Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Tại bệnh viện

Cửa xe cứu thương bật mở.

Ánh đèn trắng lạnh quét ngang con ngõ nhỏ, xé toạc màn mưa vẫn còn nặng hạt. Một nhóm người mặc vest đen lao ra trước, theo sát là đội cấp cứu. Trần Nam Thiên được khiêng lên cáng, thân người bất động, tấm vải bạt trắng nhanh chóng loang ra một màu đỏ sẫm.

“Nhanh! Đưa vào phòng cấp cứu!”

“Huyết áp tụt rồi! Tim yếu!”

Tiếng bác sĩ, tiếng y tá chồng chéo lên nhau, dồn dập đến mức không cho ai kịp thở.

Trong đám người hỗn loạn ấy, một người đàn ông trung niên mặt tái mét, mồ hôi túa ra trên trán dù điều hòa trong xe lạnh buốt. Ông vừa chạy vừa gằn giọng:

“Mở đường! Chủ tịch đang tới! Bằng mọi giá phải giữ mạng cho cậu ấy!”

Cả bệnh viện như bị kéo căng lên bởi bệnh nhân của họ là Trần Nam Thiên.

Nguyễn An Hạ đứng lặng giữa hành lang dài hun hút.

Đôi giày vải cũ của cô dính đầy máu, đỏ sẫm, loang lổ. Hai bàn tay lạnh buốt, dính mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng gắt đến nhức đầu.

Cô nhìn tay mình, ngơ ngác như thể đó không còn là tay của mình nữa.

An Hạ quay người, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Vòi nước bật lên, ào ào như mưa. Cô cúi gằm mặt, chà xát hai bàn tay dưới dòng nước lạnh. Máu trôi đi, nhưng cảm giác dính nhớp thì không. Nó bám vào da thịt, vào tâm trí, khiến cô run lên từng đợt.

Anh có qua khỏi không…?

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, không có câu trả lời.

Trần Nam Thiên. Cái tên ấy vẫn nằm yên ở một góc ký ức mà An Hạ tưởng mình đã cất kỹ.

⸻

Năm đó, An Hạ còn rất nhỏ.

Trần Nam Thiên được ba mẹ từ Sài Gòn gửi về quê nội một thời gian dài. Người lớn nói rằng họ bận làm ăn, không có thời gian chăm sóc con. Cậu bé thành phố lạc lõng giữa miền quê nắng gió, mang theo dáng vẻ không thuộc về nơi ấy.

Nam Thiên khi đó gầy gò, nước da trắng hơn lũ trẻ trong làng, mái tóc đen mềm lúc nào cũng rủ xuống trán. Đôi mắt cậu rất đẹp nhưng thường cúi thấp, giấu đi cảm xúc. Gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng, môi mỏng, dù còn là trẻ con đã toát lên vẻ điển trai khác lạ, khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng khó quên.

Cậu ít nói, lặng lẽ như một chiếc bóng.

An Hạ là người đầu tiên bước vào thế giới im lặng ấy.

Cô kéo tay cậu ra bờ sông, dạy cậu lội nước, dắt cậu trèo lên những cành cây cao, rủ cậu chạy chân trần trên con đường đất đỏ mỗi buổi chiều đầy nắng. Khi cười, Nam Thiên để lộ hai lúm đồng tiền rất khẽ, nụ cười ngọt và ấm, trong trẻo đến mức An Hạ từng nghĩ: cậu giống như một thiên thần bị lạc xuống trần gian.

Có những buổi trưa nắng gắt, Nam Thiên đứng chắn phía trước, dùng thân người gầy gò che nắng cho cô. Khi ấy, cậu thấp hơn An Hạ một chút, vai chưa rộng, nhưng ánh mắt thì rất kiên định. Còn cô: tin cậu một cách tuyệt đối, tin đến mức không cần lý do.

Trong ký ức non nớt của An Hạ, Trần Nam Thiên luôn rạng rỡ.

Rồi một ngày nọ, chiếc xe hơi đen bóng xuất hiện đầu làng.

Nó quá lạc lõng giữa con đường đất bụi mù, quá xa xỉ so với tuổi thơ nghèo nắng gió của họ. Nam Thiên bị gọi đi vội vã. Cậu đứng trên bậc thềm, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hoang mang, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó… nhưng không kịp.

Chiếc xe lăn bánh.

Cậu đi mà không kịp nói một lời tạm biệt.

Từ đó, Trần Nam Thiên biến mất khỏi tuổi thơ của An Hạ, như một giấc mơ đẹp, ngắn ngủi, chỉ còn lại dư âm ấm áp và một nỗi trống rỗng rất lâu về sau.

⸻

Những năm sau này, An Hạ vẫn thấy cái tên ấy xuất hiện… nhưng là trên báo chí.

Trần Nam Thiên - nam diễn viên trẻ triển vọng, ngoại hình nổi bật, diễn xuất được đánh giá cao. Tên anh phủ kín các trang tin giải trí, diễn đàn mạng xã hội, fanpage người hâm mộ.

Nhưng đi kèm hào quang là vô số tai tiếng.

Lăng nhăng. Hẹn hò hết người này đến người khác. Ảnh chụp mờ ám, tin đồn tình ái không dứt. Cậu bé từng che nắng cho cô năm nào, giờ đây trở thành một người hoàn toàn khác.

Xuất thân của Nam Thiên vốn là nhà tài phiệt, gốc gác vững như bàn thạch. Người ta nói, Trần Nam Thiên không cần sợ vi phạm hợp đồng, không cần sợ bồi thường. Anh có hậu thuẫn, có tiền, có quyền. Và có cả sự nông nổi của một kẻ nổi tiếng quá sớm, chưa kịp học cách sống tử tế với chính mình.

An Hạ từng nghĩ, họ đã là hai đường thẳng song song. Thỉnh thoảng cô cũng tự hỏi, trong ký ức của anh lúc nhỏ có tồn tại cô không?.

Cứ ngỡ rằng, người đã rời đi trong ký ức tuổi thơ ấy sẽ vĩnh viễn không còn liên quan đến cuộc đời mình nữa.

Thế mà định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy.

Họ gặp lại nhau trong một đêm mưa lạnh buốt, giữa ranh giới mong manh của sống và chết.

Người từng đứng che nắng cho cô năm ấy, giờ đây nằm bất động trong vũng máu, hơi thở yếu ớt như sắp tan vào mưa.

Còn cô lại là người duy nhất nắm lấy sự sống đang tuột khỏi tay anh.

Cuộc gặp gỡ này, không phải là trùng hợp.

Mà là một vòng quay nghiệt ngã của số phận, kéo hai con người tưởng chừng đã đi lạc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau… trở lại bên nhau, theo cách đau đớn nhất.