Chương 2: Ô sin không công
Nguyệt Vy vừa bước qua cổng trường thì đụng ngay Hạo Phong. Cô nhận ra anh, lập tức muốn né sang hướng khác nhưng không kịp.
Từ lúc vô tình nhặt được lá thư, Hạo Phong luôn muốn gặp lại cô gái có tên là Nguyệt Vy. Không phải vì anh thấy cô đặc biệt hay đã rung động trước cô mà vì anh đoán sắp có trò vui. Thế nên sáng nay, anh cố tình đến sớm chờ ở trước cổng. Vừa nhìn thấy cô từ xa, anh đâu dễ gì bỏ qua.
Nói thêm một chút về Hạo Phong. Anh là đứa con duy nhất của hiệu trưởng. Ỷ có ba làm chức bự, xuất thân giàu có, đẹp trai, đi xe xịn nên lúc nào cũng tỏ ra hống hách. Nếu không học dốt và lưu ban thì anh đã là chàng trai hoàn hảo rồi.
Tuy vậy, điều đó không làm anh mất đi fan hâm mộ. Đám con gái trong trường còn lập cả fanclub, suốt ngày chỉ trò chuyện xoay quanh chàng trai tên là Hạo Phong. Bằng tuổi Đình Quân nhưng học cùng khoá với Nguyệt Vy.
Hạo Phong và Đình Quân là hai hình ảnh đối lập. Một bên hoang dã, cuồng nhiệt, một bên điềm đạm, dịu dàng.
“Cô không nhớ mình đã làm mất cái gì à?" Hạo Phong chắn ngang trước mặt cô, phe phẩy lá thư, tờ giấy quen thuộc khiến Nguyệt Vy chết lặng. Đã vậy anh còn đọc to lên, rõ ràng, rành mạch. “Người nhận: Đình Quân. Người gửi: Nguyệt Vy.”
Cô cố nở nụ cười gượng dù trong lòng rất muốn đấm vào mũi người đối diện. “Đó là thư của tôi. Cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi.”
Cô định giật lại nhưng Hạo Phong nhanh tay, giơ lên cao, khóe môi nhếch lên trêu chọc. “Muốn lấy lại sao? Đâu có đơn giản như vậy. Còn nữa, cảm ơn gì. Tôi đâu có nhặt thư giúp cô rồi đứng chờ ở đây từ sớm để trả lại.”
Nguyệt Vy cảm thấy phiền phức sắp sửa xảy ra nên nói bằng giọng ôn hoà. “Vậy chứ anh muốn gì mới chịu trả lại thư cho tôi?”
“Muốn cô làm nô lệ cho tôi, làm bất cứ chuyện gì tôi sai bảo.” Hạo Phong nói từng chữ, kèm vẻ mặt gian manh.
“Hả?” Nguyệt Vy há mồm rồi sượng cả người. “Anh thật biết nói đùa. Tôi không giỡn đâu, trả lại thư cho tôi đi.” Dù cô có lấy bằng mọi cách vẫn không được vì cô thấp hơn anh một cái đầu.
“Tôi không đùa. Mà tại sao tôi phải trả lại thư cho cô trong khi tôi không nhận được gì? Nếu tôi copy lá thư này thành 5000 bản và rải chúng từ sân thượng xuống, cô nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc nếu tôi đăng lên mạng xã hội, trang web của trường… xem ra có rất nhiều cách để cho lá thư này trở nên nổi tiếng.”
Trong đầu Nguyệt Vy hiện ra cảnh tượng cả hành lang, sân trường ngập đầy thư của cô rồi khắp cõi mạng đều biết chuyện cô thích Đình Quân, mọi người sẽ bàn tán xôn xao. Đám fangirl của Đình Quân sẽ không tha cho cô. Còn bản thân anh biết được sẽ nghĩ cô thế nào? Một kẻ đem tình yêu ra để đùa cợt? Tình yêu vốn thiêng liêng và quý giá, nếu để cả thế giới đem ra mổ xẻ thì còn gì là lãng mạn.
Cô tái mặt, lắc đầu. Không, nhất định không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng mình cũng không muốn làm nô lệ cho tên khó ưa này.
“Anh đừng có quá đáng. Rốt cuộc thì anh có trả lại thư cho tôi không hả?” Nguyệt Vy chống hông, cố tỏ ra cứng rắn.
“Không thì thôi vậy.” Hạo Phong bỏ lá thư vào cặp, thong thả tiến vào bên trong sân trường.
“Chờ đã.” Nguyệt Vy chạy theo, vọt lên trước, dang hai tay ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. “Thôi được. Chỉ cần là chuyện không trái với đạo đức, tôi chấp nhận hết.”
