Chương 3: Lời đề nghị
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hành lang tầng VIP vắng lặng. Đèn sáng trắng đến lạnh người. Khi đi ngang qua một căn phòng họp kính mờ, An Hạ chợt nghe thấy giọng nói vọng ra.
“Tình trạng của cậu ta thế nào?”
Giọng đàn ông trầm, lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào.
An Hạ khựng lại.
Bên trong phòng họp kín, bầu không khí căng như dây đàn.
Chủ tịch tập đoàn giải trí Starforge Entertainment - Joden Smith - ngồi trên ghế da cao cấp, tay bóp chặt sống mũi. Đối diện ông, quản lý lâu năm của Trần Nam Thiên - Lý Quốc Phương - đi đi lại lại, bước chân nặng nề.
“Chắc chắn là lão Hoàng.” Chủ tịch nghiến răng. “Chỉ có hắn mới dám ra tay kiểu này. Dám động vào người của tôi.”
Quốc Phương gật đầu, giọng trầm xuống:
“Lão ta biết chuyện Nam Thiên qua lại với Thư Hân. Đánh vào đúng thời điểm này… quá độc.”
“Cậu ta đúng là không để ai yên.” Thư ký thân cận Ái Phương day trán. “Đã dặn bao nhiêu lần, tránh xa mấy mối quan hệ rắc rối trong giới này rồi.”
Thư ký riêng chủ tịch, Ái Phương, ngừng lại một giây, rồi nói chậm rãi:
“Nhưng dù sao… cậu ta vẫn là át chủ bài. Nếu xảy ra chuyện lớn… công ty chúng ta rất khó trụ.”
Quản lý của Nam Thiên, Lý Quốc Phương thở dài, cười khổ:
“Phải giải quyết dứt điểm. Nếu không, nghệ sĩ của tôi sẽ không sống yên. Để phu nhân và ông Trần biết được… e là mọi thứ còn rối hơn.”
Chủ tịch không nói. Ông nhắm mắt lại, im lặng như đang gánh cả bầu trời lo âu trên vai.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Quốc Phương chợt dừng lại.
Qua khe cửa kính, ông nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng bên ngoài, tay nắm chặt quai túi, sắc mặt tái nhợt.
“Khoan đã…” Ông hạ giọng. “Cô ta đứng đó từ khi nào?”
Chủ tịch nhìn theo, sắc mặt biến đổi.
“Không ổn rồi.”
Cửa phòng bật mở.Quốc Phương bước ra, giọng lạnh như băng:
“Cô đứng đây từ lúc nào?”
An Hạ giật mình, lùi lại nửa bước.
“Tôi… tôi chỉ chờ xem… anh ấy có sao không…”
Ái Phương bước ra sau lưng ông, ánh mắt sắc như dao:
“Cô nghe được gì?”
“Không!” An Hạ lắc đầu liên tục. “Tôi không nghe gì cả!”
Nhưng đôi tay run rẩy của cô đã phản bội tất cả.
Chủ tịch khoanh tay:
“Vậy cô có hai lựa chọn.”
“Hoặc giữ im lặng.”
“Hoặc đối mặt với kiện tụng vì làm lộ thông tin nội bộ, gây tổn hại nghiêm trọng đến nghệ sĩ của chúng tôi.”
An Hạ tái mét.
“Tôi không—”
“Khoan.” Quốc Phương đột ngột nói. Ông liếc bảng báo cáo trong tay, rồi nhìn lại cô. “Cô ấy là người gọi điện… là người đưa Nam Thiên tới bệnh viện.”
Không khí chùng xuống.
Chủ tịch thở ra một hơi:
“Nếu vậy… chúng ta có thể thương lượng.”
Một bản biên bản bảo mật được đặt lên bàn.
“Chỉ cần cô ký.”
“Không tiết lộ bất cứ điều gì cô đã thấy, đã nghe hôm nay.”
“Nếu vi phạm, pháp luật sẽ xử lý.” Quốc Phương lạnh lùng nói thêm.
“Nếu giữ kín… chúng tôi đảm bảo cô không gặp rắc rối.”
An Hạ cầm bút. Tay cô run lên. Rồi cô ký.
“Chúng tôi sẽ cho người đưa cô về.” Chủ tịch nói, giọng trầm xuống. “Ngày mai… chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
An Hạ cúi đầu.
Sáng hôm đó, trời nắng nhẹ.
