Chương 24: Về nhà
Bởi vì bản thân không thể nhớ nổi chuyện của quá khứ, Lư San San luôn trong tâm thế rất bất lực và hoảng sợ. Thời gian điều trị không lâu, cô không nhớ được cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhưng Lư San San vẫn ôm khư khư mãi chuyện này trong lòng, lúc nào cũng sầu não không yên. Sở Hàn Nhạc thấy cô tự trách bản thân mình như vậy thì không đành lòng chút nào, anh càng siết chặt tay ôm lấy cô, ấn lên trán Lư San San một nụ hôn mềm mại, nhỏ giọng trấn an: “Đừng sợ, anh sẽ giúp em nhớ lại những chuyện trước kia.” “Thật sao?” Cô gái nhỏ giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, giống như một em bé mít ướt, vừa đáng thương vừa ngọt ngào mềm mỏng. Sở Hàn Nhạc thấy thế càng yêu chiều ôm cô. “Thật, em tin anh, chỉ cần em ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm, mỗi ngày anh đều kể một chuyện cũ cho em nghe, giúp em hồi phục lại trí nhớ.” Người đàn ông kia yêu thương dỗ dành cô như vậy thực sự khiến cho Lư San San tin tưởng không còn lo lắng nữa. Cô cũng ôm chầm lấy anh, cảm giác khi ở bên cạnh người đàn ông này khiến cô an tâm vô cùng, bất giác cô gái nhỏ càng thêm tin tưởng anh hơn, muốn ở cạnh anh hơn. Hai người đi vào trong nhà, dì Vân vừa nhìn thấy Lư San San liền vui vẻ tiến lại gần, nắm tay cô. “Lư tiểu thư, mừng cô đã về.” Nụ cười hiền từ của dì Vân khiến Lư San San ngỡ ngàng, bất thình lình bị một người xa lạ nắm tay làm cô lúng túng vô cùng. Lư San San biết dì Vân, nhưng giới hạn của việc “biết” này chỉ dừng lại ở việc được nghe Sở Hàn Nhạc kể qua mà thôi. Mỗi ngày mấy món mà cô ăn đều là do dì Vân nấu, Lư San San ăn mấy tuần liền cũng quen mùi quen vị cả rồi, chỉ tiếc là chưa từng được gặp tận mặt đầu bếp ở ngoài đời bao giờ. Hiện tại gặp rồi thì lại khó xử, Lư San San không biết đáp lại làm sao nữa… Đối mặt với sự nhiệt tình này, cô bỗng dưng thất thố. Thấy gương mặt của Lư San San hết trắng rồi lại xanh, biết cô sau khi mất trí nhớ tính tình trở nên nhát gan hẳn, Sở Hàn Nhạc đứng ra giải vây giúp cô. “Dì Vân à, San San vẫn trong giai đoạn uống thuốc điều trị, chưa hồi phục hẳn nên không thể nhận ra dì. Dì đừng làm em ấy sợ.” Nghe thấy giọng nói lạnh băng như tảng đá ngàn năm kia, dì Vân biết ý hơi tránh xa cô ra một chút, mỉm cười dịu dàng. “Xin lỗi cô Lư tiểu thư, do tôi mừng quá.” Dì Vân là người giúp việc lâu năm ở Sở gia, trước kia là người hầu thân cận của mẹ anh, giao tình giữa hai người vô cùng tốt. Sở Hàn Nhạc kính trọng dì Vân như bậc trưởng bối, sau khi mẹ anh mất Sở Hàn Nhạc vẫn để dì Vân ở lại Sở gia làm việc, đối đãi với dì tốt vô cùng. Trước kia khi Lư San San chưa gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, cô ấy đến Sở gia thường hay trò chuyện với dì Vân, lắm lúc còn mua điểm tâm đến cho dì nữa. Dì Vân thương yêu Sở Hàn Nhạc như con cái của mình, săn sóc anh từ thuở còn tấm bé, thời gian trưởng thành của Sở Hàn Nhạc ra sao đều có dì Vân dõi mắt theo sau. Bây giờ biết được bên cạnh Sở Hàn Nhạc còn có thêm một cô gái nữa, tận mắt nhìn thấy anh yêu thương cô ấy như thế nào, dì Vân cũng như thế quan tâm Lư San San hơn. Càng tiếp xúc với Lư San San nhiều thì dì Vân càng khẳng định đây chính là cô gái tốt, còn thầm khen ngợi Sở Hàn Nhạc quả nhiên là có mắt nhìn người. Đáng tiếc cô gái tốt như Lư San San lại bị vận xui đeo đuổi, hiện tại bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, cái gì cũng quên cả rồi, trông vẻ mặt hiền lành và vô hại đến mức này thật sự là không nhận ra cô là Lư San San quyết đoán tự tin của ngày trước. Dì Vân không khỏi xót xa mà trầm mặc đau lòng. “Lư tiểu thư à, tôi có nấu mấy món mà cô thích, cô mau vào ăn đi, vẫn còn nóng lắm.” Nhìn nụ cười ôn hòa hiền từ của dì Vân, trong lòng cô bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Lư San San gật đầu, mỉm cười nhìn dì. “Cảm ơn dì, cơm dì nấu thật sự ngon lắm, cháu ăn mãi mà không thấy ngán! Mỗi bữa đều phải ăn liền tù tì hai bát cơm mới chịu được.” Sở Hàn Nhạc nghe Lư San San nói thế mà thầm cười. Em bé nói dối! Rõ ràng ở trong bệnh viện thì than ngắn thở dài, nói là ngán quá đi mất, ngán đến không ăn nổi nữa. Bây giờ gặp dì Vân thì miệng lưỡi ngọt ngào chưa kìa, khen đến mức dì Vân ngại đỏ cả mặt. “Tiểu thư à, cô khen làm tôi ngại quá đi mất.” “Cháu nói thật mà, cơm dì Vân nấu là ngon nhất luôn đó.” Lư San San rất nhanh đã hòa nhập được với không khí nhà họ Sở, cô được dì Vân kéo đi ăn cơm, nhìn thấy Lư San San vui vẻ như vậy không lo nghĩ, trong lòng của Sở Hàn Nhạc cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bữa cơm này Lư San San ăn rất ngon miệng, giống như lời dì Vân nói, thật sự dì ấy đã nấu toàn mấy món mà Lư San San thích, khiến cô ăn một cách vui vẻ vô cùng, không giống như mấy ngày ở bệnh viện, lúc nào cũng nhăn nhó đòi đổi thực đơn.