Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Không thèm nhận đồ thừa của cậu

Không khí thư viện đang nồng nặc mùi thuốc súng thì bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một giọng nói ngọt như mía lùi: “Bảo ơi, tớ có mua trà sữa cho cậu này!”

Một cô gái với mái tóc uốn xoăn nhẹ, làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Đó là Nguỵ Phương Thảo, người được mệnh danh là hoa khôi lớp 10A3, cô ấy nổi tiếng với việc theo đuổi Gia Bảo công khai suốt từ đầu năm. Thảo đặt ly trà sữa trân châu đường đen lên bàn, nhưng lại cố tình đặt ngay sát phía Bình An như một lời khẳng định chủ quyền.

Bình An không ngẩng đầu, nhưng ngòi bút máy trên tay cô bỗng ấn mạnh xuống giấy, tạo thành một vệt mực lem nhem.

“Cảm ơn, nhưng tôi đang bận.” Bảo đáp ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi quyển nâng cao Toán trên bàn.

“Bận gì mà bận, tớ thấy cậu toàn ngồi chơi với... Bình An đây mà?” Thảo liếc nhìn An với vẻ khinh khỉnh, ánh mắt quét qua tập đề Văn dày cộm như nhìn một đống giấy lộn: “An học Văn chắc cần yên tĩnh lắm nhỉ? Hay cậu sang bàn bên kia ngồi cho rộng, để tớ ngồi đây hỏi Bảo mấy bài toán tích phân?”

Bình An lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đóng nắp bút lại với một tiếng "cạch" khô khốc: “Thứ nhất, đây là chỗ ngồi của tôi. Thứ hai, tích phân của cậu chắc không ‘phân’ nổi sự tập trung của tôi đâu. Cậu cứ tự nhiên.”

“Cậu nói gì lạ thế?” Thảo bĩu môi, quay sang nũng nịu với Bảo: “Bảo, cậu xem, An hung dữ chưa kìa. Tớ chỉ muốn học hỏi thôi mà.”

Gia Bảo lúc này mới chịu bỏ quyển sách xuống. Cậu không nhìn Thảo, mà lại nhìn xoáy vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của Bình An. Một ý nghĩ trêu chọc nảy ra, cậu cầm lấy ly trà sữa, thản nhiên hút một ngụm rồi đẩy sang phía An: “Này, uống không? Ngọt lắm, giống mấy bài thơ tình của cậu ấy.”

Bình An sững người, cả Phương Thảo cũng đứng hình. An lườm Bảo muốn rách mắt: “Cậu bị hâm à? Đồ của người ta cho cậu, cậu đưa tôi làm gì? Tôi không thiếu thốn đến mức phải nhận đồ thừa cậu cho.”

“Thì cậu bảo tôi khô khan mà. Uống chút đường vào cho nó ‘nhân văn’ lên tí xem nào.” Bảo nháy mắt, rồi quay sang Phương Thảo bằng giọng lạnh nhạt: “Cảm ơn trà sữa của cậu, nhưng lần sau đừng mang tới đây nữa. Bình An, cậu ấy bị dị ứng với... người lạ.”

“Cậu...!” Phương Thảo giậm chân, mặt đỏ gay vì xấu hổ rồi vùng vằng bỏ đi, không quên ném cho Bình An một cái nhìn sắc lẹm.

Khi bóng Phương Thảo đã khuất sau những dãy kệ sách, Bình An mới nghiến răng thì thầm: “Lê Gia Bảo, cậu có thôi cái trò mang tôi ra làm bình phong không? Cậu ấy mà tìm tôi tính sổ thì cậu liệu hồn đấy!”

“Ôi giào, cậu mà cũng biết sợ à?” Bảo cười khoái chí, đôi chân dài lại lấn sang dưới gầm bàn, chạm khẽ vào chân An: “Tôi thấy lúc nãy cậu ‘phun’ ra mấy câu đáp trả cũng sắc sảo lắm mà. ‘Tích phân không phân nổi sự tập trung’, nghe kêu đấy chứ!”

