lấp lánh như ánh sáng hoa đăng lững lờ dưới dòng nước Dao Trì êm trôi, tất thảy ngày ấy đều là dành cho hắn. Dạ Thần bất giác day nhẹ mi tâm, Bạch Dĩnh Nghi ơi là Bạch Dĩnh Nghi, nàng sớm chẳng đến, muộn chẳng đến, cớ sao lại xuất hiện ngay trong cuộc đời ta?

Để rồi đến ngày ta có thể thêm một lần nữa theo đuổi ngươi, nàng lại tựa như một cơn gió lạnh lướt qua thế gian rồi rời xa vĩnh viễn chẳng còn khả năng tìm lại?

Sen Tịnh Đế thật đẹp, ánh mắt người ưu tư tựa sao trời.

Triệu Vân Hiên cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, Bạch Dĩnh Nghi tính cách và dung mạo ra sao y vẫn chưa từng một lần gặp qua, thế nhưng nhờ vào lời kể của Dạ Thần cùng hàng vạn câu chuyện đồn thổi trên Tiên giới, Vân Hiên cũng có thể lơ mơ đoán được rằng nữ nhân ấy thực sự rất đẹp, hơn hết chính là đôi mắt nàng, chừng như có thể khiến cho lòng người một lần gặp mặt sẽ chẳng thể nào quên lãng.

Thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kiếp, lưu luyến liệu có tác dụng gì đây? Không đang tâm nhìn bằng hữu đến cả rong chơi cũng phiền muộn chuyện tình ái, Triệu Vân Hiên liền kéo Dạ Thần đứng dậy.

- Thôi nào, cũng đã qua hơn một canh giờ rồi, ta đưa ngươi đi nơi khác náo nhiệt hơn. Cứ ở đây mãi có lẽ ta cũng sẽ sớm già theo ngươi.

Dạ Thần đặt tách trà xuống một lần nữa, hương trà rất thơm, thế nhưng chẳng phải thứ khi xưa Bạch Dĩnh Nghi thường ủ, trà Lam Vũ của ý trung nhân thanh đạm ngọt dịu, lúc mới uống vào thấy có chút chát đắng, nuốt xuống rồi trên đầu lưỡi lại đọng dư vị ngọt. Hắn nhớ da diết những ngày cùng Bạch Dĩnh Nghi thưởng trà chơi cờ bên hồ sen Tịnh Đế, Dạ Thần đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nàng, hiện giờ cảnh còn người mất, ngay cả trà trong tay cũng dần trở nên nhạt nhoà.

- Vân Hiên, ngươi có lẽ đã quên, ta vẫn còn kém ngươi vài tháng tuổi...

Triệu Vân Hiên không mấy chấp nhặt với những lời đôi co của bằng hữu, một mực kéo Dạ Thần đến nơi vốn luôn được nàng cho là "náo nhiệt nhất chốn nhân gian".

Mà Dạ Thần, đối với cái thứ y nói, sau khi tận mắt chứng kiến liền bất giác im lặng mất một khắc.

- Ngươi dẫn ta đến thanh lâu?

Nghe Dạ Thần gằn giọng, thoáng qua ánh mắt trợn trừng đến mức chân thân ẩn hiện của bằng hữu, sau lưng Triệu Vân Hiên chợt đổ mồ hôi lạnh.

Triệu Vân Hiên khoác vai Dạ Thần, vốn biết tên này cổ hủ đã đành, nay lại còn vì thứ tình kiếp hơn hai tháng kia mà sắc tửu đều không hứng thú, Vân Hiên cảm thấy nếu như không được mình vẽ đường chỉ lối, bằng hữu của y sớm thôi cũng sẽ đoạ tiên bay xuống nhân gian trở thành hoà thượng.

- Nào nào, con phượng hoàng nhà ngươi có thể bớt cố chấp được hay không? Ta đưa ngươi đi tham quan vui vẻ một chút, vì sao cứ nghi ngờ lòng tốt của ta như vậy?

- Tham quan ở thanh lâu? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?

- Nơi này thực sự không như ngươi nghĩ đâu. Phải thử qua mới biết được chứ!

- Đừng nhiều lời, ta không thích thanh lâu.

- Vậy ngươi đừng nhớ ra nơi này là thanh lâu nữa là được.

- ...

Đối với kiểu tư duy lập dị này của Triệu Vân Hiên, suốt tám vạn năm nay tuy không phải mới ngày đầu chứng kiến, thế nhưng Dạ Thần vẫn chưa từng một lần tiêu hoá nổi. Hắn đầu hàng nín bặt, bằng hữu của hắn vẫn luôn cho rằng hắn cổ hủ cố chấp, có điều lại chẳng hề nhận ra bản thân y thực chất là một tên lông bông tuỳ hứng, mọi chuyện đều hành sự theo cảm tính, thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều.

- Ta về Tiên giới, ngươi thích thì ở đây vui một mình.

- Khoan đã!

Còn chưa để Triệu Vân Hiên cất lời, Dạ Thần đã quay lưng rẽ vào một con hẻm ít người rồi phất tay biến mất. Không còn cách nào khác, y đành phải cật lực đuổi theo. Ngoái lại đằng sau thấy Vân Hiên không bỏ cuộc, Dạ Thần thoắt cái trở lại thành hình dáng phượng hoàng lửa, thẳng cánh bay trở lại Tiên giới.

Chỉ là, con rồng kia dường như không có nàng để cho hắn tháo chạy thoát thân, chứng kiến Vân Hiên cứng đầu như vậy, Dạ Thần chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mà tăng tốc.

- Dạ Thần! Cẩn thận!