Chương 5: Vai diễn chung
Sau sự cố "giải cứu" ở vườn sinh vật, bầu không khí ở chiếc bàn thứ ba dãy giữa bỗng trở nên gượng gạo đến kỳ lạ. Bình An không còn gắt gỏng mỗi khi Gia Bảo lấn sang ranh giới, còn Bảo cũng thôi không huýt sáo trêu chọc mỗi khi thấy An cắm cúi làm văn. Giữa hai người là một khoảng im lặng vừa đủ, không thân thiện, cũng chẳng căng thẳng.
“Hôm nay yên ắng ghê.”
“Ừ, hai người đó không cãi nhau nữa à? Lạ ha.”
Những lời thì thầm nhỏ dần rồi tan vào không khí lớp học. Sự im lặng ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi cơn bão mang tên “Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” đã ập đến đúng tiết sinh hoạt cuối tuần.
Lớp trưởng lớp 10A1, sau một hồi vò đầu bứt tai với tập giấy kịch bản nhàu nhĩ, đập tay xuống bàn cái “bốp”: “Quyết định rồi nhé! Lớp mình sẽ diễn Sơn Tinh - Thủy Tinh bản hiện đại!”
“Trời ơi, lại kịch à?”
“Hiện đại kiểu gì? Có rap không?”
“Đừng bảo là bắt mặc áo tứ thân đấy nhé?”
Tiếng xôn xao nổi lên khắp lớp.
“Im lặng nào!” Lớp trưởng hắng giọng: “Tớ đã phân vai rồi!”
Cả lớp đồng loạt quay đầu lên bảng.
“Gia Bảo sẽ vào vai Sơn Tinh.”
“Ồ~~~”
“Chuẩn bài rồi!”
Gia Bảo vẫn quay bút, vẻ mặt thờ ơ như thể đang nghe chuyện của ai khác.
“Còn Bình An…” Lớp trưởng kéo dài giọng: “Cậu vào vai Mỵ Nương!”
Khoảnh khắc ấy, lớp học như nổ tung.
“WHAT???”
“Trời ơi đúng kiểu oan gia ngõ hẹp!”
“Cặp này lên sân khấu chắc cháy lắm!”
Bình An đứng phắt dậy, ghế xô ra sau kêu “két” một tiếng. Gương mặt cô đỏ bừng: “Tớ không diễn! Tại sao lại là tớ?”
“Bình tĩnh đã nào!” Lớp trưởng giơ tay: “Vì cậu là đứa con gái duy nhất trong lớp có giọng đọc truyền cảm, lại… còn có ngoại hình phù hợp nhất với vai công chúa."
“Ủa, khen hay chê vậy?”
“Công chúa dữ nhất lịch sử à?”
“Trật tự nào!” Cậu ta gõ gõ bút xuống bàn: “Ý tôi là… phù hợp theo nghĩa tích cực!”
Rồi lớp trưởng quay sang Gia Bảo, ánh mắt liếc xéo rất rõ: “Còn Bảo thì khỏi bàn. Cao nhất lớp, đứng lên là thấy khí thế Sơn Tinh liền. Không cậu thì ai?”
Gia Bảo lúc này vẫn thản nhiên quay bút, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đầu bút của cậu hơi chệch nhịp. Cậu nhếch mép, buông một câu xanh rờn: “Tôi sao cũng được, miễn là ‘công chúa’ đừng có quên lời rồi đứng khóc giữa sân khấu là được.”
“Ê, hơi quá rồi đó!”
“Thôi chết, chiến tranh sắp nổ ra rồi.”
Câu nói ấy như mồi lửa châm vào lòng tự ái của Bình An. Cô siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Bảo: “Được, tôi sẽ diễn. Để xem ‘Sơn Tinh’ như cậu có bê nổi lễ vật không hay chỉ biết nói suông!”
“Ghê ghê.”
“Công chúa tuyên chiến rồi kìa”
Gia Bảo bật cười khẽ: “Vậy thì mong Mỵ Nương đừng chê sính lễ nghèo nàn quá.”
An liếc Bảo một cái sắc lẹm rồi bực tức ngồi phịch xuống ghế. Cô thầm nghĩ: Cái lớp này đúng là không ai bình thường cả.
Thế là, những buổi chiều sau giờ học, sân trường Nguyễn Du lại chứng kiến một cảnh tượng dở khóc dở cười. Dưới gốc xà cừ già, "Sơn Tinh" và "Mỵ Nương" phải tập lời thoại với nhau.
“Mỵ Nương, ta mang sính lễ đến đây...” Gia Bảo đọc kịch bản với giọng điệu khô khan như đang giải phương trình bậc hai.
“Dừng!” Bình An ngắt lời, tay chống nạnh: “Anh diễn như đi đòi nợ ấy! Phải có cảm xúc, phải nhìn vào mắt tôi này!”
Bảo khựng lại. Cậu từ từ hạ quyển kịch bản xuống, nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của An. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức Bảo có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đồng tử của cô.
“Nhìn thế này... đã có cảm xúc chưa?” Bảo thấp giọng hỏi.
“…”
“Này, sao im rồi?”
Bình An giật mình, quay đi thật nhanh, lật đại một trang giấy: “Được... được rồi. Tập tiếp đi.”
Buổi tập kịch hôm đó kết thúc trong một sự im lặng đầy xao động. Khi cả hai cùng ra về, bóng họ đổ dài trên con đường lát gạch đỏ của trường. Đi ngang qua chiếc gương lớn ở sảnh chính, Bình An vô tình thấy hình ảnh hai người đi cạnh nhau. Một Sơn Tinh cao lớn, ngạo nghễ và một Mỵ Nương thanh mảnh, bướng bỉnh.
Hóa ra, khi không còn những cuộc cãi vã, họ trông cũng "đẹp đội hình" đến lạ.
...
Nhưng cuộc đời vốn không phải là một vở kịch êm đềm. Ngay trong buổi tổng duyệt cuối cùng, khi Gia Bảo đang thực hiện cảnh quay "rước dâu", Bình An vô tình trượt chân vì sàn sân khấu mới lau còn trơn. Theo bản năng, Bảo lao người tới phía trước để đỡ lấy An đang loạng choạng sắp ngã.
“Cẩn thận!” Ai đó hét lên
Bảo đỡ được An nhưng vì sàn quá trơn, cả hai ngã nhào xuống đống đạo cụ. Cánh tay của Bảo va mạnh vào cạnh gỗ sắc lẹm để bảo vệ đầu cho An. Máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi trắng của cậu.
“Bảo! Cậu có sao không?” Bình An hoảng hốt, giọng lạc đi.
Gia Bảo nén đau, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố trêu một câu: “Yên tâm... Mỵ Nương chưa mất sợi tóc nào thì Sơn Tinh chưa chết được đâu.”
“Cậu còn đùa được à?!”
“Mau gọi thầy đi!”
Bình An cắn môi, không nói thêm, chỉ cúi xuống bên cạnh cậu.