Hạo Phong sáng mắt lên. “Là cô nói đấy nhé. Tôi muốn…” Anh ngắt quãng, rướn người về phía Nguyệt Vy, cười nham nhở.
Nguyệt Vy nuốt nước bọt, để tay lên ngực Hạo Phong, ngăn hành động của anh lại. “Tôi bổ sung thêm. Ngoài những chuyện trái với luân thường đạo lý và anh không được có hành vi đê tiện, xấu xa với tôi, những chuyện khác tôi đều đồng ý.”
Hạo Phong sờ cằm. “Khó à. Vì tôi vốn là người đê tiện.”
“Anh…” Nguyệt Vy không nói nên lời, răng nghiến lại.
Nhìn vẻ mặt của cô, anh không nhịn được cười. Vài phút trôi qua.
“Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi thì đi theo tôi còn không thì… cô biết hậu quả rồi đấy.” Dứt lời Hạo Phong bỏ đi trước, anh cố tình đi chậm để chờ cô vì anh đã có câu trả lời.
Thôi kệ, lá thư quan trọng hơn. Mình không tin anh ta dám giở trò bậy bạ ngay trong trường học. Nếu anh ta dám làm thế, mình sẽ băm anh ta thành cám rồi cho heo ăn. Hí hửng với suy nghĩ cuối, Nguyệt Vy rảo bước đuổi theo Hạo Phong.
Hạo Phong thấy có đôi chân tò tò đi theo mình thì không ngừng cười tủm tỉm. Anh chỉ mới dọa có một câu mà cô gái kia đã sợ chết khiếp. Xem ra ngày tháng về sau sẽ thú vị đây. Tự dưng lại có ô sin miễn phí, ngu gì không 'khai thác triệt để'.
"Nghe đây, tôi là Hạo Phong, sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật ứng dụng, từ nay cô phải gọi tôi là cậu chủ Phong hoặc là ông chủ cũng được."
Nghe anh giới thiệu tên tuổi, Nguyệt Vy trố mắt. "Hả? Năm nhất gì mà mặt già chát. Anh lưu ban đúng không?"
"Gọi là lưu ban cũng được nhưng chính xác thì là sinh viên lâu năm." Nói xong, Hạo Phong còn cười, cứ như việc lưu ban rất đáng để tự hào.
Nguyệt Vy không đáp lại, môi bĩu ra, tỏ ý chê bai.
Hạo Phong dẫn cô về lớp học của mình. Cô đứng núp sau lưng anh, vừa run vừa cảnh giác. Thấy có cô gái nào đó đi cùng Hạo Phong, ba người bạn thân của anh lập tức nhao nhao.
“Ê Phong, cô gái này là ai vậy? Mày lượm được ở đâu thế.”
“Sao cô ấy run dữ vậy?”
“Này, mày định để cô ấy gia nhập nhóm chúng ta sao?”
Hạo Phong ngả người xuống ghế, vẻ ngông nghênh quen thuộc. "Cô ấy tên là Nguyệt Vy, ô sin của tao đấy. Sau này cô ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì tao sai khiến.”
Cả ba trố mắt ngạc nhiên rồi reo lên.
“Bất cứ chuyện gì luôn sao? Tuyệt vậy mày."
"Sao mày làm được hay thế?"
Một chàng trai giống Tây tiến lại gần, cười tươi như gió mùa xuân, giới thiệu bản thân và hai người bạn bên cạnh. “Tôi là Leo còn hai thằng này là Henry và Kelvin."
Nguyệt Vy há mồm, kéo áo Hạo Phong. "Bạn anh là người nước ngoài hả?"
"Nước ngoài gì chứ? Nickname của tụi nó thôi. À, thằng này ba rọi." Hạo Phong chỉ vào Leo.
Nguyệt Vy ngu ngơ. "Anh ấy thích ăn thịt ba rọi hả?"
Hạo Phong suýt lọt ghế khi nghe cô nói. "Nghĩa là nó mang hai dòng máu, nửa tây nửa ta."
"Ra là thế." Nguyệt Vy gật gũ, ra vẻ đã hiểu.
"Chúng ta sắp sửa trở thành một nhóm rồi, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tôi là một chàng trai tử tế vì thế hãy cho tôi hôn cô thay cho lời chào nhé.”
Leo vươn người về phía Nguyệt Vy nhưng chưa kịp chạm đã bị Hạo Phong nện cho một cú đấm trời giáng.
“Tránh ra, tụi mày không hiểu sao, cô ấy là của tao, cô ấy chỉ nghe lời mỗi tao thôi, hiểu chưa.” Rồi anh ghé sát tai Nguyệt Vy thì thầm đe dọa. “Tôi nói vậy không sai chứ? Nghe lời hoặc là tôi sẽ phanh phui lá thư.”