Khu trọ nhỏ nơi Nguyễn An Hạ và Kiều My ở vẫn ồn ào theo cách quen thuộc. Hành lang hẹp, tường mỏng, chỉ cần nói chuyện lớn tiếng là hàng xóm có thể nghe trọn vẹn câu chuyện.
Tiếng gõ cửa vang lên, đều và dứt khoát.
Cộc. Cộc. Cộc.
Kiều My ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng trước mặt đã khựng lại. Đó là một người đàn ông mặc vest đen, cà vạt chỉnh tề, gọng kính mảnh.
“Xin hỏi, cô Nguyễn An Hạ có nhà không?”
An Hạ vừa bước ra đã sững người.
Người đàn ông không chờ câu trả lời.
“Mời cô lên xe. Chúng tôi cần trao đổi riêng tư.”
Câu nói lịch sự, nhưng không có chỗ cho sự từ chối.
⸻
Chiếc xe màu đen lướt đi êm ái trên con đường buổi sáng, trái ngược hoàn toàn với nhịp tim đang rối loạn của An Hạ.
Người đàn ông tự giới thiệu là quản lý của Trần Nam Thiên. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, giọng khàn và trầm:
“Cô là nhân chứng của chúng tôi. Như cô đã nhìn thấy và cung cấp bằng chứng cho chúng tôi đêm qua không phải là một vụ tai nạn. Đó là một lời cảnh cáo.”
An Hạ siết chặt tay.
“Nam Thiên bị giăng bẫy. Có người muốn cậu ấy chết.”
Lý Quốc Phương cầm ipad đưa sang cô, giọng đều đều “ Theo như mô tả của cô, người trong ảnh có phải là tên đã ra tay với nghệ sĩ của chúng tôi không?"
Cô tái mặt.
“Đúng, là tên này..” Giọng cô khẽ run. “Nhưng tôi không dám chắc lắm..”
Quản lý nhìn thẳng vào cô.
“Tôi muốn đưa ra một lời đề nghị với cô vì cô không liên quan.”
“Cô đủ bình thường, đủ sạch. Và đó là thứ chúng tôi cần.”
" Ngoài ra cô còn là nhân chứng mà chúng tôi cần bảo vệ“
Anh ta dừng một giây, rồi nói tiếp:
“Nếu cô xuất hiện bên cạnh Trần Nam Thiên, với danh nghĩa bạn gái thanh mai trúc mã, mọi thứ sẽ tạm thời lắng xuống.”
“Scandal tình ái cũng sẽ bị che đi tin đồn ám sát.”
“Truyền thông sẽ tin.”
“Và kẻ đứng sau cũng sẽ tạm thời rút lui.”
An Hạ lắc đầu.
“Như ông biết, tôi không phải diễn viên.”
“Cô không cần diễn.” Quản lý nói. “Chỉ cần là chính cô.”
Anh ta mở cặp. Giấy tờ được đặt ngay ngắn trước mặt An Hạ.
Hợp đồng bảo mật.
Hợp đồng hộ tống truyền thông.
Cam kết an toàn cá nhân.
Cùng với đó là một con số khiến cô không thể rời mắt.
Năm trăm triệu mỗi tháng.
Nhưng song song với con số ấy là ký ức đêm mưa. Chiếc xe Mercedes phóng đi trong bóng tối. Ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại. Nỗi sợ âm ỉ bò dọc sống lưng.
“Chúng tôi đảm bảo an toàn cho cô và gia đình.” Quản lý hạ giọng. “ Tôi nghe nói công ty cô vừa làm bị phá sản cô cần tiền mà đúng không?“
An Hạ im lặng.
Người đàn ông tiếp tục, lần này chậm và rõ:
“Hai tháng trước, Trần Nam Thiên bắt đầu hẹn hò với Đào Thư Hân, cậu ta dại đến mức đi hẹn hò với vợ của lão Hoàng Kim Mạnh.”
Tên người phụ nữ ấy khiến An Hạ sững sờ.
Quản lý kể ngắn gọn nhưng đủ nặng về Lão Hoàng, về thế giới giải trí ngầm, về những hợp đồng buộc người ta phải trả giá bằng cả mạng sống. Và về lý do vì sao Trần Nam Thiên, nam diễn viên nổi tiếng hiện đang nằm trên lằn ranh sinh tử.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.
An Hạ bước xuống, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt.