Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Là nhà của chúng ta

“Hàn Nhạc ca ca à, anh nói xem hôm nay dì Vân sẽ nấu món gì?” Lư San San hồn nhiên ngồi trên xe, cô ngoái đầu ra cửa nhìn từng hàng cây lướt qua mắt mình. Giờ này đèn đường đã mở, ánh sáng ngoài kia muôn màu phản chiếu lên gương mặt ngây thơ non nớt của cô. Sở Hàn Nhạc im lặng không đáp lại lời Lư San San, chỉ bắt chéo chân ngồi trên xe, ánh mắt dõi theo từng hành động của Lư San San. Lư San San khi không trang điểm và trang điểm khác nhau rất rõ rệt. Một bên là gương mặt ngây thơ hồn nhiên, búng ra sữa. Một bên là được trang điểm tỉ mỉ sắc xảo đến không ngờ! Mỗi lúc mỗi vẻ như thế, thật sự là khiến Sở Hàn Nhạc yêu thương đến không thể rời mắt. Không thấy người đàn ông kia trả lời mình, Lư San San lúc này mới quay sang nhìn anh, trong xe không có ánh đèn, nương theo đèn đường ngoài kia mờ mờ ảo ảo ngắm nhìn sườn mặt cương nghị của người đàn ông nọ. Lư San San bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm vây quanh mình, cô biết Sở Hàn Nhạc không vui, có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ việc cô cứ mãi gọi anh là “ca ca”. Lư San San thật lòng rất thích gọi Sở Hàn Nhạc là ca ca, mấy tuần rồi nhập viện không có gì làm, hằng ngày đều coi phim trên TV, trùng hợp là gặp ngay mấy bộ phim kiếm hiệp rất chi là bánh cuốn. Lư San San xem đến say mê, rồi còn học theo nhân vật trong phim gọi Sở Hàn Nhạc là ca ca nữa. Cô cảm thấy cách gọi này rất thú vị, nghe đặc biệt vô cùng. Vả lại vị anh hùng Đại Tuấn kia có cái tên rất oách, Đại Tuấn ca ca! Mỗi ngày Lư San San đều xem phim đến mê mẫn, cũng quen miệng gọi Sở Hàn Nhạc là Hàn Nhạc ca ca, vì trông anh rất giống vị anh hùng của cuộc đời cô. Bây giờ Sở Hàn Nhạc không chịu cho cô gọi, Lư San San cảm thấy có chút ấm ức, nhưng mà so với sự ấm ức trong lòng, Lư San San sợ rằng Sở Hàn Nhạc giận cô hơn. Vậy nên cô gái nhỏ hít sâu thở ra mấy hơi, ngồi ngay ngắn bên cạnh, trịnh trọng gọi một câu. “Chồng ơi?” “…” Sở Hàn Nhạc hơi nhíu lại đầu mày. Anh không tin được nhìn cô, thấy người đàn ông kia im lặng ngồi bất động như vậy, Lư San San còn tưởng là anh không nghe rõ kia chứ. Cô bặm môi một chút, lại gọi: “Chồng… ơi?” Lần này thì Sở Hàn Nhạc nghe rõ rồi, nghe rất rõ là đằng khác. Người đàn ông kia cười dịu dàng nhìn cô, trong tâm thỏa mãn đến nổi khóe môi cứ cong cong lên cười mãi. Trợ lý Phương kiêm tài xế lái xe ngồi đằng trước nghe nội dung cuộc trò chuyện mà không khỏi hoảng sợ. Chà, đúng là Lư tiểu thư sau khi mất trí nhớ liền khoác lên mình dáng vẻ khác, nếu là ngày trước thì còn khuya cô ấy mới ngọt ngào gọi Sở tiên sinh như vậy. Chưa kể có mấy khi Lư tiểu thư từ chối thân mật với Sở tiên sinh… Chậc, những tháng ngày đó, trợ lý Phương thật sự cảm thấy như bầu trời đang sập xuống, đôi bên nam nữ đấu trí đấu sức, còn y, chịu đựng bầu không khí ngột ngạt kia cũng khổ sở lắm chứ chẳng phải đùa. “Ngoan. Dì Vân ở nhà toàn nấu mấy món em thích, lát nữa về phải liền hai bát to, có nghe không?” “Ồ… em biết rồi.” Lư San San nhe răng cười cười, thấy Sở Hàn Nhạc không giận cô nữa thì tâm tình cô cũng thoải mái hơn. Sở Hàn Nhạc chính là vậy đấy, bình thường sẽ luôn dịu dàng với cô, chiều chuộng cô hết mình. Nhưng lỡ mà đi quá giới hạn của anh, người đàn ông này sẽ hung dữ như vậy, dọa chết cô luôn! Lư San San là chủ group hội người hèn, thôi thì cho cô xin đi, cô hèn lắm, làm sao dám “bật” anh như đã nghĩ chứ. - Về đến Sở gia đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, cánh cửa gỗ màu đen nặng nề được kéo ra, hai bên là bức tường màu xám được chạm trổ hoa văn rất tinh xảo đẹp mắt. Lư San San mắt tròn mắt dẹt, nhìn căn biệt thự rộng lớn này khiến cô không khỏi há hốc mồm. Tuy Lư San San biết Sở Hàn Nhạc là một người đàn ông giàu có, gia thế khủng, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy căn nhà của anh mới khiến cô đỡ không nổi. “Chồng à, đây là nhà của anh thật sao?” Lư San San gọi “chồng” tuy có chút ngượng miệng, nhưng không gọi thì lại sợ bị người nào đó dỗi hờn. Thấy câu hỏi ngốc nghếch của cô, Sở Hàn Nhạc bật cười. Anh vừa ôm cô đi vào trong vừa điểm lên chóp mũi cô, sửa câu nói của Lư San San: “Là nhà của chúng ta mới phải.” Đôi môi nhỏ há to, mắt cô nhìn quanh ngó quẩn một hồi vẫn không nhớ nổi là mình đã từng ở đây trước kia. “Hàn Nhạc… em – em không nhớ gì hết…” Bàn tay nhỏ của Lư San San nắm lấy vạt áo của Sở Hàn Nhạc, gương mặt cô thoáng nét sững sờ và thất thố, Sở Hàn Nhạc đau lòng ôm cô. “Em không nhớ cũng không sao mà.” Nghe được câu an ủi này của Sở Hàn Nhạc, tuy lòng an tâm hơn nhưng trong thâm tâm của Lư San San, cô vẫn còn canh cánh lắm. “Em không thể nhớ trước kia mình là ai, mình đã từng làm gì, cũng không nhớ vì sao em với anh lại quen nhau nữa. Căn nhà này… em cũng không có chút ấn tượng nào hết, anh nói xem, có phải em vô dụng lắm không?”