“Tránh ra!” An đá mạnh vào chân Bảo dưới gầm bàn: “Đừng có dùng cái lời khen ngợi rẻ tiền đó để bao biện cho sự phiền phức của cậu. Đụng vào tôi nữa là tôi xiên chết cậu luôn đấy!”

Bảo cười hì hì thu chân về, nhưng bàn tay nhanh như cắt, cậu rướn người giật lấy tờ giấy mà An vừa mới đặt bút kết thúc.

“Này! Trả đây! Cậu làm cái trò gì thế?” Bình An hốt hoảng đứng bật dậy, định chồm qua bàn giành lại, nhưng Bảo đã nhanh chóng tựa lưng ra sau ghế, giơ tờ giấy lên cao quá tầm với của cô.

Cậu nheo mắt, lướt qua những dòng chữ còn chưa kịp khô mực. Giọng cậu bỗng trầm lại, đọc chậm rãi những dòng văn đầy tâm huyết của An: “Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm ở cách chúng ta nhìn về một người. Sự kiêu ngạo có thể là một lớp vỏ, nhưng nếu bóc tách nó ra bằng lòng trắc ẩn, ta sẽ thấy một trái tim cũng biết sợ hãi sự lãng quên.”

Cả góc thư viện như lặng đi. Bình An đứng sững, mặt đỏ bừng từ mang tai đến tận cổ, không phải vì tức, mà vì cảm giác bí mật trong tâm hồn mình vừa bị kẻ đáng ghét nhất phơi bày ra ánh sáng.

Bảo hạ tờ giấy xuống, ánh mắt vốn dĩ luôn đầy sự giễu cợt bỗng chốc trở nên sâu hoắm. Cậu nhìn cô, nhếch mép một cách kỳ lạ: “Viết về tôi đấy à?”

“Cậu tự tin quá mức rồi đấy! Trả đây!” An giật phắt lại tờ giấy lại, kẹp nó vào tập đề cương. Cô trừng mắt nhìn cậu, hơi thở gấp gáp: “Văn chương là để thấu hiểu, chứ không phải để cậu mang ra làm trò đùa.”

Gia Bảo bỗng im lặng. Cậu không cười nữa, mà nhìn xoáy vào gương mặt đang xù lông của An rồi nói bằng giọng nghiêm túc: “Tôi không đùa. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu 'lòng trắc ẩn' của cậu mạnh thế, sao cậu không thử dùng nó để hiểu xem tại sao một người như tôi lại chấp nhận ngồi ở cái góc thư viện chật chội này mỗi chiều thứ Bảy? Chỉ để nghe tiếng một người con gái... lầm bầm về sự nhân văn?”

“Không biết. Do cậu muốn tìm phiền phức.” Cô gạt phắt lời của cậu sang một bên.

“Mà này, đừng có để tâm mấy lời con bé đó nói. Cậu ngồi đây chẳng phiền ai cả, ít nhất là không phiền tôi.” Cậu đột ngột chuyển chủ đề.

Bình An hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Bảo nói một câu tử tế mà không đi kèm sự mỉa mai. Cô cúi xuống nhìn trang giấy bị mực lem lúc nãy, bỗng cảm thấy cái sự "đáng ghét" của tên ngồi đối diện dường như vừa giảm đi một chút.

“Cậu… cậu cũng không đáng ghét lắm.” An lí nhí: “Trừ những lúc nói mấy câu đáng đấm.”

“Vậy thì tốt.” Bảo lại cầm bút lên, xoay một vòng điêu luyện: “Chuẩn bị tinh thần đi, tuần sau có đợt thi khảo sát liên cụm. Nếu cậu thua điểm trung bình của tôi, cậu phải bao tôi một tháng ăn sáng.”

“Đồ tham ăn! Cậu cứ đợi đấy!”

Trong góc thư viện vắng người, tiếng cười khẽ của cậu thiếu niên và tiếng hứ dỗi hờn của cô gái nhỏ đan xen vào nhau, hòa cùng mùi giấy cũ và nắng chiều.