Chương 4: Cô đừng mong tôi tốt với cô!
Sau hai tháng dài đằng đẵng, Trần Nam Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại.
Ngay khi mở mắt, gương mặt hắn lộ rõ sự khó chịu. Đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng trắng muốt, không khác gì một bệnh viện thu nhỏ được đặt ngay trong biệt thự riêng.
Phòng khách rộng lớn phủ tông trắng lạnh. Ánh sáng tràn qua những khung cửa kính lớn, rọi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Chiếc sofa da cao cấp đặt chính giữa, đối diện là bức tường kính nhìn ra hồ bơi xanh biếc, nơi mặt nước phản chiếu từng đốm nắng nhảy múa.
“CÁI GÌ?!”Tiếng hét vang lên, khiến cả căn biệt thự như rung nhẹ.
Trần Nam Thiên cố gắng bật dậy. Vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng anh vẫn đứng phắt lên khỏi sofa, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn sắc như dao lia thẳng về phía người đàn ông mặc vest đen đứng điềm nhiên bên cạnh - Lý Quốc Phương.
“Ông nói lại thử coi?” Nam Thiên nghiến răng. Gân xanh nổi rõ trên cổ, khuôn mặt tuấn tú đẹp như tạc lúc này phủ đầy sát khí.
Lý Quốc Phương không nhíu lấy một chân mày. Đôi mắt lạnh băng sau gọng kính mảnh, giọng trầm thấp, dứt khoát:
“Trần Nam Thiên, đây là cơ hội duy nhất để bảo vệ tính mạng cho cậu. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, sự nghiệp của cậu, mà còn liên quan trực tiếp đến công ty.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Hai tháng. Hợp đồng bạn gái. À mà cũng không hẳn đúng hơn là cho đến khi xử lý truyền thông êm xui hẳn”
“Nếu cậu không đồng ý… tôi buộc phải báo cáo tình hình cho Lão gia và Phu nhân Trần.”
“Ông dám uy hiếp tôi?”. Nam Thiên siết chặt nắm đấm. “Quốc Phương, đừng có giỡn mặt với tôi. Ai cho phép mấy người bày ra cái trò điên rồ này hả?”
Bên cánh cửa, Nguyễn An Hạ đứng nép mình lại. Hai tay cô nắm chặt vạt váy, tim đập thình thịch.
Ánh mắt cô không kìm được mà dừng trên người Trần Nam Thiên.
Dù đang tức giận, dù cả người căng lên như sắp bùng nổ nhưng hắn vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ánh sáng chiếu vào nửa gương mặt, sống mũi cao thẳng, quai hàm sắc nét, mái tóc hơi rũ xuống trán. Vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, vốn chỉ tồn tại trong phim ảnh…
Lý Quốc Phương đút tay vào túi quần, giọng đều đều:
“Cậu là đại thiếu gia, đúng. Cậu có thể không cần sự nghiệp, không cần danh tiếng, thậm chí không cần quan tâm đến tiền bồi thường hợp đồng.”
“Nhưng cậu có nghĩ đến người hâm mộ không? Đến những gì cậu đã gây dựng không?”
Ông nhìn thẳng vào mắt Nam Thiên.
“Tôi theo cậu từ lúc mới bước chân vào nghề. Tôi đã quá chiều chuộng cậu. Với tính cách hiện giờ của cậu, ai dám đảm bảo ngày mai sẽ không xảy ra chuyện tương tự?”
Nam Thiên cười lạnh.
“Tôi không cần an toàn.”
“Cút hết cho tôi!”
Không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
“Nam Thiên, đủ rồi.”
Giọng nói hiền hậu nhưng đầy uy lực vang lên.
Dì Châu bước vào. Người phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn, gương mặt hiền từ nhưng cương nghị, người dì đã nuôi dưỡng Nam Thiên từ nhỏ lúc ở quê suốt một thời gian dài, cũng là người mà hắn quý trọng nhất.
Ánh mắt Nam Thiên khựng lại. Sắc lạnh tan đi phân nửa.
“Dì…”
Dì Châu tiến tới, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương vừa trách:
“Con định hành hạ bản thân tới bao giờ nữa? Không chịu ăn, không chịu nghỉ ngơi. Con có biết mọi người lo thế nào không?”
Bà quay đầu nhìn về phía An Hạ, dịu giọng hơn:
“An Hạ là đứa nhỏ ngoan. Nhà nó với dì vốn thân thiết. Lần này… cũng là dì nhờ nó giúp. Con đừng làm khó con bé.”
Lý Quốc Phương nhìn đồng hồ, giọng lạnh nhạt xen vào:
“Thiếu gia, tôi nhắc lại lần cuối. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ gọi cho ba mẹ cậu. Tôi tin họ sẽ rất sẵn lòng can thiệp.”
Sắc mặt Trần Nam Thiên lập tức thay đổi.
Anh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn An Hạ.
“Được.” Nam Thiên nói, một cách miễn cưỡng. “Tôi chấp nhận.”
Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén:
“Nhưng cô đừng mong tôi sẽ tử tế với cô.”
Nguyễn An Hạ nuốt nước bọt. Không nói gì.