Nguyệt Vy siết chặt tay, nhẫn nhịn. “Tôi nghe lời anh là được chứ gì.”
“Tốt, coi như cô biết điều đó. Cứ vậy đi nhé, lá thư sẽ được giữ kín. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì để sai bảo, cô về lớp đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi.” Hạo Phong phẩy tay, đuổi cô đi.
Ba người bạn nhìn bóng Nguyệt Vy càng lúc càng xa, lòng tiếc hùi hụi. Hiếm lắm mới có gái gia nhập nhóm vậy mà không được hưởng.
***
Nguyệt Vy trở lại lớp với dáng vẻ thất thần. Vừa thấy cô bước vào, San San lập tức lao tới hỏi. “Hôm nay cậu tới muộn thế?"
Nguyệt Vy kể lại mọi chuyện. Nghe xong Hoài Ngọc đập bàn cái rầm. “Cái gì? Nô lệ? Hắn điên rồi sao?”
Nguyệt Vy buồn rầu. “Mình cũng nghĩ là hắn điên nhưng mình sợ hắn sẽ phanh phui lá thư cho cả trường biết, đến lúc đó mình…” Cô thôi nói nữa, vẻ mặt ủ dột.
San San thì thở dài bất lực. “Mình nghe nói cả trường này ai cũng sợ hắn hết, kể cả ba tên luôn đi theo hắn.”
"Thì hắn ỷ mình là con trai của thầy hiệu trưởng nên lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng ấy mà." Hoài Ngọc tiếp lời.
Nguyệt Vy ôm đầu. “Mình không muốn nghe chuyện này nữa."
San San kéo tay cô xuống. “Cậu muốn trốn tránh sao, đã dính vào hắn thì không có đường lui đâu. Mình nghe nói nếu bọn chúng nắm đuôi được cô gái nào đó thì cô ấy sẽ hoàn toàn bị quấy rối, không còn lối thoát."
Nguyệt Vy rùng mình. “Cậu nói nghe ghê vậy. Nhưng tại sao lại là mình chứ?”
“Bởi vì cậu ngốc quá, đó là lý do cậu bị bắt nạt. Hay là để mình lấy lại lá thư cho cậu.”
Cả người Nguyệt Vy sáng bừng lên hy vọng, chụp lấy tay cô bạn. “San San, cậu đúng là một người bạn tốt, cậu là tốt nhất.”
San San vỗ ngực. “Đừng lo lắng chuyện gì cả, có mình ở đây thì không ai dám bắt nạt cậu đâu.”
Hoài Ngọc nghi hoặc. “Nhưng cậu sẽ lấy lại lá thư bằng cách nào?"
San San hất tóc làm vẻ nguy hiểm. “Cậu đã xem phim Cô nàng ngổ ngáo chưa, bất cứ cái gì cô ấy biết mình cũng biết. Mình sẽ làm thế này.”
Rồi cô hắng giọng, chỉ vào mặt Nguyệt Vy nhưng tưởng tượng đó là Hạo Phong. “Hạo Phong, mày nghe đây, nếu mày không muốn chết một cách đau khổ thì…”
Đang nói dở thì Nguyệt Vy bỗng xoay người cô lại. Toàn thân San San đông cứng vì Hạo Phong đứng ở cửa lớp từ bao giờ.
“Thì sao, nói tiếp đi chứ.” Anh bước hẳn vào bên trong, hất hàm.
San San bị ‘nhan sắc già chát’ của Hạo Phong làm cho choáng váng. Cô nàng quên mất những gì vừa nói, nở nụ cười giả lả. “À, điều tôi đang muốn nói là Nguyệt Vy trở thành ô sin của anh là một vinh dự to lớn, xin anh hãy để mắt tới cô ấy nhiều hơn. Mặc dù Nguyệt Vy còn nhiều thiếu sót nhưng cô ấy rất dễ thương. Hãy đối xử tốt với cô ấy nhé.”
Thái độ của San San thay đổi trong vòng một giây khiến hai cô gái còn lại suýt ngất. Trước sự ngỡ ngàng của Hoài Ngọc và Nguyệt Vy, San San đẩy bạn mình về phía Hạo Phong.
Nguyệt Vy định chạy ra khỏi lớp nhưng mới được hai bước đã bị Hạo Phong túm lấy tóc đuôi gà kéo đi còn San San và Hoài Ngọc chui vào một góc, thì thầm với nhau, vẻ ngưỡng mộ.
“Anh ấy ngầu thật đó. Thảo nào được mệnh danh là Hoàng tử quyến rũ.”
Hoài Ngọc gật gù đồng tình, mắt sáng như sao. “Ừ, nhìn anh ấy đẹp trai thật đấy.”